Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ta cũng không còn cách nào khác!”
“Bây giờ con là thiên kim Hầu phủ rồi !”
“Con không thể sát sinh!”
“Sẽ bị báo ứng đấy!”
Ta bật cười .
Cổ tay dùng sức.
Lưỡi d.a.o cắt đứt gân tay phải của ông ta .
Một tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang lên.
Dưỡng phụ co rúm thành một đoàn.
Ta rút d.a.o ra .
Đổi sang chân trái của ông ta .
“Ta chưa từng tin báo ứng.”
“Ta chỉ tin nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”
Nhát d.a.o thứ hai hạ xuống.
Chân trái của ông ta hoàn toàn bị phế.
Ông ta đến sức kêu t.h.ả.m cũng không còn.
Chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề.
Tạ Cảnh Uyên đứng bên cạnh nhìn động tác của ta .
Ánh sáng u ám trong mắt ngày càng đậm.
Hắn thậm chí còn lấy ra một chiếc khăn sạch.
Chậm rãi lau đi vết m.á.u bẩn b.ắ.n lên mu bàn tay ta .
“Ra tay rất vững.”
“Chỉ là thủ pháp vẫn chưa đủ hiểm.”
Hắn nắm lấy tay ta .
Dẫn lưỡi d.a.o hướng về phía xương tỳ bà của dưỡng phụ.
“Đâm từ chỗ này vào .”
“Đau nhất, nhưng không c.h.ế.t được .”
Ta mặc cho hắn nắm tay mình .
Đâm xuống.
Dưỡng phụ đau đến mức ngất lịm tại chỗ.
Bên ngoài viện truyền tới tiếng bước chân.
Phụ thân và mẫu thân dẫn theo hai hộ vệ thân cận bước vào .
Nhìn dưỡng phụ nằm dưới đất như một con ch.ó c.h.ế.t cùng Tạ Cảnh Uyên đứng bên cạnh.
Phụ thân không hề dừng bước, mẫu thân tiến lên, khẽ nhíu mày rồi quay đầu dặn dò hộ vệ.
“Viện của nữ nhi gia không nên có mùi m.á.u tanh.”
“Mang một thùng nước giếng tới.”
“Rửa sạch phòng của đại tiểu thư.”
Phụ thân thì nhìn về phía Tạ Cảnh Uyên.
“Tạ đại nhân nửa đêm tới phủ, còn mang theo một phần đại lễ như vậy .”
“Khương mỗ xin ghi nhận phần nhân tình này .”
Tạ Cảnh Uyên buông tay ta ra .
Sự khát m.á.u vừa rồi cũng được thu lại .
“Hầu gia khách sáo rồi .”
“Chuyện của đại tiểu thư cũng là chuyện của Huyền Kính Ty.”
Phụ thân không tiếp lời hắn , chỉ nhìn dưỡng phụ dưới đất.
“Thứ này xử lý thế nào?”
Tạ Cảnh Uyên bình thản đáp:
“Huyền Kính Ty vừa có một lô độc cổ Nam Cương mới đưa tới.”
“Đang thiếu một d.ư.ợ.c nhân để thử t.h.u.ố.c.”
“Nếu Hầu gia không chê, ta xin mang hắn đi .”
Phụ thân gật đầu.
Hai ám vệ tiến lên, kéo theo thân thể của dưỡng phụ, nhảy lên mái nhà rồi nhanh ch.óng biến mất trong màn đêm.
Mẫu thân kéo tay ta lại .
Dùng khăn thấm nước sạch cẩn thận lau từng vết bẩn trên tay ta .
“Đêm nay náo loạn lâu như vậy rồi .”
“Về nghỉ ngơi đi .”
“Bên Tây viện, sáng mai hẵng tới xem kịch.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta gật đầu.
Không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
“Mẫu thân , người không sợ con sao ?”
Mẫu thân tựa như vừa nghe thấy chuyện gì rất buồn cười , khẽ bật cười .
“Nha đầu ngốc.”
“Làm gì có người mẹ nào lại đi sợ chính hài t.ử của mình chứ?”
Trong lòng ta bỗng có một nơi mềm đi đôi chút.
…
Sáng sớm hôm sau .
Từ Tây viện vang lên một tiếng thét ch.ói tai.
Khi ta tới trước cổng Tây viện, nơi đó đã chật kín gia đinh và bà t.ử.
Phụ thân và mẫu thân ngồi trên vị trí chủ tọa trong chính sảnh.
Khương Uyển quỳ dưới đất.
Y phục rách rưới, tóc tai rối bời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-quy-xu/chuong-4
Trên cổ nàng ta đầy những dấu vết ám muội vô cùng ch.ói mắt.
Bên cạnh là tên nam nhân của kỹ quán ngầm.
Hắn đang bị hai hộ vệ ghì c.h.ặ.t xuống đất.
Khương Uyển khóc đến đứt từng khúc ruột.
“Phụ thân ! Mẫu thân !”
“Là Khương Mãn thuê người hủy hoại thanh danh của con!”
“Người phải làm chủ cho con!”
Ta bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng vào trong.
Khương Uyển vừa nhìn thấy ta , ánh mắt hận không thể nuốt sống ta ngay lập tức.
Ta đi tới.
Nhấc chân đá mạnh vào n.g.ự.c nàng ta .
Khương Uyển cùng chiếc ghế phía sau văng thẳng ra ngoài.
Nàng ta nằm trên đất hồi lâu không thở nổi.
Phụ thân nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Ta cúi đầu nhìn nàng ta .
“Đêm qua ta chỉ đưa người mà ngươi bỏ tiền mua về lên giường của ngươi mà thôi.”
“Vật về đúng chủ.”
“Tính là hãm hại chỗ nào?”
Khương Uyển ôm n.g.ự.c, liều mạng lắc đầu.
“Ngươi nói dối!”
“Mẫu thân , người hãy tin con!”
“Sao con có thể làm ra loại chuyện đó được !”
Mẫu thân rút từ trong tay áo ra một tờ giấy.
Trực tiếp ném xuống trước mặt Khương Uyển.
Giọng nói lạnh lùng.
“Đây là ghi chép phiếu lĩnh bạc của tiền trang phía tây thành.”
“Một trăm lượng bạc.”
“Phía dưới có tư ấn của nha hoàn thân cận bên cạnh ngươi.”
“Ta đã cho người điều tra.”
“Đám thị vệ tuần tra ở Tây viện đêm qua cũng là do ngươi bỏ tiền sai người điều đi .”
Khương Uyển nhìn tờ giấy kia , sắc mặt trắng bệch như tro tàn.
Đột nhiên nàng ta bật cười lớn.
Cười đến mức điên dại.
“Là ta làm đấy thì sao chứ?!”
“Nàng ta dựa vào cái gì mà vừa trở về đã cướp hết mọi thứ của ta ?”
“Ta gọi hai người là phụ thân mẫu thân suốt mười bảy năm!”
“Trước đây hai người đã chẳng mấy để tâm tới ta .”
“Bây giờ nàng ta trở về, hai người càng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái!”
“Ta mới là thiên kim được Hầu phủ dốc tâm bồi dưỡng!”
“Năm đó ta chỉ là một đứa trẻ!”
“Ta đã làm sai điều gì?!”
Phụ thân đặt chén trà xuống.
Giọng nói lạnh đến tận xương tủy.
“Hầu phủ cho ngươi cẩm y ngọc thực.”
“Không phải để ngươi quay đầu c.ắ.n hại nữ nhi ruột thịt của ta .”
“Nếu ngươi cảm thấy Hầu phủ bạc đãi ngươi vậy thì cút đi .”
Khương Uyển ngây người .
Phụ thân đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng ta .
“Kể từ hôm nay.”
“Tước bỏ thân phận nhị tiểu thư Hầu phủ của Khương Uyển.”
“Tịch thu toàn bộ châu báu, điền sản.”
“Đánh hai mươi trượng, đuổi khỏi kinh thành.”
“Tự sinh tự diệt!”
Khương Uyển hoàn toàn sụp đổ.
Nàng ta vừa bò vừa lết tới trước mặt mẫu thân .
“Mẫu thân !”
“Người cứu con đi !”
“Rời khỏi Hầu phủ con sẽ c.h.ế.t mất!”
Mẫu thân lạnh lùng nhìn nàng ta , trong mắt không hề có lấy một tia d.a.o động.
Hộ vệ tiến lên, trực tiếp kéo Khương Uyển ra ngoài.
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang lên không dứt.
Cùng với âm thanh gậy gộc nện xuống da thịt, vọng khắp sân viện.
Ta nghe những âm thanh ấy , trong lòng không hề gợn sóng.
Sau khi chịu đủ hai mươi trượng.
Khương Uyển bị ném lên một chiếc xe bò cũ nát.
Trực tiếp bị đưa ra khỏi cổng thành.
Từ đó, phủ Định Viễn Hầu hoàn toàn thanh tĩnh.
…
Ba ngày sau , Tạ Cảnh Uyên đích thân đ.á.n.h xe tới trước cổng Hầu phủ.
Đến cả bái thiếp hắn cũng không đưa.
Vừa gặp mặt đã nói với ta :
“Đi theo ta đến một nơi.”
“Đi đâu ?”
“Ngục Huyền Kính Ty.”
Vừa hay phụ thân từ võ trường đi ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.