Loading...

BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ
#5. Chương 5

BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau khi Diệp Biển Chu rời đi hôm đó, ta lập tức đi tìm Phí Huyên, nhưng lục tung cả Vương phủ vẫn không thấy bóng dáng chàng .

Quản gia nói sau khi bái biệt phụ vương, Phí Huyên đã rời phủ.

Đã mấy ngày trôi qua chàng vẫn chưa quay về.

Ta ủ rũ ngồi ngẩn người trong khuê phòng.

Phí Huyên vừa đi như thể cũng mang luôn hồn vía của ta đi mất.

Đúng là kỳ lạ, trước đây chưa bao giờ ta như vậy .

Lần trước khi thả chàng rời phủ, ta còn vui thay cho chàng vì từ đó chàng đã được tự do.

Thế nhưng bây giờ ta biết bao mong ước có thể quay lại những ngày luôn kề cận bên chàng .

Cho dù chàng chỉ lặng lẽ nghe ta huyên thuyên cũng được .

Ta nhớ chàng . Rất nhớ.

Hôm ấy , khi ta còn đang nghĩ xem phải đi đâu tìm chàng thì quản gia mang vào một bức thư.

Là thư của Diệp Biển Chu hẹn ta đến hồ Lâm Nguyệt ở ngoại ô phía Nam ngắm cảnh.

Lần trước ta kéo hắn diễn kịch để chọc Phí Huyên ghen không ngờ lại tự bê đá đập chân mình .

Là lỗi của ta .

Không ngờ Diệp Biển Chu lại đổi ý còn muốn thành thân với ta . Nếu không nói rõ, hiểu lầm này chỉ càng lúc càng lớn.

Ta bèn bảo quản gia ra cổng trả lời tiểu tư đưa thư rằng ta sẽ đến.

Đến để nói rõ với Diệp Biển Chu.

Sau đó đợi Phí Huyên trở về.

Ta sẽ thành thật nói hết lòng mình với chàng , đợi chàng tha thứ.

Đúng hẹn, ta đến đình bên hồ Lâm Nguyệt, nhưng vừa nhìn thấy người đứng trong đình.

Ta đã có dự cảm chẳng lành.

Bởi người đến không phải Diệp Biển Chu mà là Tô Uyển Nhi.

Thấy ta xuất hiện, nàng ta nở nụ cười đắc ý.

"Quận chúa quả nhiên đến rồi . Xem ra người vẫn chưa chịu từ bỏ biểu ca."

Trong lòng ta chợt dâng lên cảm giác bất an.

"Tô Uyển Nhi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Khóe môi nàng ta nhếch lên đầy lạnh lẽo.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt độc ác như vậy .

"Kẻ nào dám mơ tưởng đến biểu ca... đều phải c.h.ế.t!"

Nói xong nàng ta vỗ tay vài cái. Hai tên sơn tặc mặt mày hung ác, ánh mắt dâm tà từ bên cạnh bước ra .

"Triệu Thiên Duyệt, để hai vị đại ca đây hầu hạ ngươi thật chu đáo nhé."

Giọng Tô Uyển Nhi đầy vẻ hưng phấn đến rợn người rồi nàng quay sang hai tên kia .

"Hai vị đại ca chắc chưa từng nếm thử tư vị của cành vàng lá ngọc đâu nhỉ? Hôm nay người trước mặt chính là quận chúa, làm phiền hai vị chăm sóc nàng thật tốt ."

Nhìn hai tên cướp vừa cười dâm vừa từng bước tiến lại gần. Nỗi sợ quen thuộc lập tức nhấn chìm ta .

Ta bị dồn vào một góc đình.

Ngay trong khoảnh khắc tinh thần căng cứng đến cực hạn, những ký ức đã mất giống như nước lũ vỡ đê ùa về.

Lần gặp cướp bên vách núi trước đó chính là do Tô Uyển Nhi giật dây.

Đám cướp ấy cũng là người nàng ta thuê.

Khi Diệp Biển Chu chạy đến, nàng ta cố tình giả vờ sắp bị bọn cướp làm nhục, giữ chân Diệp Biển Chu không cho hắn đến cứu ta .

Đối mặt với tên cướp sắp xé rách y phục mình , ta không còn đường lui chỉ có thể c.ắ.n răng nhảy xuống vực.

Không ngờ...

Màn kịch ấy hôm nay lại tái diễn.

Có lẽ ông trời thật sự muốn lấy mạng ta nên mới sắp đặt cùng một bi kịch.

Lòng ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Thà nhảy xuống hồ còn hơn bị hai tên đó làm nhục rồi g.i.ế.c c.h.ế.t.

Chỉ là...

Phí Huyên.

Phí Huyên...

Cuối cùng ta vẫn không đợi được chàng , không thể gặp chàng thêm một lần nữa.

Ta xoay người nhảy xuống mặt hồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-phu-tuong-tu/chuong-5

Ngay lúc ý thức dần chìm vào bóng tối, ta mơ hồ cảm nhận được một vòng tay quen thuộc mà ấm áp ôm c.h.ặ.t lấy mình .

Phí Huyên...

Phí Huyên...

A Huyên của ta ...

Quất Tử

Là chàng sao ?

𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝

Không ngờ ta vẫn còn có thể tỉnh lại , chỉ là nơi ta tỉnh dậy lại là Diệp phủ.

Diệp Biển Chu vẫn luôn túc trực bên giường ta . Thần sắc hắn đầy mệt mỏi, đôi mày nhíu c.h.ặ.t, đôi mắt vốn thanh lãnh nay phủ kín tia m.á.u.

Thấy ta mở mắt, vẻ mặt hắn thoáng hiện niềm vui, đồng thời cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng điều ta nhớ nhất vẫn là vòng tay đã ôm c.h.ặ.t ta lúc rơi xuống nước.

Ta liền cất tiếng hỏi:

"Là ngài cứu ta lên sao ?"

Diệp Biển Chu cúi xuống chỉnh lại góc chăn cho ta .

"Ta tìm thấy quận chúa ở con suối phía hạ lưu hồ Lâm Nguyệt..."

"Vậy... là ngài bế ta về sao ?"

Ta chỉ muốn biết , người đã ôm ta trong lòng lúc ý thức mơ hồ rốt cuộc là ai.

Hiển nhiên Diệp Biển Chu không ngờ, sau khi tỉnh lại điều đầu tiên ta hỏi lại là chuyện này .

Hắn khựng người một lúc, hơi quay mặt đi , vẻ mặt có chút mất tự nhiên, giọng nói cũng khàn đi .

" Đúng là ta đã bế quận chúa lên xe ngựa."

Có lẽ hắn nghĩ ta lo lắng thanh danh của mình nên lập tức nghiêm túc nói thêm:

"Quận chúa đừng lo. Đợi người khỏe hẳn, ta sẽ cưới người vào cửa, được không ?"

Ta nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn .

Nhớ lại quãng thời gian trước kia vì theo đuổi hắn mà ta đã dùng đủ mọi cách.

Nhớ lại cảnh hắn và Tô Uyển Nhi thân thiết bên nhau , còn ta chỉ biết âm thầm ghen tị.

Nhớ lại biết bao lần hắn từ chối ta , khiến ta trở thành trò cười sau mỗi bữa trà của cả kinh thành...

Nhưng giờ đây đối diện với hắn , lòng ta lại bình lặng đến lạ.

Không chút gợn sóng, bởi ta chợt nhận ra mỗi lần rơi vào nguy hiểm.

Người ta muốn gặp nhất.

Người ta tin tưởng nhất.

Người khiến ta cảm thấy an toàn nhất...

Từ đầu đến cuối đều là Phí Huyên.

Đáng cười là đến tận bây giờ ta mới thật sự hiểu rõ lòng mình .

Nhưng lần này Phí Huyên đã không còn xuất hiện nữa.

Ta...

Đánh mất chàng rồi .

"Tô Uyển Nhi đâu ?"

Ta bình tĩnh nhìn Diệp Biển Chu.

"Ngài có biết từ đầu đến cuối đều là nàng ta hãm hại ta không ?"

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ đau buồn.

"Nàng ta đã nhận tội rồi . Hiện đang bị giam trong đại lao Bộ Hình."

Hắn không giấu nổi vẻ đau xót.

"Ta không ngờ Uyển Nhi lại có thể làm ra chuyện như vậy ."

"Nếu quận chúa vẫn chưa nguôi giận, ta nguyện thay nàng ấy gánh chịu mọi oán trách của người ."

Diệp Biển Chu khẽ lẩm bẩm:

"Hồi nhỏ, cô mẫu đối xử với ta rất tốt . Uyển Nhi lại là đứa con duy nhất của bà."

"Trước lúc lâm chung, cô mẫu lo nàng ấy gả nhầm người nên dặn ta nhất định phải cưới nàng."

"Uyển Nhi mưu hại quận chúa, theo luật phải bị lưu đày ba nghìn dặm. Nàng ấy đã phải chịu hình phạt thích đáng rồi ."

"Xin quận chúa... để lại cho nàng ấy một con đường sống."

Nói rồi , hắn định đưa tay nắm lấy tay ta .

Ta theo bản năng rụt tay lại .

Sắc mặt hắn cứng đờ, đáy mắt lộ rõ vẻ đau khổ.

"Diệp đại nhân."

"Ta mệt rồi ."

"Muốn ở một mình ."

Ta xoay người đưa lưng về phía hắn , mệt mỏi nhắm mắt.

Hắn khẽ đáp:

"Được."

Rồi lặng lẽ lui ra ngoài, bóng lưng đầy mất mát.

Chương 5 của BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Ngược, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo