Loading...
Người tốt như vậy mà sao cứ thích làm mặt lạnh? Chắc do hồi nhỏ thiếu người khen ngợi. Không sao , sau này ta sẽ thường xuyên khen hắn . Dù gì khen một câu cũng không mất tiền.
Đúng lúc ấy , Tiêu Hành Chỉ bước vào .
Tô Miên lập tức đặt khay xuống, quỳ hành lễ.
“Tham kiến bệ hạ!”
“Đứng lên.”
Tô Miên đứng dậy, hai mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía khay thịt.
Tiêu Hành Chỉ nhìn thấy hết.
“Thịt kho ngon không ?”
“Bẩm bệ hạ, nô tài chưa dám nếm.”
Chưa nếm thôi, chứ nếu được phép thì ta đã ăn hết nửa khay rồi .
Tiêu Hành Chỉ ngồi xuống.
“Trẫm ban cho ngươi, ngươi cứ ăn.”
Tô Miên mở to mắt.
“Thật ạ?”
“Trẫm đã nói đùa bao giờ chưa ?”
Tô Miên cúi đầu, cố gắng giấu nụ cười .
“Tạ bệ hạ!”
Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, cầm đũa lên, ăn miếng thịt đầu tiên.
Thịt mềm, béo mà không ngấy, lớp mật ong óng ánh phủ bên ngoài. Chỉ cần c.ắ.n nhẹ, nước thịt đã tràn ra , hòa cùng vị ngọt thanh.
Tô Miên hạnh phúc đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết.
Ngon quá!
Trời ơi, ngon quá!
Nếu cuộc đời chỉ cần ăn ngon, ngủ ngon, không nợ tiền thì tốt biết bao!
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu ăn, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Hắn không nhớ lần cuối cùng mình ăn một món ngon mà cảm thấy vui vẻ là khi nào.
Từ khi đăng cơ, mọi thứ hắn dùng đều phải qua kiểm tra. Mỗi bữa ăn đều có người thử độc, mỗi chén trà đều có thái giám kiểm tra nhiệt độ, ngay cả những món ăn hắn thích cũng dần trở nên nhạt nhẽo.
Nhưng tiểu thái giám trước mặt lại có thể vì một miếng thịt kho mà vui đến vậy .
Không che giấu.
Không tính toán.
Không cầu mong gì ngoài một bữa ăn ngon.
Tiêu Hành Chỉ bỗng hỏi:
“Tô Miên, ngươi có muốn được ban thưởng không ?”
Tô Miên đang nhai thịt, nghe vậy lập tức ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Ngươi giúp phá án, có công.”
Tô Miên nuốt vội miếng thịt.
“Nô tài chỉ tình cờ nhìn thấy một chút manh mối, không dám nhận công.”
“Vậy trẫm cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn gì?”
Tô Miên im lặng.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên một danh sách dài.
Vàng bạc.
Nhà cửa.
Tự do xuất cung.
Một quán ăn nhỏ.
Một chiếc giường êm.
Một đời không cần làm việc.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ dám nhỏ giọng nói :
“Nô tài... muốn xin bệ hạ cho phép sau này được lĩnh phần ăn thừa ở Ngự Thiện Phòng.”
Tiêu Hành Chỉ: “...”
Hắn tưởng mình nghe nhầm.
“Ngươi nói gì?”
Tô Miên đỏ mặt.
“Nô tài không muốn lãng phí đồ ăn.”
Thật ra là muốn ăn thêm. Nhưng nói ra thì mất mặt quá.
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu hồi lâu.
Sau đó hắn bật cười .
Một tiếng cười rất khẽ.
Khẽ đến mức Tô Miên tưởng mình nghe nhầm.
Cậu ngẩng đầu, nhìn vị hoàng đế đang ngồi sau án thư.
Nụ cười ấy khiến gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hành Chỉ dịu đi đôi chút, đôi mắt đen sâu thẳm cũng không còn vẻ xa cách thường ngày.
Tô Miên ngẩn người .
...Đẹp thật.
Không đúng, hắn cười lên còn đẹp hơn.
Đây là phạm quy. Một người sao có thể đẹp đến mức này ?
Tiêu Hành Chỉ lập tức ngừng cười .
“Từ ngày mai, phần ăn của ngươi sẽ được chuẩn bị riêng.”
Tô Miên lập tức hoàn hồn.
“Bệ hạ, như vậy không cần thiết đâu ạ!”
“Ngươi không thích?”
“Không phải !”
Thích chứ! Nhưng ăn riêng có khi nào bị người ta ghét không ? Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi mà!
Tiêu Hành Chỉ chống tay lên bàn.
“Vậy quyết định thế đi .”
Tô Miên không dám phản đối nữa.
Cậu chỉ có thể cúi đầu tạ ơn.
Sau khi lui ra ngoài, Tô Miên vừa đi vừa tự nhủ phải thật cẩn t/h/ậ/n.
Hoàng đế ban thưởng quá nhiều, không phải lúc nào cũng là chuyện tốt .
Ở nơi như hoàng cung, được người khác chú ý đôi khi còn nguy hiểm hơn bị người ta ghét bỏ.
Nhưng
cậu
không
biết
rằng, chính sự cẩn t/h/ậ/n
ấy
lại
khiến Tiêu Hành Chỉ càng
muốn
giữ
cậu
bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-nghe-thay-tieng-long-cua-ta-roi-sao/chuong-3
Cũng không biết rằng, từ hôm đó, mỗi khi Tô Miên xuất hiện, vị hoàng đế vốn nổi tiếng cần mẫn sẽ vô thức dừng b/út lâu hơn một chút.
Chờ nghe xem hôm nay tiểu thái giám kia lại nghĩ ra chuyện gì kỳ quái.
Chuyện bệ hạ ban riêng phần ăn cho một tiểu thái giám nhanh ch/óng lan khắp cung.
Ban đầu, mọi người chỉ cho rằng Tô Miên gặp may.
Sau đó, bệ hạ bắt đầu gọi cậu đến Ngự Thư Phòng mỗi ngày.
Có hôm chỉ để rót trà .
Có hôm chỉ để chuyển một quyển sách.
Có hôm thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ bảo cậu đứng ở một góc điện.
Những người khác nhìn vào đều cảm thấy khó hiểu.
Lý Đức Hải càng khó hiểu hơn.
Hắn hầu hạ Tiêu Hành Chỉ nhiều năm, biết rõ bệ hạ không thích người khác đứng gần khi làm việc. Vậy mà Tô Miên có thể vừa ngồi ăn hạt dưa vừa ngủ gật trong góc điện, bệ hạ cũng chỉ nhắc một câu:
“Đừng làm rơi vỏ xuống đất.”
Lý Đức Hải cảm thấy thế giới này đã thay đổi.
Một buổi chiều, hắn không nhịn được kéo Tô Miên ra ngoài hành lang.
“Tiểu Miên Tử, ngươi nói thật với ta , có phải ngươi từng cứu mạng bệ hạ không ?”
Tô Miên đang c.ắ.n một miếng bánh đậu xanh, nghe vậy suýt nghẹn.
“Không có !”
“Vậy tại sao bệ hạ đối xử với ngươi khác biệt như thế?”
Tô Miên suy nghĩ một lúc.
Có lẽ vì cậu đã giúp phá án?
Nhưng chỉ một vụ án nhỏ, đáng lẽ không đến mức khiến hoàng đế quan tâm như vậy .
Hay là vì cậu nấu ăn ngon?
Không thể nào, cậu có biết nấu ăn đâu .
Cuối cùng, Tô Miên nghiêm túc trả lời:
“Có lẽ bệ hạ thấy nô tài đáng thương.”
Lý Đức Hải nhìn cậu .
Tô Miên nhìn lại .
Hai người im lặng hồi lâu.
Lý Đức Hải bỗng thở dài.
“Tiểu Miên Tử, ngươi đúng là người có phúc.”
Tô Miên cúi đầu, tiếp tục ăn bánh.
Có phúc gì đâu . Nếu có phúc thì ta đã không xuyên thành thái giám rồi .
Ở phía bên kia hành lang, Tiêu Hành Chỉ vừa bước đến đã nghe thấy câu ấy .
Bước chân hắn chợt dừng.
Xuyên thành thái giám?
Hắn nhìn Tô Miên.
Cậu vẫn đang ăn bánh, hoàn toàn không nhận ra mình vừa để lộ một bí mật kỳ lạ.
Tiêu Hành Chỉ không hỏi ngay.
Hắn chỉ lặng lẽ ghi nhớ bốn chữ ấy .
Xuyên thành thái giám.
Đó là ý gì?
Một cách nói ở nơi khác?
Hay Tô Miên thực sự đang che giấu thân phận?
Hắn bắt đầu nhận ra rằng, tiếng lòng của tiểu thái giám này không chỉ kỳ quặc mà đôi khi còn chứa những điều vượt xa hiểu biết của hắn .
Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả không phải thân phận của Tô Miên.
Mà là câu nói tiếp theo.
Không biết khi nào mới được xuất cung. Ta nhớ giường của mình quá.
Tiêu Hành Chỉ siết nhẹ ngón tay.
Giường của mình ?
Vậy trong lòng người này , hoàng cung chỉ là một nơi tạm trú.
Một ngày nào đó, cậu sẽ rời đi .
Ý nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy không vui.
Rất không vui.
Đến tối, Tiêu Hành Chỉ gọi Lý Đức Hải vào điện.
“Tra lại hồ sơ nhập cung của Tô Miên.”
Lý Đức Hải lập tức đáp:
“Nô tài đã kiểm tra một lần rồi . Thân thế của cậu ta không có gì đáng ngờ.”
“Tra kỹ hơn.”
“Vâng.”
Tiêu Hành Chỉ im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Người làm việc trong cung, nếu muốn xuất cung thì cần điều kiện gì?”
Lý Đức Hải ngẩn người .
“Bẩm bệ hạ, cung nhân thường phải đủ thời hạn phục dịch, được xác nhận thân phận và hoàn tất thủ tục mới có thể xuất cung. Nhưng nếu được đặc chỉ của bệ hạ, đương nhiên có thể giải quyết sớm hơn.”
“Ừ.”
Lý Đức Hải cúi đầu.
Trong lòng hắn bỗng nảy ra một suy đoán đáng sợ.
Bệ hạ chẳng lẽ muốn đuổi Tô Miên đi ?
Nhưng nhìn sắc mặt bệ hạ, dường như không giống.
Vậy chẳng lẽ...
Muốn giữ người ta lại mãi mãi?
Lý Đức Hải lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Hắn quyết định từ nay về sau , dù có c.h.ế.t cũng không dám đắc tội với tiểu thái giám kia .
Bởi vì trong cung này , người đáng sợ nhất không phải người được bệ hạ ghét bỏ.
Mà là người khiến bệ hạ bắt đầu để tâm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.