Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kịch bản “cô con dâu hiền thảo chịu khổ” mà chị ta vất vả dựng lên đã bị tôi dùng cách đơn giản mà thô bạo nhất xé toạc.
Tôi không đi so xem ai t.h.ả.m hơn với chị ta .
Tôi trực tiếp tuyên bố với tất cả mọi người rằng: Đúng đấy, tôi có tiền đấy, tôi không cho mấy người đấy, tôi còn dùng số tiền ấy để sống tốt hơn nữa đấy.
Đòn rút củi đáy nồi này còn sắc bén hơn bất kỳ lời giải thích hay tranh cãi nào.
Tôi biết , bọn họ sẽ không chịu dừng lại .
Quả nhiên, hai ngày sau , vào một đêm khuya, điện thoại tôi reo dồn dập.
Là một số lạ.
Tôi bắt máy, bên trong lập tức vang lên tiếng khóc hoảng loạn của anh trai tôi , Lâm Cường.
“Lâm Tuệ! Mày về ngay! Mẹ… mẹ sắp không xong rồi !”
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Dù tôi đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với họ, nhưng nghe ba chữ “ không xong rồi ”, phản ứng bản năng vẫn khiến m.á.u tôi lạnh đi trong tích tắc.
“Có chuyện gì? Nói rõ ràng!”
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh.
“Mẹ ngất rồi ! Vừa ngất ở nhà xong! Bọn tao đang đưa mẹ vào bệnh viện huyện! Bác sĩ nói … bác sĩ nói có thể là xuất huyết não! Mày về ngay đi ! Về nhìn mặt mẹ lần cuối!”
Anh ta khóc rống lên, nghe không giống đang giả vờ.
Xuất huyết não.
Ba chữ ấy như một nhát b.úa nặng nề nện thẳng vào tim tôi .
Mẹ tôi vốn bị cao huyết áp lâu năm, tính tình lại nóng nảy, quả thật thuộc nhóm nguy cơ cao.
Lẽ nào… là thật?
Tôi cúp máy, đầu óc rối tung.
Tôi lập tức mở app đặt vé, ngón tay lơ lửng trên nút “Thanh toán” rất lâu, nhưng vẫn không bấm xuống.
Một giọng nói trong đầu tôi gào lên: Đó là mẹ mày! Bà sắp c.h.ế.t rồi ! Mày phải về!
Một giọng khác lại lạnh lùng nhắc nhở: Đừng kích động. Bọn họ đã lừa mày bao nhiêu lần rồi ? Đây có phải vở kịch cuối cùng được diễn ra khi họ tuyệt vọng, chỉ để lừa mày về hay không ?
Ngón tay tôi run lên trên màn hình.
Về, hay không về?
Về, nếu đây là một cái bẫy, mọi nỗ lực trước đây của tôi sẽ đổ sông đổ biển, tôi sẽ lại rơi vào vũng bùn không đáy đó.
Không về, nếu đây là sự thật, tôi sẽ mang tiếng “ không về nhìn mẹ lần cuối”, có lẽ cả đời phải sống trong dằn vặt.
Đây là một ván cược quá tàn nhẫn.
Cược bằng nhân tính, cược bằng mạng sống của mẹ tôi .
Tôi hít sâu, buộc mình tỉnh táo lại .
Tôi không thể để cảm xúc dắt mũi.
Tôi cần sự thật.
Tôi cần bằng chứng.
Tôi không mua vé, mà gọi lại cho anh tôi .
“Bây giờ anh đang ở bệnh viện nào?”
Giọng tôi lạnh băng.
“Bệnh… bệnh viện nhân dân huyện, bọn tao vừa đến phòng cấp cứu!”
Anh ta vẫn khóc .
“Bác sĩ nào tiếp nhận? Tên gì? Đưa điện thoại cho bác sĩ nói chuyện với tôi !”
Tôi hỏi dồn.
“Mày có ý gì hả Lâm Tuệ! Giờ là lúc nào rồi mà mày còn nghi ngờ bọn tao! Mày còn có lương tâm không !”
Anh
ta
lập tức nổi giận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-10
“ Tôi chỉ tin bác sĩ.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Anh đưa điện thoại cho bác sĩ. Nếu không , tôi sẽ không về, càng không chuyển một cắc nào.”
“Tiền tiền tiền! Mày chỉ biết tiền!”
Anh ta gầm lên.
“Mẹ sắp c.h.ế.t rồi mà mày vẫn nghĩ đến tiền!”
“ Đúng vậy .”
Tôi không lùi bước.
“ Tôi chỉ tin tiền và sự thật. Anh mau đưa điện thoại cho bác sĩ đi , ở phòng cấp cứu thì từng giây đều quý.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, còn có tiếng y tá quát: “Người nhà giữ trật tự! Đây là phòng cấp cứu!”
Khoảng nửa phút sau , anh ta mới dùng giọng vừa nhượng bộ vừa oán độc nói : “Bác sĩ đang cấp cứu, không rảnh nghe điện thoại của mày!”
“Được.”
Tôi đáp.
“Vậy tôi chờ. Anh đọc số điện thoại phòng cấp cứu cho tôi , mười phút nữa tôi tự gọi xác minh. Hoặc anh chụp giấy báo nguy kịch của bác sĩ gửi tôi xem. Chỉ cần tôi nhìn thấy con dấu đỏ của bệnh viện, tôi sẽ mua vé ngay.”
“Mày…”
Anh ta tức đến nghẹn lời, rồi cúp máy cái rụp.
Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi đang cược.
Tôi cược bọn họ không dám làm giả giấy báo nguy kịch.
Tôi cược bọn họ chỉ đang hư trương thanh thế.
Mười phút ấy dài như cả thế kỷ.
Tôi không đợi được ảnh nào từ anh ta .
Cũng không có thêm cuộc gọi nào.
Tôi tự lên mạng tìm số khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân huyện, rồi gọi đến.
Điện thoại được nối máy.
Tôi đọc tên và số chứng minh thư của mẹ , nói mình là con gái bà, hiện ở xa, muốn hỏi tình hình bệnh.
Y tá tra máy tính một lúc, rồi dùng giọng công việc bình thản trả lời.
“Bệnh nhân Lâm Tú Anh đúng không ? Tối nay do cao huyết áp và xúc động mạnh nên ch.óng mặt, được đưa vào cấp cứu. Dấu hiệu sinh tồn ổn định, không có vấn đề nghiêm trọng, đã chuyển sang phòng bệnh thường để theo dõi. Người nhà không cần quá lo lắng.”
Dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Không có vấn đề nghiêm trọng.
Nằm viện theo dõi.
Mấy từ ấy giống như t.h.u.ố.c an thần, lập tức trấn an trái tim đang đập loạn của tôi .
Nhưng ngay sau đó, một cơn phẫn nộ lạnh buốt trào lên từ tận đáy lòng.
Bọn họ thật sự dùng chuyện này để lừa tôi .
Dùng câu “về nhìn mặt lần cuối” độc ác nhất trên đời để mặc cả với tôi .
Người mẹ tốt của tôi .
Người anh trai tốt của tôi .
Tôi nhắm mắt lại .
Khi mở mắt ra , trong mắt tôi đã không còn chút hơi ấm nào nữa.
Tôi tìm số anh tôi , gửi cho anh ta một tin nhắn.
“ Tôi đã xác minh với bệnh viện. Mẹ không sao , tôi rất ‘yên tâm’. Tôi vừa nạp trước năm ngàn tệ viện phí qua hệ thống thanh toán của bệnh viện, chỉ định dùng cho điều trị của bệnh nhân Lâm Tú Anh. Đây là một nửa nghĩa vụ tôi phải làm với tư cách con gái. Hóa đơn và lịch sử thanh toán tôi đều đã lưu lại . Sau này , xin đừng dùng cách này để liên lạc với tôi nữa. Lần sau , dù là thật, tôi cũng sẽ không tin.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.