Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bốn môn, tất cả đều 0 điểm.
Nếu chuyện thi hộ bị điều tra ra , người đứng sau sắp đặt là bố mẹ tôi .
Người hưởng lợi là Lâm Niên Niên.
Còn tôi , tôi chỉ là đứa con gái ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của gia đình mà thôi.
Mười tám năm qua, điều mẹ dạy tôi nhiều nhất chính là phải biết nghe lời.
Nếu là tôi của trước kia , có lẽ tôi sẽ phản kháng, sẽ khóc , sẽ gào lên hỏi vì sao mọi bất công luôn rơi xuống đầu mình .
Nhưng lần này , tôi chọn nghe lời.
“Vâng.”
Tay mẹ khựng lại trong thoáng chốc.
Bà buông chị tôi ra , bước tới trước mặt tôi , đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi .
“Tuế Tuế đúng là hiểu chuyện nhất.”
“Mẹ đã nói rồi mà, con là đứa biết suy nghĩ cho đại cục.”
Chị tôi cũng ngừng khóc .
Chị ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ với tôi .
“Cảm ơn Tuế Tuế nhé.”
Mẹ lấy chứng minh thư của chị từ trong túi ra , đưa vào tay tôi .
“Sáng ngày kia mẹ đưa con đến điểm thi.”
Khi mọi người lần lượt tản đi , dì Ba đi ngang qua tôi , khẽ kéo cổ tay tôi lại .
Môi dì mấp máy, rõ ràng muốn nói gì đó.
Tôi lắc đầu.
Dì nhìn tôi một lúc, cuối cùng đành buông tay.
Tôi trở về phòng.
Trên bàn là một chồng tài liệu ôn tập cao ngất.
Đặt trên cùng là thẻ dự thi của Lâm Tuế Tuế.
Ngày kia , nó cũng chẳng còn cần dùng đến nữa.
Tôi úp ngược tấm thẻ dự thi xuống mặt bàn, rồi nhìn chiếc phong bì màu nâu kia .
Lòng tôi càng lúc càng bình tĩnh hơn.
Từ căn phòng bên cạnh vọng sang tiếng mẹ nhỏ nhẹ dỗ dành chị tôi .
Tôi không nghe rõ bà đang nói gì, chỉ nghe được thứ âm điệu dịu dàng, mềm mại ấy .
Từ nhỏ đến lớn, giọng nói ấy dường như chỉ từng vang lên trong phòng của chị tôi .
Ở góc dưới bên phải tờ công thức vật lý dán trên tường, có một dòng chữ rất nhỏ do tôi viết vào ngày đầu tiên của năm lớp mười hai.
“Nhẫn nhịn thêm 365 ngày nữa.”
Hôm nay vừa đúng là ngày thứ 365.
Chiếc đồng hồ đếm ngược trong lòng tôi cuối cùng cũng trở về số 0.
Ngày 7 tháng 6, 7 giờ rưỡi sáng.
Mẹ đưa tôi đến cổng điểm thi.
Trên đường đi , bà dặn dò rất nhiều, nhưng câu nào cũng xoay quanh chị tôi .
“Đừng căng thẳng.”
“Cứ phát huy như bình thường là được .”
“Giúp chị con lấy được một suất đại học hạng hai thôi, không cần thi cao quá đâu .”
Không cần thi cao quá.
Câu nói ấy thốt ra từ miệng bà nhẹ nhàng đến mức như thể bà chỉ đang bình luận rằng hôm nay trời đẹp .
Bà không biết việc tôi luôn đứng trong top 3 toàn khối có ý nghĩa gì.
Hoặc có lẽ bà biết , nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.
Điều quan trọng là chị tôi cần một suất đại học hạng hai.
Còn tôi chỉ là một loại tài nguyên có thể tùy ý điều phối trong gia đình này .
Trước cổng trường thi,
người
đông nghịt như sóng cuộn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ep-thi-ho-chi-gai-toi-tang-bon-ho-0-diem/chuong-2
Có phụ huynh cầm bình giữ nhiệt chạy theo con đến tận cửa kiểm tra an ninh.
Có ông bố cẩn thận ghim thẻ dự thi lên n.g.ự.c con gái, rồi kiểm tra đi kiểm tra lại đến ba lần .
Có bà mẹ mặc sườn xám, đứng kiễng chân vẫy tay rối rít giữa đám đông.
Mẹ đứng bên ngoài hàng rào, vẫy tay với tôi .
“Vào đi con.”
“Đừng để chị con đợi lâu.”
“Con bé ở nhà chắc đang căng thẳng lắm.”
Cho đến giây cuối cùng trước khi tôi bước vào khu vực thi, lời bà nói vẫn chỉ nhắc tới chị.
Nhân viên an ninh nhìn chứng minh thư, rồi ngước mắt liếc mặt tôi .
“Vào đi .”
Không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Song sinh là vậy .
Từ nhỏ đến lớn, tôi và chị luôn dùng chung một khuôn mặt.
Nhưng thứ bị dùng chung, nào có chỉ là khuôn mặt đâu .
Năm lớp ba, bà ngoại dành dụm từng đồng tiền bán trứng suốt nửa năm, nhờ người trên trấn mua gửi về cho tôi một đôi giày thể thao màu trắng.
Trong hộp giày có một mảnh giấy viết xiêu vẹo.
“Chúc Tuế Tuế sinh nhật vui vẻ.”
Đó là món đồ đầu tiên, cũng là món đồ duy nhất thực sự chỉ thuộc về riêng tôi .
Chị tôi nhìn thấy đôi giày ấy , liền ngồi khóc trong phòng khách suốt hai mươi phút.
Mẹ gõ cửa phòng tôi .
“Cho chị con đi một thời gian nhé.”
“Sau này hai đứa thay phiên nhau .”
Nhưng chẳng có lần thay phiên nào cả.
Hai tháng sau , đế đôi giày bị mài đến mòn vẹt, rồi bị ném vào thùng rác.
Tôi ngồi xổm cạnh thùng rác rất lâu.
Cuối cùng, tôi vẫn không nhặt nó lên.
Tiếng chuông vang lên.
Kỳ thi chính thức bắt đầu.
Tôi viết vào ô họ tên ba chữ: Lâm Niên Niên.
Mười mấy năm qua, tôi đã quá quen với việc làm bài tập thay chị.
Tôi bắt chước nét chữ của chị đến mức, bây giờ viết tên chị còn thuận tay hơn cả viết tên mình .
Câu thứ nhất, đáp án đúng là B.
Tôi nhìn hai giây, rồi tô A.
Câu thứ hai, đáp án đúng là A.
Tôi chọn C.
Mùa thu năm lớp tám, tôi đạt giải Nhất cuộc thi Vật lý cấp tỉnh, đồng thời giành được suất tham gia đội tập huấn ở thành phố.
Thông báo gửi về nhà bị mẹ nhét xuống tận đáy tủ bát.
“Học kỳ sau chị con thi phân lớp rồi .”
“Con ở nhà kèm chị một tháng.”
“Thi Olympic bây giờ cũng có cộng điểm đâu , đi chỉ tốn tiền.”
Câu thứ hai mươi mốt, đáp án đúng là C.
Tôi chọn A.
Buổi họp phụ huynh năm lớp mười, giáo viên chủ nhiệm đã khen tôi trước mặt toàn thể phụ huynh trong lớp.
Vật lý đứng đầu khối, rất đáng được tập trung bồi dưỡng.
Mẹ về nhà không nói với tôi một lời nào.
Bà ở trong phòng chị tôi suốt cả đêm.
Sáng hôm sau , trong bữa cơm, bà nhìn tôi , giọng nhàn nhạt.
“Sau này họp phụ huynh , con nhắc giáo viên một tiếng.”
“Đừng lúc nào cũng nhắc đến con mãi.”
“Chị con nghe thấy sẽ khó chịu.”
Bà cho rằng yêu cầu ấy vô cùng hợp lý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.