Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm ấy , giường trong Hầu phủ quá mềm, ta ngủ không quen.
Nửa đêm, ta dứt khoát kéo tấm đệm xuống, nằm thẳng trên sàn gỗ cứng ngủ một mạch tới sáng.
Giờ Thìn, bên ngoài sân truyền đến tiếng huyên náo.
Ta đẩy cửa bước ra .
Mấy bà t.ử đang khiêng từng chậu lan quý ra ngoài.
Khương Uyển đứng cạnh bức tường viện, mặc y phục mỏng manh, sắc mặt tái nhợt.
“Mãn tỷ tỷ, tỷ dậy rồi .”
Nàng ta bước tới, giọng nói đầy vẻ áy náy.
“Đại phu nói chứng hồi hộp của muội lại tái phát, cần phải tĩnh dưỡng. Viện phía đông đón nắng, địa khí ấm áp, muội …”
Ta nhìn nàng ta .
“Ngươi muốn cướp viện này sao ?”
Khương Uyển vội vàng lắc đầu.
“Không phải cướp.”
“Muội chỉ muốn xin tỷ tỷ thông cảm.”
“Tỷ tỷ lớn lên nơi biên quan, quen sống trong những căn nhà như vậy rồi , chắc chắn không sợ lạnh.”
Ta hiểu rồi .
Nàng ta không phải cướp mà là quanh co lòng vòng để “xin”.
Một kẻ mạo danh ở nhờ nhiều năm, vậy mà cũng dám tới tranh đồ của ta .
Ta xoay người đi vào trong phòng.
Khương Uyển tưởng ta đã đồng ý.
Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ đắc ý, tiếp tục chỉ huy bà t.ử chuyển đồ.
Ngay giây tiếp theo, ta xách roi huyền thiết bước ra .
Cổ tay khẽ rung.
Thân roi mang theo tiếng gió rít, trực tiếp quất nát một chậu danh hoa vừa được chuyển vào .
Khương Uyển thét lên thất thanh.
Ta không dừng lại .
Roi thứ hai quất gãy chiếc bàn đá giữa sân.
Roi thứ ba bổ đôi khung cửa sổ chạm khắc của chính phòng.
Trong chớp mắt, cả sân viện trở nên tan hoang.
Mấy bà t.ử sợ đến mức quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy.
Ta thu roi lại , nhìn Khương Uyển đang trợn mắt há miệng.
Khóe môi hơi cong lên.
“Bây giờ sân viện này rất thông thoáng.”
“Rất thích hợp để ngươi tĩnh dưỡng.”
Khương Uyển run lên bần bật, chỉ vào ta .
“Ngươi điên rồi !”
“Đây là Hầu phủ, ngươi đúng là một kẻ thô lỗ man rợ!”
Tiếng bước chân vọng tới từ cổng viện.
Phụ thân và mẫu thân cùng bước vào .
Nhìn đống đổ nát đầy sân, mẫu thân khẽ nhíu mày.
Khương Uyển lập tức lao tới, quỳ dưới chân mẫu thân khóc lóc kể khổ.
“Mẫu thân !”
“Tỷ tỷ muốn g.i.ế.c con!”
“Con chỉ muốn mượn Đông viện dưỡng bệnh, tỷ ấy liền dùng roi đ.á.n.h con!”
Mẫu thân tránh khỏi tay nàng ta .
Ánh mắt dừng trên chiếc bàn đá đã vỡ nát.
Bà lắc đầu.
“Lực cổ tay quả thực không tệ.”
“ Nhưng độ chính xác của roi pháp vẫn cần luyện thêm.”
“Vừa rồi nếu lệch thêm hai tấc, bàn đá đã vỡ triệt để hơn rồi .”
Phụ thân gật đầu tán đồng.
Ông bước tới, cầm lấy cây roi trong tay ta .
“Nhìn cho kỹ.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Dùng lực phải xuất phát từ eo và bụng, đừng chỉ dựa vào cánh tay.”
Ông diễn luyện một lượt trên khoảng đất trống.
Tiếng roi vang lên như sấm.
Dọa Khương Uyển sợ đến tim đập chân run.
Nàng ta ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt không dám tin.
Lúc này mẫu thân mới cúi đầu nhìn nàng ta .
Ánh mắt lạnh nhạt.
“Nếu ngươi
đã
mắc chứng hồi hộp,
vậy
nên ngoan ngoãn
nằm
dưỡng bệnh ở Tây viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-quy-xu/chuong-2
”
“Chạy tới Đông viện hứng gió làm gì?”
“Người đâu , đưa nhị tiểu thư về Tây viện.”
“Không có sự cho phép của ta , không được bước ra khỏi cửa nửa bước.”
Hai bà t.ử làm việc nặng lập tức tiến lên.
Một trái một phải kéo Khương Uyển đi .
Nàng ta đến cả khóc cũng quên mất.
Cứ thế bị lôi thẳng ra khỏi viện.
Phụ thân làm mẫu xong roi pháp liền trả roi lại cho ta .
“Đã học được chưa ?”
“Được rồi !”
Ông gật đầu, vô cùng hài lòng.
“Sau này còn ai dám tới làm phiền con, cứ đ.á.n.h thẳng ra ngoài.”
“Đánh c.h.ế.t rồi , phụ thân chôn giúp con.”
Ta nhận lấy cây roi, bỗng nhiên cảm thấy…
Có một đôi phụ mẫu vừa có quyền thế, vừa không được bình thường cho lắm như thế này , dường như cũng không tệ.
Lệnh cấm túc chẳng thể giữ chân Khương Uyển quá lâu.
Bảy ngày sau , phủ Trưởng công chúa mở tiệc thưởng hoa cúc.
Thiệp mời được gửi tới Hầu phủ.
Mẫu thân quyết định dẫn cả ta và Khương Uyển cùng đi .
Trên xe ngựa, Khương Uyển đặc biệt an phận.
Chỉ là lúc xuống xe, nàng ta quay đầu nhìn ta một cái.
Trong ánh mắt ẩn giấu ác ý cực sâu.
Đến phủ công chúa, mẫu thân bị mấy vị phu nhân kéo đi ôn chuyện.
Ta chê ồn ào nên đi tới bên hòn giả sơn cạnh hồ nước để tìm chỗ thanh tĩnh.
Không bao lâu sau , Khương Uyển dẫn theo mấy vị tiểu thư thế gia đi tới.
Ánh mắt các nàng nhìn ta đầy vẻ khinh miệt.
“Uyển Nhi, đây chính là vị tỷ tỷ lớn lên ở biên quan của muội sao ?”
“Nghe nói đến chữ nghĩa cũng chẳng biết được mấy chữ, đúng là thô tục.”
Khương Uyển dịu giọng khuyên nhủ:
“Lâm tỷ tỷ đừng nói vậy .”
“Mãn tỷ tỷ chỉ là không gặp được gia đình tốt mà thôi.”
“Tỷ ấy lớn lên ở nơi như vậy , có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi .”
“Nơi như vậy ?”
Lâm tiểu thư cố ý nâng cao giọng.
“Ta nghe nói dưỡng phụ của nàng ta là kẻ buôn người .”
“Ai biết những năm ở biên quan, nàng ta có trải qua những chuyện dơ bẩn gì không thể để người khác biết hay không .”
Ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức tập trung lại .
Đáy mắt Khương Uyển lóe lên một tia hả hê.
Nhưng trên mặt vẫn giả vờ lo lắng.
“Đừng nói nữa.”
“Danh tiết của tỷ tỷ bị tổn hại thì Hầu phủ cũng chẳng vẻ vang gì.”
Ta tựa vào hòn giả sơn, nhìn đám người trước mặt.
Lâm tiểu thư bước tới, khinh miệt đ.á.n.h giá ta .
“Hạng người như ngươi căn bản không xứng đặt chân lên đất của phủ công chúa.”
Ta giơ tay nắm lấy cổ áo nàng ta .
Mạnh tay kéo một cái.
Lâm tiểu thư mất thăng bằng, cả người trực tiếp ngã nhào xuống hồ nước bên cạnh.
Tiếng thét ch.ói tai xé tan sự yên tĩnh trong hoa viên.
Khương Uyển sợ hãi liên tiếp lùi lại phía sau , chỉ tay vào ta .
“Khương Mãn!”
“Ngươi dám đẩy Lâm tiểu thư xuống nước!”
Ta nhìn Lâm tiểu thư đang vùng vẫy trong hồ, sau đó quay đầu hỏi Khương Uyển:
“Ngươi muốn xuống đó bầu bạn với nàng ta sao ?”
Sắc mặt Khương Uyển lập tức trắng bệch.
Động tĩnh bên này nhanh ch.óng kinh động tới các vị khách ở tiền viện.
Trưởng công chúa, mẫu thân ta cùng vài vị trọng thần trong triều đều vội vàng đi tới.
Người đi đầu là một nam nhân mặc hắc y.
Là Tạ Cảnh Uyên.
Ánh mắt hắn thẳng tắp rơi trên người ta .
Lâm tiểu thư được thị vệ vớt lên.
Nàng ta lạnh đến mức môi tím tái, vừa khóc vừa chỉ vào ta .
“Công chúa điện hạ!”
“Khương Mãn là kẻ điên!”
“Vô duyên vô cớ đẩy thần nữ xuống nước!”
“Xin điện hạ làm chủ cho thần nữ!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.