Loading...
Ông đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai tôi : “Hai đứa chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi ? Có cần ông giúp chuyện gì không ?”
Tôi xúc động đến chẳng biết nên trả lời sao .
Đến tối khi Cố Diễn Chi trở về, tôi liền kể cho anh chuyện ông nội đã ghé thăm.
Anh chẳng lấy làm bất ngờ: “Anh biết mà, ông vừa gọi cho anh rồi . Ông nói rất quý em.”
Tôi tựa lên vai anh , cảm giác mọi thứ chẳng khác giấc mơ: “Sao tất cả mọi người trong gia đình anh đều dễ thương quá vậy ?”
Anh khẽ cười : “Bởi họ hiểu em quan trọng với anh đến nhường nào.”
Một tháng sau , đám cưới được tổ chức đúng như lời anh từng hứa— anh đã trao cho tôi một hôn lễ đẹp tựa trong mộng.
Khi trao nhẫn, anh ghé sát tai tôi thì thầm: “Cuối cùng anh cũng được đường đường chính chính gọi em là ‘bé yêu’ rồi .”
Tôi vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt: “Từ nay xin anh chiếu cố em nhiều hơn nhé, anh Cố.”
Anh cúi đầu hôn tôi , tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng.
Trong buổi tiệc cưới, tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh, cùng anh bước vào điệu nhảy đầu tiên.
“Em còn nhớ lần đầu hai chúng ta gặp nhau không ?” Anh hỏi.
Tôi bật cười : “Trong phòng họp ấy , em đã suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.”
“Ngay lúc ấy anh đã nghĩ,” anh siết vòng tay quanh eo tôi c/h/ặ/t hơn, “cô ngốc này , mình nhất định phải giữ bên cạnh.”
Tôi gối đầu lên vai anh , ngắm nhìn khán phòng đông vui, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hóa ra tình yêu đẹp nhất là khi em đang luống cuống hoảng hốt, còn anh lại âm thầm mỉm cười . Người đàn ông em từng thầm ngưỡng mộ, cuối cùng hóa ra lại là người yêu em nhiều nhất thế gian.
“Bé cưng,” anh ghé tai thì thầm, “ anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh .” Tôi dịu dàng đáp lại .
Cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn còn hạnh phúc ngọt ngào hơn những gì tôi tưởng.
Cố Diễn Chi nhất quyết đưa tôi đi tuần trăng mật, giao mọi việc ở công ty cho phó tổng phụ trách rồi cùng tôi bay đến Maldives.
Chúng tôi cùng lặn xuống làn biển xanh trong, ngắm ánh hoàng hôn trải dài trên bãi cát trắng—giống hệt đôi vợ chồng trẻ bình thường đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào.
Ngày trở về nước, vừa đi khỏi sân bay, anh đã nhận cuộc điện thoại công việc. Nghe anh liên tục thay đổi ba thứ tiếng khi họp trực tuyến, tôi không nhịn được cười thầm—vị tổng giám đốc mê việc của tôi lại quay về rồi .
“Em đang cười gì vậy ?” Anh tắt điện thoại, tự nhiên kéo vali giúp tôi .
“Anh Cố thật là lợi hại.” Tôi nhón chân lên hôn anh một cái.
Anh nhướng mày, cúi sát bên tai: “Tối nay anh còn cho em thấy anh lợi hại hơn thế nữa.”
Tôi đỏ bừng mặt, đ/ấ/m nhẹ lên n/g/ự/c anh , khiến anh ôm tôi cười thích thú.
Ngay ngày đầu quay lại làm việc, tôi đã gặp một tình cảnh xấu hổ kinh khủng…
Trong cuộc họp buổi sáng, tôi vẫn báo cáo tiến độ dự án như bình thường. Đang trình bày giữa chừng, Cố Diễn Chi đột nhiên cắt ngang: “Dữ liệu ở phần này không chính xác.”
Tôi
lập tức ngây
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-yeu-cua-sep-hoa-ra-la-toi/chuong-12
Bản báo cáo
đã
được
tôi
kiểm tra kỹ ba
lần
,
sao
còn
có
sai sót?
Anh đứng lên đi tới máy chiếu, chỉ ra một lỗi tính toán vô cùng nhỏ. Cả phòng lập tức im phăng phắc, còn mấy đồng nghiệp lén đưa mắt quan sát tôi .
“Làm lại phần này .” Anh trả hồ sơ, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi mím môi tiếp nhận: “Vâng, Cố tổng.”
Cuộc họp vừa kết thúc, tôi ủ rũ trở về bàn làm việc.
Tiểu Mỹ chạy tới an ủi: “Không sao đâu , tổng giám đốc vốn nghiêm khắc với mọi người như vậy mà.”
Tôi tất nhiên biết rõ điều đó. Nhưng lòng vẫn không tránh được chút tủi thân . Tối hôm qua anh còn ôm tôi dịu dàng gọi “bé yêu”, sáng ra đã làm tôi mất mặt trước nguyên phòng.
Đến buổi trưa, tôi giận dỗi không xuống căn tin, cứ ngồi tại bàn gặm bánh sandwich. Bất chợt điện thoại nội bộ reo lên—là Cố Diễn Chi.
“Em lên đây một chút.”
Tôi lê bước vào văn phòng tổng giám đốc, anh vẫn đang chăm chú đọc giấy tờ.
“Khóa cửa lại nhé.” Anh chẳng hề ngẩng mặt.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, sau đó đứng trước bàn, chuẩn bị tâm lý phải nghe thêm một trận phê bình.
Thế nhưng anh lại đặt tài liệu xuống, đưa tay ra hiệu: “Qua đây nào.”
Tôi vừa bước tới đã bị anh kéo ngồi gọn vào lòng.
“Đang giận anh sao ?” Anh véo nhẹ má tôi .
“Không hề.” Tôi quay mặt sang bên, “Cố tổng nói hoàn toàn đúng, lỗi là tại em.”
Anh bật cười : “ Đúng là cứng miệng.”
Vừa nói , anh vừa mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp đựng cơm.
“Mẹ anh biết em thích mấy món này nên cố tình chuẩn bị cho em.”
Tôi nhìn hộp cơm được bày biện cẩn t/h/ậ/n, trong lòng bất giác mềm lại .
“Em chẳng có giận thật đâu …”
“Anh biết .” Anh mỉm cười , “ Nhưng cũng phải dỗ vợ anh một chút chứ.”
Tôi dựa đầu lên vai anh , cầm đũa ăn từng miếng.
“Lần sau anh cứ phê bình như bình thường nhé, em không muốn vì đã kết hôn mà được đặc cách.”
“Anh hiểu.” Anh hôn nhẹ lên trán tôi , “ Nhưng việc nào ra việc ấy . Trong công ty em phải chịu trách nhiệm với công việc, còn ở nhà anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em.”
Nghe vậy , tôi chẳng còn giữ nổi chút bất mãn nào.
Sau đó, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dần trở về nhịp điệu quen thuộc.
Ban ngày cả hai nghiêm túc làm việc, buổi tối cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, chơi game hoặc cuộn mình trên sofa xem phim.
Mỗi khi tăng ca quá khuya, anh đều gọi điện hỏi tôi đã ăn tối chưa , có nhớ uống nước và nghỉ ngơi hay không .
Còn tôi luôn nhắc anh đừng chỉ mải làm việc mà quên chăm sóc sức khỏe.
Cam Không Chua
Có những hôm chúng tôi chẳng làm gì đặc biệt, chỉ im lặng ở cạnh nhau , thế mà vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Rồi một ngày, tôi phát hiện cơ thể bắt đầu có vài thay đổi khác thường.
Tôi thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ, khẩu vị cũng trở nên kỳ lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.