Loading...
“Chị , em cần danh phận. Em chỉ cần và đứa bé trong bụng.”
Ngày kỷ niệm năm năm kết hôn, Hứa Mạn Nhu mặc chiếc váy trắng, mang theo tấm ảnh siêu âm đến biệt thự Lục gia. Cô đặt nó lên bàn ăn, ngay bên cạnh chiếc bánh kem mà Tống Nhược Hy tự tay chuẩn suốt cả buổi chiều.
Nhược Hy phụ nữ mặt, chồng đang phía cô . Người đàn ông từng hứa sẽ để cô chịu bất kỳ ấm ức nào bình thản đến mức chẳng buồn giải thích.
“Đình Thâm, định gì với em?”
Lục Đình Thâm im lặng vài giây, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp: “Mạn Nhu đang mang thai. Em đừng lớn chuyện, đợi đứa bé sinh tính.”
Năm năm vợ, cô chăm sóc khi bệnh tật, quán xuyến gia đình, vì mà từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp. Cô từng nghĩ chỉ cần chân thành, sớm muộn gì cũng thể đổi lấy một mái nhà trọn vẹn.
Hóa , trong mắt , những hy sinh chẳng đáng giá bằng nước mắt của một phụ nữ khác.
điều khiến Nhược Hy đau đớn nhất chuyện chồng ngoại tình, mà là khi cô phát hiện Đình Thâm đứa bé con từ . Anh vẫn che chở cho Mạn Nhu, vẫn để cô ngang nhiên bước nhà, thậm chí còn dùng chính cuộc hôn nhân của họ để bảo vệ nhân tình.
Ngày Nhược Hy đặt đơn ly hôn mặt , Đình Thâm chỉ nhạt.
“Em diễn đủ ? Ngoài , em còn thể tìm ai hơn?”
Cô cãi , chỉ ký tên rời .
Ba tháng , Tống Nhược Hy trở thành đối tác điều hành của một quỹ đầu tư lớn, xuất hiện trong buổi đấu thầu mà Lục thị chuẩn suốt nửa năm. Cô mặc bộ vest thanh lịch, ánh mắt bình thản, thậm chí đàn ông từng là cả thế giới của thêm một nào.
Lục Đình Thâm lúc mới nhận , vợ luôn thực sự bước khỏi cuộc đời .
Anh bắt đầu tìm kiếm cô, tìm cách níu kéo, thậm chí quỳ cửa nhà cô giữa cơn mưa tầm tã.
“Nhược Hy, sai . Em trở về ?”
Cô đàn ông từng khiến đến cạn nước mắt, lâu mới nhẹ nhàng đáp:
“Lục Đình Thâm, em từng vợ cả đời. dùng năm năm dạy em rằng, những đáng để chờ đợi thêm dù chỉ một ngày.”
Cô lưng bước .
Lần , dù hối hận đến chết, cũng chẳng còn ai chờ nữa.