Loading...

BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ
#6. Chương 6

BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau khi trở về Thụy Vương phủ.

Ta mới biết từ phụ vương rằng ngay sáng hôm ta rơi xuống hồ.

Phí Huyên đã theo đoàn quân tòng quân lên đường ra Bắc Cảnh.

Nơi đó xa xôi lạnh giá.

Ta đứng lặng rất lâu sau khi nghe xong không tài nào hoàn hồn.

Về sau Tô Uyển Nhi vì hai lần mưu hại quận chúa nên bị lưu đày ba nghìn dặm.

Suốt dọc đường chịu đủ cực khổ.

Nàng ta là biểu muội của Diệp Biển Chu. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn cho nên hắn cũng bị liên lụy.

Từ chức Đại Lý Tự Khanh đứng đầu Đại Lý Tự.

Bị giáng liền ba cấp, chỉ còn là một Đại Lý Tự Thừa nho nhỏ.

Sau chuyện đó phụ vương cũng vào cung xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước rất nhanh đã được chấp thuận.

Ngày hủy hôn, Diệp Biển Chu quỳ trước điện Nghị Sự thật lâu.

Sắc mặt trắng bệch.

Sau đó hắn lại đến tìm ta lần nữa xin lỗi đồng thời cũng bày tỏ lòng mình .

"Quận chúa..."

"Thật ra ... ta càng muốn gọi nàng là Duyệt Nhi."

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình ý.

"Duyệt Nhi."

"Cho ta được gọi nàng như vậy một lần thôi."

Hắn cười khổ.

"Trái tim ta cũng là m.á.u thịt."

"Ngày trước Duyệt Nhi thích ta , mỗi ngày đều xuất hiện bên cạnh ta ."

"Thật ra ..."

"Nàng đã sớm bước vào lòng ta ."

"Chỉ là..."

Hắn khẽ thở dài.

"Lần đầu gặp chuyện như thế."

"Ta không biết phải đối diện thế nào, cũng không hiểu rõ lòng mình ."

"Khiến Duyệt Nhi phải đau lòng."

"Duyệt Nhi..."

"Thật sự không thể cho ta thêm một cơ hội bù đắp sao ?"

Trong đôi mắt ấy đầy căng thẳng và hy vọng, chăm chú nhìn ta .

Ta chỉ biết cúi đầu im lặng.

Diệp Biển Chu nói hôm ta gặp cướp rồi nhảy xuống vực.

Lúc hắn đến nơi, phản ứng đầu tiên là chạy đến cứu ta . Nhưng vì Tô Uyển Nhi ở gần hắn hơn, vừa khóc vừa cầu cứu nên hắn đã chạy đến bên nàng trước .

Sau khi ta tỉnh lại , lại hoàn toàn không còn nhớ hắn .

Điều đó khiến hắn vô cùng hụt hẫng.

Đến lúc ấy hắn mới dần nhận ra ta đã lặng lẽ bước vào lòng hắn từ lâu.

Thế nên hắn mới tìm mọi cách khuyên ta đừng hủy hôn.

Chỉ tiếc cuối cùng vẫn xảy ra chuyện của Tô Uyển Nhi.

Để rồi ta và hắn đường ai nấy đi .

Nghe xong tất cả trong lòng ta không còn chút rung động nào như trước , chỉ như đang nghe chuyện của một người xa lạ.

Ta từ chối hắn , hắn lặng lẽ rời đi .

Bóng lưng tiêu điều.

Về sau ta vẫn nhiều lần gặp hắn .

Trước cổng Thụy Vương phủ, ở Đông Thị, Tây Thị, hay trong các yến tiệc.

Ta cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt hắn luôn đuổi theo mình .

Chỉ là có thể tránh thì ta đều tránh.

...

Phí Huyên vừa đi đã là ba năm.

Ba năm ấy dường như ta chẳng thay đổi gì.

Ngày ngày vẫn sống tự do tự tại, vẫn cùng Tiểu Kim cãi nhau chí ch.óe, đấu khẩu đến mức vui không biết chán.

Chỉ có điều, ta từ chối tất cả những người đến cầu thân .

Từ thiếu nữ vừa cập kê trở thành cô gái mười tám tuổi vẫn chưa xuất giá.

Cha mẹ không ít lần khuyên nhủ nhưng cuối cùng lần nào cũng phải nhượng bộ trước sự kiên quyết của ta .

Suốt ba năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-phu-tuong-tu/chuong-6

Phí Huyên cũng đôi khi gửi thư về Vương phủ.

Chỉ là không có lấy một bức nào gửi cho ta .

Ban ngày ta vẫn cười cười nói nói như chẳng có chuyện gì nhưng mỗi đêm ta lại lặng lẽ buồn bã.

Quất Tử

Một mình nhớ đến Phí Huyên.

Không biết ở Bắc Cảnh chàng có được ăn no mặc ấm không ?

Không biết những bộ áo bông ta nhờ người mang tới...

Chàng có nhận được không ?

Ở Bắc Cảnh chàng có bình an không ?

Dù sao chiến trường cũng đầy gươm đao, sinh t.ử chỉ cách nhau trong gang tấc.

Ở Bắc Cảnh chàng có từng nhớ đến ta không ?

Người thanh mai trúc mã, người từng luôn kề vai sát cánh với chàng .

𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝

Tháng ba mùa xuân, Bắc Cảnh hoàn toàn bình định.

Những tướng sĩ đã lên đường ba năm trước cuối cùng cũng được khải hoàn hồi kinh.

Cả nước ăn mừng.

Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán về tin vui này .

Cùng với tin đại quân trở về.

Danh tiếng của một vị Hạ tiểu tướng quân cũng nhanh ch.óng lan khắp kinh thành.

Nghe nói đó là vị Ngọc Diện Chiến Thần khiến quân địch nghe danh đã khiếp sợ.

Bắc Cảnh có thể bình định, công lao của ngài ấy lớn nhất.

Nhưng ta chẳng còn tâm trí quan tâm những chuyện ấy , ta chỉ mong Phí Huyên có thể bình an trở về.

Thế là mỗi ngày ta đều giống những phụ nhân bình thường, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức đại quân hồi kinh.

Chẳng khác nào một tiểu nương t.ử ngày đêm mong phu quân trở về.

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.

Tiếng chiêng trống vang khắp kinh thành. Người người báo tin cho nhau .

Đại quân Bắc Cảnh đã vào thành!

Ta đứng giữa biển người cùng mọi người ngóng trông.

Tiếng hô:

"Hạ tướng quân!"

"Hạ tướng quân!"

Liên tiếp vang lên.

Ta nhìn về phía trước đoàn quân.

Một thiếu niên tướng quân cưỡi chiến mã cao lớn, oai hùng hiên ngang.

Chỉ một cái nhìn ta hoàn toàn sững sờ.

Người đó...

Chẳng phải chính là đồng dưỡng phu mà ta ngày nhớ đêm mong... Phí Huyên sao ?

Chàng đã không còn vẻ non nớt năm xưa, khoác trên mình bộ chiến giáp của tướng quân oai phong lẫm liệt.

Giữa hàng mày còn toát lên khí thế sắc bén khó che giấu.

Nhưng dù vậy vẫn không thể che lấp gương mặt tuấn mỹ khiến lòng người rung động.

Chỉ là ta cũng nhìn thấy.

Ngay phía sau chàng .

Trong chiếc xe ngựa có một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang ngồi .

Trái tim ta từng chút từng chút một chìm xuống.

Những người dân bên cạnh nhìn thấy dung mạo của Phí Huyên liền hào hứng bàn tán.

"Không ngờ Hạ tiểu tướng quân oai phong lẫm liệt lại đẹp trai đến vậy . Các cô nương trong kinh thành sắp có hy vọng rồi ."

"Hy vọng gì chứ? Không thấy cô nương ngồi trong xe ngựa à ? Nghe nói lúc đ.á.n.h trận nàng ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc Hạ tướng quân. Giờ cùng nhau trở về, chắc sắp nên duyên rồi ."

"Ơ? Ta nghe nói trước kia Hạ tiểu tướng quân từng có hôn ước với Thiên Duyệt quận chúa. Có chuyện đó thật à ?"

"Chuyện cũ rích rồi . Ta thấy tám phần là không thành đâu . Nếu tướng quân còn định cưới quận chúa thì sao cô nương kia lại theo về được ?"

"Cũng đúng. Mấy năm nay hai người chẳng có chút tin tức nào..."

Nghe từng lời bàn tán lòng ta càng lúc càng lạnh.

Thiếu niên năm xưa, người luôn lặng lẽ nghe ta huyên thuyên.

Cuối cùng đã không còn thuộc về ta nữa.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Ngược, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo