Loading...
Đêm đầu tiên Tống Nhược Hy rời khỏi Lục gia, Lục Đình Thâm trở về phòng ngủ lúc gần mười một giờ. Căn phòng vẫn sạch sẽ, ga giường phẳng phiu, nhưng nửa tủ quần áo trống rỗng khiến anh chướng mắt. Anh tự nhủ vài ngày nữa Nhược Hy sẽ không chịu nổi cuộc sống bên ngoài rồi quay về. Dù sao cô cũng đã quen có anh bên cạnh suốt năm năm.
Đêm ấy , Đình Thâm ngủ không ngon. Anh vô thức đưa tay sang bên cạnh, chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Hai lần tỉnh giấc, anh đều nhìn về phía cửa phòng, tưởng Nhược Hy sẽ mang nước ấm vào như những đêm anh làm việc khuya, nhưng chẳng có ai xuất hiện.
Sáng hôm sau , bàn ăn chỉ có bánh mì, trứng chiên và sữa do người giúp việc chuẩn bị . Đình Thâm ăn được vài miếng đã cau mày hỏi:
“Canh của tôi đâu ?”
Người giúp việc ngập ngừng: “Trước đây phu nhân thường dậy sớm nấu canh cho cậu chủ. Hôm qua cô ấy đã dặn chúng tôi không cần chuẩn bị riêng nữa.”
“Không có một bữa sáng thôi mà, có gì đáng để nhắc đi nhắc lại ?”
Anh lạnh nhạt đáp, nhưng khi mở điện thoại, anh vẫn không nhịn được mà nhắn cho Nhược Hy: Em định giận đến bao giờ? Bình tĩnh rồi thì về nhà nói chuyện.
Không có hồi âm. Anh không biết cô đã tắt thông báo từ đêm qua, quyết tâm không để những chuyện cũ ảnh hưởng đến cuộc sống mới.
Ba ngày sau , Hứa Mạn Nhu chuyển đến biệt thự Lục gia cùng hai chiếc vali lớn và một danh sách đồ đạc cần mua. Khi người giúp việc hỏi có nên giữ nguyên cách bài trí phòng ngủ hay không , cô ta lập tức lắc đầu.
“Những thứ này không hợp với em. Chị Nhược Hy thích màu trầm, nhưng em không muốn sống trong căn phòng mang dấu ấn của người khác. Anh Đình Thâm đã bảo em cứ thoải mái sắp xếp.”
Người giúp việc khó xử đáp rằng nên chờ cậu chủ về quyết định. Nụ cười của Mạn Nhu lập tức nhạt đi .
“Chị ấy đã đi rồi , tại sao mọi chuyện vẫn phải theo ý chị ấy ? Em đang m/a/n/g t/h/a/i con anh Đình Thâm, đến một chiếc rèm cửa cũng không có quyền chọn sao ?”
Đúng lúc đó, Đình Thâm bước vào nhà. Nhìn vẻ mặt tủi thân của Mạn Nhu, anh lập tức nói với người giúp việc:
“Cô ấy muốn thay gì thì cứ thay . Sau này những chuyện nhỏ như thế này không cần hỏi tôi .”
Mạn Nhu mỉm cười , dịu dàng nắm lấy tay anh . Nhưng trong lòng cô ta , việc Nhược Hy rời đi mới chỉ là bước đầu tiên. Cô ta không muốn mãi mang danh người phụ nữ được bao nuôi, càng không muốn đứa trẻ sinh ra phải sống trong bí mật.
Tối hôm đó, Mạn Nhu chủ động nhắc đến tương lai.
“Đình Thâm, sau khi sinh con, chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Em muốn anh công khai thừa nhận mẹ con em, để con có một danh phận rõ ràng.”
Đình Thâm dừng đũa. Anh đã biết đứa bé không phải con mình . Ban đầu, anh giữ Mạn Nhu bên cạnh vì cô ta nắm giữ một số bí mật liên quan đến công việc, đồng thời anh không muốn chuyện riêng tư ảnh hưởng đến Lục thị. Anh từng nghĩ chỉ cần chu cấp đủ tiền, đợi đứa trẻ ra đời rồi giải quyết mọi chuyện trong yên lặng.
Nhưng Mạn Nhu ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.
“Anh đã nói sẽ sắp xếp. Em đừng nhắc đi nhắc lại chuyện này .”
“Em chỉ muốn con có một gia đình. Chẳng lẽ đến điều đó anh cũng không thể cho em sao ?”
Đình Thâm không trả lời, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Nếu là trước đây, Nhược Hy đã nhận ra anh khó chịu, sau đó tìm cách chuẩn bị trà nóng hoặc đổi chủ đề. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai làm những việc ấy nữa.
Trong phòng
làm
việc,
anh
nhìn
chiếc hộp nhẫn cưới
nằm
trong ngăn kéo, tự nhủ
mình
chỉ
chưa
có
thời gian cất
đi
, tuyệt đối
không
phải
vì lưu luyến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-mang-thai-con-toi-la-vo-hop-phap/chuong-11
Điện thoại sáng lên, nhưng
người
nhắn tin chỉ là thư ký công ty. Căn nhà rộng lớn bỗng yên tĩnh đến mức khiến
anh
khó chịu.
Trong khi đó, Nhược Hy đang tham dự buổi đ/á/n/h giá đầu tiên tại một quỹ đầu tư. Ba ngày trước , cô đã gặp lại Lâm tổng, người từng là cấp trên của mình trước khi kết hôn. Sau khi nghe cô trình bày kế hoạch trở lại thị trường, ông chỉ đưa cho cô một tập tài liệu và yêu cầu chứng minh năng lực.
Trước mặt Nhược Hy là báo cáo tài chính của một doanh nghiệp đang cần huy động vốn. Cô phân tích dòng tiền, chỉ ra những khoản lợi nhuận chưa được phản ánh đúng và đề xuất phương án đầu tư t/h/ậ/n trọng hơn. Ban đầu, một vài người hoài nghi vì cô đã rời thị trường quá lâu, nhưng thái độ của họ dần thay đổi sau khi nghe cô giải thích từng số liệu.
Cuối buổi, Lâm tổng hài lòng gật đầu.
“Khả năng phân tích của cô vẫn rất tốt . Nếu tiếp tục giữ phong độ này , tôi sẽ giao cho cô phụ trách một danh mục đầu tư riêng.”
Nhược Hy mỉm cười . Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô được đ/á/n/h giá bằng năng lực của chính mình , không phải danh xưng vợ Lục Đình Thâm.
Điện thoại rung lên, một số lạ gửi tin nhắn: Cô Tống, Lục tổng muốn hẹn cô về nhà nói chuyện, mong cô sắp xếp thời gian.
Cô bình thản trả lời: Mọi vấn đề liên quan đến ly hôn và tài sản, xin vui lòng liên hệ luật sư của tôi . Những chuyện cá nhân khác, tôi không có nhu cầu trao đổi.
Sau đó, cô chặn số điện thoại ấy .
Tối hôm đó, Đình Thâm nhận được tin Nhược Hy từ chối gặp mặt. Anh đọc lại hai lần , sắc mặt ngày càng khó coi. Mới vài ngày trước , cô vẫn là người vợ mà anh tin rằng dù tổn thương đến đâu cũng không thể rời bỏ mình . Bây giờ, cô thậm chí chẳng muốn nói chuyện trực tiếp với anh .
Mạn Nhu bước vào , nhẹ giọng hỏi: “Có phải chị Nhược Hy không chịu về không ? Anh đừng buồn, em sẽ cố gắng chăm sóc anh . Chỉ cần anh cho mẹ con em một danh phận, em nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi.”
“Danh phận, danh phận. Em có thể ngừng nhắc đến chuyện đó được không ?”
Mạn Nhu sững người , sau đó cúi đầu đỏ mắt xin lỗi . Đình Thâm không muốn tranh cãi, đứng dậy đi lên lầu. Anh không nhận ra người phụ nữ từng khiến mình dễ chịu đang dần trở thành gánh nặng, trong khi người vợ anh từng xem là phiền phức lại là người âm thầm giữ cho cuộc sống của anh ngăn nắp.
Đêm ấy , anh nằm trên chiếc giường rộng, nhớ đến những buổi sáng Nhược Hy đặt t/h/u/ố/c dạ dày cạnh cốc nước, những lần cô nhắc anh đừng uống cà phê khi chưa ăn và những đêm cô chờ anh trở về. Trước đây, anh luôn cho rằng những việc ấy quá nhỏ nhặt. Đến khi chúng biến mất, anh mới nhận ra mình đã quen với sự chăm sóc ấy đến mức nào.
Nhưng Đình Thâm vẫn cố tự trấn an rằng Nhược Hy chỉ đang giận, rồi sẽ sớm trở về.
Anh không biết cô đã nhận được lời mời chính thức trở thành giám đốc đầu tư của một danh mục mới, đồng thời được giao tham dự cuộc họp với các đối tác lớn vào sáng hôm sau . Trong danh sách doanh nghiệp tham gia có một công ty thuộc hệ sinh thái Lục thị.
Nhược Hy đặt thư mời lên bàn, cầm b/út xác nhận tham dự. Nhìn thấy tên tập đoàn, cô không hề do dự hay yêu cầu đổi người phụ trách.
Cô sẽ bước vào cuộc họp với tư cách một người làm đầu tư độc lập, không phải người vợ cũ cần được Lục Đình Thâm nương tay.
Lần đầu tiên sau năm năm, Tống Nhược Hy mong chờ ngày mai không phải vì có người đàn ông nào đang đợi mình trở về, mà vì tương lai của chính cô cuối cùng cũng bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.