Loading...
Chương 6
12
Mẹ chồng lấy ra một tờ kết quả khám: u.n.g t.h.ư hạch giai đoạn cuối.
“Chi Đào, mẹ xin lỗi . Mẹ đã không dạy con trai cho tốt .”
Ánh mắt bà đầy mệt mỏi.
“Mẹ cho con mười triệu này , coi như bồi thường vì mấy ngày qua nó làm phiền con.”
Nói xong, bà quay người đi . Tôi gọi bà lại :
“Bác gái, cảm ơn bác.”
Mẹ chồng rời đi , khoảng sân nhỏ lại yên tĩnh.
Lâm Giao gọi điện đến.
“Cậu biết không ? Cố Trạch Xuyên đã tiếp quản công ty nhà họ Cố rồi . Anh ta cấm cửa Hứa Miểu Miểu, khiến cô ta không thể làm phim nữa.”
“Anh ta còn bắt cóc Cố Tẫn từ nước ngoài về, đưa sang Đông Nam Á. Thủ đoạn đẫm m.á.u lắm…”
Giọng điệu buôn chuyện của cô ấy khiến tôi bật cười .
“Khi tin ai, Cố Trạch Xuyên sẽ dốc hết lòng vì người ấy . Nhưng một khi bị phản bội, anh ta lại trở thành con quỷ ăn thịt người .”
“Nghe nói gần đây anh ta cứ xin cậu quay lại . Cậu nghĩ thế nào rồi ?”
Tôi nhìn những món quà anh ta đưa đến trong sân, lắc đầu.
“Chúng tớ sẽ không gặp nhau nữa.”
Nhưng chẳng bao lâu sau , thực tế đã bác bỏ lời ấy , bởi mẹ chồng qua đời.
Tuyết rơi dày khiến hai màu đen trắng tương phản rõ rệt.
Khi hạ táng, Cố Trạch Xuyên đưa xẻng cho tôi .
“Mẹ nói , mẹ mong em có thể tiễn mẹ một đoạn đường.”
Tôi nhận lấy xẻng, phủ lên bà nắm đất cuối cùng.
“Xin chia buồn.”
Cố Trạch Xuyên đỏ mắt, gật đầu vội vàng rồi quay lưng đi .
Tang lễ kết thúc, đã là chạng vạng.
Trên đường xuống núi, Cố Trạch Xuyên bỗng run giọng hỏi:
“Chi Đào, có phải anh rất vô dụng không ?”
“Bao nhiêu năm qua, anh có lỗi với em, cũng có lỗi với mẹ anh …”
Gió núi cuốn theo những tiếng cuối câu của anh ta .
Tôi hé môi, chậm rãi nói :
“Cố Trạch Xuyên, mọi chuyện qua rồi . Con người phải nhìn về phía trước .”
Cuối cùng, Cố Trạch Xuyên không kìm được nữa, ngồi thụp xuống, khóc nức nở.
Tôi thở dài, khẽ vỗ lưng anh ta .
“Anh đi đi .”
“Trời sắp tối rồi , anh c.h.ế.t ở đây, cảnh sát sẽ tìm tôi .”
Tôi kéo Cố Trạch Xuyên dậy, đưa anh ta cùng xuống núi.
Lúc chia tay, Cố Trạch Xuyên lại nhìn tôi .
“Thật sự không còn cơ hội nữa sao ?”
“ Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội.”
Ánh mắt Cố Trạch Xuyên tối lại . Anh ta đưa tay ra , cuối cùng gượng cười .
“Cho anh ôm một chút được không ? Lần cuối thôi.”
Tôi đưa tay ra . Anh ta ôm tôi bằng tất cả sức lực, như muốn ghì tôi vào tận m.á.u thịt.
“Tạm biệt.”
Tôi dành một khoảng thời gian rất dài để đi du lịch, thăm thú núi sông.
Một lần , tôi gặp Hứa Miểu Miểu bên đường.
Cô ta đã mất một cánh tay, đang bán xúc xích làm từ tinh bột với vẻ mặt vô cảm.
Trông thấy tôi , cô ta thậm chí chẳng nhận ra .
Khi Cố Trạch Xuyên quyết tâm dồn cô ta đến đường cùng, cô ta hết khóc lóc, làm loạn rồi dọa thắt cổ. Cuối cùng, trong lúc giả vờ nhảy lầu, cô ta lại ngã thật và mất một cánh tay.
Sau đó, cô
ta
biệt tăm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-lien-hon-chia-tay-cho-nhau-binh-yen/chuong-6
Không ngờ
tôi
lại
gặp cô
ta
ở đây.
Nhưng cũng chỉ là gặp, vậy thôi.
…
Năm tôi ba mươi lăm tuổi, nhờ Lâm Giao tác hợp, tôi đến với anh trai cô ấy rồi tổ chức đám cưới.
Đám cưới nhỏ thôi, nhưng tôi rất hạnh phúc.
Tối ấy , khi kiểm lại tiền mừng, Lâm Sâm bỗng thấy một tờ chi phiếu.
“Tổng giám đốc Cố hào phóng thật, tiền mừng lên đến năm mươi triệu.”
“Nghe nói anh ta vẫn chưa tái hôn. Chẳng lẽ còn muốn theo đuổi em?”
Lâm Sâm c.ắ.n nhẹ tai tôi , cố ý trêu chọc.
Tôi tức mình , đ.á.n.h anh một cái.
“Lại ghen bừa.”
Lâm Sâm nắm tay tôi , hôn mu bàn tay tôi .
“Vợ à , anh cũng có tiền. Cả quãng đời còn lại , tiền của anh đều là của em.”
Anh áp người tới, khiến tôi nhanh ch.óng mềm nhũn.
Đêm xuân ngắn ngủi, phải biết trân trọng.
Cố Trạch Xuyên đứng dưới lầu, đưa tay đón bông tuyết rơi xuống.
Anh ta nhìn ánh đèn trên lầu. Tuyết phủ lên vai, biến anh ta thành một người tuyết.
Điện thoại bỗng rung.
“Tổng giám đốc Cố, mai có cuộc họp lúc tám giờ, có cần đổi giờ không ?”
“Không cần, bây giờ tôi về.”
Cố Trạch Xuyên quay người chui vào xe. Bản nhạc trên CD lại phát đến câu ấy :
“Nỗi bất an khiến em tin vào chính mình , còn anh nhận lời an ủi của em rồi bị gạt ra ngoài…”
Cố Trạch Xuyên nhìn về phía xa, cố nhớ lại những lần mình làm tổn thương Trần Chi Đào năm ấy .
Nhưng anh ta đã không còn nhớ rõ, chỉ còn những đường nét mơ hồ.
Anh ta thấy nụ cười của Trần Chi Đào, bổng cảm thấy vui vẻ mà hoảng hốt.
Lồng n.g.ự.c Cố Trạch Xuyên bất giác rung lên. Anh ta đưa tay che miệng, lòng bàn tay hiện một màu đỏ ch.ói mắt.
Từ khi mẹ qua đời, sức khỏe anh ta cũng dần sa sút.
Mãi đến tháng trước , anh ta bắt đầu ho ra m.á.u.
Đi khám rồi , anh ta mới biết mình mắc cùng căn bệnh với mẹ : u.n.g t.h.ư hạch.
Bác sĩ nói gene u.n.g t.h.ư có thể di truyền, còn việc anh ta bị dồn nén tinh thần lâu ngày đã làm tăng nguy cơ phát bệnh.
Đến lúc phát hiện thì đã không còn cách chữa.
Cố Trạch Xuyên lấy một tờ giấy, bình thản lau m.á.u ở khóe miệng.
Anh ta đã lập di chúc từ trước : sau khi mình qua đời, công ty và toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Trần Chi Đào.
Có thể Trần Chi Đào sẽ không nhận, hoặc sẽ quyên góp hết số tài sản ấy .
Dù sao trước đó cô vẫn luôn tài trợ cho trẻ em ở vùng núi nghèo.
Liệu vì khoản tiền ấy , cô có thỉnh thoảng nhớ đến anh ta không ?
Cố Trạch Xuyên ngẩng đầu nhìn con đường phía trước , bất giác mỉm cười .
Có chứ, Trần Chi Đào rất tốt bụng mà, con hamster cô nuôi thời trẻ c.h.ế.t đi , cô còn nhớ suốt nhiều năm.
Cố Trạch Xuyên đặt tay lên n.g.ự.c, cảm thấy sự sống chậm rãi trôi đi theo từng nhịp đập.
Anh ta khẽ thốt lên: “Xin lỗi .”
Đời này , Trần Chi Đào gặp phải một kẻ tồi tệ, tham lam như anh ta , đó là bất hạnh của cô.
Nếu có kiếp sau , anh ta sẽ tránh xa cô.
Cố Trạch Xuyên ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, khẽ cầu xin.
Nhưng trong đời này , anh cầu xin em hãy thỉnh thoảng nhớ đến anh .
Dù là ký ức tốt hay xấu , anh đều chấp nhận.
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.