Loading...
Đêm ấy , trời đổ mưa.
Tô Miên trực đêm ở Ngự Thư Phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi trên mái ngói.
Cậu vốn không thích trời mưa.
Mỗi khi mưa lớn, cậu lại nhớ đến căn phòng trọ nhỏ ở thế giới cũ. Căn phòng ấy tuy chật chội, tường còn hơi ẩm, nhưng ít nhất đó là nơi cậu có thể nằm dài trên giường, vừa ăn mì vừa xem truyện.
Bây giờ, cậu đã đến một thế giới khác.
Không điện thoại.
Không internet.
Không người thân .
Thậm chí không có quyền tự do quyết định cuộc sống của mình .
Tô Miên cúi đầu nhìn đôi tay.
Cậu vẫn có thể sống vui vẻ, vẫn có thể ăn ngon, vẫn có thể cười đùa với những cung nhân khác.
Nhưng đôi khi, vào những đêm yên tĩnh như thế này , cậu vẫn cảm thấy cô đơn.
Không biết mọi người ở thế giới cũ có phát hiện mình biến mất không .
Không biết căn phòng trọ có bị chủ nhà khóa lại không .
Không biết nếu mình không thể trở về, liệu có ai nhớ đến mình không .
Cậu khẽ thở dài.
Đúng lúc ấy , giọng Tiêu Hành Chỉ vang lên phía sau .
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Tô Miên giật mình , vội vàng đứng dậy.
“Bẩm bệ hạ, nô tài không nghĩ gì cả.”
Ta đang nhớ nhà.
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu .
Hắn nghe thấy rõ ràng.
Lần đầu tiên, tiếng lòng của Tô Miên không còn ồn ào, cũng không có những lời than vãn hài hước.
Chỉ có một nỗi buồn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ bị tiếng mưa ngoài cửa sổ che lấp.
Tiêu Hành Chỉ không biết phải nói gì.
Hắn chưa từng an ủi ai.
Từ nhỏ, hắn đã được dạy rằng hoàng đế không được để lộ cảm xúc, càng không được vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến quyết định.
Mẫu hậu từng nói với hắn :
“Người ngồi trên ngai vàng có thể có tất cả, nhưng không được mong cầu quá nhiều.”
Khi ấy , hắn không hiểu.
Sau này , hắn hiểu rồi .
Bởi vì mỗi thứ hắn có đều đi kèm với trách nhiệm, mỗi người ở bên cạnh đều có thể mang theo mục đích riêng.
Cho đến khi Tô Miên xuất hiện.
Một người không cầu quyền thế, không cầu vinh hoa, thậm chí còn muốn xuất cung càng sớm càng tốt .
Tiêu Hành Chỉ bỗng hỏi:
“Ngươi muốn về nhà?”
Tô Miên ngẩng đầu.
Cậu không hiểu tại sao bệ hạ lại hỏi như vậy .
“Bẩm bệ hạ...”
Cậu muốn nói không .
Nhưng không hiểu sao , nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy , cậu lại không thể nói dối.
“Vâng.”
Tiêu Hành Chỉ im lặng.
“Nhà ngươi ở đâu ?”
Tô Miên mím môi.
“Ở một nơi rất xa.”
Xa đến mức cậu không biết phải đi bao lâu mới có thể trở về.
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu thật lâu.
Cuối cùng, hắn chỉ nói :
“Trời mưa rồi . Đóng cửa sổ lại , đừng để cảm lạnh.”
Tô Miên ngẩn người .
“Vâng.”
Cậu đóng cửa sổ, quay lại thì thấy Tiêu Hành Chỉ đã trở về án thư.
Không có câu hỏi nào nữa.
Không có mệnh lệnh nào khác.
Chỉ có một chén trà nóng được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cậu .
Tô Miên nhìn chén trà .
Hơi nước bốc lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ.
Cậu bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp.
Bệ hạ thật ra cũng không đáng sợ lắm.
Chỉ là hơi lạnh lùng, hơi khó gần, hơi thích ra lệnh...
Tiêu Hành Chỉ nhấc mắt.
Tô Miên lập tức bổ sung trong lòng:
Nhưng là người tốt .
Tiêu Hành Chỉ cúi đầu, tiếp tục đọc tấu chương.
Khóe môi hắn khẽ cong.
Đêm ấy , hắn làm việc đến tận canh ba.
Nhưng không phải vì tấu chương quá nhiều.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn phát hiện mình có một điều muốn bảo vệ, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu .
Hắn muốn Tô Miên được trở về nhà.
Nhưng cũng muốn người ấy ở lại bên cạnh mình .
Hai ý nghĩ ấy mâu thuẫn đến mức khiến hắn lần đầu tiên mất ngủ.
Và
hắn
không
biết
rằng, ở một nơi khác trong hoàng cung, một âm mưu lớn hơn đang âm thầm bắt đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-nghe-thay-tieng-long-cua-ta-roi-sao/chuong-4
Một âm mưu liên quan đến kho lương, đến những cung nhân mất tích, đến vụ án đã bị chôn vùi mười năm trước .
Một âm mưu mà kẻ đứng sau đã chờ đợi suốt nhiều năm, chỉ để đợi một ngày thích hợp ra tay.
Mà ngày ấy , đang đến rất gần.
Sáng hôm sau , Tô Miên bị đ.á.n.h thức bởi tiếng chuông báo giờ Mão.
Cậu nằm trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn màn trướng.
Một lúc sau , cậu chậm rãi kéo chăn trùm kín đầu.
Không dậy.
Hôm nay ta phải đình công.
Ai thích làm thái giám thì làm . Ta chỉ muốn ngủ thêm một canh giờ.
Ngoài cửa, tiểu thái giám trực ban nghe thấy động tĩnh bên trong, do dự một lát rồi gõ cửa.
“Tô công công, đến giờ hầu hạ bệ hạ rồi ạ.”
Tô Miên lập tức bật dậy.
“Đến ngay!”
Miệng thì đáp nhanh như gió, trong lòng lại khóc đến long trời lở đất.
Tiền bạc đúng là thứ đáng sợ. Nếu không nợ ba lượng bạc, ta đã chẳng phải bò dậy vào giờ này .
Nói đến ba lượng bạc, Tô Miên chợt nhớ ra một chuyện.
Nguyên chủ nợ bạc của người ta , nhưng người cho vay lại là một tiểu thái giám tên Tiểu Thuận Tử. Hôm qua, Tiểu Thuận T.ử còn nhắn rằng nếu cuối tháng không trả đủ tiền, hắn sẽ đến đòi tận nơi.
Tô Miên nhìn túi tiền của mình .
Bên trong có hai mươi bảy đồng tiền nhỏ.
Cậu thở dài.
Thôi vậy . Tối nay phải nghĩ cách kiếm tiền. Nếu bệ hạ thưởng thêm vài khay thịt kho thì tốt biết mấy. Có điều thịt kho không thể đem bán, mà ta cũng không thể ôm thịt chạy khắp hoàng cung...
Cậu vừa thay y phục vừa nghĩ ngợi, hoàn toàn không biết rằng ở đầu bên kia cung điện, Tiêu Hành Chỉ đang nghe thái giám tổng quản báo cáo.
“Bẩm bệ hạ, đêm qua trong cung lại có người mất tích.”
Cây b/út trong tay Tiêu Hành Chỉ dừng lại .
“Người nào?”
“Là một cung nữ phụ trách giặt giũ ở điện Thanh Hòa, tên A Nhu. Tối qua nàng ấy xin nghỉ để đến kho vải nhận thêm chăn đệm, nhưng đến sáng nay vẫn chưa trở về.”
“Đã tìm chưa ?”
“Đã tìm khắp nơi. Phòng giặt, kho vải, cả con đường dẫn đến cung Thanh Hòa đều không có tung tích.”
Tiêu Hành Chỉ đặt b/út xuống.
“Trước đây có người mất tích tương tự không ?”
Lý Đức Hải thoáng do dự.
“Có. Trong hai tháng qua đã có bốn cung nhân mất tích. Nhưng những người ấy đều là cung nữ cấp thấp hoặc thái giám mới nhập cung. Các quản sự cho rằng họ tự ý bỏ trốn.”
“Có ai tận mắt nhìn thấy họ rời cung?”
“Chưa từng có .”
Tiêu Hành Chỉ im lặng.
Bốn người trong hai tháng.
Nếu tính cả A Nhu, đã là năm người .
Một người có thể bỏ trốn. Hai người có thể trùng hợp. Nhưng năm người liên tiếp biến mất trong một hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt thì không thể chỉ dùng hai chữ trùng hợp để giải thích.
“Phong tỏa danh sách ra vào cung. Điều tra những người cuối cùng tiếp xúc với họ.”
“Tuân chỉ.”
Lý Đức Hải vừa lui xuống, Tiêu Hành Chỉ bỗng nghe thấy tiếng lòng quen thuộc từ ngoài cửa.
Hôm nay ăn gì nhỉ?
Tiêu Hành Chỉ nhắm mắt.
Rất tốt .
Đại sự quốc gia đang chờ hắn xử lý, còn người nào đó đã bắt đầu nghĩ đến bữa sáng.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên.
Bánh bao thịt? Cháo kê? Hay mì nước? Nếu được chọn, ta muốn cả ba. Nhưng nếu ăn cả ba thì sẽ buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì lại bị phạt đứng . Thôi, ăn bánh bao trước , mì để buổi trưa.
Tiêu Hành Chỉ: “...”
Hắn đột nhiên hiểu tại sao những người sống trong cung đều thích nói chuyện với Tô Miên.
Bởi vì chỉ cần đứng gần cậu một lúc, dù đang có chuyện gì phiền lòng, người ta cũng sẽ cảm thấy những chuyện ấy hình như chưa đến mức khiến mình muốn nhảy xuống giếng.
Tô Miên bước vào điện, nghiêm chỉnh hành lễ.
“Tham kiến bệ hạ.”
Tiêu Hành Chỉ nhìn cậu .
“Ngươi có nghe nói gần đây trong cung có người mất tích không ?”
Tô Miên đang định nhận lấy ấm trà , nghe vậy liền khựng lại .
“Bẩm bệ hạ, nô tài chưa từng nghe .”
“Vậy hôm nay ngươi theo trẫm đến điện Thanh Hòa.”
Tô Miên ngẩng phắt đầu.
“Dạ?”
Tiêu Hành Chỉ thản nhiên nói :
“Ngươi không nghe nhầm.”
Tô Miên cúi đầu.
“Tuân chỉ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.