Loading...
Cuộc gọi từ số lạ vẫn nằm trong nhật ký điện thoại của Tống Nhược Hy.
Người đàn ông kia hẹn gặp cô tại một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Nhược Hy không vội đồng ý, yêu cầu đối phương gửi bằng chứng trước để xác minh. Chưa đầy mười phút sau , cô nhận được ảnh chụp tin nhắn cho thấy Hứa Mạn Nhu liên tục thúc giục anh ta chuyển tiền, đồng thời cảnh cáo tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Lục Đình Thâm.
Tin nhắn cuối cùng viết : Anh đã nhận đủ tiền rồi thì đừng bao giờ nhắc đến đứa bé nữa. Nếu chuyện này bị lộ, cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp .
Nhược Hy nhìn dòng chữ, ánh mắt lạnh đi . Người phụ nữ từng khóc lóc nói muốn cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn, hóa ra lại biến chính đứa bé thành quân cờ trong kế hoạch của mình .
Cô chuyển ảnh cho luật sư rồi mới gọi lại .
“ Tôi có thể gặp anh , nhưng nếu muốn tống tiền tôi thì anh tìm nhầm người rồi .”
Đầu dây bên kia bật cười khàn khàn. “Cô Tống yên tâm, người tôi muốn tìm không phải cô. Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền đáng lẽ thuộc về mình .”
Cùng lúc đó, tại biệt thự Lục gia, Hứa Mạn Nhu đang hoảng loạn vì những cuộc gọi liên tiếp của Trần Khải. Ban đầu, cô ta tưởng anh ta chỉ muốn vòi thêm tiền. Nhưng khi nhận được ảnh chụp tin nhắn cũ, cô ta mới hiểu đối phương vẫn giữ bằng chứng về mối quan hệ giữa hai người và những cuộc trao đổi liên quan đến cái thai.
Mạn Nhu vội xóa cuộc trò chuyện, nhưng đã quá muộn.
Cô ta từng tin rằng chỉ cần mang thai, Đình Thâm sẽ phải chịu trách nhiệm. Dù không được anh yêu như Nhược Hy, cô ta vẫn có thể trở thành người phụ nữ được Lục gia công nhận. Không ngờ mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cô ta lập tức tìm đến phòng làm việc của Đình Thâm.
“Đình Thâm, có một người đàn ông liên tục quấy rối em. Anh ta còn dọa đến công ty tìm em. Em sợ chuyện này ảnh hưởng đến anh và Lục thị, anh giúp em xử lý được không ?”
Đình Thâm ngẩng đầu. Từ sau vụ tung tin về Nhược Hy, anh đã cho người điều tra những tài khoản liên quan. Nhiều chi tiết bất thường khiến anh không thể tiếp tục xem mọi chuyện như hiểu lầm.
“Người đó là ai?”
“Chỉ là người quen cũ. Trước đây anh ta giúp em vài chuyện, giờ lại muốn lợi dụng em đòi tiền.”
“Đã không quan trọng, tại sao em sợ đến mức phải tìm anh ?”
Mạn Nhu sững lại rồi đỏ hoe mắt. “Đến bây giờ anh vẫn nghi ngờ em sao ? Em m/a/n/g t/h/a/i con anh , chịu bao nhiêu lời dị nghị, vậy mà anh chỉ vì vài chuyện chưa rõ ràng đã không còn tin em nữa?”
Trước đây, chỉ cần nghe nhắc đến đứa trẻ, Đình Thâm sẽ mềm lòng. Nhưng lần này , anh lại nhớ đến Nhược Hy, người đã từng bị chính anh làm tổn thương vì sự thiếu tin tưởng.
“Anh sẽ cho người xác minh. Trước khi có kết quả, em đừng tự ý làm gì.”
Mạn Nhu miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng đã dấy lên dự cảm chẳng lành.
Buổi chiều, Nhược Hy gặp Trần Khải tại quán cà phê đã hẹn. Anh ta khoảng ngoài ba mươi tuổi, vừa ngồi xuống đã đặt một tập tài liệu lên bàn.
“ Tôi và Hứa Mạn Nhu từng có quan hệ tình cảm. Cô ta nói đứa bé là con của Lục Đình Thâm, nhưng cô ta biết rõ đứa trẻ có thể là con tôi .”
Nhược Hy không tỏ vẻ kinh ngạc. “Anh muốn gì ở tôi ?”
“Tiền. Cô ta từng hứa trả tôi một khoản để rời khỏi thành phố, nhưng sau khi có chỗ dựa là Lục Đình Thâm, cô ta lập tức cắt đứt liên lạc. Tôi không muốn trở thành kẻ duy nhất chịu trách nhiệm khi mọi chuyện bị phanh phui.”
“ Tôi không có nghĩa vụ trả tiền thay cô ta .”
“ Tôi biết . Tôi chỉ muốn cô biết sự thật.”
Trần Khải đưa ra những tin nhắn đã sao lưu, bản ghi chuyển tiền và thông tin về thời điểm hai người qua lại . Nhược Hy yêu cầu anh cung cấp tài liệu gốc để luật sư xác minh, đồng thời nói rõ cô sẽ không tham gia tống tiền.
“Nếu anh muốn giải quyết chuyện này , hãy giao bằng chứng cho luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền. Đừng dùng một đứa trẻ để mặc cả. Đứa bé không có lỗi vì lựa chọn của người lớn.”
Trần Khải im lặng rồi gật đầu. Anh ta có lẽ không ngờ người vợ cũ mà Mạn Nhu từng chế giễu lại bình tĩnh đến vậy .
Nhược Hy gửi toàn bộ tài liệu cho luật sư. Cô không định trực tiếp đối đầu với Mạn Nhu. Cô chỉ cần sự thật được xác minh, không để bất kỳ ai bóp méo nó thêm lần nữa.
Hai ngày sau , Đình Thâm nhận được kết quả điều tra ban đầu. Thời điểm Mạn Nhu qua lại với Trần Khải trùng khớp với giai đoạn cô ta khẳng định chỉ có mình anh . Tin nhắn còn cho thấy cô ta từng thừa nhận không chắc đứa bé là con ai, nhưng vẫn quyết định nói với anh rằng mình m/a/n/g t/h/a/i con anh .
Trong một đoạn trao đổi khác, Mạn Nhu còn bàn đến việc dùng cái t/h/a/i để buộc anh cho mình danh phận chính thức, từ đó bước vào Lục gia với tư cách mẹ của người thừa kế.
Đình Thâm
đọc
từng dòng, sắc mặt trắng bệch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-mang-thai-con-toi-la-vo-hop-phap/chuong-14
Anh
chưa
thể kết luận
mọi
chuyện chỉ dựa
vào
tin nhắn và lời khai, nhưng những chi tiết
ấy
đã
khiến
anh
không
thể tiếp tục trốn tránh.
Anh lập tức gọi Mạn Nhu đến.
“Giải thích đi .”
Vừa nhìn thấy tập tài liệu, cô ta đã nhận ra những tin nhắn của mình .
“Đừng tin những thứ này . Trần Khải muốn tống tiền em nên mới dựng chuyện!”
“Vậy tin nhắn cũng là giả?”
“Anh ta có thể cắt ghép. Anh biết em mà, em không thể làm chuyện như vậy .”
Đình Thâm nhìn cô ta , giọng lạnh lẽo. “Anh đã tin em đủ nhiều để phản bội người vợ của mình . Bây giờ, em vẫn muốn anh dùng sự tin tưởng ấy để bỏ qua tất cả sao ?”
Mạn Nhu sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến Nhược Hy trước mặt cô ta bằng giọng điệu ấy .
Cô ta bật khóc , bước đến gần anh . “Em thật sự yêu anh . Em chỉ sợ mất anh nên mới làm chuyện ngu ngốc. Đứa bé vẫn còn trong bụng, anh không thể đối xử với em như vậy !”
“Vậy em có dám làm xét nghiệm huyết thống không ?”
Căn phòng đột nhiên im bặt. Mạn Nhu run rẩy, không thể đưa ra câu trả lời.
“Anh sẽ không công khai kết luận trước khi có kết quả chính thức. Nhưng từ giờ, em không được dùng danh nghĩa Lục gia để xử lý chuyện riêng, cũng không được tự ý tuyên bố đứa trẻ là người thừa kế.”
Anh đứng dậy, không cho cô ta thêm cơ hội biện minh.
Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận Đình Thâm không phải cha sinh học của đứa trẻ.
Anh ngồi một mình trong phòng làm việc rất lâu. Điều khiến anh đau đớn không chỉ là bị lừa, mà còn là nhận ra mình đã dùng một lời nói dối để hợp thức hóa sự phản bội của chính mình .
Ngày Nhược Hy rời đi , anh từng trách cô lạnh lùng, tuyệt tình, không chịu cho anh thêm cơ hội. Anh chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ ấy đã phải chịu bao nhiêu lần bị bỏ mặc để níu giữ cuộc hôn nhân mà chỉ mình cô còn muốn cứu vãn.
Chỉ vì Mạn Nhu nói mình mang thai, anh đã để cô ta bước vào nhà, chiếm lấy vị trí của Nhược Hy, thậm chí dùng danh nghĩa của anh làm tổn thương vợ mình .
Trợ lý gọi điện báo Mạn Nhu đang yêu cầu gặp mặt để giải thích. Đình Thâm nhìn màn hình rồi tắt máy.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh cưới đã cất đi từ ngày Nhược Hy rời khỏi Lục gia. Trong ảnh, cô đứng bên cạnh anh với nụ cười dịu dàng. Khi ấy , anh từng nghĩ mình sẽ mãi mãi có được người phụ nữ ấy .
Bây giờ anh mới hiểu, người thật sự mất tất cả không phải Nhược Hy, mà là anh .
Tối hôm đó, Mạn Nhu tìm đến Nhược Hy. Mái tóc cô ta rối bời, đôi mắt sưng đỏ, chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày.
“Có phải cô đưa Trần Khải đến gặp Đình Thâm không ?”
Nhược Hy bình thản nhìn cô ta . “Cô nghĩ mình còn có thể đổ lỗi cho tôi sao ?”
“Cô muốn hủy hoại tôi đến mức đó ư? Đã rời khỏi Lục gia rồi , tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi ?”
Nhược Hy bật cười nhạt. “Người tung tin tôi ngoại tình là cô. Người phá hoại công việc của tôi cũng là cô. Bây giờ lời nói dối bị vạch trần, cô lại chạy đến hỏi tại sao tôi không buông tha?”
Mạn Nhu cứng họng.
“Cô từng nói đứa bé sẽ giúp mình có một gia đình trọn vẹn. Nhưng cô có nghĩ rằng, nếu Đình Thâm biết sự thật, thứ anh ấy mất đi đầu tiên không phải đứa con, mà là chút tin tưởng cuối cùng dành cho cô?”
Mạn Nhu nghiến răng. “Cô cứ chờ đi ! Đình Thâm đã từng chọn tôi . Đừng tưởng chuyện này có thể khiến anh ấy yêu cô trở lại !”
Nhược Hy nhìn cô ta , giọng bình thản: “ Tôi không cần anh ấy quay lại . Người cô nên lo lắng không phải tôi , mà là chính cô.”
Cô xoay người rời đi , không muốn lãng phí thêm thời gian. Mạn Nhu đã mất chiếc mặt nạ đáng thương, mất lòng tin của Đình Thâm, còn cái t/h/a/i từng là chỗ dựa cũng không thể giúp cô ta giữ vững vị trí trong Lục gia.
Trở về văn phòng, Nhược Hy chỉ yêu cầu luật sư tiếp tục xử lý những hồ sơ còn lại . Cô không cần tự tay đẩy Mạn Nhu xuống vực, bởi người phụ nữ ấy đã tự hủy hoại mình bằng những lựa chọn của chính mình .
Sáng hôm sau , Đình Thâm gửi cho Nhược Hy một tin nhắn.
Anh đã biết sự thật. Anh xin lỗi em.
Nhược Hy nhìn dòng chữ rất lâu nhưng không trả lời. Cô từng chờ lời xin lỗi ấy suốt những năm tháng làm vợ anh . Đến khi nó xuất hiện, cô mới nhận ra mình không còn mong đợi người gửi tin nhắn hiểu được nỗi đau của mình nữa.
Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem tài liệu cho cuộc họp sắp tới.
Ở nơi khác, Đình Thâm vẫn nhìn màn hình, chờ đợi một câu trả lời không đến. Lần đầu tiên, anh hiểu có những người rời đi không phải để được níu giữ, mà vì đã chờ đợi quá lâu, đến khi sự thật được phơi bày thì tình yêu cũng cạn kiệt.
Và anh vẫn chưa biết phải làm gì để đối diện với người phụ nữ mà chính mình đã đ/á/n/h mất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.