Loading...
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu , dường như đã hiểu.
Tô Miên mỉm cười .
“Thần muốn sống những ngày bình thường ở nơi này .”
Cậu dừng một chút, rồi nói rõ ràng:
“Thần chọn ở lại .”
Ánh sáng trong thư phòng đột nhiên rực lên.
Một âm thanh vang khắp căn phòng:
“Đã xác nhận lựa chọn.”
“Đối tượng T-017, lựa chọn B.”
“Đang cắt kết nối với thế giới gốc.”
“Ba.”
Tô Miên nắm c/h/ặ/t t/a/y.
“Hai.”
Cậu nhìn Tiêu Hành Chỉ.
“Một.”
Cánh cửa ánh sáng khép lại .
Trong khoảnh khắc cuối cùng, người đàn ông áo trắng khẽ gật đầu với cậu .
Không có lời trách móc.
Không có sự cưỡng ép.
Chỉ có một câu nói cuối cùng, xuyên qua ánh sáng đang tắt dần.
“Vậy hãy sống thật tốt , Tô Miên.”
Cánh cửa biến mất.
Thiết bị kim loại rơi xuống bàn, phát ra một tiếng leng keng rất nhỏ.
Những ký hiệu trên bề mặt lần lượt tắt đi .
Rồi nó nứt thành hai mảnh.
Thư phòng trở về yên tĩnh.
Tô Miên đứng bất động.
Một lúc lâu sau , cậu đưa tay lên trước mặt, chậm rãi b/úng ngón tay.
Không có gì xảy ra .
Cậu thử nhắm mắt, cố gắng nghe tiếng lòng của Tiêu Hành Chỉ.
Không có âm thanh nào vang lên.
Chỉ có tiếng thở của chính cậu .
Tô Miên ngẩn người .
Cậu không còn nghe thấy tiếng lòng nữa.
Khả năng ấy đã biến mất.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình , bỗng cảm thấy lòng trống rỗng.
Tiêu Hành Chỉ bước đến.
“Tô Miên?”
Cậu ngẩng đầu.
Hoàng đế đứng trước mặt cậu , đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một nỗi lo lắng mà hắn không hề che giấu.
Tô Miên nhìn hắn thật lâu, rồi bỗng mỉm cười .
“Bệ hạ.”
“Ừm?”
“Người có thể nói lại một lần nữa không ?”
“Nói gì?”
“Nói rằng người thích thần.”
Tiêu Hành Chỉ không do dự.
“Trẫm thích ngươi.”
Tô Miên lập tức nhào vào lòng hắn .
“Thần cũng thích người !”
Cậu ôm hắn thật c/h/ặ/t, như thể chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ biến mất.
Tiêu Hành Chỉ ôm lấy cậu .
Lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ, hắn không còn nghĩ đến triều chính, không nghĩ đến những tấu chương đang chờ phê duyệt, cũng không nghĩ đến trách nhiệm của một vị hoàng đế.
Hắn chỉ ôm người mình yêu.
Ngoài cửa sổ, mây dần tan.
Một tia nắng chiếu vào thư phòng, rơi trên hai mảnh kim loại đã tắt sáng.
Cánh cửa giữa hai thế giới đã đóng lại .
Nhưng cuộc đời của Tô Miên vẫn còn tiếp tục.
Và lần này , đó là lựa chọn của chính cậu .
Sau khi thiết bị bị phá hủy, Tô Miên ngủ liền mười bốn canh giờ.
Không phải vì thương tâm.
Mà vì ba ngày qua cậu vừa lo lắng, vừa đau đầu, vừa khóc , vừa suy nghĩ, cuối cùng tiêu hao hết toàn bộ sức lực.
Lý Đức Hải đến gọi cậu dậy ba lần đều thất bại.
Lần đầu, ông nhẹ nhàng gọi:
“Tô công công, đến giờ dùng bữa rồi .”
Tô Miên kéo chăn.
“Thần đã c.h.ế.t.”
Lý Đức Hải: “…”
Lần thứ hai, ông mang bánh hoa quế đến.
“Tô công công, bánh mới ra lò.”
Tô Miên lập tức mở mắt.
“Ở đâu ?”
Lý Đức Hải còn chưa kịp trả lời, cậu đã ngồi dậy, tóc tai rối bù, hai mắt sáng rực.
Lần thứ ba, ông phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
“Bệ hạ đến.”
Tô Miên lập tức nằm xuống, kéo chăn che kín đầu.
“Bệ hạ nói thần đã c.h.ế.t rồi , không thể gặp khách!”
Lý Đức Hải đứng bên giường, mặt không cảm xúc.
Ông đã hiểu.
Người này không phải ngủ.
Người này đang dùng giấc ngủ để tránh lao động.
Một tháng sau , Tô Miên chính thức rời khỏi thân phận thái giám.
Tiêu Hành Chỉ cho người điều tra lại hồ sơ nhập cung của cậu . Vì thân phận ban đầu của Tô Miên không rõ ràng, triều đình không thể xác định cậu thuộc gia đình nào. Nhưng cậu cũng chưa từng bị thiến, chỉ vì ngày mới vào cung đầu óc mơ hồ, lời nói kỳ quái, lại không hiểu lễ nghi nên bị nhầm thành một tiểu thái giám mới được điều đến.
Lý Đức Hải sau khi biết chuyện, suýt ngất ngay tại chỗ.
“Vậy… Tô công công không phải thái giám?”
Tô Miên nghiêm túc gật đầu.
“ Đúng ạ.”
Lý Đức Hải ôm n/g/ự/c.
“Lão nô đã dạy ngươi cách quét sân, cách bưng trà , cách đứng hầu…”
“Thần nhớ mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-nghe-thay-tieng-long-cua-ta-roi-sao/chuong-17
”
“Ngươi còn từng hỏi lão nô có thể ăn hết mười cái bánh trong một lần không !”
“Đó là chuyện rất quan trọng.”
Lý Đức Hải nhắm mắt.
Thôi.
Ông đã già rồi .
Không thể hiểu được thế giới của người trẻ.
Tiêu Hành Chỉ đứng bên cạnh, bình thản nói :
“Từ nay, không ai được gọi Tô Miên là công công nữa.”
Lý Đức Hải lập tức cúi đầu.
“Vâng, bệ hạ.”
Tô Miên vui vẻ giơ tay.
“Vậy có thể gọi thần là Tô đại nhân không ?”
“Không thể.”
“Tô công t/ử?”
“Được.”
“Tô thiếu gia?”
“Được.”
“Hoàng hậu nam?”
Tiêu Hành Chỉ: “…”
Lý Đức Hải: “…”
Cả gian phòng chìm vào im lặng.
Tô Miên chớp mắt.
“Thần chỉ hỏi thử thôi mà.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu .
“Ngươi biết hoàng hậu là gì không ?”
“Biết ạ.”
“Vậy ngươi còn dám nói ?”
Tô Miên nghiêm túc đáp:
“Vì thần cảm thấy mình rất phù hợp. Thần biết quản lý hậu cung, biết chăm sóc bệ hạ, biết ăn bánh hoa quế, còn có thể giúp người giải quyết một vài vụ án.”
Lý Đức Hải không nhịn được lên tiếng:
“Tô công t/ử, hoàng hậu không phải chức vụ chuyên trách ăn bánh.”
Tô Miên suy nghĩ.
“Vậy có chức vụ nào chuyên trách ăn bánh không ?”
Lý Đức Hải quay mặt đi .
Ông không muốn nói chuyện nữa.
Tiêu Hành Chỉ nhìn Tô Miên một lúc, bỗng đưa tay kéo cậu đến gần.
“Ngươi thật sự muốn ở bên trẫm?”
Tô Miên gật đầu.
“Muốn.”
“Dù trẫm là hoàng đế?”
“Dù người là hoàng đế.”
“Dù trẫm không thể ngày nào cũng ở bên ngươi?”
“Thần có thể tự đi chơi.”
“Dù có lúc trẫm sẽ phải đối mặt với nguy hiểm?”
Tô Miên im lặng một lát.
Sau đó cậu nắm lấy tay hắn .
“Vậy thần sẽ đợi người trở về.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng.
“Được.”
Tô Miên lập tức vui vẻ.
“Vậy chúng ta có thể định ngày thành thân không ?”
Tiêu Hành Chỉ: “…”
Lý Đức Hải ngẩng phắt đầu.
Thành thân ?
Hoàng đế?
Với một nam t/ử?
Ông cảm thấy từ ngày Tô Miên xuất hiện, mọi quy tắc trong hoàng cung đều đang bị ném vào một cái nồi, sau đó được khuấy lên bằng chiếc thìa mang tên Tô Miên.
Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn là Tiêu Hành Chỉ không nổi giận.
Hắn chỉ nhìn Tô Miên, chậm rãi hỏi:
“Ngươi muốn thành thân ?”
Tô Miên gật đầu thật mạnh.
“Muốn ạ.”
“Vậy phải suy nghĩ kỹ.”
“Thần đã suy nghĩ rồi .”
“Ngươi mới suy nghĩ trong một ngày?”
“Không ạ. Thần đã suy nghĩ từ lúc người hôn thần dưới mái hiên.”
Tiêu Hành Chỉ hơi khựng lại .
Tô Miên càng nói càng hăng:
“Thần muốn sống với người . Muốn ăn cơm cùng người , ngủ cùng một mái nhà, khi người mệt có thể xoa vai cho người . Sau này nếu người già đi , thần sẽ kể chuyện cười cho người nghe . Nếu người bị bệnh, thần sẽ chăm sóc người . Nếu người không vui, thần sẽ chia bánh cho người .”
Cậu ngừng lại , nghiêm túc bổ sung:
“ Nhưng bánh hoa quế ngon nhất thì thần vẫn muốn ăn trước .”
Tiêu Hành Chỉ bật cười .
“Được.”
Tô Miên ngơ ngác.
“Được là sao ạ?”
“Trẫm đồng ý.”
Tô Miên đứng đờ ra .
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó cậu nhảy dựng lên.
“Bệ hạ đồng ý rồi !”
Lý Đức Hải hoảng hốt đỡ lấy chiếc bình hoa suýt bị cậu đụng đổ.
“Tô công t/ử! Bình tĩnh! Đây là bình ngọc thời tiên đế!”
Tô Miên quay đầu.
“Vậy sau này thần có thể gọi người là phu quân không ?”
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu .
“Có thể.”
“Phu quân!”
“Ừm.”
“Phu quân!”
“Ừm.”
“Phu quân!”
Tiêu Hành Chỉ đưa tay bịt miệng cậu lại .
“Đủ rồi .”
Nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng hắn .
Tô Miên cười đến mức hai mắt cong thành trăng non.
Cậu không còn nghe được tiếng lòng của Tiêu Hành Chỉ, nhưng không cần nghe cũng biết người này đang xấu hổ.
Bởi có những điều, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ.
Hôn lễ được tổ chức vào đầu mùa xuân năm sau .
Triều thần phản đối không ít.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.