Loading...

CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP
#8. Chương 8

CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP

#8. Chương 8


Báo lỗi

Sau cuộc nói chuyện trong phòng làm việc của Lục Đình Thâm, Tống Nhược Hy không còn nghi ngờ gì nữa. Anh biết rõ đứa bé trong bụng Hứa Mạn Nhu không phải con mình , nhưng vẫn lựa chọn che giấu sự thật vì danh tiếng Lục thị và vì người phụ nữ ấy . Còn cô, người vợ hợp pháp đã cùng anh trải qua năm năm hôn nhân, lại chỉ được phép ngoan ngoãn đứng phía sau , giữ cho gia đình này vẻ ngoài yên ổn .

Nhược Hy không vạch trần anh ngay lập tức. Cô tiếp tục thu thập chứng từ, làm theo hướng dẫn của luật sư và âm thầm chuẩn bị đơn ly hôn. Cô hiểu rằng muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này , chỉ có đau lòng là chưa đủ; cô cần bảo vệ những quyền lợi thuộc về mình , không để sự phản bội của chồng biến thành cái cớ khiến cô phải chịu thiệt.

Nhưng có vẻ Hứa Mạn Nhu đã bắt đầu sốt ruột.

Sáng thứ bảy, khi Nhược Hy đang kiểm tra danh sách tài sản cần đối chiếu, điện thoại của người giúp việc bất ngờ reo lên. Cô gái trẻ nghe máy chưa được bao lâu đã nhìn về phía Nhược Hy, vẻ mặt lúng túng.

“Phu nhân, cô Hứa nói chiều nay muốn đến gặp cô. Cô ấy bảo có chuyện quan trọng cần trao đổi riêng.”

Nhược Hy đặt b/út xuống. “Cô ấy có nói chuyện gì không ?”

“Không ạ. Cô ấy chỉ dặn nhất định phải gặp được cô.”

Nhược Hy không hỏi thêm, chỉ bảo người giúp việc trả lời rằng cô sẽ chờ. Cô đoán Mạn Nhu không thể tiếp tục ngồi yên khi nhận ra mình không còn dễ dàng điều khiển được tình hình. Đặc biệt sau những lời cô nói ở công ty, người phụ nữ ấy chắc chắn đã bắt đầu lo sợ bí mật bị phát hiện.

Đúng ba giờ chiều, Mạn Nhu xuất hiện tại biệt thự.

Hôm nay cô ta không mặc váy rộng che bụng như thường lệ mà chọn một chiếc váy màu kem thanh lịch, bên ngoài khoác áo mỏng, trên tay cầm chiếc túi xách đắt tiền. Vừa bước vào phòng khách, cô ta đã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhược Hy, dáng vẻ chẳng khác nào một vị khách đến thăm người quen.

“Chị Nhược Hy, em đến đây vì chuyện của anh Đình Thâm và đứa bé. Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần .”

Nhược Hy khép tập tài liệu trước mặt. “Cô muốn nói gì thì cứ nói .”

Mạn Nhu nhìn quanh phòng khách rồi hạ giọng: “Anh Đình Thâm đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em. Anh ấy còn nói sau khi mọi chuyện ổn định, anh ấy sẽ công khai sắp xếp tương lai cho em. Chị cũng biết , một người đàn ông không thể để con mình chịu thiệt thòi mãi được .”

Nhược Hy nhìn cô ta , ánh mắt không chút d/a/o động. “Vậy cô nên nói chuyện đó với anh ấy , không cần đến tìm tôi .”

Nụ cười của Mạn Nhu thoáng cứng lại . Cô ta vốn định dùng lời nói bóng gió để khiến Nhược Hy bất an, nhưng đối phương chẳng những không nổi giận mà còn không thèm hỏi Đình Thâm đã hứa hẹn những gì.

“Chị không tò mò sao ?” Mạn Nhu cố ý nhấn mạnh. “Nếu anh ấy thật sự muốn công khai mẹ con em, chị định tiếp tục giữ danh phận phu nhân Lục gia bằng cách nào? Em nghĩ chị là người thông minh, chắc không muốn đến lúc ấy mới bị mọi người chê cười .”

Nhược Hy bật cười nhạt. “Cô Hứa, cô đang m/a/n/g t/h/a/i hay đang chuẩn bị lên làm chủ nhân Lục gia mà đã vội tính chuyện của tôi ?”

Sắc mặt Mạn Nhu lập tức thay đổi. Nhưng rất nhanh, cô ta lại đặt tay lên bụng, làm ra vẻ đáng thương.

“Em chỉ nghĩ cho đứa bé thôi. Nó vô tội, không nên sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ không thể ở bên nhau . Nếu chị còn chút tình nghĩa với anh Đình Thâm, chị nên chủ động ly hôn, để anh ấy có thể cho con một mái nhà đúng nghĩa.”

Nhược Hy nhìn bàn tay đang đặt trên bụng của cô ta , trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Một người phụ nữ biết rõ cái t/h/a/i không phải của người đàn ông mình đang dựa dẫm, vậy mà vẫn có thể dùng đứa trẻ để ép vợ hợp pháp nhường chỗ, quả thật chẳng còn chút giới hạn nào.

“Cô nói đứa bé cần một mái nhà, vậy cha ruột của nó đâu ?” Nhược Hy hỏi nhẹ nhàng.

Mạn Nhu lập tức cứng người . “Chị nói vậy là có ý gì?”

“ Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản. Nếu cô thật sự muốn đứa bé có một gia đình trọn vẹn, tại sao không tìm người đàn ông đã cùng cô tạo ra nó?”

“Chị đừng có x/úc p/hạ/m em!” Mạn Nhu đột ngột cao giọng, rồi như nhận ra mình mất bình tĩnh, cô ta vội hạ giọng. “Em biết chị không thích em, nhưng chuyện đã đến nước này , chị không thể ích kỷ chỉ vì muốn giữ danh phận mà làm tổn thương tất cả mọi người .”

Nhược Hy chậm rãi đứng dậy, đi đến bàn trà rót cho mình một ly nước. “Cô Hứa, cô có nhầm lẫn gì không ? Người phản bội hôn nhân không phải tôi , người đưa cô vào nhà cũng không phải tôi . Bây giờ cô đến đây yêu cầu tôi ly hôn, lại nói tôi ích kỷ, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng chỉ cần mình tỏ ra đáng thương thì tất cả những gì cô muốn đều phải thuộc về cô?”

Mạn Nhu siết c/h/ặ/t quai túi xách. “Chị đã có năm năm bên anh ấy rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-mang-thai-con-toi-la-vo-hop-phap/chuong-8
Em chỉ muốn một cơ hội, chẳng lẽ chị không thể nhường cho em sao ?”

“Năm năm ấy là hôn nhân hợp pháp của tôi , không phải món quà để cô muốn lấy lúc nào thì lấy.” Nhược Hy đặt ly nước xuống, giọng nói bình thản nhưng từng chữ đều rõ ràng. “ Tôi chưa bao giờ cần tranh giành thứ thuộc về mình , nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ nhường quyền lợi hợp pháp cho người thứ ba chỉ vì cô muốn làm phu nhân Lục gia.”

Mạn Nhu đỏ bừng mặt. Cô ta không ngờ người phụ nữ vốn luôn im lặng, nhẫn nhịn như Nhược Hy lại có thể nói ra những lời sắc bén đến vậy .

“Chị tưởng giữ được tờ giấy đăng ký kết hôn thì có thể giữ được trái t/i/m anh ấy sao ?” Mạn Nhu cười lạnh. “Chị ở bên anh ấy năm năm, cuối cùng vẫn không giữ nổi một người đàn ông. Nếu anh ấy thật sự yêu chị, em đã không có cơ hội đứng ở đây.”

Nhược Hy nhìn cô ta một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

“Cô nói đúng. Tôi không giữ được trái t/i/m của một người đàn ông đã quyết định phản bội mình . Nhưng cô cũng đừng nhầm tưởng rằng anh ấy lựa chọn cô thì cô đã thắng.”

Nụ cười trên môi Mạn Nhu tắt hẳn.

Nhược Hy tiếp tục: “Một người đàn ông có thể nói yêu cô hôm nay, nhưng ngày mai lại dùng cô để che giấu sai lầm của mình . Cô có thể dựa vào lời hứa của anh ấy để mơ tưởng đến vị trí phu nhân Lục gia, nhưng tôi khuyên cô nên chuẩn bị cho ngày những lời hứa ấy không còn giá trị.”

“Chị đang đe dọa em sao ?”

“Không. Tôi chỉ nhắc cô rằng muốn lấy thứ gì từ tay người khác thì trước tiên phải xem nó có thật sự thuộc về mình hay không .”

Mạn Nhu đứng bật dậy, ánh mắt đầy căm tức. “Chị đừng tưởng mình có thể dọa được em. Anh Đình Thâm sẽ không để em chịu thiệt đâu . Anh ấy đã nói , dù có chuyện gì xảy ra , anh ấy cũng sẽ bảo vệ mẹ con em.”

Nhược Hy không đáp. Cô chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương hại kỳ lạ. Mạn Nhu vẫn tin rằng chỉ cần nắm được Đình Thâm, cô ta sẽ có được tất cả. Nhưng cô ta không hiểu rằng người đàn ông ấy bảo vệ mình không phải vì tình yêu đủ lớn để hy sinh mọi thứ, mà vì anh ta muốn giữ kín một bí mật có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân .

Đúng lúc ấy , tiếng xe dừng ngoài sân vang lên. Đình Thâm trở về sớm hơn dự kiến, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy hai người phụ nữ đứng đối diện nhau với bầu không khí căng thẳng.

“Mạn Nhu, sao em lại đến đây?” Anh cau mày rồi lập tức nhìn sang Nhược Hy. “Hai người vừa nói chuyện gì?”

Mạn Nhu như tìm được chỗ dựa, đôi mắt lập tức đỏ hoe. “Anh Đình Thâm, em chỉ muốn nói chuyện với chị Nhược Hy về tương lai của đứa bé. Nhưng chị ấy nói những lời khiến em rất khó chịu, còn ám chỉ đứa bé không nên xuất hiện ở đây.”

Nhược Hy đứng yên, không vội giải thích. Cô muốn xem người đàn ông này sẽ tiếp tục tin lời ai, dù chính anh là người hiểu rõ nhất sự thật đằng sau cái thai.

Đình Thâm lập tức bước đến bên Mạn Nhu, giọng nói dịu xuống: “Em đang mang thai, đừng kích động. Có chuyện gì cứ nói với anh .”

Sau đó, anh quay sang Nhược Hy, vẻ mặt lạnh lùng. “Em có thể đừng gây khó dễ cho cô ấy được không ? Cô ấy đến đây chỉ muốn nói chuyện, em cần gì phải khiến mọi thứ trở nên khó xử?”

Nhược Hy nhìn anh , bỗng thấy tất cả thật buồn cười . Mạn Nhu vừa công khai yêu cầu cô nhường vị trí vợ hợp pháp, vừa dùng đứa bé để ép buộc cô, vậy mà trong mắt Đình Thâm, người cần nhường nhịn vẫn luôn là cô.

“Đình Thâm, anh yên tâm. Tôi không có ý định tranh cãi với cô Hứa.” Cô cố tình đổi cách xưng hô, giọng điệu xa cách. “Cô ấy muốn gì, anh cứ tự mình giải quyết. Nhưng chuyện ly hôn và tài sản, tôi sẽ làm theo đúng quy định pháp luật.”

Anh sững lại trước cách xưng hô của cô, nhưng chưa kịp hỏi thì Nhược Hy đã cầm tập tài liệu đi lên lầu.

Mạn Nhu nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý. Cô ta tin rằng Đình Thâm sẽ tiếp tục đứng về phía mình , còn Nhược Hy dù có cứng rắn đến đâu cũng chỉ là người vợ không được chồng yêu thương.

Nhưng khi Nhược Hy đóng cửa phòng, cô mở ngăn kéo lấy bản đơn ly hôn đã hoàn thiện, đặt cạnh những chứng từ tài sản được sắp xếp cẩn t/h/ậ/n. Cô không còn cần Đình Thâm thừa nhận mình đúng, cũng không cần Mạn Nhu hiểu rằng cô đã nhìn thấu mọi chuyện.

Cô chỉ cần chuẩn bị đủ để rời đi .

Dưới lầu, Đình Thâm vẫn đang dỗ dành Mạn Nhu, hứa rằng anh sẽ không để cô ta phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Còn Nhược Hy nhìn bản đơn ly hôn, cầm b/út bổ sung ngày tháng rồi đặt nó vào một chiếc bìa hồ sơ riêng.

Ngày mai, cô sẽ đưa tập giấy này đến trước mặt chồng mình .

Lần này , cô không định dùng nó để đe dọa hay chờ đợi một lời níu kéo. Cô chỉ muốn anh hiểu rằng người phụ nữ mà anh tin sẽ mãi mãi ở lại , cuối cùng cũng đã chọn rời đi .

Bạn vừa đọc xong chương 8 của CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, SE, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Tổng Tài, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo