Loading...

CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP
#1. Chương 1

CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tống Nhược Hy đã chuẩn bị bữa tối từ ba giờ chiều, chỉ để chờ Lục Đình Thâm trở về cùng cô trải qua ngày kỷ niệm năm năm kết hôn.

Trên bàn ăn là những món anh thích nhất, bên cạnh chiếc bánh kem trắng được trang trí bằng hai chữ cái viết tắt tên của họ. Cô còn lấy chai rượu vang anh từng mua trong chuyến công tác ở Pháp, định bụng tối nay sẽ nói với anh một chuyện đã giấu suốt nhiều tháng: cô từ chối lời mời trở lại làm việc của một quỹ đầu tư lớn chỉ vì muốn dành thêm thời gian cho gia đình.

Năm năm trước , Lục Đình Thâm từng nắm tay cô trước mặt hai bên gia đình, nghiêm túc hứa sẽ không để cô chịu thiệt thòi.

Khi ấy , Nhược Hy tin anh . Đến tận bây giờ, cô vẫn tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành, người đàn ông lạnh lùng ấy rồi sẽ hiểu được tình yêu cô dành cho anh .

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, điện thoại vẫn không có tin nhắn nào từ chồng. Nhược Hy gọi cho anh , nhưng chuông chỉ kéo dài rồi bị ngắt. Cô nhìn màn hình tối đen, tự an ủi rằng có lẽ anh đang bận họp, sau đó đứng dậy hâm nóng thức ăn.

Đúng lúc ấy , chuông cửa vang lên.

Nhược Hy tưởng Đình Thâm đã trở về, lập tức bước nhanh ra mở cửa. Nhưng nụ cười vừa xuất hiện trên môi cô đã đông cứng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.

Hứa Mạn Nhu mặc váy trắng, mái tóc dài buông nhẹ trên vai. Cô ta trang điểm nhạt, gương mặt mang vẻ mệt mỏi vừa đủ khiến người khác sinh lòng thương cảm. Trên tay cô ta là chiếc túi nhỏ, bàn tay còn lại đặt hờ lên bụng dưới chưa nhô rõ.

Nhược Hy nhận ra cô ta ngay lập tức.

Mạn Nhu là thư ký riêng của Đình Thâm, thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh trong những bức ảnh công tác do nhân viên công ty đăng tải. Cô từng gặp cô ta vài lần , ấn tượng duy nhất là một người phụ nữ khéo léo, luôn giữ vẻ khiêm nhường trước mặt người khác.

“Cô Hứa, cô đến tìm Đình Thâm sao ? Anh ấy vẫn chưa về.”

Mạn Nhu không trả lời ngay. Cô ta nhìn qua vai Nhược Hy, ánh mắt dừng lại ở bàn ăn được bày biện cẩn t/h/ậ/n, rồi khẽ mỉm cười .

“Em biết hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người . Em xin lỗi vì đã đến lúc này , nhưng có một chuyện em không thể tiếp tục giấu chị.”

Nhược Hy hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì thì cô cứ nói .”

Mạn Nhu cúi đầu, hai bàn tay siết c/h/ặ/t chiếc túi. Sau thoáng do dự, cô ta lấy ra một tấm ảnh siêu âm, đặt vào tay Nhược Hy.

“Em m/a/n/g t/h/a/i rồi . Là con của anh Đình Thâm.”

Không gian trước cửa bỗng yên tĩnh đến lạ thường.

Nhược Hy nhìn tấm ảnh trong tay, những con số và ký hiệu trên đó đột nhiên nhòe đi . Cô từng tưởng tượng vô số lần về chuyện mình và Đình Thâm có con, thậm chí còn âm thầm tìm hiểu tên gọi cho bé trai và bé gái. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tin tức về đứa con đầu lòng của chồng lại được thông báo bởi một người phụ nữ khác, ngay trước cửa nhà mình .

Cô ngẩng đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Cô biết mình đang nói gì không ?”

“Em biết chị khó chấp nhận.” Mạn Nhu lập tức đỏ mắt, giọng nghẹn ngào. “Em cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này . Nhưng tình cảm không phải thứ em có thể kiểm soát. Anh ấy nói cuộc hôn nhân của hai người đã không còn như trước , rằng anh ấy và chị chỉ cố duy trì vì trách nhiệm.”

Nhược Hy siết c/h/ặ/t tấm ảnh đến mức mép giấy nhăn lại .

“Đình Thâm nói với cô như vậy ?”

Mạn Nhu không trả lời thẳng, chỉ cúi đầu lau nước mắt.

“Chị à , em không cần danh phận, cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh giành vị trí của chị. Em chỉ muốn đứa bé được sinh ra trong sự quan tâm của cha nó. Nếu chị thật sự yêu anh ấy , xin chị đừng khiến anh ấy khó xử.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều như lưỡi d/a/o đ/â/m vào lòng người .

Cô ta nói không cần danh phận, nhưng lại mang ảnh siêu âm đến tận nhà người vợ hợp pháp vào đúng ngày kỷ niệm cưới. Cô ta nói không muốn tranh giành, nhưng từng lời đều buộc Nhược Hy phải chấp nhận sự tồn tại của mình .

Nhược Hy nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng cảm thấy nực cười .

“Cô Hứa, nếu thật sự không cần danh phận, tại sao cô lại đến tìm tôi ? Người cô cần nói chuyện phải là chồng tôi , không phải tôi . Cô m/a/n/g t/h/a/i với ai, muốn đứa bé được chăm sóc thế nào, đó là chuyện giữa cô và anh ấy . Tôi không có nghĩa vụ giải quyết hậu quả cho hai người .”

Sắc mặt Mạn Nhu thoáng thay đổi. Có lẽ cô ta không ngờ người phụ nữ vốn nổi tiếng dịu dàng như Nhược Hy lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy .

Cô ta c/ắ/n môi, nước mắt lăn xuống.

“Em chỉ muốn xin chị một con đường sống. Chị đã có danh phận, có gia đình, có tất cả mọi thứ. Còn em chỉ có anh ấy …”

“Cô nhầm rồi .” Nhược Hy trả lại tấm ảnh siêu âm. “ Tôi có giấy đăng ký kết hôn, nhưng không có nghĩa vụ chia sẻ chồng mình với bất kỳ ai.”

Nói xong, cô định đóng cửa.

Nhưng ngay lúc ấy , một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau .

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?”

Nhược Hy quay đầu.

Lục Đình Thâm vừa bước vào sân, trên người vẫn mặc bộ vest đen thường ngày. Anh nhìn Mạn Nhu đang đỏ hoe mắt, sau đó chuyển ánh mắt sang vợ mình . Khi thấy tấm ảnh siêu âm trong tay cô, anh chỉ khựng lại thoáng chốc rồi nhanh ch/óng lấy lại vẻ bình thản.

Sự bình thản ấy khiến t/i/m Nhược Hy lạnh đi .

Anh không ngạc nhiên, không tức giận, cũng chẳng hỏi tại sao Mạn Nhu lại xuất hiện ở đây. Dường như anh đã biết trước mọi chuyện.

“Đình Thâm…” Mạn Nhu khẽ gọi, giọng run rẩy. “Em chỉ muốn nói rõ với chị Nhược Hy, nhưng chị ấy không chấp nhận đứa bé.”

Lục Đình Thâm bước đến bên cô ta , giọng dịu xuống hiếm thấy.

“Em đang mang thai, đừng kích động. Anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi, sao lại tự mình chạy đến đây?”

Nhược Hy đứng bất động.

Năm năm làm vợ anh , cô từng sốt cao đến mức không thể đứng dậy, nhưng Đình Thâm đang đi công tác và chỉ nhắn cô gọi bác sĩ. Có lần cô bị thương ở tay khi chuẩn bị bữa tối, anh thậm chí không nhận ra cho đến khi m/á/u thấm lên khăn trải bàn.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì Mạn Nhu đỏ mắt, anh đã có thể dịu giọng đến thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-mang-thai-con-toi-la-vo-hop-phap/chuong-1

Nhược Hy nhìn anh , cố tìm kiếm chút chột dạ trên gương mặt ấy .

“Lục Đình Thâm, cô ta nói đứa bé là con anh . Chuyện này có thật không ?”

Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

“ Đúng vậy .”

Chỉ hai chữ, không giải thích, không xin lỗi , càng không có ý định che giấu.

Nhược Hy cảm thấy l/ồ/ng n/g/ự/c như bị ai bóp nghẹt. Cô đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, nhưng đến khi nghe chính miệng chồng thừa nhận, tất cả đều mắc lại nơi cổ họng.

“Vậy còn năm năm hôn nhân của chúng ta thì sao ?”

Đình Thâm im lặng vài giây, sau đó cau mày.

“Nhược Hy, anh không muốn cãi nhau hôm nay. Mạn Nhu đang mang thai, cảm xúc không ổn định. Em là vợ anh , có thể rộng lượng một chút được không ?”

Rộng lượng?

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, gần như không thể tin vào tai mình .

Người phản bội là anh , người m/a/n/g t/h/a/i với chồng người khác là Mạn Nhu, vậy mà cuối cùng người phải rộng lượng lại là cô.

“Anh muốn em rộng lượng đến mức nào?” Nhược Hy hỏi, giọng khẽ run. “Chấp nhận cô ta m/a/n/g t/h/a/i con anh , chấp nhận cô ta đến nhà chúng ta , hay sau này còn phải tự tay chăm sóc đứa bé?”

“Em đừng cố tình bóp méo lời anh .” Đình Thâm lạnh giọng. “Anh chưa từng nói sẽ để em chịu thiệt. Chuyện của Mạn Nhu, anh sẽ sắp xếp. Em không cần can thiệp.”

Mạn Nhu lập tức kéo nhẹ tay áo anh , vẻ mặt áy náy.

“Anh Đình Thâm, anh đừng trách chị ấy . Là em không đúng, em không nên đến đây. Em đi ngay đây…”

“Không cần.” Đình Thâm giữ cô ta lại . “Em đang mang thai, đừng đi lại nhiều.”

Sau đó, anh quay sang Nhược Hy, giọng điệu gần như ra lệnh.

“Để Mạn Nhu vào nghỉ một lát. Anh sẽ đưa cô ấy về sau .”

Nhược Hy nhìn bàn tay anh đặt trên cánh tay Mạn Nhu, rồi nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út mình . Đó là chiếc nhẫn anh tự tay đeo cho cô năm năm trước . Trong ngày cưới, anh từng nói rằng dù có chuyện gì xảy ra , cô vẫn sẽ là người duy nhất anh lựa chọn.

Hóa ra lời hứa ấy chỉ có giá trị khi anh chưa gặp người phụ nữ khác.

Cô lùi sang một bên, không phải để nhường đường cho Mạn Nhu, mà vì đột nhiên không còn sức đứng chắn trước mặt họ nữa.

“Muốn vào thì cứ vào .”

Đình Thâm dường như hài lòng với thái độ của cô, cho rằng cuối cùng Nhược Hy cũng biết điều. Anh đỡ Mạn Nhu bước vào phòng khách, còn thuận tay lấy chiếc gối trên sofa đặt sau lưng cô ta .

Nhược Hy đứng ở cửa nhìn theo, chợt nhớ đến chiếc bánh kem vẫn còn nguyên trên bàn ăn.

Cô đã dành cả buổi chiều chuẩn bị cho hôm nay. Cô còn mua một món quà đặt trong phòng ngủ, định nói với anh rằng nếu anh đồng ý, năm sau họ có thể bắt đầu chuẩn bị cho một đứa trẻ của riêng mình .

Giờ đây, món quà ấy bỗng trở thành trò cười .

Đình Thâm nhìn đồng hồ, như thể vừa nhớ ra điều gì.

“Em đã ăn tối chưa ? Nếu chưa thì bảo người giúp việc chuẩn bị thêm một phần cho Mạn Nhu. Cô ấy không thể để bụng đói.”

Nhược Hy nhìn anh thật lâu.

“Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không ?”

Anh thoáng khựng lại , rồi đáp qua loa: “Ngày kỷ niệm kết hôn. Anh biết .”

“Vậy anh có nhớ mình đã hứa gì vào ngày cưới không ?”

Sắc mặt Đình Thâm tối đi .

“Nhược Hy, anh đã nói sẽ giải quyết chuyện này . Em nhất định phải khiến mọi chuyện trở nên khó coi như vậy sao ?”

Cô bỗng bật cười , nhưng khóe mắt lại cay xè.

Không phải vì anh quên ngày kỷ niệm, mà bởi anh nhớ rất rõ nhưng vẫn bình thản đưa một người phụ nữ khác đến giẫm nát ngày đặc biệt của họ, rồi quay sang trách cô không đủ rộng lượng.

“Được. Em không làm khó anh nữa.”

Nhược Hy xoay người đi vào bếp. Cô tắt nến, dọn những món ăn đã nguội rồi mang chiếc bánh kem đặt vào tủ lạnh. Mọi động tác đều chậm rãi, bình tĩnh đến mức chính cô cũng kinh ngạc.

Đêm ấy , Đình Thâm đưa Mạn Nhu lên xe, dặn người giúp việc chăm sóc cô ta cẩn t/h/ậ/n. Trước khi đi , anh chỉ để lại một câu rằng vài ngày tới anh sẽ bận, bảo Nhược Hy đừng gọi điện làm phiền.

Cánh cửa khép lại , căn biệt thự rộng lớn cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhược Hy ngồi xuống bàn ăn, nhìn hai chiếc ly vẫn chưa được rót rượu. Cô nhớ đến những năm tháng mình từng cố gắng trở thành một người vợ hoàn hảo, từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, Đình Thâm sẽ học được cách yêu cô.

Nhưng có lẽ, người không muốn yêu cô thì dù cô làm tốt đến đâu , cũng chẳng thể đổi lấy một chút chân thành.

Cô trở về phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo ra tập giấy tờ đã chuẩn bị từ lâu. Trên trang đầu tiên là hai chữ rõ ràng: Đơn ly hôn.

Nhược Hy cầm b/út, viết tên mình vào vị trí dành cho người đề nghị chấm dứt hôn nhân.

Nét chữ đầu tiên hơi run, nhưng những nét tiếp theo lại bình tĩnh đến lạ.

Cô chưa ký tên vào phần cuối cùng. Có lẽ trong lòng vẫn còn chút do dự, hoặc đơn giản là cô cần thêm thời gian để chấp nhận rằng cuộc hôn nhân mình trân trọng suốt năm năm đã kết thúc từ lúc nào không hay .

Đúng lúc ấy , điện thoại trên bàn sáng lên.

Là tin nhắn từ một số điện thoại lạ, kèm theo bức ảnh Đình Thâm đang cúi người thắt dây an toàn cho Mạn Nhu trong xe.

Bên dưới là một dòng chữ ngắn ngủi.

“Chị Nhược Hy, em nghĩ chị nên biết . Anh ấy đã chăm sóc em như thế này từ lâu rồi .”

Nhược Hy nhìn bức ảnh rất lâu, sau đó đặt điện thoại xuống, không trả lời.

Cô gấp tờ đơn ly hôn lại , cất vào ngăn kéo rồi khẽ nhắm mắt. Đêm nay cô chưa đủ can đảm để kết thúc tất cả, nhưng ít nhất, cô đã không còn tự lừa dối mình rằng người đàn ông ấy vẫn yêu cô như ngày đầu.

Sáng hôm sau , khi Nhược Hy vừa bước xuống phòng khách, cô đã nhìn thấy chiếc vali của Hứa Mạn Nhu đặt ngay cạnh cầu thang, cùng giọng nói của người giúp việc vang lên từ phía sau :

“Thiếu phu nhân, cô Hứa nói từ hôm nay cô ấy sẽ chuyển vào đây ở một thời gian. Cậu chủ đã dặn chúng tôi chuẩn bị phòng ngủ gần phòng của cậu ấy rồi ạ.”

Chương 1 của CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, SE, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Tổng Tài, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo