Loading...

BẤT QUÝ XỨ
#1. Chương 1

BẤT QUÝ XỨ

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Ta bẩm sinh không hiểu nhân tính là gì, người trong thôn đều gọi ta là sát tinh.

 

Năm ta cập kê, dưỡng phụ tham của hồi môn, muốn bán ta vào kỹ quán bí mật nơi biên ải.

 

Ta đoạt lấy cây gậy trong tay ông ta , đ.á.n.h gãy chân ông ta rồi bán ông ta vào doanh trại làm khổ dịch.

 

Khi ta ngồi trên bậc cửa lau tay, xe ngựa của phủ Định Viễn Hầu dừng lại trước mặt.

 

Mẫu thân ruột của ta bước xuống xe.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Bà không hề sợ hãi, trái lại còn đỏ hoe mắt, tự tay khoác áo choàng lên người ta .

 

Phụ thân cũng bước tới.

 

Ông chỉ liếc nhìn dưỡng phụ đang nằm dưới đất kêu gào t.h.ả.m thiết một cái rồi cau mày.

 

Ta còn tưởng ông sẽ chất vấn ta .

 

Không ngờ, vành mắt ông lại đỏ lên.

 

“Con gái của ta lòng dạ lương thiện như vậy , chịu biết bao khổ sở thế mà vẫn còn chừa cho hắn một mạng.”

 

“Đi theo phụ mẫu về nhà. Sau này phụ thân sẽ đích thân rèn cho con một cây roi huyền thiết, bảo đảm khiến con ra tay không chừa lại đường sống cho kẻ nào.”

 

1

 

Trên đường hồi kinh, mẫu thân Sở Vân ngồi đối diện với ta , chưa từng né tránh ánh mắt của ta .

 

Bà dùng khăn nóng chậm rãi lau sạch vết m.á.u trên tay ta , ánh mắt dịu dàng.

 

“Những năm qua, con đã chịu khổ rồi .”

 

Mẫu thân dùng vài ba câu ngắn gọn kể rõ thân thế của ta .

 

Thì ra ta không phải như lời dưỡng phụ nói , bị phụ mẫu ruột thịt vứt bỏ, là một thiên sát cô tinh.

 

Mà là lúc mới sinh đã bị người ta đ.á.n.h tráo, lưu lạc nhiều nơi rồi mới đến nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu.

 

Phụ thân ruột của ta là Định Viễn Hầu Khương Chấn Thiên, còn mẫu thân Sở Vân xuất thân từ thế gia danh môn.

 

Ta lặng lẽ nghe .

 

Trong lòng vốn đã lâu không gợn sóng, giờ lại dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

 

Dường như mẫu thân không nhận ra .

 

Chỉ là khi nhắc đến chuyện trong phủ, bà bỗng nhiên ngừng lại .

 

Mãi đến khi trở về phủ Định Viễn Hầu, ta mới hiểu nguyên do.

 

Trên bậc thềm có một thiếu nữ yếu đuối đang đứng .

 

Vành mắt nàng ta hơi đỏ, đang cúi đầu dùng khăn lau khóe mắt.

 

Người đó là Khương Uyển.

 

Trong phủ Định Viễn Hầu còn có một vị thiên kim giả đã thay thế vị trí của ta suốt mười bảy năm.

 

Ta xuống xe ngựa, đi thẳng về phía cổng phủ.

 

Khương Uyển bước lên đón, giọng nói mềm mại dịu dàng.

 

“Người chính là Mãn tỷ tỷ sao ? Những năm qua tỷ ở bên ngoài chịu khổ rồi .”

 

Ta không nói gì.

 

Khương Uyển bất đắc dĩ liếc nhìn phía sau ta rồi khẽ lên tiếng:

 

“Bất kể trước kia thế nào, nay tỷ đã trở về nhà, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.”

 

“Nếu tỷ tỷ để tâm đến sự tồn tại của muội , muội bất cứ lúc nào cũng có thể dọn ra ngoài.”

 

Ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn nàng ta .

 

“Được.”

 

Khương Uyển ngẩn người .

 

“Cái gì?”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta .

 

“Ta nói được .”

 

“Bây giờ ngươi đi thu dọn đồ đạc đi , hôm nay chuyển ra ngoài luôn.”

 

Đám nha hoàn bà t.ử xung quanh đều nín thở.

 

Vành mắt Khương Uyển lập tức đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

 

“Tỷ tỷ, muội thật sự chỉ là…”

 

Ta ngắt lời nàng ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-quy-xu/chuong-1

 

“Ngươi chỉ đang giả tình giả nghĩa mà thôi.”

 

“Muốn cút thì cút cho dứt khoát.”

 

“Không muốn cút thì đừng nói những lời như vậy .”

 

Ta không có kiên nhẫn giao tiếp với kiểu người này .

 

Khương Uyển giả tạo đến mức khiến người khác thấy phiền lòng.

 

Khương Uyển như cầu cứu nhìn về phía sau ta , giọng nói đầy tủi thân .

 

“Phụ thân , mẫu thân …”

 

Phụ thân ta sải bước đi tới, ngay cả nhìn nàng ta một cái cũng không nhìn .

 

Ông tiện tay ném một cây roi huyền thiết ánh lên sắc tối lưu chuyển vào lòng ta .

 

“Thử xem có vừa tay không .”

 

Ta giơ một tay đón lấy, cổ tay hơi trĩu xuống.

 

Trên chuôi roi khắc những đường vân chống trượt, thân roi được kết thành từ vô số vòng sắt tinh mịn.

 

Ta xoay cổ tay, quất thử một roi vào khoảng không .

 

Đôi mắt lập tức sáng lên.

 

Tiếng roi giòn vang nổ tung trước cổng Hầu phủ.

 

Là một cây roi tốt .

 

Ngay cả việc nhìn phụ thân ruột cũng thuận mắt hơn không ít.

 

Khương Uyển sợ đến mức lùi liền ba bước, ngã ngồi trên bậc thềm.

 

Phụ thân ta gật đầu.

 

Ông thuận mắt liếc Khương Uyển một cái rồi thản nhiên nói :

 

“Cũng tạm được .”

 

“Sau này nhìn ai ngứa mắt thì cứ quất thẳng.”

 

Sắc mặt Khương Uyển trắng bệch.

 

Nước mắt còn đọng trên mặt mà chẳng thể rơi xuống.

 

Mẫu thân bước tới đỡ lấy vai ta , giọng nói ôn hòa:

 

“Mãn Nhi vừa mới trở về, chắc đã mệt rồi .”

 

“Đưa đại tiểu thư về chính viện nghỉ ngơi.”

 

Từ đầu đến cuối, không một ai đáp lại lời Khương Uyển.

 

Ta xách roi đi vào trong.

 

Đi tới chỗ bức bình phong, phía trước bỗng có một nam nhân tuấn mỹ bước tới.

 

Trên người hắn mang theo mùi m.á.u tanh không sao che giấu được .

 

Phụ thân ôm quyền.

 

“Tạ Thủ tôn, hôm nay trong phủ có việc nhà, tiếp đón không chu đáo.”

 

Thủ tôn?

 

Mẫu thân từng nói , trong kinh có một vị Thủ tôn của Huyền Kính Ty tên là Tạ Cảnh Uyên, tính tình cổ quái, không thể tùy tiện trêu chọc.

 

Ta chớp mắt, đ.á.n.h giá Tạ Cảnh Uyên.

 

Hắn cũng dừng bước.

 

Ánh mắt vượt qua phụ thân , rơi lên cây roi trong tay ta .

 

Sau đó chậm rãi dời lên, đối diện với ánh mắt của ta .

 

Ta mặt không đổi sắc nhìn hắn .

 

Khóe môi Tạ Cảnh Uyên hơi cong lên thành một độ cong cực nhỏ.

 

“Thú vị.”

 

“Hầu gia tìm được ở đâu một người như vậy thế?”

 

“Ta cũng muốn có một người .”

 

Phụ thân kéo khóe miệng, giọng nói cứng rắn:

 

“Con gái ruột của Khương Chấn Thiên ta .”

 

Ý tứ rất rõ ràng: ngươi có muốn cũng không có .

 

Tạ Cảnh Uyên hơi nghiêng đầu nhìn ta .

 

“Sức lực lớn lắm sao ?”

 

Ta hỏi ngược lại :

 

“Ngươi muốn thử không ?”

 

Không khí xung quanh trong nháy mắt đông cứng lại .

 

Phụ thân ta không lên tiếng.

 

Tạ Cảnh Uyên khẽ cười .

 

“Gan cũng lớn đấy.”

 

“Huyền Kính Ty thú vị hơn phủ Định Viễn Hầu nhiều.”

 

“Rảnh thì đến chơi.”

 

Nói xong, hắn lướt qua người ta rồi rời đi .

 

Ta khẽ hít mũi.

 

Trên người hắn có một mùi hương cực nhạt của tùng bách hòa lẫn với huyết khí.

 

Ừm, không khó ngửi.

 

 

Chương 1 của BẤT QUÝ XỨ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo