Loading...
Tới lúc tan sở, một số điện thoại lạ bất ngờ gửi cho tôi dòng chữ: 【Nếu muốn giúp Cố Diễn Chi, đúng tám giờ tối nay hãy đến tiệm cà phê Peninsula gặp tôi .】
Tôi phân vân một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tới đó.
Tại một góc tiệm, có người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng quý phái đang chờ sẵn. Tôi lập tức nhận ra bà—bà Trần, một cổ đông quan trọng của tập đoàn Cố.
“Cô Lâm, cứ ngồi đi .” Bà ta mỉm cười ra hiệu về chiếc ghế phía đối diện.
Tôi ngồi xuống, chẳng vòng vo mà hỏi thẳng: “Bà Trần muốn gặp tôi vì chuyện gì?”
“Nói chuyện với người thông minh thì không cần quanh co.” Bà ta đặt cốc cà phê xuống, “Chỉ vì cô, Cố Diễn Chi đã khiến nhiều cổ đông bất mãn. Bây giờ có một nhóm đang muốn bắt tay nhau bãi nhiệm cậu ấy .”
Trái t/i/m tôi lập tức chìm xuống.
“Nếu cô thực lòng thương cậu ta ,” bà chăm chú nhìn tôi , “thì nên chủ động rời khỏi cuộc đời cậu ta . Cố Diễn Chi cần một cuộc hôn nhân mang tính liên minh để củng cố quyền lực, chứ không cần cô nhân viên chẳng có địa vị gì.”
Tôi nắm c/h/ặ/t hai bàn tay: “Đây là điều anh ấy muốn sao ?”
“Đó là sự thật không thể thay đổi.” Bà ta cười nhạt, “Cô tự nghĩ bản thân có xứng đáng với cậu ấy hay không ?”
Tôi lập tức đứng bật dậy: “Có xứng hay không , quyền quyết định thuộc về Cố Diễn Chi. Nếu anh ấy cần tôi rời xa, tôi muốn chính miệng anh ấy nói điều đó.”
Dứt lời, tôi xoay người bỏ đi .
Vừa bước khỏi quán, nước mắt tôi rốt cuộc không kìm được mà rơi xuống. Không phải vì những lời cay nghiệt kia , mà bởi tôi thương Cố Diễn Chi— anh một mình gánh chịu biết bao áp lực nhưng lại chẳng kể với tôi .
Tôi lau khô nước mắt, mở điện thoại nhắn anh : 【Dù sau này có xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn ở cạnh anh .】
Vài phút trôi qua, anh đã hồi âm: 【Về nhà đợi anh nhé.】
Tôi trở lại căn hộ của anh , ngồi chờ tới tận khuya.
Khi tiếng cửa mở vang lên, anh xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi đến cùng cực.
Tôi lập tức chạy tới: “Diễn Chi…”
Anh ôm c/h/ặ/t tôi trong lòng, giọng nói khàn khàn: “Anh xin lỗi , lại khiến em lo lắng rồi .”
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế anh ?” Tôi hỏi.
Anh dắt tôi tới sofa ngồi xuống: “Một vài cổ đông lớn tuổi cố ý làm ầm ĩ, muốn buộc anh phải rời khỏi vị trí hiện tại.”
“Có phải vì em không ?”
“Không phải .” Anh trả lời vô cùng kiên quyết, “Chuyện của chúng ta chỉ là cái cớ. Từ lâu họ đã chẳng ưa anh , giờ chỉ mượn cơ hội này để phát tác thôi.”
Tôi tựa vào lòng anh : “Vậy em giúp được gì cho anh ?”
“Chỉ cần em ở bên cạnh đã là đủ rồi .” Anh dịu dàng hôn lên tóc tôi , “Cứ tin anh , anh có cách xử lý.”
Ngày hôm sau , Cố Diễn Chi tổ chức một buổi họp báo.
Tôi ngồi trước màn hình tivi, trái t/i/m không ngừng đ/á/n/h trống.
Trên màn hình, anh mặc vest chỉnh tề, khí chất điềm tĩnh tự tin: “Đối với những lời đồn đại gần đây, tôi muốn chính thức khẳng định:
Trước hết,
tôi
và cô Lâm Hạ đang yêu
nhau
một cách nghiêm túc,
hoàn
toàn
không
có
hành vi sai trái nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-yeu-cua-sep-hoa-ra-la-toi/chuong-11
Tiếp theo, tập đoàn Cố vẫn đang vận hành ổn định, sự biến động của giá cổ phiếu xuất phát từ những điều chỉnh của thị trường. Cuối cùng—”
Anh ngừng lại , nhìn thẳng về phía ống kính bằng ánh mắt đầy kiên định: “Nếu có người định lợi dụng chuyện này để gây náo loạn, tôi sẵn lòng trao lại chức tổng giám đốc.
Cam Không Chua
Nhưng tôi cũng muốn nhắc các vị nhớ, tất cả những công nghệ chủ chốt của tập đoàn Cố đều do tôi nắm giữ.
Một khi thiếu tôi , tập đoàn Cố chẳng còn giá trị gì.”
Cả hội trường lập tức ồn ào.
Anh tiếp tục: “Nhân dịp này , tôi còn muốn thông báo một tin vui— tôi và cô Lâm Hạ đã chính thức đính hôn. Hôn lễ dự kiến tổ chức vào tháng tới, mong các vị phóng viên sẽ tới chung vui.”
Nhìn dáng vẻ ung dung, đầy tự tin của anh trên truyền hình, tôi không khỏi cảm thấy tự hào.
Buổi họp báo vừa kết thúc, anh đã gọi điện: “Em đã xem chưa ?”
“Dạ…” Tôi xúc động đến nghẹn giọng, “Anh… ngầu kinh khủng luôn…”
Anh bật cười khe khẽ: “Tối nay cùng ăn mừng nhé?”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, bất giác cười tủm tỉm như một đứa ngốc.
Đúng lúc ấy , chuông cửa bỗng vang lên. Tôi tưởng anh quên chìa khóa nên vui vẻ chạy đi mở.
Nhưng người đứng phía ngoài là một cụ ông xa lạ, trang phục chỉnh tề, phong thái nghiêm nghị.
“Cháu là cô Lâm phải không ?” Ông cất tiếng, “Ta là ông nội của Diễn Chi.”
Tôi lập tức đứng sững.
Ông nội nhà họ Cố quan sát tôi một lượt từ đầu tới chân: “Không định mời ông vào nhà ngồi sao ?”
Tôi vội tránh sang bên: “Dạ, ông vào nhà ạ.”
Ông bước đến sofa ngồi xuống, nhìn quanh phòng khách một lượt rồi dừng ánh mắt ở chiếc nhẫn trên tay tôi .
“Diễn Chi đã ngỏ lời cầu hôn cháu rồi sao ?”
Tôi ngoan ngoãn gật: “Dạ rồi ạ.”
Ông im lặng suy nghĩ vài giây, đột nhiên bật cười : “Thằng nhóc này , cũng nhanh tay thật.”
Tôi ngơ ngác. Phản ứng ấy hoàn toàn chẳng giống những gì tôi đã tưởng tượng.
“Nghe nói cháu từng cúi lạy ảnh của nó trong phòng trà công ty?” Đôi mắt ông sáng lên đầy ý cười .
Tôi xấu hổ cúi mặt: “Dạ… cháu xin lỗi ông…”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ?” Ông nhướng mày, “Điều đó chứng tỏ cháu rất biết nhìn người . Ngày trước hồi ta còn trẻ, cũng có không ít người cúng bái ta như vậy .”
Tôi : “…???”
“Diễn Chi giống hệt bố nó—chỉ biết vùi đầu làm việc như một cỗ máy, chẳng hiểu chút nào về lãng mạn.” Ông thở dài, “Cháu đã khiến nó biết yêu thương một người , ta thực sự rất biết ơn.”
Tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm: “Vậy ông không phản đối chuyện của chúng cháu ạ?”
“Ta phản đối làm gì?” Ông bật cười , “Cháu trai ta rốt cuộc đã biết yêu đương, ta vui mừng còn chẳng hết.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.