Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hai trăm tệ này là tiền tôi mua tự do cho chính mình .
Là đường ranh cuối cùng tôi vạch ra với cái tôi ngu ngốc trong quá khứ.
Tôi thậm chí còn chụp màn hình lại .
Không gửi cho ai, chỉ lưu trong album ảnh.
Nó giống như một tấm huy chương.
Luôn nhắc tôi đừng mềm lòng, đừng quay lại vết xe đổ.
Tiền vừa vào tài khoản chưa đầy nửa tiếng, điện thoại tôi đã reo vang.
Lại là một số lạ gọi từ quê.
Tôi bắt máy, thậm chí không đợi đối phương mở lời đã nói trước .
“Nhận được tiền rồi chứ?”
Đầu dây bên kia khựng lại , có vẻ không ngờ tôi sẽ mở màn như vậy .
Ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của anh tôi , Lâm Cường, vang lên.
“Lâm Tuệ! Mày có ý gì hả! Mày gửi đúng hai trăm tệ thật à ? Mày định ép c.h.ế.t nhà tao đúng không !”
“ Tôi chỉ làm đúng lời mình đã nói .”
Tôi đáp.
“Tiền sinh hoạt tháng này , không thiếu một xu.”
“Tiền sinh hoạt? Hai trăm tệ mà cũng gọi là tiền sinh hoạt?”
Anh ta tức đến mức lời nói lộn xộn.
“Mày có biết bây giờ giá cả thế nào không ? Thuốc huyết áp của mẹ một tháng đã hơn một trăm tệ rồi ! Số còn lại mày bảo bà ấy ăn đất mà sống à ?”
“Thuốc huyết áp thuộc chi phí y tế, không nằm trong tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày.”
Tôi bình tĩnh sửa lại .
“Làm con, chi phí chữa bệnh của cha mẹ chúng ta nên cùng gánh. Tháng này bà mua t.h.u.ố.c hết hơn một trăm tệ đúng không ? Được, anh chụp hóa đơn gửi tôi , tôi sẽ hoàn lại một nửa.”
Lời tôi mạch lạc đến mức anh ta như đ.ấ.m vào bông.
“Tao… tao không nói chuyện đó với mày!”
Anh ta hét lên.
“Tao đang nói tiền không đủ tiêu! Bây giờ ở nhà ngày nào cũng cãi nhau ! Mẹ chê chị dâu mày nấu ăn thiếu chất, chị dâu mày thì chê mẹ chẳng làm gì ngoài soi mói! Hôm qua hai người chỉ vì đĩa rau xào có nên cho thịt hay không mà suýt nữa đốt luôn cái bếp!”
“Anh gọi cho tôi chỉ để nhờ tôi xử lý mấy chuyện vụn vặt đó à ?”
Nghe những chuyện này , tôi chỉ thấy buồn cười .
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từng được mẹ tôi ca ngợi hoàn mỹ đến thế, hóa ra mỏng như tờ giấy.
“Thế mày còn giải quyết được chuyện gì! Mày bây giờ phủi tay bỏ đi , quẳng hết đống rắc rối này lên đầu tao!”
Giọng Lâm Cường bắt đầu khàn đi , còn lẫn chút nghẹn ngào.
“Tiểu Tuệ, tao sắp bị ép phát điên rồi . Chị dâu mày ngày nào cũng làm mình làm mẩy, nói không sống nổi nữa. Mẹ ở nhà cũng khóc suốt, mắng vợ chồng tao bất hiếu, mắng tao là thằng hèn, không quản được vợ cũng không trị được em gái.”
“Tao xin mày đấy, mày đưa thêm chút tiền đi . Mỗi tháng… mỗi tháng một ngàn, không , tám trăm cũng được ! Chỉ cần có thêm tiền, hai người họ sẽ không cãi nhau nữa!”
Nghe anh ta cầu xin, lòng tôi lạnh tanh.
“Anh à , anh vẫn chưa hiểu sao ?”
Tôi
nhẹ nhàng
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-8
“Đây không phải vấn đề tiền bạc. Cho dù mỗi tháng tôi đưa tám ngàn, tám vạn, họ vẫn sẽ cãi nhau .”
“Bởi thứ mẹ muốn vốn không phải tiền. Bà muốn kiểm soát tuyệt đối, muốn tất cả mọi người xoay quanh bà, làm theo ý bà. Còn thứ vợ anh muốn là một cuộc sống thoải mái, một mái nhà không bị ai quấy rầy.”
“Nhu cầu của hai người họ ngay từ gốc đã đối lập. Còn anh bị kẹp ở giữa, vừa không có khả năng hòa giải mâu thuẫn, vừa không có dũng khí đưa ra lựa chọn, chỉ biết hết lần này đến lần khác tìm tôi , mong tôi giải quyết thay anh .”
“ Nhưng anh à , tôi không phải đấng cứu thế của anh .”
“Cuộc đời của chính tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng như c.h.ế.t.
Tôi không biết Lâm Cường có hiểu lời tôi không .
Tôi cũng không quan tâm anh ta có hiểu hay không .
“Tiền t.h.u.ố.c tháng này , nhớ gửi hóa đơn cho tôi . Quá hạn tự chịu.”
Tôi để lại câu cuối cùng rồi cúp máy.
Sau đó tiện tay đưa luôn số mới ấy vào danh sách đen.
Ngoài cửa sổ, nắng rực rỡ trải khắp nơi.
Tôi xách túi, chuẩn bị đến phòng tập boxing gần công ty.
Nghĩ đến việc tưởng tượng bao cát là những phiền muộn trong quá khứ rồi đ.ấ.m từng cú một, tôi bỗng thấy háo hức lạ thường.
Còn đống rối ren dưới quê kia , cứ để bọn họ tự dọn.
Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình .
Trong phòng tập boxing, mồ hôi túa ra trên trán tôi , rơi lộp độp xuống sàn.
Tiếng huấn luyện viên vang bên tai.
“Đấm đi ! Dùng lực từ eo bụng! Đừng chỉ vung tay bằng sức thô!”
Tôi nhìn chằm chằm bao cát trước mặt, tưởng tượng đó là từng gương mặt giả tạo và cay nghiệt.
Gương mặt thất vọng của mẹ tôi .
Gương mặt bất tài mà cáu kỉnh của anh tôi .
Gương mặt đạo đức giả của chị dâu.
Một cú.
Rồi lại một cú.
Bụp.
Bụp.
Bụp.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên như âm thanh của ba mươi năm ấm ức trong lòng tôi .
Tôi chưa từng nghĩ rằng, dùng toàn bộ sức lực đ.á.n.h vào một mục tiêu, lại có thể sảng khoái đến vậy .
Ba mươi năm qua, phương châm sống của tôi chỉ xoay quanh hai chữ “hy sinh” và “nhẫn nhịn”.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt , hy sinh đủ nhiều, cuối cùng sẽ đổi được sự công nhận và yêu thương từ gia đình.
Tôi giống như một cỗ máy không biết mệt, tự đốt cháy mình để sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo ấy .
Kết quả, thứ tôi nhận lại chỉ là những đòi hỏi được xem như lẽ đương nhiên, cùng những lời chỉ trích ngày càng nặng nề.
Chỉ đến khi tự tay đóng sầm cánh cửa ấy lại , tôi mới phát hiện thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao.
Sau buổi tập, tôi tắm nước nóng, thay một bộ đồ sạch sẽ, cảm giác như cả người vừa được lột xác.
Cơ bắp đau nhức, nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường.
Tôi bước vào một nhà hàng Nhật mà mình đã muốn thử từ lâu, gọi ngay suất Omakase đắt nhất.
Từng miếng sushi tinh xảo lần lượt được dọn ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.