Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nghe thấy vậy , ông chẳng những không ngăn cản mà còn dặn dò một câu:
“Ngục Ty quanh năm âm khí nặng nề.”
“Mãn Nhi nhớ mặc thêm áo.”
Ta gật đầu, theo Tạ Cảnh Uyên lên xe ngựa.
Trong ngục Huyền Kính Ty tràn ngập mùi m.á.u tanh quanh năm không tan.
Tạ Cảnh Uyên đi phía trước .
Dáng người cao thẳng.
“Sợ không ?”
Ta nhìn những loại hình cụ treo đầy trên tường.
Đủ kiểu đủ dạng đến hoa cả mắt.
“Sợ cái gì?”
“Mấy thứ này , năm ta mười tuổi đã biết tự mài đá làm ra rồi .”
Tạ Cảnh Uyên dừng bước.
Hắn quay người lại nhằm chằm chằm vào mắt ta rồi đột nhiên bật cười .
“Khương Mãn.”
“Ta đã tìm nàng rất nhiều năm.”
Ta nhíu mày.
“Ta không quen biết ngươi.”
Hắn đi tới trước mặt ta .
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp chai sạn do cầm đao để lại trên tay ta .
“Nàng không cần biết ta của trước kia .”
“Chỉ cần biết rằng từ khoảnh khắc nàng cầm lấy con d.a.o của ta , nàng đã là người cùng một loại với ta .”
“Người trong kinh thành đều gọi ta là Diêm Vương sống.”
“Họ sợ ta , tránh ta , thậm chí còn muốn g.i.ế.c c.h.ế.t ta trên triều đình.”
Hắn cúi đầu.
Hơi thở phả bên tai ta .
“ Nhưng nàng sẽ không .”
“Người Khương gia cũng sẽ không .”
Ta nhìn thẳng vào hắn , không hề né tránh.
“Ta không hiểu những vòng vo quanh co của người kinh thành các ngươi.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Ta chỉ nhận cái lý c.h.ế.t.”
“Ngươi đưa d.a.o cho ta , ta sẽ dùng.”
“ Nhưng nếu có một ngày ngươi chĩa mũi d.a.o về phía ta …”
Ta trở tay rút thanh đoản đao bên hông ra .
Kề thẳng lên yết hầu hắn .
“Ta sẽ không do dự mà cắt đứt cổ ngươi.”
Tạ Cảnh Uyên chẳng những không né tránh, ngược lại còn tiến thêm một tấc.
Lưỡi d.a.o rạch qua da thịt.
Một giọt m.á.u đỏ rịn ra .
“Nếu có ngày đó, mạng của ta cho nàng.”
Hắn nắm lấy cổ tay ta .
Dẫn ta đi tới căn mật thất sâu nhất trong ngục Huyền Kính Ty.
Cánh cửa sắt được đẩy ra .
Bên trong không phải lao phòng mà là một kho binh khí khổng lồ.
Đao, thương, kiếm, kích, Nga Mi thích…
Mỗi món đều tỏa ra hàn quang lạnh lẽo của những v.ũ k.h.í từng uống m.á.u.
Tạ Cảnh Uyên đứng bên cạnh.
Trong mắt hiện lên niềm vui không che giấu được .
“Đều do chính tay ta chế tạo.”
“Thích món nào thì chọn.”
Ta bước vào , cầm lên một thanh đoản thích hai đầu đều có lưỡi.
Xoay một vòng trong tay.
Cực kỳ thuận tay.
“Ta muốn cái này .”
Hắn gật đầu.
“Là của nàng.”
Trong lòng đất tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy .
Lần đầu tiên ta cảm nhận được một thứ gọi là cảm giác thuộc về.
Giống như kể từ khi nhận tổ quy tông, ta đã tìm được những người cùng loại với mình .
Trước là phụ mẫu.
Sau là Tạ Cảnh Uyên.
Ta vốn cho rằng từ nay về sau sẽ chỉ còn những ngày tháng yên bình.
Nhưng ta không ngờ.
Khương Uyển vẫn chưa chịu từ bỏ.
…
Nửa tháng sau .
Hoàng gia tổ chức kỳ săn thu.
Phủ Định Viễn Hầu toàn bộ đều cùng hoàng gia xuất hành.
Ta cưỡi con tuấn mã đen tuyền mà phụ thân tặng.
Trong tay cầm roi huyền thiết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-quy-xu/chuong-5
Tạ Cảnh Uyên cưỡi bạch mã, đi song song bên cạnh ta .
Lâm Thượng thư đi theo bên cạnh Nhị hoàng t.ử.
Ánh mắt âm trầm quét qua hai người chúng ta .
Ta mặc kệ những ánh mắt dò xét ấy .
Trực tiếp thúc ngựa tiến vào rừng sâu.
Theo quy củ.
Đám hậu bối trẻ tuổi phải vào núi săn b.ắ.n.
Nữ nhi các gia tộc võ tướng cũng không ngoại lệ.
Tiến sâu vào rừng chưa tới mười dặm.
Tiếng chim hót xung quanh đột nhiên biến mất.
Tạ Cảnh Uyên kéo cương ngựa.
Bàn tay đặt lên chuôi đao.
“Có mai phục.”
Vừa dứt lời.
Bụi cây bốn phía đột nhiên nổ tung.
Mấy chục con sói đói hai mắt đỏ ngầu lao ra từ mọi hướng.
Cùng lúc đó, có hơn mười hắc y thích khách nhảy xuống từ tán cây.
Trong tay chúng cầm cường nỏ.
Đồng loạt nhắm vào ta và Tạ Cảnh Uyên.
Phía sau đám thích khách.
Dưới một gốc đại thụ.
Ta nhìn thấy một người đáng lẽ đã c.h.ế.t ngoài thành từ lâu.
Khương Uyển.
Nàng ta mặc một bộ y phục vải thô không vừa người .
Trên mặt có một vết sẹo dài.
Ánh mắt oán độc đến cực điểm.
“Khương Mãn! Hôm nay ngươi nhất định phải c.h.ế.t ở đây!”
Nàng ta gào thét điên cuồng với ta .
“Nhị điện hạ đã nói rồi !”
“Chỉ cần ngươi c.h.ế.t ở đây, phủ Định Viễn Hầu sẽ bị vu cho tội dẫn dụ bầy sói tới bãi săn, khiến Hoàng thượng gặp nguy hiểm.”
“Ngươi chính là sát tinh!”
“Nếu người Khương gia không cần ta , vậy ngươi hãy khắc c.h.ế.t hết bọn họ đi !”
Bầy sói gầm rú lao tới.
Ta không rút đao mà tháo roi huyền thiết đang quấn trên cổ tay xuống.
“Tạ Cảnh Uyên.”
“Đừng giành với ta .”
Tạ Cảnh Uyên bật cười đầy nuông chiều.
“Được.”
“Thích khách là của nàng.”
“Bầy sói là của nàng.”
“Ta chỉ phụ trách đứng xem.”
Ta kẹp mạnh bụng ngựa.
Tuấn mã hí dài.
Trực diện lao vào giữa bầy sói.
Ta vận lực từ eo bụng, roi huyền thiết quét ngang không trung.
Tạo thành một đạo tàn ảnh đen kịt.
Ba con sói đi đầu bị roi quất trúng.
Lực đạo khủng khiếp trực tiếp nghiền nát sọ của chúng.
Ta không hề dừng lại .
Cổ tay xoay chuyển.
Cây roi giống như một con độc xà có mắt.
Quấn c.h.ặ.t lấy cổ một tên thích khách trên cây mạnh tay kéo xuống.
Tên thích khách rơi thẳng từ trên cao xuống.
Cổ phát ra tiếng gãy răng rắc.
C.h.ế.t ngay tại chỗ.
Khương Uyển trốn sau gốc cây.
Nhìn cảnh ta một mình tàn sát bầy sói và thích khách.
Sự điên cuồng trên mặt dần dần biến thành nỗi sợ hãi.
“Mau b.ắ.n tên!”
“Bắn c.h.ế.t nàng ta !”
Những tên thích khách còn lại đồng loạt bóp cò nỏ.
Hơn mười mũi tên tẩm kịch độc lao về phía ta .
Đúng lúc ấy , ngựa của Tạ Cảnh Uyên đã xuất hiện bên cạnh.
Hắn dùng một tay giật phăng chiếc áo choàng đỏ sẫm trên người .
Truyền nội lực vào trong đó.
Rồi mạnh mẽ quét một vòng giữa không trung.
Toàn bộ độc tiễn đều bị cuốn vào trong áo choàng.
Sau đó b.ắ.n ngược trở lại .
Mấy tên thích khách không kịp né tránh.
Bị chính độc tiễn của mình b.ắ.n trúng.
Trong nháy mắt hóa thành một vũng m.á.u đen.
Trận chiến kết thúc rất nhanh.
Nhanh đến mức còn chưa kinh động tới cấm quân bên ngoài bãi săn.
Ta cưỡi ngựa.
Đạp lên xác sói đầy đất.
Từng bước một đi tới trước mặt Khương Uyển.
Nàng ta đã sợ đến mức mềm nhũn trên mặt đất.
“Đừng g.i.ế.c muội , Mãn tỷ tỷ!”
“Muội sai rồi !”
“Muội đều bị Nhị điện hạ sai khiến!”
Ta từ trên cao nhìn xuống nàng ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.