Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ánh đèn neon trong thành phố đồng loạt sáng lên, rực rỡ đến ch.ói mắt.
Tôi hít sâu một hơi .
Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tôi biết , từ khoảnh khắc cánh cửa ấy đóng lại , tôi mới thực sự vạch rõ ranh giới với cái gia đình như bãi bùn lầy đó.
Anh tôi cuối cùng cũng về quê.
Tôi không biết anh ta về bằng cách nào.
Tôi cũng không quan tâm sau khi anh ta về, căn nhà kia sẽ nổi lên cơn bão gì.
Tôi chặn luôn số điện thoại mới của anh ta , tiếp tục sống cuộc đời của mình .
Tôi đăng ký lớp yoga, bắt đầu tập thể hình.
Cuối tuần, tôi hẹn vài người bạn thân đi leo núi ngoại ô, hoặc cùng nhau xem một bộ phim mới chiếu.
Tôi bắt đầu học cách sống cho chính mình .
Tôi đem số tiền từng đổ vào gia đình nhiều năm qua, dùng để làm bản thân vui vẻ.
Tôi mua chiếc váy hàng hiệu đắt tiền mà mình đã ngắm từ lâu.
Tôi đặt trước một buổi mát-xa toàn thân .
Khi mặc chiếc váy đẹp lên người , ngửi hương tinh dầu thoang thoảng trên da, bước đi dưới ánh nắng, tôi mới chợt nhận ra .
Hóa ra cuộc sống có thể tươi sáng đến vậy .
Chỉ là những ngày bình yên ấy không kéo dài quá lâu.
Chiến dịch “tuyên truyền” của mẹ tôi ở quê cuối cùng cũng bắt đầu có hiệu quả.
Một tối nọ, tôi nhận được điện thoại của mợ ba.
Mợ ba là người tương đối t.ử tế trong đám họ hàng nhà tôi , sống khá hòa nhã, trước đây cũng từng nhận không ít sự giúp đỡ của tôi .
“Tiểu Tuệ à , dạo này cháu bận không ?”
Vừa bắt máy, mợ đã niềm nở hỏi han.
“Cũng bình thường ạ, mợ có việc gì không ?”
Tôi đi thẳng vào chuyện chính.
“Ôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn…”
Giọng mợ ba nghe có vẻ ngập ngừng.
“Chỉ là… chuyện của mẹ cháu dạo này trong làng ồn ào lắm…”
“Bà ấy nói cháu đuổi bà ấy ra khỏi nhà, mỗi tháng chỉ cho hai trăm tệ, ăn chẳng đủ no, ngày nào cũng khóc hết nước mắt. Hôm qua đi chợ, bà ấy còn khóc giữa đường, bảo nuôi phải đứa ăn cháo đá bát, già rồi không ai lo, thà c.h.ế.t quách đi còn hơn…”
“Bây giờ người trong làng ai cũng chỉ trỏ cháu, nói cháu học cao kiếm nhiều tiền mà ngay cả mẹ ruột cũng không nuôi, lương tâm chắc bị ch.ó ăn mất rồi .”
Mợ ba cẩn thận thuật lại , giọng đầy lo lắng.
Tôi im lặng nghe , không chen vào .
Trong lòng thì cười lạnh.
Đúng là phong cách của mẹ tôi .
Một khóc , hai nháo, ba dọa c.h.ế.t.
Biến mình thành nạn nhân thê t.h.ả.m, rồi dùng dư luận và đạo đức để trói tôi lại .
“Tiểu Tuệ à , mợ biết chắc cháu cũng có nỗi ấm ức riêng.”
Mợ ba nói tiếp.
“
Nhưng
dù
sao
bà
ấy
cũng là
mẹ
cháu. Máu mủ ruột rà cắt
sao
cho đứt. Cháu xem
có
thể bớt thời gian về quê một chuyến,
nói
chuyện đàng hoàng với
mẹ
cháu,
rồi
đón bà
ấy
lên thành phố
không
? Như
vậy
cũng chặn
được
miệng lưỡi
người
đời,
tốt
cho danh tiếng của cháu hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-7
”
“Mợ ba.”
Cuối cùng tôi cũng mở miệng, giọng rất bình tĩnh.
“Cảm ơn mợ đã quan tâm. Nhưng cháu sẽ không về, cũng sẽ không đón bà ấy lên nữa.”
“Sao lại thế?”
Mợ ba không hiểu nổi.
“Bởi vì việc cháu đang làm hiện tại, chính là điều mẹ cháu luôn dạy cháu.”
Tôi nói .
“Bà ấy luôn bảo cháu phải học theo chị dâu. Học chị ấy tiết kiệm vun vén, học chị ấy biết lấy lòng người lớn.”
“Mợ có biết chị dâu cháu hiếu thuận với bà ấy thế nào không ?”
Không đợi mợ trả lời, tôi đã tiếp tục nói .
“Sinh nhật mẹ cháu tháng trước , cháu chuyển khoản năm ngàn tệ. Còn chị dâu cháu chỉ mang đến một bó hoa nhựa giả mười tệ. Kết quả, mẹ cháu kéo tay hết hàng xóm để khen chị dâu, nói chị ấy hiểu chuyện, biết tiết kiệm. Quay lưng lại thì c.h.ử.i cháu kiếm được vài đồng đã không biết mình là ai.”
“Cháu đưa bà đi ăn buffet một ngàn hai trăm tệ, chỉ muốn để bà nếm thử món ngon. Bà không động đũa lấy một lần , còn mắng cháu ném tiền qua cửa sổ, ăn vào sẽ bị trời đ.á.n.h. Sau đó bà lại không ngừng khen chị dâu, nói chị ấy đi chợ mười tệ là đủ cho cả nhà ăn ba ngày.”
“Mợ ba, mợ nói xem, có phải mẹ cháu đặc biệt tán thưởng kiểu ‘hiếu thuận’ của chị dâu cháu không ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rõ ràng, đây là lần đầu tiên mợ ba nghe được những chuyện này .
“Vậy nên bây giờ cháu đang dùng cách của chị dâu để hiếu thuận với bà ấy .”
Tôi nói tiếp.
“Mỗi tháng cháu đưa bà hai trăm tệ, để bà tự đi chợ nấu cơm ở quê, chẳng phải đúng với cái gọi là ‘vun vén nhà cửa’ mà bà luôn tôn sùng sao ? Bà thích chị dâu đến vậy , giờ để bà sống chung với vợ chồng anh trai mỗi ngày, thưởng thức mấy bữa cơm mười tệ ăn được ba ngày do chính tay chị dâu nấu, chẳng phải đúng là niềm vui sum vầy mà bà hằng mong ước sao ?”
“Cháu như thế gọi là giúp bà cầu được ước thấy, là thành toàn cho bà. Nếu người trong làng hỏi, mợ cứ nói y như vậy giúp cháu.”
Tôi nói nhanh, rõ ràng, logic không chừa kẽ hở nào.
Mợ ba im lặng rất lâu.
Cuối cùng, mợ chỉ khô khốc nói một câu: “Hóa ra … là như vậy à …”
“Vâng, chính là như vậy đấy ạ.”
Tôi đáp.
“Cho nên mợ ba, sau này mấy cuộc gọi kiểu này mợ không cần gọi cho cháu nữa đâu . Cháu đã quyết rồi . Người khác nghĩ thế nào, cháu không quan tâm.”
Cúp máy, tôi thở phào một hơi .
Tôi biết , trận chiến dư luận của mẹ tôi đã thất bại.
Khi sự thật và logic đứng về phía tôi , mọi lời đồn đại cũng chỉ còn là trò cười .
Bà ấy muốn dùng “chữ hiếu” làm sợi dây trói tôi .
Nhưng bà không ngờ chính tay tôi lại quàng sợi dây đó lên cổ bà và cậu con trai quý giá của bà.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng, ngày tôi phải chuyển tiền sinh hoạt cho mẹ .
Tôi mở app ngân hàng, không chút do dự nhập con số “200.00”, rồi bấm chuyển khoản.
Nhìn dòng chữ “Chuyển khoản thành công” hiện lên trên màn hình, lòng tôi bình yên đến lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.