Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cũng giống như việc tôi nên nhường đôi giày trắng cho chị là hợp lý.
Giống như việc tôi nên từ bỏ suất thi Olympic cũng là hợp lý.
Và bây giờ, việc tôi thi thay chị cũng là một yêu cầu hợp lý đến không thể hợp lý hơn.
Trong mắt bà, cuộc đời tôi giống một khối đất sét mềm.
Muốn nặn thành hình dạng nào, nặn ra sao , đều chỉ để lấp đầy những khoảng trống mà chị tôi cần.
Đến câu tự luận cuối cùng.
Quá trình tính toán chạy rất nhanh trong đầu tôi .
Kết quả chính xác là 4.8 nhân 10 mũ 3.
Tôi cầm b.út, viết lên tờ đáp án một con số 0.
Khi ngòi b.út chạm xuống giấy, nhịp tim tôi bình ổn lạ thường.
Thậm chí còn ổn định hơn bất kỳ kỳ thi thử nào trước đây.
Hai ngày, bốn môn.
Tôi lặp lại cùng một việc ấy đủ bốn lần .
Khi bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, điện thoại trong túi tôi rung lên không ngừng.
Mẹ nhắn: “Thi thế nào rồi ? Có đỗ được đại học hạng hai không ?”
Chị nhắn: “Cảm ơn Tuế Tuế! Em vất vả rồi !”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ khóa màn hình lại .
Ngày hệ thống tra điểm mở, mới 6 giờ sáng mẹ đã ngồi trước máy tính.
Phòng khách không bật đèn.
Chỉ có thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt bà.
Bà vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua, nhìn qua đã biết gần như cả đêm không chợp mắt.
Trên bàn trà đặt một mảnh giấy ghi số báo danh của Lâm Niên Niên.
Ngón tay bà lơ lửng phía trên bàn phím.
Nhập số .
Enter.
Trang web tải xong.
Ngữ văn: 0.
Mắt mẹ chớp nhẹ một cái.
Toán: 0.
Bà ghé sát mặt vào màn hình, giống như nghi ngờ mình đã nhìn nhầm.
Tiếng Anh: 0.
Tổng hợp khoa học: 0.
Tổng điểm: 0.
Phòng khách im lặng đến rợn người .
Chỉ còn tiếng cục nóng điều hòa ngoài ban công vù vù chạy đều đều.
Mẹ nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhấn F5.
0.
1.
2.
3.
Bà càng nhấn làm mới càng nhanh.
Tiếng chuột lạch cạch vang lên dồn dập, như thể bà đang đ.á.n.h nhau với cái máy tính trước mặt.
Đến lần thứ năm, những con số ấy vẫn không hề thay đổi.
Mẹ run rẩy cầm điện thoại, gọi đến đường dây nóng tra cứu điểm.
Sau hơn mười phút chờ đợi, cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Alo?”
“ Tôi muốn kiểm tra điểm của một thí sinh.”
“Vâng, số báo danh là…”
Đầu dây bên kia xác nhận lại số báo danh và số chứng minh thư.
“Kết quả chính xác.”
“Cả bốn môn đều 0 điểm.”
Miệng mẹ há hốc.
Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay mềm nhũn của bà, rơi xuống đất khiến màn hình vỡ toác.
“Hệ thống có vấn đề.”
Khóe miệng bà run lên.
“ Tôi phải lên Sở Giáo d.ụ.c tra trực tiếp.”
Chị tôi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng.
Giọng chị còn ngái ngủ, nhưng rõ ràng đang đầy chờ mong.
“Mẹ, con được bao nhiêu điểm—”
Chị đi đến trước máy tính.
Bốn con
số
0
nằm
ngay ngắn
trên
màn hình, lạnh lẽo đến ch.ói mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ep-thi-ho-chi-gai-toi-tang-bon-ho-0-diem/chuong-3
Tay Lâm Niên Niên vịn vào lưng ghế.
Từng ngón tay chị siết lại rất c.h.ặ.t.
“Không… điểm?”
Mẹ quay phắt sang nhìn tôi .
Lớp vỏ từ ái đã đắp trên mặt bà suốt mười tám năm bỗng nứt toác, để lộ ra sự phẫn nộ điên cuồng của một người cho rằng mình vừa bị phản bội.
“Bốn môn đều 0 điểm.”
“Con nói cho mẹ nghe xem, rốt cuộc con thi kiểu gì vậy ?”
“Con thi không tốt .”
“Thi không tốt ?”
Giọng bà đột nhiên v.út cao.
Chân ghế kéo mạnh trên nền gạch, phát ra âm thanh ch.ói tai đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Con đứng top 3 toàn khối!”
“Chỉ cần thi cho chị con một suất đại học hạng hai thôi mà con cũng không làm được ?”
“Con coi mẹ là đồ ngốc à ?”
“Con cố ý.”
“Lâm Tuế Tuế, con cố ý đúng không ?”
“Vâng.”
Chỉ một chữ “ vâng ” vừa rơi xuống, cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Một cái tát của mẹ giáng xuống mặt tôi .
Tôi không tránh.
Cảm giác nóng rát lan ra từ má trái.
Bàn tay mẹ vẫn treo lơ lửng giữa không trung, như thể đến chính bà cũng không ngờ mình thật sự ra tay.
Sau đó, bà khuỵu xuống đất, ôm lấy mặt mình .
Giọng bà trở nên sắc nhọn và vỡ vụn.
“Tại sao ?”
“Tại sao con lại làm như vậy ?”
“Mẹ chỉ xin con giúp chị một lần thôi, con lại báo thù mẹ như thế này sao ?”
“Lương tâm con bị ch.ó tha mất rồi à ?”
Chị tôi vẫn đứng trước máy tính.
Ánh sáng xanh từ màn hình phủ lên gương mặt đã trắng bệch của chị.
Nước mắt chị rơi lã chã.
“0 điểm…”
“Điểm thi đại học của tôi là 0 điểm?”
“Em đã hứa sẽ giúp chị mà!”
“Em lừa chị!”
“Em có biết 0 điểm nghĩa là gì không ?”
“Đến trường bổ túc cũng chẳng ai nhận chị nữa!”
Cửa ban công bị đẩy mở.
Bố tôi dập tắt điếu t.h.u.ố.c rồi bước vào .
Ông nhìn mẹ đang ngồi sụp dưới đất, nhìn chị tôi đang khóc nức nở, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi .
“Con oán hận à ?”
“Vì tức giận nên lấy tương lai của chị ra để trút giận?”
Tôi nhìn thẳng vào ông.
“Bố, bố thấy con có oán hận không ?”
Ông không trả lời.
“Đôi giày hồi tiểu học, suất thi Olympic hồi cấp hai, buổi họp phụ huynh năm lớp mười.”
“Mỗi lần mẹ quyết định bắt con nhường chị, bố đều có mặt ở đó.”
“Bố không nói gì, nghĩa là bố đồng ý.”
“Bây giờ bố chịu đứng ra , chẳng qua là vì điểm của chị trở thành 0, nên bố mới cảm thấy chuyện này đã chạm đến mình .”
“ Nhưng thật ra , chuyện này đã chạm đến con từ mười tám năm trước rồi .”
“Chỉ là bố chưa từng xem chuyện của con là chuyện đáng để bận tâm.”
Gương mặt bố tôi cứng đờ.
Ông xoay người đi thẳng về ban công, rồi châm thêm một điếu t.h.u.ố.c khác.
Im lặng.
Ông mãi mãi chỉ biết im lặng.
Mẹ chống tay đứng dậy khỏi sàn.
“Niên Niên có thể thi lại .”
“Không, trạng thái của con bé bây giờ chắc chắn không chịu nổi.”
Bà nhìn tôi .
Trong mắt bà bỗng lóe lên một thứ ánh sáng méo mó đến đáng sợ.
“Tuế Tuế, năm sau con lại thi thay chị thêm một lần nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.