Loading...
Sáng hôm sau , Tống Nhược Hy thức dậy từ rất sớm.
Tin nhắn Lục Đình Thâm gửi tối qua vẫn nằm im trên màn hình điện thoại. Cô đọc lại rồi bình thản đặt máy xuống, không trả lời. Suốt năm năm hôn nhân, giữa họ dường như chưa từng có cuộc thương lượng đúng nghĩa, bởi chỉ cần anh đưa ra quyết định, cô sẽ tự tìm cách khiến mọi thứ ổn thỏa.
Nhưng lần này , cô không định đưa Hứa Mạn Nhu đi khám t/h/a/i thay anh .
Cô có lịch tái khám lúc chín giờ sáng. Căn bệnh dạ dày từng khiến cô nhập viện vài năm trước đã tái phát nhiều lần vì những ngày dài bỏ bữa, thức khuya chờ chồng và căng thẳng kéo dài. Bác sĩ từng dặn cô phải chú ý nghỉ ngơi, nếu không tình trạng có thể nghiêm trọng hơn.
Nhược Hy đã hẹn lịch từ một tuần trước , cũng nhắc Đình Thâm hai lần . Hôm qua, chính anh nói sẽ đưa cô đến bệnh viện, còn dặn cô đừng tự lái xe vì gần đây sức khỏe không tốt .
Cô vẫn nhớ câu nói ấy , bởi hiếm hoi lắm anh mới chủ động quan tâm đến mình .
Bảy giờ rưỡi, Nhược Hy xuống phòng khách. Mạn Nhu đang ngồi trên sofa, trước mặt bày đầy những hộp quà vừa được chuyển đến. Thấy cô, cô ta đặt chiếc hộp trên tay xuống, mỉm cười dịu dàng.
“Chị Nhược Hy, chị dậy rồi à ? Em nghe anh Đình Thâm nói hôm nay chị phải đến bệnh viện. Sức khỏe chị không tốt sao ?”
Nhược Hy không trả lời, chỉ nhìn những món đồ trên bàn.
“Đồ cô mua hôm qua à ?”
Mạn Nhu thoáng khựng lại rồi gật đầu.
“Vâng, anh Đình Thâm nói em đang mang thai, cần bổ sung một số thứ. Em vốn không muốn mua nhiều như vậy , nhưng anh ấy cứ bảo em đừng tiết kiệm tiền cho bản thân .”
Cô ta nói bằng giọng vô tư, nhưng từng chữ đều như cố ý nhắc nhở Nhược Hy rằng người đàn ông ấy sẵn lòng chi tiền cho mình đến mức nào.
Nhược Hy nhìn chiếc túi hàng hiệu cạnh sofa, nhận ra kiểu dáng giống hệt món quà cô thấy trong sao kê tối qua. Khoản tiền ấy được thanh toán bằng tài khoản gia đình, trong khi Đình Thâm chưa từng hỏi cô có cần mua túi mới hay không .
Cô không nổi giận, chỉ bình thản đáp: “Vậy cô cứ giữ hóa đơn cẩn t/h/ậ/n. Sau này nếu cần đối chiếu chi phí, đỡ mất công tìm lại .”
Nụ cười của Mạn Nhu cứng lại .
“Chị đang nghi ngờ em tiêu tiền của anh ấy sao ?”
“ Tôi không nghi ngờ. Tôi chỉ có ý tốt nhắc cô giữ kỹ hóa đơn thôi.”
Nhược Hy nói xong liền bước ra ngoài. Cô không muốn phí thời gian tranh luận với một người luôn biết cách biến mọi lời nói thành bằng chứng cho sự đáng thương của mình .
Đúng tám giờ, Lục Đình Thâm trở về từ phòng làm việc riêng, trên tay cầm chìa khóa xe.
“Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện.”
Nhược Hy hơi bất ngờ, nhưng vẫn cầm túi xách đi theo.
Trên xe, Đình Thâm liên tục kiểm tra điện thoại. Nhược Hy nhìn những hàng cây lướt qua cửa kính, không chủ động bắt chuyện.
Một lúc sau , anh đột nhiên lên tiếng: “Hôm qua em nói chuyện với Mạn Nhu như vậy là không cần thiết. Cô ấy đang mang thai, cảm xúc không ổn định, em đừng chuyện gì cũng tính toán với cô ấy .”
Nhược Hy quay đầu nhìn anh .
“Em chỉ nhắc cô ấy giữ hóa đơn.”
“Em biết anh không thiếu chút tiền ấy .”
“Em không nói anh thiếu tiền.”
“Vậy em còn muốn gì nữa?”
Câu hỏi ấy khiến Nhược Hy im lặng. Cô từng muốn một người chồng biết giữ lời hứa, muốn được tôn trọng trong chính căn nhà mình , muốn khi đau ốm có thể dựa vào chồng mà không phải lo anh sẽ bỏ đi giữa chừng.
Những điều ấy vốn rất bình thường, nhưng khi đến lượt cô mong muốn , chúng lại trở thành những đòi hỏi quá đáng.
“Không có gì.” Cô quay mặt đi . “Anh cứ lái xe đi .”
Đình Thâm dường như hài lòng với sự im lặng ấy . Anh không biết Nhược Hy đã bắt đầu ghi nhớ từng lần anh thất hứa, từng khoản tiền anh che giấu và từng lời anh dùng để bảo vệ người phụ nữ khác.
Chiếc xe dừng trước bệnh viện lúc tám giờ bốn mươi lăm. Nhược Hy vừa tháo dây an toàn , điện thoại Đình Thâm đã vang lên.
Là Mạn Nhu.
Anh bắt máy ngay trước mặt vợ. Cô ta nói mình đột nhiên đau bụng, còn phát hiện một chút m/á/u nên rất sợ hãi.
Sắc mặt Đình Thâm thay đổi tức khắc.
“Em đang ở đâu ? Đừng đi lung tung, anh đến ngay.”
Nhược Hy nhìn anh cúp máy, hỏi khẽ: “Cô ấy đang ở nhà, có người giúp việc bên cạnh. Anh định đi đâu ?”
“Anh phải qua xem tình hình. Mạn Nhu đang mang thai, không thể xảy ra chuyện gì được .”
“Vậy còn em thì sao ?”
Đình Thâm nhìn đồng hồ, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
“Lịch khám của em đã đặt rồi , em cứ vào trước đi . Nếu không có vấn đề gì thì tự bắt xe về. Anh sẽ gọi lại sau .”
Nhược Hy không lập tức xuống xe. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đợi một câu giải thích t/ử tế, hoặc ít nhất là lời hẹn rằng anh sẽ quay lại đón cô.
Nhưng Đình Thâm chỉ mở khóa cửa xe, lạnh nhạt nói : “Đừng làm khó anh vào lúc này .”
Sau đó, anh lái xe rời đi .
Nhược Hy đứng trước cổng bệnh viện, nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt. Cô không đuổi theo, cũng không gọi anh quay lại . Cơn đau âm ỉ dâng lên trong dạ dày, nhưng cô chỉ khẽ cúi người , đợi cơn đau qua đi rồi bước vào sảnh.
Cô từng nghĩ, nếu một ngày chồng mình thật sự phản bội, ít nhất anh cũng sẽ cảm thấy áy náy khi nhìn thấy cô tổn thương.
Hóa ra , có những người ngay cả việc giả vờ áy náy cũng không muốn làm .
Buổi khám kéo dài hơn dự kiến. Bác sĩ yêu cầu Nhược Hy làm thêm xét nghiệm, sau đó nhắc cô điều chỉnh chế độ ăn uống và hạn chế căng thẳng. Khi bác sĩ hỏi người nhà có đi cùng không , cô chỉ mỉm cười nói chồng đang bận công việc.
Câu nói ấy đã trở nên quá quen thuộc, đến mức cô không còn khó khăn khi thốt ra .
Gần trưa, Nhược Hy ra khỏi phòng khám, ngồi nghỉ trên hàng ghế bên ngoài. Cô kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào từ Đình Thâm. Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn là lời dặn cô tự bắt xe về nếu khám xong.
Cô mở ứng dụng ngân hàng, tiếp tục kiểm tra những giao dịch
đã
lưu từ tối qua. Một
số
khoản chi
được
chuyển qua thẻ phụ,
số
khác thanh toán trực tiếp bằng tài khoản chung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-mang-thai-con-toi-la-vo-hop-phap/chuong-3
Cô ghi chú từng khoản, đối chiếu ngày tháng và lưu
lại
chứng từ liên quan.
Cô không biết những bằng chứng này cuối cùng sẽ giúp mình đến đâu , nhưng ít nhất, chúng nhắc cô rằng mình vẫn có thể tự bảo vệ bản thân .
Đến gần hai giờ chiều, Nhược Hy mới rời bệnh viện. Cô gọi xe về nhà, trên đường ghé mua một phần cháo nóng vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì.
Khi trở về biệt thự, Mạn Nhu đang nằm trên sofa, bên cạnh là túi t/h/u/ố/c và một ly nước ấm. Đình Thâm ngồi cạnh cô ta , một tay cầm kết quả kiểm tra, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe lời dặn của bác sĩ gia đình qua điện thoại.
Nhìn thấy Nhược Hy bước vào , anh chỉ ngẩng đầu hỏi: “Khám xong rồi à ?”
“Vâng.”
“Kết quả thế nào?”
“Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ.”
Đình Thâm gật đầu, sau đó lại quay sang hỏi Mạn Nhu có còn khó chịu hay không . Anh không hỏi Nhược Hy đã chờ bao lâu, có đau đớn gì không , hay tại sao sắc mặt cô lại nhợt nhạt như vậy .
Nhược Hy đặt túi cháo lên bàn, không nói thêm lời nào rồi đi thẳng lên lầu.
Buổi tối, cô đang ngồi trước máy tính thì điện thoại hiện thông báo từ mạng xã hội. Một tài khoản giải trí đăng tải bức ảnh chụp trước cửa khoa sản của bệnh viện mà cô vừa đến khám.
Trong ảnh, Lục Đình Thâm đang đỡ Hứa Mạn Nhu bước ra , bàn tay đặt sau lưng cô ta , ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh. Phía dưới là dòng chú thích đầy ẩn ý: “Tổng tài Lục thị đích thân đưa người đẹp đi khám thai, chăm sóc tận tình như hình với bóng.”
Bài đăng chỉ mới xuất hiện chưa đầy mười phút nhưng đã có hàng trăm bình luận.
Có người khen Đình Thâm là người đàn ông có trách nhiệm, có người suy đoán Mạn Nhu là vị hôn thê bí mật của anh . Thậm chí, một bình luận còn viết rằng người phụ nữ có thể khiến tổng tài lạnh lùng dịu dàng như vậy chắc chắn rất đặc biệt.
Nhược Hy nhìn bức ảnh, bất giác nhớ lại buổi sáng mình đứng trước cổng bệnh viện, một mình bước vào giữa dòng người xa lạ.
Cùng một ngày, cùng một người đàn ông, nhưng khi đi với cô, anh thậm chí không chịu chờ thêm một phút. Còn khi ở bên Mạn Nhu, anh lại đích thân đưa cô ta đi khám, cẩn t/h/ậ/n đỡ cô ta xuống bậc thềm, để mặc người ngoài chụp ảnh công khai.
Nhược Hy chụp màn hình bài đăng, lưu vào thư mục bằng chứng rồi tắt điện thoại.
Cô không khóc . Có lẽ những giọt nước mắt từng dành cho anh đã dần cạn kiệt, hoặc bởi trong lòng cô, một thứ quan trọng hơn tình yêu đang bắt đầu thức tỉnh.
Gần mười giờ tối, Đình Thâm mới trở về phòng ngủ. Anh thấy Nhược Hy vẫn ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là xấp giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn.
“Em còn chưa ngủ?”
Nhược Hy khép máy tính lại , ngẩng đầu nhìn anh .
“Anh đưa cô ấy đi khám t/h/a/i cả ngày à ?”
Đình Thâm tháo cà vạt, không phủ nhận.
“Cô ấy bị đau bụng, anh phải đưa đi kiểm tra. Bác sĩ nói không có vấn đề lớn, chỉ cần nghỉ ngơi.”
“Vậy còn lịch khám của em?”
Anh dừng động tác, dường như lúc này mới nhớ ra chuyện buổi sáng.
“Anh đã nói xin lỗi rồi . Chuyện của Mạn Nhu khẩn cấp hơn, em là người trưởng thành, có thể tự đến bệnh viện. Sao em cứ phải so đo những chuyện như vậy ?”
Nhược Hy nhìn anh , bỗng cảm thấy tất cả những lời muốn nói đều trở nên vô nghĩa.
“Em không so đo. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, nếu sáng nay người gọi điện cho anh là em, nói rằng em đau đến không thể đứng dậy, anh có bỏ mặc em như vậy không ?”
Đình Thâm cau mày.
“Đừng lấy những chuyện không xảy ra ra để chất vấn anh .”
“Em hiểu rồi .”
Câu trả lời bình thản của cô khiến anh hơi bất ngờ. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã, thậm chí nghĩ Nhược Hy sẽ khóc lóc hoặc trách móc mình như những lần trước .
Nhưng cô không làm gì cả.
Cô chỉ cầm tập giấy tờ lên, đặt vào ngăn kéo rồi đứng dậy đi về phía giường.
Đình Thâm nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng thoáng xuất hiện cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.
“Nhược Hy, anh biết em không vui. Nhưng Mạn Nhu đang mang thai, anh không thể mặc kệ cô ấy . Em là vợ anh , đáng lẽ phải hiểu cho anh mới đúng.”
Nhược Hy dừng bước, nhưng không quay đầu.
“Lục Đình Thâm, em đã hiểu rồi .”
Cô hiểu rằng trong cuộc hôn nhân này , anh chỉ cần cô làm một người vợ biết điều, không cần cô có cảm xúc, được quan tâm hay được phép đau lòng.
Cô hiểu rằng anh luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ rời đi , nên có thể t/ùy ý tiêu hao tình yêu của cô mà chẳng sợ mất mát.
Và cô cũng hiểu rằng từ hôm nay trở đi , cô sẽ không tiếp tục dùng sự hy sinh của mình để chứng minh rằng cô xứng đáng được yêu.
Đình Thâm không nhận ra sự thay đổi ấy . Anh chỉ cho rằng vợ mình cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, vì thế không nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng tắm.
Nhược Hy nằm nghiêng trên giường, nhìn ánh đèn hắt lên bức tường trước mặt. Điện thoại trên bàn vẫn lưu bức ảnh anh chăm sóc Mạn Nhu ở bệnh viện, còn trong ngăn kéo là những sao kê tài khoản cô đã âm thầm thu thập.
Cô không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục nhắm mắt trước những điều đang diễn ra .
Sáng hôm sau , khi Nhược Hy vừa xuống phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng Mạn Nhu cười nói với người giúp việc.
“Chị giúp em thay bộ hoa trên bàn ăn nhé. À, chiếc bình ở phòng khách cũng đổi sang màu trắng đi , anh Đình Thâm không thích màu đỏ đâu . Từ nay những việc trong nhà cứ hỏi ý em trước , nếu anh ấy không thích thì lại phải làm lại rất phiền phức.”
Nhược Hy đứng ở đầu cầu thang, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa, tay cầm tách trà của mình , giọng điệu tự nhiên như thể cô ta đã thực sự trở thành chủ nhân căn biệt thự.
Khi Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn thấy cô, cô ta còn mỉm cười , nhẹ nhàng nói :
“Chị Nhược Hy, em nghĩ từ hôm nay chúng ta nên sống hòa thuận hơn. Dù sao sau này em cũng sẽ ở đây lâu dài, có nhiều chuyện trong nhà, em muốn cùng chị bàn bạc cho tiện.”
Nhược Hy nhìn cô ta , ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Cô biết , đây mới chỉ là bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.