Loading...
Tin nhắn xin lỗi của Lục Đình Thâm vẫn nằm im trong điện thoại suốt hai ngày, không nhận được hồi âm từ Tống Nhược Hy.
Ban đầu, anh tự nhủ cô chỉ đang bận công việc, rồi lại nghĩ có lẽ cô vẫn còn giận. Nhưng đến ngày thứ ba, khi trợ lý báo Nhược Hy đã hoàn tất buổi đàm phán cuối cùng với Lục thị mà không nhắc đến chuyện riêng, anh mới hiểu cô thật sự không muốn trả lời.
Người phụ nữ từng chờ anh về ăn tối, từng thức đến nửa đêm chỉ để nghe tiếng xe ngoài cổng, giờ đây chẳng buồn hỏi anh sống thế nào. Anh từng cho rằng sự im lặng của cô là giận dỗi, đến lúc này mới hiểu có những im lặng xuất hiện khi một người không còn muốn nói thêm điều gì.
Đình Thâm bảo trợ lý hủy lịch buổi chiều, tự lái xe đến quỹ đầu tư nơi Nhược Hy làm việc.
Khi thư ký thông báo Lục Đình Thâm muốn gặp, Nhược Hy đang xem báo cáo tài chính của một dự án mới.
“Nếu là chuyện thương vụ Lục thị, bảo bộ phận phụ trách liên hệ. Nếu là chuyện cá nhân, tôi không tiếp.”
Thư ký do dự: “Lục tổng nói chỉ cần chị dành mười phút.”
Nhược Hy khép tập hồ sơ. Trước đây, cô từng dành cho Đình Thâm cả buổi tối, những ngày cuối tuần, thậm chí những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ. Cô đã nghĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn, anh sẽ hiểu những điều cô không nói ra . Cuối cùng, người cần một cuộc trò chuyện luôn là cô.
“Cho anh ấy vào đi .”
Cô muốn tự mình kết thúc những điều còn dang dở, thay vì tiếp tục để cuộc hôn nhân đã rạn vỡ chi phối cuộc sống.
Đình Thâm bước vào phòng, không hoa, không quà, chỉ đứng trước bàn làm việc nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Nhược Hy không mời anh ngồi .
“Anh có mười phút. Nói đi .”
Đình Thâm đã chuẩn bị rất nhiều lời trên đường đến đây, nhưng khi thật sự đứng trước mặt cô, anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu .
“Anh đã biết chuyện của Mạn Nhu. Đứa bé không phải con anh , những lời cô ta nói đều là dối trá. Anh cũng cho người điều tra chuyện tung tin về em. Nếu xác định được kẻ đứng sau , anh sẽ chịu trách nhiệm làm rõ.”
“Đó là chuyện anh nên làm . Tôi không có nghĩa vụ cảm ơn anh vì anh chịu giải quyết hậu quả do chính mình gây ra .”
Đình Thâm cúi đầu, bàn tay siết c/h/ặ/t.
“Anh không đến đây để yêu cầu em cảm ơn. Anh chỉ muốn xin lỗi .”
Căn phòng yên tĩnh. Anh hít sâu, đôi mắt đỏ lên.
“Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình , vì coi tình yêu của em là điều hiển nhiên, vì nghĩ chỉ cần quay về nhà, em sẽ lại đối xử với anh như trước . Anh chưa từng nghĩ có ngày em thật sự rời đi , càng không ngờ khi không có anh , em vẫn sống tốt đến vậy .”
Nhược Hy nhìn anh , không cười cũng không khóc .
Cô từng mong nghe những lời này đến mức chỉ cần anh dịu giọng, cô cũng có thể tự tìm lý do tha thứ. Nhưng bây giờ, khi anh nói ra , lòng cô chỉ còn khoảng trống yên tĩnh.
“Đình Thâm, anh có biết điều gì khiến tôi thất vọng nhất không ?”
Anh lắc đầu.
“Không phải chuyện anh yêu người khác, cũng không phải việc anh để cô ta bước vào nhà. Điều khiến tôi thất vọng là anh luôn nghĩ mình có quyền làm tổn thương tôi , bởi vì anh tin tôi sẽ không bao giờ rời đi .”
Cô đặt b/út xuống.
“Ngày kỷ niệm năm năm kết hôn, tôi đã chuẩn bị quà cho anh . Tôi còn đứng trước gương rất lâu, chỉ mong anh nhìn tôi thêm một chút, hỏi tôi có mệt không , hoặc nhớ ra chúng ta đã kết hôn được năm năm. Nhưng anh lại để người phụ nữ khác mang chuyện m/a/n/g t/h/a/i đến trước mặt tôi , rồi bảo tôi đừng làm ầm ĩ.”
Đình Thâm nhắm mắt. Những chuyện từng bị anh xem là nhỏ nhặt giờ trở thành từng nhát d/a/o cứa vào lòng.
“Anh biết mình sai.”
“Không, anh chỉ biết mình sai khi tôi không còn ở đó nữa.” Nhược Hy nhìn thẳng vào anh . “Nếu tôi vẫn ở Lục gia, vẫn nấu cơm chờ anh về, vẫn nhẫn nhịn mỗi khi cô ta xuất hiện, anh có nghĩ đến việc xin lỗi tôi không ?”
Anh không thể trả lời, bởi trước đây, anh đã quen với việc Nhược Hy tự điều chỉnh cảm xúc, tự an ủi mỗi khi anh bỏ lỡ những dịp quan trọng, tự im lặng để tránh ảnh hưởng đến anh . Anh từng xem sự nhẫn nhịn ấy là thấu hiểu, thực chất chỉ đang hưởng lợi từ tình yêu của cô.
“Anh không mong em quên hết mọi chuyện ngay lập tức.” Đình Thâm bước lên, nhưng thấy Nhược Hy vô thức lùi lại , anh lập tức dừng chân. “Anh chỉ muốn có cơ hội bù đắp. Nếu em cần thời gian, anh có thể chờ.”
Nhược Hy khẽ nhíu mày.
“Anh định chờ bao lâu? Một năm, ba năm,
hay
lâu hơn nữa? Anh
có
thể chờ vì đang hối hận, nhưng
tôi
thì
sao
?
Tôi
đã
chờ
anh
suốt năm năm, chờ đến mức quên mất
mình
từng
muốn
làm
gì, thích điều gì,
có
những ước mơ nào ngoài việc trở thành
người
vợ
tốt
của
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-mang-thai-con-toi-la-vo-hop-phap/chuong-15
”
Cô lấy từ ngăn kéo một tập tài liệu cũ. Đó là kế hoạch nghề nghiệp cô từng viết trước khi kết hôn, với những mục tiêu và dự án đã bỏ dở suốt nhiều năm.
“Anh định bù đắp bằng cách nào? Mua nhà, tặng quà hay cho tôi một vị trí trong Lục thị? Những thứ đó mua được bằng tiền, nhưng không thể trả lại những năm tháng tôi đã đ/á/n/h mất.”
“Anh không muốn dùng tiền để bù đắp.”
“Vậy anh muốn dùng gì? Tình yêu sao ? Tôi đã trao nó cho anh , nhưng anh không biết trân trọng. Lòng tin sao ? Tôi đã trao hết lần này đến lần khác, còn anh tự tay phá hỏng. Hay anh muốn dùng sự hối hận để chứng minh mình vẫn yêu tôi ?”
Cô dừng lại rồi nói tiếp:
“ Tôi không phủ nhận mình từng yêu anh thật lòng. Nhưng tình cảm không biến mất sau một đêm. Nó bị bào mòn qua từng lần thất vọng, từng lần tôi nuốt nước mắt, từng lần anh khiến tôi cảm thấy mình không đáng được lựa chọn.”
Đình Thâm không kìm được nữa, đôi mắt đỏ hoe.
“Nhược Hy, anh thật sự không muốn mất em.”
“ Nhưng anh đã mất tôi rồi .”
Câu nói không lớn tiếng, cũng chẳng mang theo oán hận. Chính sự bình thản ấy khiến Đình Thâm đau đến không thở nổi.
Anh từng nghĩ mất Nhược Hy là chuyện không thể xảy ra . Đến khi cô thật sự rời đi , anh mới hiểu thứ mình đ/á/n/h mất không chỉ là một người vợ, mà còn là người từng yêu anh ngay cả khi anh không xứng đáng.
“Cho anh thêm một cơ hội được không ? Anh không yêu cầu em quay về ngay. Anh chỉ muốn bắt đầu lại , dù phải làm lại từ đầu cũng được .”
Nhược Hy im lặng hồi lâu rồi đặt tập tài liệu vào tay anh .
“Đình Thâm, tôi không muốn bắt đầu lại với anh nữa. Tôi không cần anh trở thành người chồng tốt sau khi tôi đã không còn là vợ anh , cũng không cần anh dùng những năm tháng còn lại để chứng minh mình hối hận.”
Cô nhìn anh lần cuối.
“Anh có thể thay đổi, trở thành người tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải quay lại để đón nhận phiên bản tốt hơn của anh . Tôi từng cần anh , còn bây giờ, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình .”
Đình Thâm rời khỏi quỹ đầu tư khi trời đã tối. Anh không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, chỉ biết lúc dừng xe trước biệt thự Lục gia, đèn trong nhà vẫn sáng nhưng chẳng có ai chờ anh .
Mạn Nhu đã bị yêu cầu chuyển đi sau khi sự thật về cái t/h/a/i được xác minh. Lục gia trở lại vẻ yên tĩnh vốn có , chỉ khác rằng người từng khiến nơi này giống một mái nhà đã không còn ở đó.
Đình Thâm bước vào phòng ngủ, nhìn chiếc tủ quần áo trống một nửa và khoảng giường bên cạnh. Anh vẫn nhớ Nhược Hy từng đặt đèn ngủ vì sợ anh làm việc khuya ảnh hưởng đến mắt. Khi anh chê phiền phức, cô lặng lẽ đổi sang chiếc đèn nhỏ hơn.
Anh từng có hàng nghìn cơ hội đối xử tốt với cô, nhưng chỉ bắt đầu nhớ đến chúng khi chẳng còn ai làm những điều ấy cho mình .
Điện thoại rung lên. Luật sư gửi thông báo về thủ tục ly hôn, nhắc hai bên cần thống nhất những điều khoản còn lại . Đình Thâm nhìn tin nhắn rồi trả lời rằng anh sẽ phối hợp giải quyết.
Lần này , anh không còn định dùng việc chưa ký giấy tờ để giữ Nhược Hy ở lại .
Sáng hôm sau , anh gửi cho cô tin nhắn cuối cùng, xác nhận đồng ý giải quyết thủ tục theo đề nghị của luật sư và sẽ không làm phiền công việc của cô nữa.
Nhược Hy đọc tin nhắn khi đang chuẩn bị vào họp. Cô chỉ trả lời rằng luật sư sẽ liên hệ, sau đó đặt điện thoại sang một bên.
Cô không vui mừng vì cuối cùng Đình Thâm cũng chịu buông tay. Cô chỉ biết mình đã đi đủ xa để không cần quay đầu nhìn lại .
Buổi chiều, luật sư thông báo Đình Thâm đã đồng ý ký các giấy tờ cần thiết. Nếu không phát sinh tranh chấp mới, cuộc hôn nhân năm năm của họ sẽ sớm chính thức khép lại .
Nhược Hy ký vào hồ sơ, nét b/út dứt khoát hơn chính cô tưởng.
Ngoài cửa kính, ánh nắng cuối ngày rơi xuống những tòa nhà cao tầng. Cô nhớ đến cô gái từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ được yêu lại , rồi khẽ khép tập hồ sơ.
Cô không còn muốn chứng minh mình sống tốt đến mức nào để Đình Thâm phải hối tiếc. Cô chỉ muốn tiếp tục sống, không vì ánh mắt anh , lời xin lỗi muộn màng hay hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu mình .
Còn ở biệt thự Lục gia, Đình Thâm ngồi trước bản sao giấy tờ ly hôn, nhìn chữ ký của Nhược Hy mà không thể đặt b/út xuống.
Anh từng nghĩ chỉ cần mình quay đầu, cô sẽ vẫn đứng đó.
Bây giờ, anh cuối cùng cũng hiểu: có những người không phải không biết tha thứ, mà là sau khi đã tha thứ quá nhiều lần , họ chẳng còn tình cảm nào để tiếp tục yêu thêm một lần nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.