Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Thuốc trị ngoại thương.”
“Lần sau g.i.ế.c người , đừng dùng tay không đón lưỡi kiếm.”
“Bẩn lắm.”
“Hoặc là lần sau đón xong, đừng chạm vào nữ nhi của ta .”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta nhìn hai người họ với ánh mắt đầy thâm ý.
Sau khi hồi kinh.
Ta chỉ biết phụ mẫu quyền cao chức trọng.
Nghĩ rằng họ khác ta .
Chắc hẳn rất giỏi giao tiếp với người khác.
Không ngờ bọn họ còn điên hơn ta .
Chỉ là che giấu sâu hơn mà thôi.
Tạ Cảnh Uyên bôi t.h.u.ố.c xong mới lên tiếng:
“Nhị hoàng t.ử c.h.ế.t rồi .”
“Triều cục nhất định sẽ rung chuyển.”
“Bệ hạ sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ Huyền Kính Ty và phủ Định Viễn Hầu.”
Phụ thân cười lạnh.
“Nghi ngờ thì sao ?”
“Đại quân đều nằm trong tay Khương Chấn Thiên ta .”
“Nếu hắn dám động đến một sợi tóc của Mãn Nhi.”
“Ta lập tức dẫn binh san bằng T.ử Cấm Thành.”
Giọng nói của phụ thân không lớn nhưnglại mang theo sự thiết huyết và bá khí tuyệt đối.
Ông nhìn ta .
“Mãn Nhi.”
“Con phải nhớ kỹ.”
“Trên đời này , chỉ có thực lực mới là quy củ.”
“Kẻ nào khiến con không vui.”
“Con cứ khiến hắn biến mất hoàn toàn .”
“Trời có sập xuống, phụ thân sẽ chống cho con.”
Ta gật đầu.
…
Không lâu sau .
Kết quả điều tra ở bãi săn hoàng gia được công bố.
Nhị hoàng t.ử và Lâm Thượng thư gặp phải một trận sói dữ quy mô lớn.
Xương cốt không còn.
Tuy Hoàng đế nổi trận lôi đình.
Nhưng dưới những chứng cứ xác thực do Huyền Kính Ty ngụy tạo cùng sự uy h.i.ế.p từ binh quyền của Định Viễn Hầu.
Cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua.
Kinh thành lại một lần nữa khôi phục vẻ bình yên bề ngoài vốn có .
Nhưng ta biết .
Dưới vẻ bình yên ấy , sóng ngầm đang âm thầm cuộn chảy.
Tạ Cảnh Uyên tới Hầu phủ ngày một thường xuyên hơn.
Thậm chí hắn còn mang thẳng đống hồ sơ của Huyền Kính Ty tới Đông viện của ta .
Ta luyện roi.
Hắn xem công văn.
Thỉnh thoảng hắn sẽ chỉ ra những sơ hở trong chiêu thức của ta .
Sau đó hai người lại đ.á.n.h một trận ngay trong sân viện.
Lần nào hắn cũng chỉ hơn ta nửa chiêu.
Không đến mức áp đảo hoàn toàn .
Nhưng luôn đủ sức đè nén sát khí của ta .
Điều này khiến ta vô cùng khó chịu.
“Ngươi cố ý nhường ta .”
Ta thu roi huyền thiết lại , lạnh lùng nhìn hắn .
Tạ Cảnh Uyên tựa vào cột hành lang.
Trán lấm tấm mồ hôi.
Nụ cười vẫn đầy vẻ lười biếng.
“Nếu ta dùng toàn lực, đó sẽ là chiêu thức để g.i.ế.c người .”
“Ta sao nỡ làm nàng bị thương?”
Ta bước tới.
Đoản thích rời khỏi vỏ.
Mũi đao trực tiếp chạm vào n.g.ự.c hắn .
“Ta muốn nhìn thấy thực lực thật sự của ngươi.”
Tạ Cảnh Uyên không né tránh.
Hắn cúi đầu.
Ánh mắt sâu thẳm khóa c.h.ặ.t lấy ta .
“Muốn xem át chủ bài của ta thì phải dùng thứ gì đó của nàng để đổi.”
“Muốn cái gì?”
“Muốn nàng.”
Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một tấm lệnh bài huyền thiết màu đen tuyền.
Nhét vào tay ta .
“Lệnh bài điều động cao nhất của Huyền Kính Ty.”
“Thấy lệnh bài như thấy ta .”
“Kể từ hôm nay, ngoài ta ra , không ai có thể điều động Huyền Kính Ty.”
“Kể cả Hoàng đế.”
Ta nhìn lệnh bài trong tay, khẽ nhướng mày.
“Ngươi đừng hối hận là được .”
Có tấm lệnh bài này trong tay.
Sau này muốn tác oai tác quái cũng thuận tiện hơn nhiều.
Chớp mắt đã tới giữa mùa đông.
Tuyết lớn phong kín thành.
Phụ thân đốt vài phong mật thư trong thư phòng.
Biên quan Bắc Cương xuất hiện dị động.
Một lượng lớn địch quân đang tập kết, có ý đồ nam hạ.
Phe chủ hòa trong triều nhân cơ hội gây sức ép.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-quy-xu/chuong-7
Yêu cầu đưa công chúa đi hòa thân , đồng thời cắt nhượng ba tòa thành ở Bắc Cương.
Hoàng đế chần chừ chưa quyết.
Phụ thân đập một chưởng xuống bàn.
Chiếc bàn trong thư phòng lập tức vỡ tan.
“Một lũ vô dụng!”
“Giang sơn mà tướng sĩ Đại Yến dùng m.á.u đổi lấy, dựa vào đâu phải cắt đất nhường cho kẻ khác?”
Ta ngồi bên cạnh lau roi huyền thiết.
“Vậy thì g.i.ế.c sạch bọn chúng.”
Phụ thân nhìn ta .
Ánh mắt khẽ d.a.o động.
“Mãn Nhi.”
“Đây là chiến tranh.”
“Không phải ám sát vài người là có thể giải quyết.”
“Đây là cuộc c.h.é.m g.i.ế.c của thiên quân vạn mã.”
Ta đứng dậy, hoạt động cổ tay.
“Khi còn ở biên quan, vì nửa cái màn thầu nguội, ta từng g.i.ế.c ba tên lưu khấu cao lớn gấp đôi mình .”
“G.i.ế.c một người hay g.i.ế.c một vạn người .”
“Đối với ta không có gì khác biệt.”
Đúng lúc ấy .
Tạ Cảnh Uyên vén rèm bước vào .
Trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.
“Hầu gia nói không sai.”
“ Nhưng nếu g.i.ế.c hết chủ soái của địch quân.”
“Vậy trận chiến này cũng không cần đ.á.n.h nữa.”
Hắn đi tới bên cạnh ta , tự nhiên nắm lấy tay ta .
“Bệ hạ đã hạ chỉ.”
“Lệnh cho Định Viễn Hầu làm nguyên soái xuất chinh.”
“Ám vệ Huyền Kính Ty đi theo.”
Phụ thân đứng bật dậy.
Sát khí trong mắt không hề che giấu.
“Tốt.”
“Vậy thì để bọn chúng mở mắt nhìn cho rõ.”
“Thế nào là đao của Định Viễn Hầu.”
Ngày xuất chinh, tuyết lớn bay đầy trời.
Ta khoác lên người bộ khinh giáp màu bạc.
Trong tay cầm roi huyền thiết.
Tạ Cảnh Uyên vẫn mặc Phi Ngư phục, bên hông đeo Tú Xuân Đao.
Hai người tập kết ngoài cổng thành.
Hoàng đế đứng trên thành lâu nhìn xuống mấy vạn đại quân phía dưới .
“Khương ái khanh.”
“Trận này nếu thắng, trẫm đảm bảo Hầu phủ của ngươi trăm năm vinh hiển.”
Phụ thân ngồi trên lưng ngựa.
Đến cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Thần chiến đấu không phải vì vinh quang của bệ hạ.”
“Mà là để bảo vệ sự bình yên của nữ nhi thần.”
“Kẻ nào dám xâm phạm Đại Yến.”
“Khương Chấn Thiên ta nhất định diệt sạch cả nhà hắn !”
Sắc mặt Hoàng đế lập tức cứng lại .
Một tháng sau .
Chiến trường Bắc Cương.
Chủ soái địch quân cho rằng chúng ta chỉ tới để phòng thủ.
Nhưng hắn đã nhầm.
Đêm trước ngày hai quân giao chiến.
Ta và Tạ Cảnh Uyên dẫn theo một trăm ám vệ tinh nhuệ nhất của Huyền Kính Ty.
Lặng lẽ đột nhập đại doanh địch quân.
Roi huyền thiết của ta trong màn đêm giống như lưỡi hái t.ử thần.
Đao của Tạ Cảnh Uyên uống cạn m.á.u tươi của quân địch.
Hai người phối hợp kín kẽ không một kẽ hở.
Một roi phong hầu.
Một đao nát xương.
Chúng ta g.i.ế.c thẳng tới trung quân đại trướng.
Chủ soái địch quân còn chưa kịp rút kiếm.
Đầu đã bị Tạ Cảnh Uyên c.h.é.m lìa khỏi cổ.
Ta tung một cước đá đổ chậu than trong soái trướng.
Ngọn lửa lập tức lan ra khắp nơi.
Khi tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống cánh đồng tuyết Bắc Cương.
Đại doanh địch quân đã biến thành biển lửa.
Chủ soái bị g.i.ế.c.
Địch quân như rắn mất đầu.
Trong nháy mắt tan tác.
Phụ thân dẫn đại quân truy sát.
Chém g.i.ế.c ba vạn quân địch.
Trực tiếp đẩy đường biên giới về phía bắc thêm năm trăm dặm.
Đại thắng.
…
Đứng trên nền tuyết nhuốm m.á.u.
Ta nhìn mặt trời đang dần mọc lên nơi chân trời.
Tạ Cảnh Uyên đi tới bên cạnh.
Khoác chiếc áo choàng dính m.á.u lên người ta .
“Lạnh không ?”
“Không lạnh.”
Ta nắm lấy bàn tay đầy m.á.u của hắn .
“Tạ Cảnh Uyên.”
“Vùng đất này là do ta đ.á.n.h xuống.”
“Sau này sẽ không còn ai dám khiến ta chịu uất ức nữa.”
Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta .
Mười ngón tay đan vào nhau .
“Khương Mãn.”
“Chúng ta đúng là trời sinh một đôi.”
“Cùng nhau gieo họa ngàn năm.”
Ta quay đầu nhìn hắn .
Gương mặt ấy bởi những trận g.i.ế.c ch.óc mà càng thêm yêu dị.
Khóe môi ta khẽ cong lên.
“Phải.”
“Quá hợp nhau .”
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.