Loading...

CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP
#18. Chương 18

CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP

#18. Chương 18


Báo lỗi

Thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn nằm ngay ngắn trong túi xách của Tống Nhược Hy. Sáng hôm ấy , cô đến văn phòng luật sư đúng giờ, ký tên vào những giấy tờ cuối cùng rồi bình thản nhận lại bản sao hồ sơ. Cuộc hôn nhân kéo dài năm năm kết thúc bằng vài nét b/út lạnh lẽo, giống như cách Lục Đình Thâm từng không chút do dự giẫm đạp lên tình cảm của cô.

Luật sư nhìn cô, giọng tiếc nuối: “Cô Tống, phía Lục tiên sinh đã xác nhận không tranh chấp thêm về tài sản. Nếu sau này có vấn đề liên quan đến thỏa thuận, cô có thể liên hệ với tôi .”

“Cảm ơn anh . Tôi nghĩ sẽ không cần đến nữa đâu .”

Nhược Hy cất hồ sơ vào túi rồi đứng dậy. Bầu trời bên ngoài đã tối sầm, những đám mây nặng nề phủ kín thành phố. Cô còn phải thu xếp hành lý cho chuyến bay sáng hôm sau , đến nơi có công việc mới và cuộc sống không còn liên quan đến Lục gia.

Cô không biết rằng, cách văn phòng luật sư một con phố, Lục Đình Thâm đã đứng chờ gần hai tiếng đồng hồ.

Nhận được tin cô hoàn tất thủ tục ly hôn, anh vẫn cố tự trấn an, cho đến khi luật sư báo Nhược Hy đã rời đi . Trước đây, dù cãi nhau đến đâu , anh vẫn nghĩ chỉ cần mình trở về nhà, cô sẽ ở đó; chỉ cần anh lạnh nhạt vài ngày, cô cũng sẽ chủ động xuống nước. Anh chưa từng nghĩ người phụ nữ ấy thật sự có thể bước đi mà không ngoảnh đầu.

Đúng lúc mưa trút xuống, Đình Thâm mở cửa xe, vội vã chạy về phía mái hiên đối diện. Anh nhìn thấy Nhược Hy đang kéo vali, cúi đầu gọi xe. Bóng dáng cô vẫn quen thuộc, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa đến mức anh chẳng biết phải lấy tư cách gì để giữ cô lại .

“Nhược Hy!”

Cô nghe thấy, chỉ khựng lại một thoáng. Đến khi anh chạy tới trước mặt, cô mới ngẩng đầu, ánh mắt bình thản khiến anh cảm thấy xa lạ.

“Anh đến đây làm gì?”

“Em thật sự định đi sao ?” Anh nhìn chiếc vali bên cạnh cô, cổ họng nghẹn lại . “Anh biết mình không có quyền ngăn em, nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nói chuyện được không ?”

Nhược Hy im lặng một lúc rồi đáp: “Những điều cần nói , chúng ta đã nói rất nhiều lần . Trước đây anh không muốn nghe , bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để nói .”

Đình Thâm cứng người . Anh từng nghe cô giải thích, nghe cô hỏi tại sao anh luôn tin Hứa Mạn Nhu mà không chịu tin người vợ đã bên mình suốt năm năm. Khi ấy , anh cho rằng cô quá nhạy cảm, thậm chí nghĩ nước mắt của cô chỉ là cách ép buộc anh lựa chọn.

Bây giờ, cô không khóc nữa.

Anh thà rằng cô tức giận, thà rằng cô chất vấn mình thêm một lần , còn hơn phải đối diện với vẻ bình thản như thể anh đã hoàn toàn trở thành người xa lạ.

“Anh biết em hận anh .” Đôi mắt anh đỏ lên. “Anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ muốn em biết mình thật sự hối hận. Anh đã quá tự phụ, cứ nghĩ em yêu anh thì dù anh làm gì, em cũng sẽ không rời đi .”

Mưa càng lúc càng lớn. Nhược Hy siết quai túi xách, nhớ đến những năm tháng mình từng mong anh nhận ra tổn thương anh gây ra , mong anh đứng về phía cô dù chỉ một lần . Nhưng khi lời xin lỗi cuối cùng cũng đến, trái t/i/m cô chỉ còn nỗi đau âm ỉ, chẳng đủ sức khiến cô quay đầu.

“Anh nói đúng. Em từng yêu anh nên mới chịu đựng lâu như vậy .” Cô vô thức dùng cách xưng hô cũ, rồi mệt mỏi nhìn anh . “ Nhưng anh đã nhầm tình yêu của em với sự cam chịu vô điều kiện. Anh nghĩ chỉ cần em còn yêu anh , anh có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, rồi chờ em tự chữa lành.”

“Anh sẽ không như vậy nữa.”

“Anh lấy gì bảo đảm?” Nhược Hy nhìn thẳng vào mắt anh . “Lời hứa của anh có thể xóa đi những lần em bị sỉ nhục, những ngày kỷ niệm em ngồi một mình , hay những lúc em cần anh nhưng anh lại ở bên người phụ nữ khác không ? Anh biết đứa bé không phải con mình mà vẫn dung túng cho cô ta , chỉ vì muốn giữ thể diện cho bản thân . Anh bảo em phải quên bằng cách nào?”

Đình Thâm không thể trả lời.

Anh từng nghĩ chỉ cần Nhược Hy không thiếu thốn vật chất, cô sẽ chẳng có lý do rời bỏ mình . Anh chưa từng hiểu điều cô cần không phải căn nhà rộng lớn hay danh phận phu nhân Lục gia, mà là sự tôn trọng từ người đàn ông cô yêu.

“Anh có thể bù đắp cho em. Em muốn gì, anh đều cho em, chỉ cần em đừng đi .”

Nhược Hy khẽ lắc đầu. “Anh vẫn nghĩ chỉ cần đưa ra thứ gì đủ lớn, người khác sẽ đồng ý ở lại . Nhưng em không phải món đồ anh có thể mua lại sau khi làm mất.”

“Anh không có ý đó.”

“Có thể anh không cố ý, nhưng những gì anh làm đã nói lên tất cả.”

Đình Thâm siết c/h/ặ/t bàn tay. Anh từng khiến đối tác phải dè chừng chỉ bằng một ánh mắt, vậy mà trước Nhược Hy, mọi lời lẽ chuẩn bị suốt dọc đường đều trở nên vô nghĩa. Thứ anh đ/á/n/h mất không phải lòng tin trong một ngày, mà là từng chút tình yêu cô đã dành cho mình suốt năm năm.

“Nhược Hy, anh xin em. Đừng đi . Anh không biết phải sống thế nào khi em thật sự không còn ở bên anh nữa.”

Cô nhắm mắt trong chốc lát. Ngày trước , chỉ cần anh dịu dàng một câu, cô đã có thể vui vẻ cả ngày; chỉ cần anh chủ động nắm tay, cô sẽ tự thuyết phục mình rằng mọi tổn thương đều đáng giá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-mang-thai-con-toi-la-vo-hop-phap/chuong-18
Nhưng cô không muốn tiếp tục đ/á/n/h cược những năm tháng còn lại với một người chỉ biết trân trọng mình sau khi đã mất đi .

“Anh không biết phải sống thế nào, vậy anh từng quan tâm em đã sống thế nào trong cuộc hôn nhân ấy chưa ?”

Đình Thâm sững sờ.

“Em từng mong anh hỏi em có đau lòng không , mong anh đứng về phía em dù chỉ một lần . Khi Mạn Nhu dùng danh phận thư ký để bước vào nhà chúng ta , khi cô ta m/a/n/g t/h/a/i rồi khiến em trở thành trò cười trước mặt người khác, em vẫn chờ anh giải thích. Em đã chờ đến khi không còn muốn chờ nữa.” Giọng Nhược Hy không lớn, nhưng từng câu đều khiến anh không thể trốn tránh. “Bây giờ anh nói anh hối hận, em tin. Nhưng sự hối hận ấy không thể biến em trở lại thành người phụ nữ từng yêu anh đến mức đ/á/n/h mất chính mình .”

Nhược Hy kéo vali lùi vào mái hiên, tránh những giọt mưa tạt tới. Đình Thâm nhìn động tác ấy , chợt nhớ vô số lần cô đứng chờ mình trước cửa nhà, cầm ô đợi anh về muộn, sợ anh cảm lạnh nên chuẩn bị sẵn quần áo khô. Khi ấy , anh chỉ coi đó là chuyện bình thường, thậm chí còn khó chịu nếu cô gọi hỏi bao giờ anh về.

Giờ đây, muốn được cô quan tâm thêm một lần , anh cũng chẳng còn tư cách.

“Anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ.” Đình Thâm lùi lại một bước, giọng run lên. “ Nhưng anh không biết phải làm gì khác để em hiểu rằng anh thật sự không muốn mất em.”

Trước khi Nhược Hy kịp phản ứng, anh đã quỳ xuống nền đường ướt đẫm.

Người đàn ông từng kiêu ngạo đến mức không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai giờ đây quỳ trước mặt vợ cũ, áo quần ướt sũng. Vài người đi ngang chậm bước, có người nhận ra anh , nhưng Đình Thâm chẳng còn tâm trí để bận tâm.

“Anh xin lỗi vì đã xem sự hy sinh của em là điều hiển nhiên. Anh xin lỗi vì để em một mình chịu đựng những chuyện đáng lẽ anh phải đứng ra bảo vệ em.” Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. “Anh đã nhầm việc em yêu anh với việc em sẽ chịu đựng anh mãi mãi. Đến khi em rời đi , anh mới hiểu mình đã làm mất người quan trọng nhất.”

Nhược Hy đứng bất động.

Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng nếu Đình Thâm nhận ra sai lầm, anh sẽ đến tìm cô, chân thành xin lỗi và thừa nhận cô chưa từng là người có lỗi . Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, cô lại chẳng còn đủ sức bước về phía anh .

Nước mắt rơi xuống, hòa cùng những giọt mưa trên gương mặt. Cô không lau đi , cũng không đưa tay đỡ anh .

“Đình Thâm, em từng chờ anh nói những lời này khi còn là vợ anh , khi vẫn tin rằng cố gắng thêm một chút, chúng ta sẽ trở lại như trước . Nhưng lúc em cần anh nhất, anh chọn im lặng. Lúc em bị tổn thương, anh lại cho rằng em đang làm khó anh .”

Cô nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, lòng đau đến nghẹt thở.

“Em đã từng mong anh hiểu. Chỉ tiếc anh hiểu quá muộn.”

“Nhược Hy…”

“Đừng quỳ nữa. Em không muốn anh biến chuyện này thành món nợ khác mà em phải mang theo.” Cô hít sâu. “Anh có thể hối hận, có thể nhớ em, cũng có thể dành cả đời sửa chữa sai lầm. Nhưng em không có nghĩa vụ phải quay lại chỉ vì anh đã biết đau.”

Đình Thâm cúi đầu, hai bàn tay run rẩy. Anh muốn hứa sẽ không để cô tổn thương thêm lần nào nữa, nhưng những lời ấy trở nên rẻ rúng khi anh nhớ đến ngày cô vừa khóc vừa hỏi tại sao anh không tin mình . Khi ấy , anh có vô số cơ hội giữ cô lại , chỉ là chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự mất cô.

Một chiếc xe dừng trước mái hiên. Tài xế xuống mở cốp, giúp Nhược Hy đặt vali vào trong. Cô quay đầu nhìn Đình Thâm lần cuối, đôi mắt còn đỏ nhưng không chút do dự.

“Sau này , anh hãy sống cho tốt . Đừng vì em mà tiếp tục làm những chuyện khiến bản thân hối hận. Chúng ta đã kết thúc rồi , và em sẽ không quay lại .”

Cửa xe khép lại . Qua lớp kính phủ đầy nước mưa, Đình Thâm nhìn cô ngồi ngay ngắn ở ghế sau , không khóc thành tiếng, cũng chẳng quay đầu nhìn anh thêm lần nào. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, mang theo người phụ nữ anh từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên mình .

Anh quỳ dưới mưa rất lâu, cho đến khi đầu gối tê dại, hai bàn tay lạnh buốt. Không ai đến kéo anh đứng dậy, cũng chẳng có ai thay Nhược Hy nói một lời tha thứ. Lần đầu tiên, Đình Thâm hiểu rằng có những thứ mất đi không phải vì người khác cướp mất, mà vì chính mình đã tự tay đẩy chúng ra xa.

Khi trở về biệt thự Lục gia, trời đã gần tối. Căn nhà rộng lớn im lìm, không còn ánh đèn chờ anh , không còn bữa tối được giữ ấm hay người hỏi tại sao anh về muộn. Anh bước vào phòng ngủ, nhìn ngăn kéo bàn trang điểm trống rỗng rồi chợt nhớ đến khung ảnh cưới đã cất đi sau ngày Nhược Hy rời khỏi nhà.

Anh tìm thấy nó trong ngăn kéo bàn làm việc, nơi mình từng nhét vào cùng những giấy tờ không muốn nhìn thấy. Trong ảnh, Nhược Hy mặc váy cưới trắng, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc, còn anh đứng bên cạnh với vẻ bình thản của người tin rằng tương lai đã nằm trong tay mình .

Đình Thâm ngồi xuống, dùng ngón tay lau lớp bụi trên mặt kính. Anh từng có một người vợ yêu mình bằng tất cả chân thành, nhưng cuối cùng, thứ còn lại chỉ là tấm ảnh cũ và lời xin lỗi không còn người muốn nghe .

Bạn vừa đọc xong chương 18 của CÔ TA MANG THAI, CÒN TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, SE, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Tổng Tài, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo