Loading...
Cậu.
Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:
“Giai đoạn ba bắt đầu trong ba ngày. Vui lòng chuẩn bị lựa chọn.”
Tô Miên rút tay lại .
Đúng lúc ấy , cửa thư phòng mở ra .
Tiêu Hành Chỉ đứng ở ngưỡng cửa.
Hắn nhìn thiết bị , rồi nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Miên.
“Ngươi đã biết rồi ?”
Tô Miên gật đầu.
“Bệ hạ, ba ngày nữa… thần phải quyết định.”
Tiêu Hành Chỉ bước vào .
“Trẫm biết .”
“Người biết từ khi nào?”
“Từ lúc thiết bị ghi tên trẫm là điểm neo.”
Tô Miên ngẩn người .
“Vậy tại sao người không nói với thần?”
Tiêu Hành Chỉ im lặng một lúc.
“Vì trẫm không muốn biến lựa chọn của ngươi thành gánh nặng của trẫm.”
Tô Miên nhìn hắn , nước mắt bỗng trào ra .
Cậu vội quay mặt đi .
Không được khóc . Nam t.ử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc . Mình chỉ là một con thỏ…
Cậu khựng lại .
Không đúng, mình cũng không biết mình có phải thỏ hay không nữa.
Tiêu Hành Chỉ đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu .
“Đừng khóc .”
“Thần không khóc .”
“Vậy thứ đang chảy xuống mặt ngươi là gì?”
“Là… nước mắt tự động rơi.”
Tiêu Hành Chỉ khẽ thở dài.
Hắn kéo Tô Miên vào lòng.
Lần này , Tô Miên không đẩy ra .
Cậu vùi mặt vào n.g.ự.c hắn , nắm c/h/ặ/t vạt áo.
“Bệ hạ, thần sợ.”
“Trẫm biết .”
“Thần sợ trở về rồi sẽ quên người .”
“Vậy trẫm sẽ tìm cách để ngươi nhớ.”
“ Nhưng nếu thần ở lại , thần có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa.”
“Trẫm biết .”
“Người đừng cứ nói biết nữa…”
Tô Miên nghẹn ngào.
“Người phải nói rằng người sẽ không để thần đi chứ.”
Tiêu Hành Chỉ im lặng.
Rất lâu sau , hắn mới khẽ nói :
“Trẫm muốn giữ ngươi lại .”
Tô Miên ngẩng đầu.
Tiêu Hành Chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu .
“ Nhưng trẫm càng muốn ngươi được tự mình lựa chọn. Nếu trẫm dùng tình cảm của mình để ép ngươi ở lại , vậy sau này mỗi khi nhìn trẫm, ngươi sẽ không biết đó là tình yêu hay là món nợ.”
Tô Miên không nói được gì.
Hắn cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán cậu .
“Trẫm không muốn trở thành lý do khiến ngươi hối hận.”
Đêm đó, Tô Miên khóc rất lâu.
Còn Tiêu Hành Chỉ ôm cậu đến khi cậu ngủ thiếp đi , rồi ngồi bên giường suốt đêm.
Hắn không biết rằng, chính sự tôn trọng ấy đã khiến trái t/i/m Tô Miên đưa ra câu trả lời mà lý trí vẫn chưa dám nói thành lời.
Nhưng trước khi cậu có thể lựa chọn, một tai họa bất ngờ đã đến.
Sáng ngày thứ nhất, thiết bị phát sáng liên tục.
Sáng ngày thứ hai, toàn bộ gương đồng trong thư phòng đều xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Đến chiều ngày thứ hai, Tô Miên bắt đầu nghe thấy tiếng lòng của những người khác trong cung.
Không chỉ Tiêu Hành Chỉ.
Mà là tất cả mọi người .
Hôm nay bếp làm cá hấp, hy vọng Tô công công không đến ăn vụng.
Bệ hạ lại phê tấu chương đến khuya, phải chuẩn bị canh nóng.
Không biết vụ án Huyền Giáp đã xử xong chưa .
Ôi trời, sao hôm nay chân đau thế này , mai phải xin nghỉ.
Những âm thanh chồng chéo lên nhau , lúc gần lúc xa, khiến đầu Tô Miên đau như bị hàng trăm người cùng nói bên tai.
Cậu ôm đầu ngồi xuống bậc thềm.
“Đừng nói nữa…”
Nhưng không ai nghe thấy cậu .
Ý thức của những người xung quanh tràn vào tâm trí cậu , hỗn loạn như một khu chợ.
Tiêu Hành Chỉ tìm thấy cậu ở hành lang phía đông.
“Tô Miên!”
Cậu ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe.
“Bệ hạ, thần nghe thấy tất cả.”
Tiêu Hành Chỉ lập tức quỳ xuống trước mặt cậu , nắm lấy hai vai cậu .
“Nhìn trẫm.”
Nhưng Tô Miên không thể tập trung.
Cậu nghe thấy tiếng lòng của thị vệ, cung nữ, thái giám, thậm chí cả những người cách đó rất xa.
Rồi giữa đám âm thanh hỗn loạn ấy , cậu nghe thấy một giọng nói khác.
Giọng nói của chính mình .
Không phải tiếng lòng hiện tại.
Mà là một mảnh ký ức từ thế giới cũ.
Nếu cậu nghe thấy giọng nói của người khác, hãy nhớ rằng đó không phải mệnh lệnh. Cậu có quyền lựa chọn điều mình muốn nghe , điều mình muốn tin.
Tô Miên bỗng sững lại .
Đúng rồi .
Cậu
đã
nghe
được
tiếng lòng của Tiêu Hành Chỉ suốt thời gian qua. Cậu
biết
hắn
lo lắng,
biết
hắn
dịu dàng,
biết
hắn
luôn
muốn
giữ
cậu
bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-nghe-thay-tieng-long-cua-ta-roi-sao/chuong-15
Nhưng tình cảm không phải chỉ vì nghe được tiếng lòng mà trở thành thật.
Cậu đã tự mình nhìn thấy những gì hắn làm .
Tự mình cảm nhận những gì hắn dành cho cậu .
Vậy nên dù không còn nghe thấy tiếng lòng, cậu vẫn có thể biết hắn là người như thế nào.
Tô Miên nhắm mắt.
Cậu cố gắng tập trung vào một âm thanh duy nhất.
Nhịp t/i/m của mình .
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Giữa vô số giọng nói , cuối cùng chỉ còn lại tiếng Tiêu Hành Chỉ.
Không phải tiếng lòng.
Mà là giọng nói thật sự của hắn .
“Tô Miên, nghe trẫm. Ngươi đang ở đây. Ngươi không phải một mình .”
Cậu mở mắt.
Âm thanh xung quanh dần lắng xuống.
Tiêu Hành Chỉ vẫn quỳ trước mặt cậu , bàn tay siết c.h.ặ.t t.a.y cậu .
Tô Miên thở hổn hển, rồi đột nhiên ôm lấy hắn .
“Bệ hạ, thần không muốn nghe nữa.”
“Vậy đừng nghe .”
“Thần không muốn biết tất cả mọi người đang nghĩ gì.”
“Vậy thì không cần biết .”
“Thần chỉ muốn biết một người đang nghĩ gì thôi.”
Tiêu Hành Chỉ khựng lại .
Tô Miên ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ướt.
“ Nhưng người ấy không chịu nói .”
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu rất lâu.
Sau đó, hắn hỏi:
“Ngươi muốn nghe điều gì?”
Tô Miên mím môi.
“Muốn nghe người nói … người thích thần.”
Không khí bỗng yên tĩnh.
Ngay cả những cung nhân đứng xa xa cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường, đồng loạt cúi đầu, giả vờ như mình không tồn tại.
Tiêu Hành Chỉ nhìn Tô Miên.
Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ lên rõ rệt.
“Trẫm thích ngươi.”
Tô Miên ngẩn người .
“Thật ạ?”
“Thật.”
“Không phải vì thần nghe được tiếng lòng của người ?”
“Không phải .”
“Không phải vì thần có thể giúp người phá án?”
“Không phải .”
“Không phải vì thần ăn bánh rất giỏi?”
Tiêu Hành Chỉ im lặng một lát.
“Chuyện đó có liên quan một chút.”
Tô Miên: “…”
Cậu tức đến mức quên cả khóc .
“Bệ hạ!”
Tiêu Hành Chỉ bật cười .
Rồi hắn đưa tay nâng cằm Tô Miên lên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu .
Nụ hôn rất nhẹ.
Nhưng Tô Miên lập tức đỏ bừng mặt.
Xong rồi .
Ta c.h.ế.t rồi .
Ta đã được hoàng đế hôn trán. Nếu sau này có thể trở về thế giới cũ, ta nhất định phải viết vào nhật ký: Tô Miên, năm nào đó, được một vị hoàng đế đẹp trai hôn. Đây là vinh quang của tổ tiên, là đỉnh cao của cuộc đời, là…
Tiêu Hành Chỉ cúi xuống, hôn lên môi cậu .
Mọi suy nghĩ của Tô Miên lập tức biến mất.
Cậu mở to mắt.
Một lúc lâu sau mới nhớ ra phải nhắm lại .
Nụ hôn không sâu, chỉ mang theo sự dè dặt mà Tiêu Hành Chỉ hiếm khi để lộ. Hắn dừng lại , nhìn người trong lòng, khẽ hỏi:
“Được không ?”
Tô Miên ngơ ngác gật đầu.
“Được…”
Rồi cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, vội bổ sung:
“ Nhưng bệ hạ, lần sau có thể báo trước không ? Thần cần chuẩn bị tâm lý.”
Tiêu Hành Chỉ bật cười thành tiếng.
“Được.”
“Thật sao ?”
“Thật.”
Tô Miên suy nghĩ một chút.
“Vậy lần sau người muốn hôn thần, có thể báo trước ba ngày không ?”
Tiêu Hành Chỉ: “…”
Hắn cảm thấy ba ngày cuối cùng này sẽ dài hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Đêm ấy , hai người ngồi dưới mái hiên nhìn mưa.
Tô Miên tựa đầu lên vai Tiêu Hành Chỉ, trong tay cầm một chiếc bánh hoa quế.
“Bệ hạ.”
“Ừm?”
“Nếu thần trở về, người sẽ làm gì?”
“Tiếp tục làm hoàng đế.”
“Không tìm thần sao ?”
Tiêu Hành Chỉ im lặng.
Tô Miên ngẩng đầu nhìn hắn .
Hắn nói :
“Trẫm sẽ tìm, nếu có cách.”
Tô Miên c.ắ.n một miếng bánh.
“Còn nếu không có cách?”
“Trẫm sẽ sống tiếp.”
“Người không buồn sao ?”
“Có.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn màn mưa.
“ Nhưng trẫm không thể vì muốn giữ ngươi mà khiến ngươi mất đi cuộc đời vốn thuộc về mình .”
Tô Miên bỗng thấy lòng mình mềm nhũn.
Cậu đặt chiếc bánh xuống, chủ động nắm lấy tay hắn .
“Bệ hạ, thần muốn nói với người một chuyện.”
“Nói đi .”
“Thần nghĩ… thần không còn muốn trở về chỉ vì đó là nơi thần đến nữa.”
Tiêu Hành Chỉ quay đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.