Loading...

BẤT QUÝ XỨ
#3. Chương 3

BẤT QUÝ XỨ

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Trưởng công chúa nhíu mày, nhìn về phía mẫu thân ta .

 

“Định Viễn Hầu phu nhân, chuyện này là thế nào?”

 

Khương Uyển lập tức quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa.

 

“Điện hạ thứ tội.”

 

“Mãn tỷ tỷ từng chịu đả kích ở biên quan nên tính tình nóng nảy.”

 

“Lâm tiểu thư chỉ hỏi han tỷ ấy vài câu, tỷ ấy đã động thủ.”

 

“Đều là Uyển Nhi không chăm sóc tốt cho tỷ tỷ.”

 

Lời này vừa thốt ra , mọi người xung quanh đều lắc đầu.

 

Mẫu thân vẫn không đổi sắc mặt.

 

Bà đi tới bên cạnh ta .

 

“Mãn Nhi.”

 

“Con đẩy người sao ?”

 

Ta gật đầu.

 

“ Đúng vậy .”

 

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao.

 

Lâm Thượng thư tức đến mức râu mép run lên.

 

“Định Viễn Hầu phu nhân!”

 

“Con gái bà giữa thanh thiên bạch nhật hành hung người khác.”

 

“Có còn vương pháp hay không ?”

 

Mẫu thân lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thượng thư.

 

“Vì sao con gái ta không đẩy người khác, lại chỉ đẩy con gái ông?”

 

“Lâm Thượng thư không tự hỏi xem con gái mình đã làm chuyện gì thất đức sao ?”

 

Tạ Cảnh Uyên bước lên phía trước .

 

Hắn tùy ý gọi một nha hoàn vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm tiểu thư.

 

“Nói.”

 

“Vừa rồi tiểu thư nhà ngươi đã nói những gì?”

 

Hung danh của Tạ Cảnh Uyên vang xa khắp kinh thành.

 

Nha hoàn kia lập tức sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, run rẩy như cầy sấy, đem toàn bộ những lời Lâm tiểu thư sỉ nhục ta kể lại không sót một chữ.

 

Sắc mặt Lâm Thượng thư lập tức trở nên khó coi.

 

Tạ Cảnh Uyên thu tay lại .

 

Hắn tháo từ bên hông xuống một thanh đoản đao tinh xảo rồi ném vào tay ta .

 

“Lâm gia tiểu thư ăn nói hỗn xược.”

 

“Chỉ đẩy xuống nước đã là nhẹ rồi .”

 

“Lần sau gặp kẻ nào mồm miệng không sạch sẽ, cứ cắt lưỡi hắn .”

 

“Huyền Kính Ty sẽ thay nàng thu dọn hậu quả.”

 

Sắc mặt Trưởng công chúa hơi thay đổi.

 

Ai cũng biết Tạ Cảnh Uyên là một Diêm Vương sống.

 

Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt đông đảo quan khách, hắn lại công khai đưa d.a.o cho một vị thiên kim Hầu phủ vừa mới hồi kinh.

 

Hai tay Khương Uyển siết c.h.ặ.t.

 

Nàng ta nhìn chằm chằm thanh đoản đao trong tay ta .

 

Sự đố kỵ trong đáy mắt đậm đặc đến mức không thể che giấu.

 

Sau tiệc thưởng cúc, Khương Uyển hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn.

 

Những ngày tiếp theo, ta mỗi ngày đều luyện roi, trò chuyện cùng phụ mẫu.

 

Khương Uyển cũng không xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa.

 

Cho đến nửa tháng sau .

 

Giữa đêm khuya, ngoài cửa phòng ta truyền tới tiếng bước chân cực nhẹ.

 

Ta mở mắt.

 

Một làn khói mê màu trắng bị thổi vào phòng.

 

Ta nín thở, lặng lẽ trở mình xuống giường, áp sát phía sau cánh cửa.

 

Bản lề cửa khẽ chuyển động.

 

Một nam nhân cao lớn bịt mặt lẻn vào trong phòng.

 

Hắn đi thẳng về phía giường.

 

Ta đứng phía sau hắn .

 

Trong tay là thanh đoản đao Tạ Cảnh Uyên đã tặng.

 

Ngay lúc hắn vén chăn lên, ta nhấc chân đá mạnh vào sau đầu gối hắn .

 

Rắc.

 

Đầu gối lập tức gãy gập.

 

Nam nhân phát ra một tiếng rên đau đớn, quỳ sụp xuống một gối.

 

Ta vung tay.

 

Chuôi đao nện mạnh vào sau gáy hắn .

 

Hắn lập tức ngất lịm.

 

Ta thắp nến lên.

 

Kéo chiếc khăn che mặt xuống.

 

Là một gương mặt xa lạ.

 

Nhưng trên người hắn có một mùi son phấn rẻ tiền.

 

Đó là mùi đặc trưng của những kỹ quán ngầm nơi biên quan.

 

Ta cười lạnh.

 

Múc nước lạnh tạt thẳng lên mặt hắn .

 

Nam nhân giật mình tỉnh lại .

 

Lưỡi đao áp lên cổ hắn , cắt ra một vệt m.á.u mỏng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-quy-xu/chuong-3

 

“Ai sai ngươi tới?”

 

Hắn sợ đến mức run như cầy sấy.

 

“Là nhị tiểu thư!”

 

“Nàng ta cho ta một trăm lượng bạc, bảo ta ngủ lại trong phòng cô nương một đêm.”

 

“Sáng mai sẽ dẫn người tới bắt gian!”

 

Ta lấy dây thừng trói c.h.ặ.t t.a.y chân hắn , nhét giẻ vào miệng.

 

Sau đó xách hắn lên.

 

Đi thẳng ra khỏi Đông viện.

 

Tiến về phía Tây viện.

 

Đêm đã khuya.

 

Đám thị vệ tuần tra trong phủ lại bị cố ý điều đi nơi khác.

 

Trong phòng Khương Uyển vẫn còn sáng một ngọn đèn leo lét.

 

Ta đá tung cửa phòng.

 

Khương Uyển đang ngồi uống trà bên bàn, sợ đến mức run tay làm rơi vỡ chén trà .

 

“Ngươi… ngươi vào bằng cách nào?!”

 

Ta ném nam nhân bị trói c.h.ặ.t xuống trước mặt nàng ta .

 

“Đến tặng quà cho ngươi.”

 

Khương Uyển mặt cắt không còn giọt m.á.u, liên tục lùi về phía sau .

 

Ta kéo nàng ta tới bên giường ném thẳng lên sạp.

 

Sau đó xách nam nhân kia lên, ném xuống bên cạnh nàng ta .

 

“Không phải ngươi thích bắt gian sao ?”

 

“Đêm nay để ngươi bắt cho đủ.”

 

Ta dùng chủy thủ cắt rách y phục của nam nhân.

 

Khương Uyển điên cuồng giãy giụa, thét ch.ói tai.

 

“Khương Mãn!”

 

“Ngươi dám động tới ta ?”

 

“Phụ thân và mẫu thân sẽ không tha cho ngươi đâu !”

 

Ta lười nghe nàng ta nói nhảm.

 

Một chưởng đ.á.n.h ngất nàng ta .

 

Đóng cửa phòng lại .

 

Ta bước ra khỏi Tây viện.

 

Ngay lập tức đối diện với một bóng người đang ẩn trong bóng tối.

 

Tạ Cảnh Uyên dựa vào tường, hai tay khoanh trước n.g.ự.c.

 

Khóe môi mang theo ý cười như có như không .

 

“Xử lý xong rồi ?”

 

Ta nhíu mày.

 

“Sao ngươi lại ở đây?”

 

Mẫu thân đã nói , nam nhân này không thể trêu chọc.

 

Nhưng hắn lúc nào cũng xuất hiện.

 

Dường như Tạ Cảnh Uyên hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của ta .

 

Hắn lên tiếng:

 

“Ta tới tặng nàng một món quà lớn hơn.”

 

Hai ám vệ của Huyền Kính Ty kéo tới một cái bao tải đầy m.á.u rồi ném xuống đất.

 

Một gương mặt quen thuộc lộ ra .

 

Là dưỡng phụ của ta .

 

Khắp người ông ta đầy vết roi, thoi thóp như sắp c.h.ế.t.

 

Tạ Cảnh Uyên nhìn ta .

 

“Muội muội tốt của nàng đã tìm người tới doanh trại khổ dịch cứu hắn ra .”

 

“Chuẩn bị sáng mai dẫn hắn tới trước cổng Hầu phủ, tố cáo ngươi bất hiếu, ngỗ nghịch.”

 

“Ta chặn được trước một bước.”

 

“Đem tới cho nàng chơi.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Uyên, khẽ nhướng mày.

 

“Huyền Kính Ty rảnh rỗi như vậy sao ?”

 

Tạ Cảnh Uyên đi tới trước mặt ta .

 

Cúi đầu nhìn xuống.

 

“Huyền Kính Ty rất bận.”

 

“ Nhưng ta , Tạ Cảnh Uyên, chỉ có thời gian dành cho chuyện của nàng.”

 

“Dù sao người có tố chất tốt như nàng cũng không nhiều.”

 

“Muốn xẻ từng mảnh hay lăng trì?”

 

Ta nhận lấy con d.a.o.

 

Đi tới trước mặt dưỡng phụ.

 

Ta cúi đầu nhìn dưỡng phụ.

 

Ông ta run lẩy bẩy.

 

Nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.

 

“Mãn Nhi!”

 

“Ta nuôi dưỡng con mười bảy năm!”

 

“Không có công lao thì cũng có khổ lao mà!”

 

Ta ngồi xổm xuống.

 

Lưỡi d.a.o mỏng trong tay áp lên cánh tay phải của ông ta .

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“Công lao của ông chính là vì mười lượng bạc mà muốn bán ta vào kỹ quán ngầm sao ?”

 

Ông ta liều mạng lắc đầu, nói năng lộn xộn.

 

“Nhà nghèo quá mà!”

 

 

Vậy là chương 3 của BẤT QUÝ XỨ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo