Loading...

BẤT QUÝ XỨ
#6. Chương 6

BẤT QUÝ XỨ

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“ Sai lầm lớn nhất đời này của ngươi chính là sau khi bị đ.á.n.h hai mươi trượng, mà vẫn không tìm một nơi vắng vẻ để treo cổ tự vẫn.”

 

Cây roi trong tay ta buông thõng xuống đất, nhuốm đầy m.á.u tươi.

 

Khương Uyển kinh hoàng lùi về phía sau .

 

Ta không vung roi.

 

Tạ Cảnh Uyên bước tới trước mặt nàng ta .

 

Trực tiếp lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ đen nhỏ.

 

Hắn rút nút bình, bóp cằm Khương Uyển, ép nàng ta nuốt hết chất lỏng bên trong.

 

Khương Uyển ho sặc sụa.

 

Hai mắt gần như lồi hẳn ra ngoài.

 

“Ngươi cho ta uống thứ gì?”

 

Giọng Tạ Cảnh Uyên lạnh như băng.

 

“Hóa Cốt Thủy.”

 

“Trong vòng một canh giờ, xương cốt của ngươi sẽ từng chút một tan chảy.”

 

“Ngươi sẽ tận mắt nhìn mình biến thành một đống thịt nhão.”

 

“Không phải ngươi thích giả vờ yếu đuối sao ?”

 

“Sau này ngươi sẽ mãi mãi mềm oặt như vậy .”

 

Khương Uyển phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết như lợn bị chọc tiết.

 

Lăn lộn đau đớn trên mặt đất.

 

Ta nhìn Tạ Cảnh Uyên, ánh mắt đầy oán trách.

 

“Ngươi cướp việc của ta .”

 

Tạ Cảnh Uyên xoay người lên ngựa, đi tới bên cạnh ta .

 

Đưa tay lau đi giọt m.á.u b.ắ.n lên má ta .

 

“Những việc bẩn tay, để ta làm .”

 

“Nàng chỉ cần g.i.ế.c người .”

 

“Không để lại người sống là được .”

 

Nửa canh giờ sau .

 

Khương Uyển đến sức lăn lộn cũng không còn.

 

Nằm bẹp trong bụi cỏ như một đống bùn nhão.

 

Tạ Cảnh Uyên liếc nàng ta một cái.

 

Sau đó nhìn về phía sâu trong khu rừng.

 

“Ám vệ của Nhị hoàng t.ử hẳn đang ở gần đây.”

 

Ta hoạt động cổ tay.

 

“Vậy chôn luôn hắn cùng một thể.”

 

Ta thúc ngựa tiến lên, lần theo dấu vết đám thích khách để lại .

 

Chưa đi được bao xa.

 

Phía trước đã xuất hiện một đội nhân mã.

 

Nhị hoàng t.ử mặc bộ kỵ trang màu vàng sáng.

 

Đang ngồi trên lưng ngựa chờ tin tức.

 

Lâm Thượng thư cũng ở đó.

 

Nhìn thấy ta và Tạ Cảnh Uyên cưỡi ngựa sóng vai xuất hiện, lại còn bình an vô sự.

 

Sắc mặt Nhị hoàng t.ử lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

 

“Tạ Cảnh Uyên!”

 

“Ngươi dám tự ý rời bỏ chức trách!”

 

Nhị hoàng t.ử lớn tiếng quát mắng, giành quyền lên tiếng trước .

 

Tạ Cảnh Uyên thờ ơ vỗ nhẹ lên cổ ngựa.

 

“Thần bảo vệ thiên kim Hầu phủ.”

 

“Lại tiêu diệt bầy sói dữ.”

 

“Không biết điện hạ dựa vào đâu mà nói thần bỏ bê chức trách?”

 

Lâm Thượng thư run rẩy chỉ vào ta .

 

“Các ngươi…”

 

“Các ngươi sao có thể còn sống?”

 

“Khương Uyển đâu ?!”

 

Ta cười lạnh.

 

“C.h.ế.t rồi .”

 

Ánh mắt Nhị hoàng t.ử chợt co lại .

 

Hắn mạnh tay phất xuống.

 

Mười mấy cao thủ đại nội bên cạnh lập tức rút đao.

 

Bao vây chúng ta vào giữa.

 

“Nữ nhi Định Viễn Hầu Khương Mãn cấu kết với Thủ tôn Huyền Kính Ty!”

 

“Âm mưu ám sát hoàng t.ử!”

 

“Lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t tại chỗ!”

 

Muốn vu tội.

 

Đến diễn cũng chẳng thèm diễn nữa.

 

Ta nhìn đám thị vệ đang rút đao.

 

Một cảm giác hưng phấn nào đó trong huyết mạch bắt đầu sôi trào.

 

“G.i.ế.c sạch hết.”

 

“Có phiền phức không ?”

 

Tạ Cảnh Uyên một tay mở khóa trên thanh Tú Xuân Đao.

 

Hàn quang lập tức xuất vỏ.

 

“Hoàng gia săn uyển, mãnh thú hoành hành.”

 

“Nhị điện hạ bất hạnh gặp phải bầy sói dữ.”

 

“Xương cốt không còn.”

 

“Như vậy thì có gì là phiền phức?”

 

Hắn cười cực kỳ ngông cuồng.

 

Dường như ngay cả hoàng quyền cũng chẳng để vào mắt.

 

Ta hiểu rồi .

 

Hai chân đạp mạnh bàn đạp ngựa.

 

Cả người lập tức vọt lên từ lưng ngựa.

 

Thanh đoản thích trong tay đ.â.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-quy-xu/chuong-6
m thẳng vào yết hầu tên thị vệ gần nhất.

 

Máu tươi phun ra .

 

Ngay khi tiếp đất, ta quét chân một cái, đá gãy đầu gối người thứ hai.

 

Thuận thế đ.â.m đoản thích vào tim hắn .

 

Cùng lúc đó.

 

Tạ Cảnh Uyên cũng động thủ.

 

Cách hắn g.i.ế.c người mang một vẻ tao nhã tàn nhẫn đến cực độ.

 

Khi lưỡi đao cắt đứt cổ họng đối phương.

 

Đến cả một giọt m.á.u cũng không b.ắ.n lên tay áo hắn .

 

Lâm Thượng thư sợ đến hồn phi phách tán.

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Quay đầu ngựa bỏ chạy.

 

Roi huyền thiết trong tay ta lao ra như linh xà.

 

Quấn lấy chân ngựa.

 

Con tuấn mã hí dài một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

 

Lâm Thượng thư bị hất văng ra ngoài.

 

Đập mạnh vào thân cây lớn.

 

C.h.ế.t ngay tại chỗ.

 

Thấy đại thế đã mất, sắc mặt Nhị hoàng t.ử trắng bệch.

 

Hắn rút kiếm bên hông, chỉ thẳng vào chúng ta .

 

“Tạ Cảnh Uyên!”

 

“Khương Mãn!”

 

“Các ngươi dám g.i.ế.c hoàng t.ử!”

 

“Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không tha cho cửu tộc các ngươi!”

 

Tạ Cảnh Uyên giẫm lên t.h.i t.h.ể đầy đất.

 

Từng bước tiến về phía hắn .

 

Mũi Tú Xuân Đao kéo trên mặt đất.

 

Để lại một vệt m.á.u dài.

 

“Điện hạ không cần lo, Huyền Kính Ty làm việc từ trước đến nay không để lại người sống.”

 

“Bệ hạ chỉ nhận được một bản tấu chương về việc bầy sói tập kích mà thôi.”

 

Nhị hoàng t.ử hoàn toàn hoảng loạn.

 

Vung kiếm đ.â.m về phía Tạ Cảnh Uyên.

 

Tạ Cảnh Uyên thậm chí còn không né tránh.

 

Hắn dùng tay không chụp lấy lưỡi kiếm.

 

Trở tay vung đao.

 

Một cái đầu lập tức bay vọt lên trời.

 

Máu tươi từ cổ phun cao vài thước.

 

Nhuộm đỏ lá cây xung quanh.

 

Thi thể không đầu lắc lư vài cái rồi ngã vật xuống đất.

 

Ta bước tới nhìn t.h.i t.h.ể trên mặt đất.

 

“Xử lý sạch sẽ một chút.”

 

Tạ Cảnh Uyên dùng vạt áo của Nhị hoàng t.ử lau sạch m.á.u trên đao.

 

“Yên tâm.”

 

Hắn huýt sáo một tiếng.

 

Hơn mười ám vệ Huyền Kính Ty như quỷ mị xuất hiện từ trong bóng tối.

 

“Chặt nhỏ toàn bộ t.h.i t.h.ể.”

 

“Cho bầy sói còn lại ăn.”

 

“Ngụy tạo hiện trường bị sói tập kích.”

 

Đám ám vệ lập tức lĩnh mệnh.

 

Động tác vô cùng thuần thục bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

 

Tạ Cảnh Uyên quay đầu nhìn ta .

 

“Đi thôi.”

 

“Đi gặp phụ thân và mẫu thân của nàng.”

 

Khi chúng ta cưỡi ngựa trở về doanh địa.

 

Mặt trời đã sắp lặn.

 

Cả doanh địa hỗn loạn thành một mảnh.

 

Tin Nhị hoàng t.ử mất tích đã lan truyền khắp nơi.

 

Cấm quân đang lục soát khắp núi.

 

Phụ thân và mẫu thân ngồi trong lều đang nhàn nhã uống trà .

 

Nhìn thấy ta và Tạ Cảnh Uyên mang theo mùi m.á.u tanh bước vào .

 

Mẫu thân đặt chén trà xuống.

 

Ánh mắt dừng lại trên vết thương nơi tay Tạ Cảnh Uyên.

 

“Bị thương rồi ?”

 

“Bị ch.ó c.ắ.n một cái. Không đáng ngại.”

 

Tạ Cảnh Uyên bình thản đáp.

 

Phụ thân nhìn hai người chúng ta .

 

Đột nhiên hỏi: “Nhị hoàng t.ử đâu ?”

 

“Cho sói ăn rồi .”

 

Ta bình tĩnh đáp.

 

Trong lều yên lặng trong chốc lát.

 

Ta vốn cho rằng họ sẽ kinh hãi, sẽ trách ta gây ra đại họa.

 

Không ngờ phụ thân chỉ gật đầu.

 

Rồi đặt mạnh chén trà xuống bàn.

 

“Lão già họ Lâm kia lại dám cấu kết với Nhị hoàng t.ử để động vào nữ nhi của ta .”

 

“Cho sói ăn đúng là quá hời cho hắn .”

 

Mẫu thân lấy từ trong tay áo ra một bình t.h.u.ố.c.

 

Ném cho Tạ Cảnh Uyên.

 

Vẻ mặt đầy ghét bỏ.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện BẤT QUÝ XỨ thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo