Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không cho anh ta cơ hội nói tiếp, trực tiếp cúp máy.
Tôi mở tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ cho chuyến “vinh quy bái tổ” này .
Tôi phải chọn bộ đồ đắt tiền nhất.
Túi xách đắt tiền nhất.
Giày cao gót đắt tiền nhất.
Tôi không về quê để khoe khoang.
Tôi về để tham gia trận chiến cuối cùng.
Tôi muốn tận mắt cho họ thấy tôi đang sống tốt đến nhường nào.
Tôi muốn họ hiểu rõ thế giới của họ và thế giới của tôi đã cách nhau bằng một vực sâu không bao giờ lấp được .
Trận này , tôi muốn thắng triệt để.
Thắng đẹp .
Thắng rực rỡ.
Sáng thứ bảy, tôi lái chiếc Porsche trắng của mình , rẽ khỏi đường cao tốc về hướng quê nhà.
Hơn một năm không về, con đường này dường như càng trở nên cũ kỹ, xơ xác hơn.
Khi xe lăn bánh vào đầu làng, nó lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người .
Dân làng dừng hết việc đang làm , nhìn chằm chằm chiếc xe sang lạc lõng giữa khung cảnh thôn quê, xì xào bàn tán, chỉ trỏ không ngừng.
Mặt tôi không chút biểu cảm.
Tôi đỗ xe vững vàng trước cổng nhà cũ.
Cổng mở toang.
Anh trai tôi , Lâm Cường, đang đứng ở cửa, lúng túng nhìn ra ngoài.
Anh ta trông già đi ít nhất mười tuổi so với một năm trước .
Tóc thưa hơn nhiều, lưng hơi còng, trên người mặc chiếc áo khoác cũ sờn đã giặt đến bạc màu, dưới chân là đôi giày rằn ri dính đầy bùn đất.
Năm tháng và áp lực cuộc sống đã biến anh ta thành một gã trung niên đậm mùi quê mùa đến mức tôi suýt không nhận ra .
Thấy tôi bước xuống xe, anh ta sững sờ.
Anh ta nhìn tôi ngơ ngác.
Nhìn bộ đồ Chanel được cắt may vừa vặn trên người tôi .
Nhìn chiếc đồng hồ Cartier trên tay tôi .
Nhìn gương mặt trang điểm tinh tế nhưng lạnh nhạt của tôi .
Trong mắt anh ta , đầu tiên là chấn động.
Sau đó là tự ti.
Cuối cùng hóa thành ghen ghét và căm hận sâu không thấy đáy.
“Tiểu Tuệ… em về rồi .”
Anh ta nói đầy gượng gạo.
Tôi gật đầu, bước thẳng vào sân.
Trong sân, cỏ dại mọc um tùm.
Một góc chất đầy nông cụ hỏng và đủ thứ đồ linh tinh, nhìn hoang tàn tiêu điều.
Mẹ tôi đang ngồi trên bậc cửa phòng chính, tay cầm một nắm hạt hướng dương.
Bà cũng già đi rất nhiều.
Tóc gần như bạc trắng, thân hình gầy gò khô quắt, trông như một cành cây khô bị gió táp mưa sa.
Bà ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu.
Môi bà mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh.
Người phụ nữ từng có thể chỉ tay vào mặt tôi c.h.ử.i rủa suốt nửa tiếng, bây giờ ngay cả một câu trọn vẹn cũng không nói nổi.
Trong nhà, Chủ nhiệm Vương và hai nhân viên ban giải tỏa mặc đồng phục đã có mặt.
“Tiểu Tuệ đến rồi à ! Mau vào đi , mọi người đang đợi cháu đấy!”
Chủ nhiệm Vương nhiệt tình chào.
Tôi bước vào trong.
Trong phòng nồng nặc mùi ẩm mốc cũ kỹ.
Nhân viên giải tỏa lấy tài liệu ra , bắt đầu giải thích phương án đền bù theo giọng đọc văn bản hành chính.
Theo chính sách, nhà cũ và đất của gia đình tôi tổng cộng được nhận 1,6 triệu tệ tiền bồi thường, cùng hai căn hộ tái định cư rộng 100 mét vuông.
Sổ đỏ đứng tên bố tôi .
Bố đã mất, vì vậy tôi và anh trai là người thừa kế hàng thứ nhất, mẹ tôi là vợ hợp pháp, nên về nguyên tắc, cả ba đều có quyền phân chia tài sản này .
“Nếu
không
có
ý kiến gì,
mọi
người
ký
vào
thỏa thuận
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-19
Còn phần phân chia tiền bồi thường, gia đình cần tự thỏa thuận nội bộ, ghi rõ
số
tiền và tài khoản ngân hàng của từng
người
vào
phụ lục, bên chúng
tôi
sẽ chuyển khoản trực tiếp.”
Một nhân viên nói .
Hơi thở của anh tôi lập tức trở nên gấp gáp.
“Cái đó… đồng chí à .”
Anh ta xoa tay, lắp bắp mở miệng.
“Số tiền này có thể… có thể chia cho tôi và mẹ tôi nhiều hơn một chút không ?”
“ Tôi là con trai độc nhất trong nhà, sau này còn phải phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Còn em gái tôi … nó, nó làm bà chủ lớn trên thành phố, nó không thiếu chút tiền này .”
Nhân viên nhíu mày, liếc nhìn tôi .
“Việc này là chuyện gia đình các vị tự bàn bạc.”
Tôi không nói gì.
Chỉ rút từ chiếc túi Hermes của mình một xấp tài liệu, đặt lên bàn.
Tờ trên cùng là bản “Tuyên bố phân chia tài sản” mà tôi đã nhờ Luật sư Trương chuẩn bị .
“Không cần bàn.”
Giọng tôi rõ ràng và lạnh buốt, vang lên trong căn nhà tĩnh mịch.
“Anh tôi nói đúng, tôi quả thật không thiếu chút tiền này . Vì vậy , tôi tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu đối với hai căn hộ tái định cư. Hai căn đó thuộc về anh và mẹ tôi .”
Mắt anh tôi lập tức sáng rực lên.
Trên mặt hiện rõ vẻ mừng như điên.
Ngay cả mẹ tôi đang ngồi ngoài bậc cửa cũng kích động đến mức rướn người lên.
“ Nhưng ,” Tôi chuyển giọng, “Trong một triệu sáu trăm ngàn tiền mặt, tôi muốn lấy một triệu. Sáu trăm ngàn còn lại thuộc về hai người .”
“Cái gì?!”
Anh tôi nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm trúng đuôi.
“Một triệu? Lâm Tuệ, mày điên rồi hả! Dựa vào đâu mày lấy một triệu! Hơn một năm nay mày có lo cái nhà này ngày nào đâu !”
“Dựa vào cái này .”
Tôi cầm chồng tài liệu bên dưới bản tuyên bố, vứt từng tờ lên bàn.
“Đây là biên lai tôi gửi tiền sinh hoạt hằng tháng cho anh khi anh học đại học, tổng cộng mười tám ngàn tệ.”
“Đây là sao kê chuyển khoản ngân hàng lúc anh kết hôn, tôi đưa tiền đặt cọc mua nhà cho anh , hai trăm ngàn tệ.”
“Đây là toàn bộ viện phí và phí chăm sóc tôi đã trả trong ba lần mẹ nhập viện mấy năm trước , tổng cộng bảy mươi ba ngàn tệ.”
“Đây là các khoản tiền tôi trợ cấp cho gia đình, đồ đạc tôi mua cho hai người trong suốt những năm qua, có hóa đơn chứng từ ghi lại , tổng cộng hơn một trăm năm mươi ngàn tệ.”
“Tất cả cộng lại đã vượt quá bốn trăm bốn mươi ngàn. Tính theo vật giá năm đó và tỷ lệ lạm phát hiện tại, quy đổi thành một triệu tệ của bây giờ, cũng không quá đáng chứ?”
Mỗi câu tôi nói , mặt anh tôi lại trắng thêm một phần.
Anh ta nhìn tôi như nhìn quái vật, miệng há hốc đến mức gần như nhét vừa một quả trứng.
“Tao…”
Anh ta không nói được gì.
“ Tôi nói thêm cho anh biết một chuyện.”
Tôi nhìn thẳng vào mẹ tôi , người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Ánh mắt tôi sắc như d.a.o.
“Lần trước , anh tôi gọi điện lừa tôi nói mẹ bị xuất huyết não sắp c.h.ế.t. Tôi không về, nhưng tôi đã xác minh với bệnh viện. Lần trước nữa, mẹ bị viêm dạ dày cấp tính, anh cầm hóa đơn khám ngoại trú hơn bốn trăm tệ tìm tôi đòi thanh toán, tôi cũng không đưa anh một cắc.”
“ Nhưng hai người có biết không ? Hàng tháng, tôi đều âm thầm quyên góp cho Hội Từ thiện tuyến huyện dưới hình thức ẩn danh, lập một quỹ chuyên hỗ trợ chi phí y tế cho người già neo đơn và học sinh nghèo. Hơn một năm qua, tôi đã quyên góp hơn hai trăm ngàn tệ rồi .”
“Không phải tôi không có tiền, cũng không phải tôi không có lòng lương thiện.”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống hai người họ từ trên cao.
“Chỉ là tôi không muốn đem tiền và lòng tốt của mình tiếp tục đút cho đám sói mắt trắng tham lam ích kỷ, vĩnh viễn không biết thỏa mãn là các người nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.