Loading...

BỊ MẸ COI NHƯ CÂY ATM, TÔI ĐƯA BÀ VỀ VỚI CON DÂU TỐT
#18. Chương 18

BỊ MẸ COI NHƯ CÂY ATM, TÔI ĐƯA BÀ VỀ VỚI CON DÂU TỐT

#18. Chương 18


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nói xong, tôi cúp máy.

 

Rồi đưa số của chị ta vào danh sách chặn ngày càng dài.

 

Tôi tựa lưng vào ghế văn phòng, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

 

Từng người một trong bọn họ đều đã tìm đến tôi .

 

Dùng đủ mọi chiêu trò, cố kéo tôi trở lại vũng bùn bẩn thỉu đó.

 

Nhưng tất cả đều thất bại.

 

Bởi vì tôi đã xây cho mình một tòa lâu đài không thể xâm phạm.

 

Một tòa lâu đài được đúc từ trái tim cứng cỏi, xây bằng từng viên gạch mang tên thất vọng.

 

Thế giới của tôi không cần bất kỳ ai trong số họ xen vào nữa.

 

Tương lai của tôi , từ nay sẽ do chính tôi quyết định.

 

Thời gian là chiếc lưới lọc tốt nhất, lọc đi phần lớn những âm thanh vô nghĩa trong cuộc đời.

 

Kể từ khi tôi chặn anh trai, mẹ , chị dâu và cả đám họ hàng chuyên giở trò bắt cóc đạo đức, thế giới của tôi yên tĩnh như một l.ồ.ng kính chân không .

 

Chớp mắt, một mùa đông nữa lại đến.

 

Đã hơn một năm kể từ ngày tôi đưa mẹ về quê.

 

Trong hơn một năm ấy , tôi thăng chức, tăng lương, đổi sang xe sang, thậm chí còn mua một căn hộ rộng rãi trong khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.

 

Cuộc đời tôi giống như một cổ phiếu tiềm năng, cứ thế tăng trưởng vùn vụt, chẳng thấy dấu hiệu đi xuống.

 

Tôi không về quê lần nào.

 

Cũng không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ căn nhà đó.

 

Hai trăm tệ mỗi tháng, tôi chuyển đúng hạn như đóng tiền điện nước.

 

Khoản tiền ấy là khoản trả góp hằng tháng tôi dùng để mua sự cắt đứt với tình thân .

 

Nó nhắc tôi về cái giá của tự do.

 

Cũng nhắc tôi về những tháng ngày hoang đường trong quá khứ.

 

Tôi từng nghĩ tôi và gia đình ấy sẽ cứ im lặng như thế, dần dần xa cách, cho đến khi trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi không giao nhau .

 

Cho đến khi tôi nhận được điện thoại từ Chủ nhiệm Vương của hội đồng thôn.

 

“Tiểu Tuệ phải không ? Chú là Chủ nhiệm Vương của thôn đây, cháu còn nhớ chú không ?”

 

Giọng Chủ nhiệm Vương vẫn hào sảng, nhiệt tình đúng kiểu người nhà quê.

 

“Cháu chào chú Vương, cháu nhớ chứ ạ. Có chuyện gì vậy chú?”

 

“Ôi, chuyện tốt , chuyện tốt lớn!”

 

Giọng chú Vương đầy phấn khởi.

 

“Phía nam thôn mình sắp quy hoạch thành khu công nghiệp, sẽ giải tỏa xây mới hết! Nhà cũ của gia đình cháu nằm ngay trong phạm vi giải tỏa! Tính theo nhân khẩu và diện tích, nhà cháu sẽ nhận được một khoản đền bù kha khá, còn được chia hai căn hộ tái định cư nữa!”

 

Giải tỏa.

 

Từ ấy như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh trong lòng tôi , chỉ tạo ra vài vòng gợn rất nhỏ.

 

Ngôi nhà “gia đình” nơi tôi lớn lên, nơi chất đầy ký ức về sự ngột ngạt, cãi vã và bất công, sắp biến mất.

 

Tôi không hề tiếc nuối.

 

Ngược lại , tôi thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

 

“Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú đã báo cho cháu.”

 

“Tiểu Tuệ à , chuyện này cần chủ hộ và toàn bộ thành viên có tên trong hộ khẩu về tận nơi ký xác nhận. Chủ hộ nhà cháu vốn là bố cháu, nhưng bố cháu mất rồi , bây giờ là mẹ cháu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-18
Cháu và anh trai cũng đều có tên trong sổ, nên cả ba người bắt buộc phải có mặt, tự tay ký tên điểm chỉ trước mặt nhân viên ban đền bù giải tỏa.”

 

Chú Vương giải thích.

 

“Cháu xem khi nào rảnh thì về một chuyến nhé?”

 

Tôi nhìn lịch làm việc của mình .

 

Cuối năm, công việc chất đống.

 

Nhưng tôi biết , chuyện này tôi không né được .

 

Đây cũng là một cơ hội.

 

Một cơ hội để kết thúc tất cả.

 

“Cuối tuần sau cháu sẽ về.”

 

Tôi chốt thời gian.

 

“À, được , tốt rồi ! Để chú báo cho mẹ cháu và anh trai một tiếng, cho họ chuẩn bị .”

 

Cúp máy, tôi ngồi yên một lúc.

 

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau , một số lạ gọi đến.

 

Là anh trai tôi , Lâm Cường.

 

Giọng anh ta không còn tức giận và tuyệt vọng như trước .

 

Thay vào đó là sự dè dặt, gần như nịnh nọt.

 

“Tiểu Tuệ… là anh đây. Chủ nhiệm Vương gọi cho em rồi đúng không ?”

 

“Ừ.”

 

“Chuyện đó… chuyện giải tỏa, em biết rồi chứ? Nghe nói được đền bù nhiều tiền lắm. Em… em cuối tuần sau về thật à ?”

 

Giọng anh ta vừa nghi ngờ vừa mong chờ.

 

“ Tôi về ký giấy.”

 

Tôi đáp.

 

“Được, được ! Về là tốt rồi , về là tốt rồi !”

 

Anh ta vội vàng nói , như sợ tôi đổi ý.

 

“Tiểu Tuệ à , hơn một năm không gặp, anh … anh nhớ em lắm. Lần này em về thì ở nhà chơi vài hôm nhé? Anh nấu món ngon cho em ăn. Mẹ… mẹ cũng ngày nào cũng nhắc em.”

 

Nghe mấy lời giả tạo đến buồn nôn ấy , trong lòng tôi cười lạnh.

 

Nhớ tôi ?

 

Là nhớ tiền trong túi tôi thì có .

 

Là đang tính xem làm sao c.ắ.n được một miếng lớn từ khoản đền bù khổng lồ kia .

 

“ Tôi chỉ về một ngày, ký xong là đi .”

 

Tôi lạnh lùng dập tắt ảo tưởng của anh ta .

 

“Thôi nào Tiểu Tuệ!”

 

Anh ta lập tức cuống.

 

“Cả nhà vất vả lắm mới có dịp đoàn tụ, thế nào cũng phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ. Nhất là khoản tiền kia , chia thế nào cũng phải bàn bạc một chút. Em xem, mẹ đã già rồi , sức khỏe lại yếu, sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền. Còn anh , giờ một mình sống cũng rất khó khăn. Em bây giờ tiền đồ rộng mở, làm bà chủ lớn, không thiếu tiền. Em xem… có thể quan tâm gia đình thêm chút không ?”

 

Cuối cùng anh ta cũng lộ đuôi cáo.

 

“Chia thế nào, trong hợp đồng sẽ ghi rất rõ.”

 

Tôi nói .

 

“Phần nào là của tôi , tôi không lấy thiếu một xu. Phần nào là của hai người , tôi cũng không lấy thêm một cắc. Mọi thứ cứ theo pháp luật và chính sách.”

 

“Tiểu Tuệ! Em nói thế mà nghe được à !”

 

Giọng anh ta lại bắt đầu nóng nảy quen thuộc.

 

“Chúng ta là người một nhà mà! Sao em có thể tính toán từng đồng với gia đình như vậy ! Em đành lòng nhìn mẹ và anh cạp đất mà sống sao ?”

 

“Đó không phải chuyện tôi cần suy nghĩ.”

 

Giọng tôi lạnh như băng.

 

“Đó là việc anh , Lâm Cường, với tư cách con trai, với tư cách đàn ông, phải tự mình giải quyết. Anh đã ‘ tốt nghiệp’ khỏi tôi rồi . Cuộc đời sau này của anh , xin tự chịu trách nhiệm.”

 

“Mày…”

 

Bạn vừa đọc xong chương 18 của BỊ MẸ COI NHƯ CÂY ATM, TÔI ĐƯA BÀ VỀ VỚI CON DÂU TỐT – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo