Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mỗi miếng đều là sự hòa quyện giữa độ tươi ngon và tâm huyết của đầu bếp.
Tôi chậm rãi thưởng thức, tận hưởng sự yên tĩnh và hương vị tuyệt vời chỉ thuộc về riêng mình .
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là WeChat của một người bạn đại học đã lâu không liên lạc.
“Lâm Tuệ, cậu ổn không ? Tớ thấy status của chị dâu cậu , hơi lo cho cậu .”
Kèm theo là một tấm ảnh chụp màn hình.
Tôi bấm vào xem.
Đó là một đoạn video ngắn được quay dựng rất có tâm.
Bối cảnh trong video là phòng khách nhà cũ ở quê, được dọn dẹp sạch sẽ đến bất thường, nhưng ánh sáng cố tình chỉnh tối sầm, tạo cảm giác thê lương.
Mẹ tôi mặc bộ đồ cũ kỹ, ngồi trên chiếc ghế đẩu, trước mặt là bát cơm trắng và một đĩa rau xanh nhạt nhẽo chẳng thấy chút dầu mỡ.
Góc nghiêng của bà trông đặc biệt già nua, tiều tụy.
Ống kính còn cố ý quay cận đôi bàn tay nhăn nheo của bà.
Giọng thuyết minh trong video là giọng của Trương Lệ, chị dâu tôi , yếu ớt pha chút nghẹn ngào.
“Hôm nay mẹ lại không muốn ăn, chỉ ăn được một ít thế này thôi. Người già rồi , cứ như trẻ con, trong lòng tủi thân mà ngoài miệng chẳng chịu nói . Làm con cái nhìn mà đau lòng. Con cũng chỉ biết mỗi ngày đổi món, nấu cho mẹ mấy bát canh rau mẹ thích. Dù cuộc sống có phải thắt lưng buộc bụng, nhưng cả nhà còn được ở bên nhau đã là phúc lớn rồi . Chỉ mong… Haizz, không nói nữa, gia hòa vạn sự hưng.”
Cuối video, ống kính chậm rãi lia ra ngoài cửa sổ, kèm theo đoạn nhạc nền buồn t.h.ả.m.
Nhưng phần caption phía dưới mới thật sự là tuyệt phẩm.
“Lấy chồng rồi mới hiểu hai chữ ‘hiếu thuận’ nặng đến nhường nào. Dù có khó có khổ, cũng phải chăm sóc người lớn trong nhà thật tốt . Chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm. #trongnhaconguoigianhucochoubau #mechonangdau #tinhnguoiamlanh”
Tôi xem xong suýt nữa bật cười thành tiếng.
Một vở bi kịch xuất sắc làm sao .
Mẹ tôi biến thành bà lão cô độc đầy “tủi thân ”.
Chị dâu tôi hóa thân thành đóa sen trắng thánh thiện, dù khổ cực vẫn gồng gánh gia đình.
Còn tôi , dĩ nhiên chính là đầu sỏ tạo ra cảnh “thắt lưng buộc bụng” và “tình người ấm lạnh” kia .
Phần bình luận bên dưới còn đặc sắc hơn.
Đám cô dì chú bác từng bị tôi đá khỏi nhóm chẳng biết chui ra từ đâu , thi nhau bình luận dưới bài của chị dâu.
Cô cả: “Cháu ngoan, vất vả cho cháu rồi ! Không như ai kia , quen bay nhảy ngoài đời, quên hết cội nguồn.”
Mợ hai: “Tiểu Lệ à , cháu đúng là phúc phần nhà họ Lâm cưới được . Anh trai cháu lấy được cháu, chắc tu tám kiếp mới có cái phúc đó.”
Một số người không thân lắm, mấy bà bạn đ.á.n.h bài và hàng xóm của mẹ tôi , cũng vào hùa khen chị dâu hiền thục hiểu chuyện, tiện thể bóng gió mắng đứa con gái lạnh m.á.u vô tình là tôi .
Tôi
gần như
có
thể tưởng tượng cảnh chị dâu cầm điện thoại,
nhìn
mấy bình luận
ấy
rồi
nhếch môi đắc ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-9
Chị ta nghĩ dùng cách này là có thể bắt cóc đạo đức tôi sao ?
Chị ta nghĩ tạo áp lực dư luận là tôi sẽ lại như trước kia , vì cái “danh tiếng” nực cười ấy mà ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục làm máy rút tiền cho chị ta sao ?
Chị ta thật sự không hiểu tôi của bây giờ rồi .
Tôi bình thản ăn nốt miếng sushi nhum biển cuối cùng.
Uống cạn ly sake.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra , cũng đăng một status.
Tôi không tranh cãi với chị ta .
Không giải thích.
Thậm chí chẳng thèm nhắc đến họ nửa chữ.
Tôi đăng liền chín bức ảnh.
Bức đầu tiên là ảnh tôi trong phòng tập boxing, đeo găng tay, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt kiên định.
Bức thứ hai là toàn cảnh suất Omakase đắt đỏ trước mặt.
Bức thứ ba là chiếc váy hàng hiệu năm chữ số vừa được treo trong tủ đồ.
Bức thứ tư là cảnh tôi đang tận hưởng dịch vụ mát-xa tại spa cao cấp.
Từ bức thứ năm đến bức thứ chín là ảnh phong cảnh trong chuyến nghỉ dưỡng biển cuối tuần trước , biển xanh cát trắng, tháng ngày yên bình.
Caption của tôi chỉ vỏn vẹn một câu.
“Nỗ lực làm việc là để chiều chuộng chính mình . Nửa đời trước sống vì người khác, nửa đời sau , chỉ sống cho bản thân . #Độclậptàichính #Yêubảnthânlàkhởiđầucủamộtsựlãngmạntrọnđời”
Vòng bạn bè của tôi và chị ta giống như hai thế giới trái ngược hoàn toàn .
Của chị ta là cái “khổ” tối tăm, ngột ngạt, đầy tính toán.
Của tôi là cái “sướng” rực rỡ, tự do, thẳng thắn và đường hoàng.
Tôi không chặn bất kỳ người họ hàng nào.
Tôi biết , họ xem được bài của chị dâu tôi , thì chắc chắn cũng xem được bài của tôi .
Tôi chính là muốn họ nhìn cho rõ.
Rời khỏi vũng bùn ấy , tôi sống tốt đến mức nào.
Tôi phóng khoáng và tự do ra sao .
Tôi muốn dùng cuộc sống sáng rực của mình để vạch trần vở kịch thê lương tự biên tự diễn của họ.
Để tất cả thấy nó nực cười và rẻ tiền đến đâu .
Đăng xong status, tôi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục thưởng thức món tráng miệng.
Trương Lệ, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.
Chị tưởng mình đứng ở tầng năm.
Thật ra , tôi đã bay ra ngoài tầng khí quyển từ lâu rồi .
Status của tôi như một quả b.o.m chìm, nổ tung trong nhóm chat họ hàng.
Dù tôi đã rời nhóm, mợ ba vẫn không nhịn được mà lén gửi ảnh chụp màn hình cho tôi .
Nhóm chat im lặng một lúc lâu, rồi bắt đầu có người xì xào.
“Tiểu Tuệ có ý gì đây? Mẹ nó ở nhà ăn uống kham khổ, còn nó thì ở ngoài sơn hào hải vị?”
“Đứa nhỏ này lòng dạ cũng ác quá. Còn đăng hẳn lên, đây là cố tình chọc tức mẹ và anh chị nó đúng không ?”
“Chọc tức gì nữa, đây là vả mặt tất cả mọi người thì có !”
Chị dâu Trương Lệ của tôi không nói thêm câu nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.