Loading...
Tô Miên cảm thấy mình c.h.ế.t rất oan.
Hôm qua cậu còn đang nằm trong phòng trọ, vừa ăn mì vừa nghe một bộ truyện cung đấu dài đến mức nhân vật c.h.ế.t hết ba lượt mà nam chính vẫn chưa chịu đăng cơ. Ai ngờ ăn được nửa bát, cậu nghẹn một miếng xúc xích, trước mắt tối sầm.
Đến khi tỉnh lại , cậu đã biến thành một tiểu thái giám mười chín tuổi trong hoàng cung của một triều đại hoàn toàn xa lạ.
Điều đáng sợ nhất không phải là xuyên không .
Mà là nguyên chủ nợ người ta ba lượng bạc.
Ba lượng bạc!
Cậu đường đường là một người hiện đại, chưa kịp tận hưởng cuộc sống giàu sang, đã phải đi làm công trả nợ trong cung.
Tô Miên ngồi xổm sau hòn non bộ, đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi trong túi áo.
Một lượng bạc tương đương mười quan tiền. Ba lượng bạc đủ để một gia đình bình thường sống mấy tháng, nhưng đối với người làm công như cậu , chẳng khác nào ba ngọn núi lớn đè trên lưng.
“Tiểu Miên Tử!”
Giọng nói của thái giám tổng quản Phúc An vang lên từ xa.
Tô Miên lập tức nhét bạc vào n.g.ự.c áo, bật dậy nhanh đến mức đầu gối suýt đập vào đá.
“Có nô tài!”
“Còn đứng đó làm gì? Mau mang điểm tâm đến Ngự Thư Phòng! Bệ hạ đã chờ một khắc rồi !”
Tô Miên vội vàng đáp lời, chạy đến phòng bếp nhận khay bánh.
Trước khi đi , cậu còn tranh thủ nhìn trộm một miếng bánh hoa quế thơm phức.
Thơm quá.
Thật sự thơm quá.
Ta chỉ ngửi một cái thôi. Chỉ một cái. Làm người phải có lý tưởng, nhưng trước khi có lý tưởng thì phải ăn no đã .
Cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu.
“Ngươi đang làm gì?”
Giọng Phúc An đột nhiên vang lên sau lưng.
Tô Miên giật b.ắ.n mình , suýt nữa úp cả mặt vào khay bánh.
“Bẩm công công, nô tài đang kiểm tra xem bánh có bị cháy không ạ!”
Phúc An nhìn mười mấy chiếc bánh vàng óng, không hiểu có chỗ nào cần kiểm tra.
“Cút đi !”
“Vâng!”
Tô Miên ôm khay chạy như bay.
Trong lòng cậu thầm than.
Làm thái giám thật không dễ dàng. Ăn một miếng bánh cũng phải nghĩ ra lý do chính đáng. Nếu có thể quay về, ta nhất định sẽ mua một xe bánh hoa quế, ăn đến khi nhìn thấy bánh cũng buồn nôn mới thôi.
Ngự Thư Phòng nằm ở phía đông cung điện, cách phòng bếp không xa.
Nhưng hôm nay Tô Miên cảm thấy đoạn đường này dài như đi từ đầu trời đến cuối đất.
Bởi vì người ngồi bên trong là đương kim hoàng đế Tiêu Hành Chỉ.
Theo lời những cung nhân khác, vị bệ hạ này tính tình lạnh lùng, làm việc quyết đoán, không thích người khác đến gần. Ba năm trước , khi vừa đăng cơ, hắn từng phạt một vị đại thần quỳ ngoài điện suốt một đêm chỉ vì người đó đọc nhầm một chữ trong tấu chương.
Có người còn kể, vị thái giám từng làm đổ trà lên long bào của hắn đã bị điều đến Hoán Y Cục, giặt quần áo suốt ba năm.
Tô Miên không biết câu chuyện nào là thật, câu chuyện nào là phóng đại.
Cậu chỉ biết một điều.
Người làm đổ trà lên long bào hoàng đế chắc chắn không phải cậu .
Người làm đổ bánh hôm nay cũng nhất định không thể là cậu .
Nghĩ đến đây, Tô Miên hít sâu, chỉnh lại tay áo, bước vào trong điện.
“Bệ hạ, điểm tâm đã được đưa đến.”
Người ngồi sau án thư không ngẩng đầu.
“Đặt xuống.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt.
Tô Miên ngoan ngoãn bước đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đặt khay bánh xuống.
Có lẽ vì quá căng thẳng, tay cậu hơi run.
Một chiếc bánh hoa quế lăn khỏi đĩa.
Tô Miên theo bản năng chụp lấy.
Không chụp được .
Chiếc bánh lăn thêm một vòng, rơi thẳng xuống nền gạch.
Cả Ngự Thư Phòng im phăng phắc.
Tô Miên nhìn chiếc bánh, lại nhìn đôi giày thêu rồng trước mặt.
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Tiêu Hành Chỉ đã đặt b/út xuống.
“Ngươi rất thích bánh hoa quế?”
Tô Miên quỳ phịch xuống.
“Bệ hạ thứ tội! Nô tài đáng c.h.ế.t!”
Xong rồi .
Đời này coi như kết thúc.
Ta còn
chưa
trả hết ba lượng bạc! Nếu c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-nghe-thay-tieng-long-cua-ta-roi-sao/chuong-1
t, chủ nợ
có
đòi đến âm phủ
không
? Nếu
có
,
ta
có
thể xin
làm
thêm ở âm phủ để trả nợ
không
?
Tiêu Hành Chỉ khựng lại .
Hắn nhìn tiểu thái giám đang quỳ dưới đất.
Miệng người này rõ ràng không ngừng nói những lời xin tha tội, nhưng bên tai hắn lại vang lên một giọng nói hoàn toàn khác.
Không những khác, mà còn vô cùng ồn ào.
Bệ hạ đẹp thật đấy.
Đẹp đến mức không giống người sống.
Nhưng ánh mắt đáng sợ quá. Nếu hắn cười một cái, có khi ta còn sợ hơn.
Tiêu Hành Chỉ: “...”
Hắn sống hai mươi lăm năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ quái như vậy .
“Ngẩng đầu.”
Tô Miên lập tức ngẩng đầu.
“Ngươi vừa nói gì?”
“Nô tài nói bệ hạ anh minh thần võ, phong thái bất phàm!”
Ta nói hồi nào? Ta chỉ nghĩ thôi mà!
Ngón tay Tiêu Hành Chỉ đặt trên bàn hơi co lại .
Hắn nhìn chằm chằm Tô Miên.
“Ngươi vừa nghĩ gì?”
Tô Miên ngây người .
“Nô tài... nô tài không hiểu ý bệ hạ.”
C.h.ế.t rồi , hắn biết đọc suy nghĩ à ?
Tiêu Hành Chỉ không nói gì.
Tô Miên nuốt nước bọt.
Không thể nào. Trên đời này làm gì có người biết đọc suy nghĩ? Chắc chắn hắn đang lừa ta . Hoàng đế đều thích thử lòng người . Bình tĩnh, Tô Miên, bình tĩnh. Ngươi là một người trưởng thành, không thể vì một câu nói mà tự dọa mình .
Tiêu Hành Chỉ chậm rãi cầm chén trà lên.
Hắn chưa từng cảm thấy một chén trà khó uống đến thế.
“Ngươi tên gì?”
“Tô Miên.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín.”
“Vào cung bao lâu?”
“Ba tháng.”
“Có người nhà không ?”
Tô Miên cúi đầu.
“Bẩm bệ hạ, không còn ai.”
Đó là câu trả lời của nguyên chủ, cũng là câu trả lời của cậu ở thế giới này .
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng phất tay.
“Lui xuống.”
Tô Miên như được đại xá.
“Đa tạ bệ hạ!”
Cậu đứng dậy, ôm khay bánh còn lại , quay người bước ra ngoài.
Đi được ba bước, giọng nói kia lại vang lên.
May quá! Đầu còn trên cổ! Tối nay nhất định phải ăn thêm một bát mì. Không, hai bát. Một bát để ăn, một bát để chúc mừng mình sống sót.
Tiêu Hành Chỉ: “...”
Hắn nhìn bóng lưng Tô Miên biến mất ngoài cửa.
Sau một lúc lâu, hắn gọi:
“Lý Đức Hải.”
Đại thái giám đứng ngoài cửa lập tức bước vào .
“Có nô tài.”
“Điều tra lai lịch của Tô Miên.”
“Tuân chỉ.”
Lý Đức Hải vừa định lui xuống, Tiêu Hành Chỉ lại bổ sung:
“Nhớ kiểm tra xem hắn có từng học thuật đọc tâm hay không .”
Lý Đức Hải sững sờ.
Thuật đọc tâm?
Hắn làm thái giám trong cung hai mươi năm, lần đầu tiên nghe thấy thứ này .
Nhưng bệ hạ đã nói , hắn chỉ có thể cúi đầu đáp:
“Nô tài tuân chỉ.”
Đến khi trong điện chỉ còn một mình , Tiêu Hành Chỉ mới đưa tay day nhẹ thái dương.
Hắn không biết tại sao mình lại nghe thấy tiếng lòng của Tô Miên.
Càng không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn.
Tiểu thái giám kia , ngoài mặt ngoan ngoãn, trong lòng lại to g/a/n đến mức dám chê hoàng đế giống yêu quái.
Nếu không phải hắn có thể nghe thấy, e rằng cả đời này cũng chẳng ai dám nói với hắn những lời như vậy .
Tiêu Hành Chỉ bỗng cảm thấy Ngự Thư Phòng vốn yên tĩnh suốt nhiều năm qua, từ hôm nay có lẽ sẽ không còn yên tĩnh nữa.
Mà quả nhiên, hắn đã đoán đúng.
Chỉ là hắn không ngờ, sự náo nhiệt ấy đến nhanh như vậy .
Ba ngày sau , trong cung xảy ra một chuyện lớn.
Ấn tín dùng để phê duyệt công văn của Hộ Bộ đột nhiên biến mất.
Ấn tín ấy không phải ngọc tỷ của hoàng đế, nhưng lại được dùng để xác nhận những văn thư liên quan đến kho lương, quân phí và ngân khố. Một khi rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu , hậu quả không thể xem thường.
Hộ Bộ Thượng Thư quỳ trước điện, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Bệ hạ, thần đã sai người tìm kiếm khắp Hộ Bộ, nhưng vẫn không có tung tích.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.