Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Gửi xong, tôi lại đưa số mới của anh ta vào danh sách đen.
Sau đó tôi vào phòng ngủ, tắt đèn, nằm xuống giường.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn thành phố rực rỡ.
Còn thế giới của tôi lúc ấy lại tĩnh mịch đen đặc.
Tôi không khóc .
Thậm chí chẳng thấy đau buồn.
Tôi chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó đã hoàn toàn c.h.ế.t đi , vĩnh viễn không thể sống lại nữa.
Lâm Tuệ của ngày xưa, người vẫn sẽ đau thắt tim vì câu “ mẹ sắp c.h.ế.t rồi ”, đã bị chính người thân của mình g.i.ế.c c.h.ế.t trong đêm ấy .
Tin mẹ tôi nằm viện như mọc cánh, nhanh ch.óng bay khắp quê.
Chuyện tôi nạp trước năm ngàn tệ viện phí đương nhiên cũng không giấu được ai.
Lúc này , dư luận bắt đầu đổi chiều.
Những người trước kia mắng tôi lạnh m.á.u vô tình, giờ lại bắt đầu quay xe.
“Con Tuệ trong lòng vẫn có mẹ nó đấy chứ, ra tay một cái là năm ngàn tệ. Thế còn hơn hai trăm tệ kia nhiều.”
“ Đúng vậy , năm ngàn tệ ở quê mình khám được mấy trận bệnh lớn rồi . Anh chị nó chắc chẳng mất đồng nào.”
“Tao nói thật, đứa con gái như thế là được rồi . Bỏ tiền không bỏ sức, vẫn hơn loại chẳng bỏ tiền cũng chẳng bỏ sức.”
Vòng bạn bè của chị dâu tôi cũng ngừng cập nhật.
Kịch bản “con dâu hiền thảo” của chị ta , trước năm ngàn tệ tiền thật, bỗng trở nên nhạt nhòa và yếu ớt.
Rốt cuộc ai cũng hiểu, nói miệng cho hay và thật sự móc tiền túi ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .
Tôi tưởng bọn họ sẽ yên ổn một thời gian.
Nhưng đời sống đôi khi còn hoang đường hơn kịch bản.
Một tuần sau , tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Là dì Vương, hàng xóm cạnh nhà cũ ở quê.
Dì Vương là một bà lão nhiệt tình, nhìn tôi lớn lên.
Quan hệ của dì với mẹ tôi thì bình thường, nhưng với tôi lại khá hợp chuyện.
“Tiểu Tuệ à , dì nói cháu nghe chuyện này , cháu tuyệt đối đừng giận, cũng đừng nói với mẹ cháu là dì kể nhé.”
Giọng dì Vương vừa bí mật vừa vội vàng.
“Dì Vương cứ nói ạ, cháu biết chừng mực.”
“Hôm qua dì vào bệnh viện thăm người nhà, vừa hay đi ngang qua phòng bệnh của mẹ cháu, định ghé vào xem bà ấy thế nào. Kết quả cháu đoán dì thấy gì?”
Dì Vương hạ thấp giọng.
“Dì vừa đến cửa đã nghe bên trong cãi nhau ầm trời! Anh trai cháu và vợ nó đang cãi nhau với mẹ cháu!”
Tim tôi khẽ thót lại , nhưng tôi không nói gì, chỉ yên lặng nghe tiếp.
“Cái giọng chị dâu cháu
ấy
à
, cả dãy hành lang đều
nghe
thấy! Cô
ta
chỉ thẳng mặt
mẹ
cháu mà mắng,
nói
: ‘
Tôi
nói
cho bà già
biết
, đừng
có
giả c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-11
t ở đây với
tôi
! Năm ngàn tệ Lâm Tuệ gửi về, một xu cũng
không
vào
tay chúng
tôi
, tất cả
nằm
trong tài khoản bệnh viện! Dựa
vào
đâu
mà ngày nào
tôi
cũng
phải
ở đây hầu hạ bà?
Tôi
lấy Lâm Cường,
không
phải
để
làm
ôsin miễn phí cho bà!’”
Dì Vương bắt chước sống động như thật.
Cái sự chua ngoa sắc nhọn ấy dù qua điện thoại tôi vẫn cảm nhận rõ.
“Mẹ cháu cũng chẳng vừa đâu . Bà ấy vỗ giường khóc lóc, mắng chị dâu cháu là hồ ly tinh tâm địa đen tối, lúc chưa về làm dâu thì giả vờ tốt đẹp , bây giờ mới lộ nguyên hình. Bà ấy còn mắng anh trai cháu vô dụng, lấy vợ quên mẹ , trơ mắt nhìn vợ bắt nạt mẹ ruột mà không dám nói một câu!”
“Đặc sắc nhất là anh trai cháu cơ! Nó bị kẹp giữa mẹ và vợ, gấp đến mức mồ hôi túa ra . Cháu biết nó nói gì không ?”
Dì Vương dừng lại , như đang gom cảm xúc.
“Nó nắm tay chị dâu cháu mà cầu xin. Nó nói : ‘Lệ Lệ, em nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa thôi! Chuyện mẹ nằm viện, con Tuệ chẳng phải đã bỏ tiền rồi sao ? Đây là cách hay đấy! Đợi mẹ xuất viện, sau này cứ dăm bữa nửa tháng lại để mẹ “ốm” một lần . Con Tuệ sĩ diện, chắc chắn lần nào cũng chuyển tiền! Đến lúc đó chúng ta mua t.h.u.ố.c rẻ một chút, tiền dư chẳng phải đều là của chúng ta sao ? Em nhịn thêm đi , coi như vì cái nhà này , vì con mình !’”
Lời của dì Vương như một lưỡi cưa cùn rỉ sét kéo qua dây thần kinh tôi .
Không đau dữ dội.
Nhưng cảm giác ch.ói tai và buồn nôn ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Dăm bữa nửa tháng lại “ốm”?
Biến sức khỏe của mẹ ruột thành công cụ lừa tiền có thể tái sử dụng?
Còn tôi chính là con mồi ngu ngốc mà bọn họ nhắm đến.
“Tiểu Tuệ, cháu còn nghe không ?”
Dì Vương thấy tôi im lặng quá lâu, lo lắng hỏi.
“Cháu nghe ạ, dì Vương.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Dì thấy anh cháu kéo vợ nó ra ngoài, hai đứa vẫn đứng cãi nhau ngoài hành lang. Chị dâu cháu nói : ‘ Tôi mặc kệ! Hoặc anh bảo Lâm Tuệ chuyển tiền thẳng vào thẻ cho tôi , hoặc anh tự đi mà hầu hạ! Dù sao tôi cũng không làm nữa!’ Nói xong cô ta bỏ đi luôn. Bỏ lại anh cháu một mình đứng đ.ấ.m tường.”
“Cho nên Tiểu Tuệ à ,” Dì Vương khuyên rất thật lòng, “Dì nhìn cháu lớn lên, biết cháu là đứa tốt . Nhưng cái nhà này , anh cháu, chị dâu cháu, thậm chí cả mẹ cháu… có lẽ trong lòng họ không thật sự xem cháu là người thân . Họ chỉ chăm chăm tính toán túi tiền của cháu thôi. Cháu nhất định phải tỉnh táo, đừng để bị lừa nữa.”
“Cháu biết rồi , dì Vương. Cảm ơn dì đã nói với cháu.”
Cúp máy, tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn dòng xe hối hả bên dưới .
Ánh nắng ngoài kia rất gắt.
Nhưng mắt tôi lại cay xè.
Tôi vẫn luôn nghĩ mẹ tôi chỉ thiên vị, chỉ cổ hủ và ngu muội .
Tôi vẫn luôn nghĩ anh trai tôi chỉ nhu nhược, thiếu chủ kiến.
Cho đến hôm nay, qua lời một người ngoài cuộc, tôi mới nhìn thấy linh hồn thật sự xấu xí nhất của bọn họ.
Đó không phải thiên vị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.