Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô dì chú bác, những người bình thường im hơi lặng tiếng chẳng thấy mặt đâu , lúc này lại lần lượt trồi lên.
Ai nấy đều hóa thân thành sứ giả công lý, thay nhau dội lên đầu tôi những bài giảng đạo đức.
Nội dung thì cũng chẳng có gì mới.
Chỉ quanh đi quẩn lại vài câu quen thuộc.
“Trên đời này làm gì có cha mẹ nào sai.”
“Bà ấy là mẹ cháu, có nói cháu vài câu cũng là vì muốn tốt cho cháu.”
“Cháu đi làm ở ngoài kiếm nhiều tiền như vậy , nuôi mẹ là chuyện đương nhiên.”
“Anh cháu cũng khó khăn, cháu phải giúp anh ấy nhiều hơn.”
Tôi nhìn những dòng tin nhắn trôi liên tục trên màn hình, gương mặt không chút cảm xúc.
Nhóm này là do mẹ tôi đòi lập mấy năm trước .
Bà nói họ hàng thân thích phải thường xuyên liên lạc, qua lại với nhau cho tình cảm.
Nhưng thực tế, ý nghĩa duy nhất của nhóm này là để bọn họ tiện tìm đến tôi mỗi khi có việc cần tiền.
Nhà ai có con đi học cần tiền tài trợ.
Nhà ai xây nhà thiếu vốn.
Nhà ai có người già đau ốm cần tiền chữa trị.
Người đầu tiên họ nghĩ đến luôn là Lâm Tuệ tôi , đứa “kiếm được tiền lớn” ở thành phố.
Còn mẹ tôi thì say mê tận hưởng cảm giác được họ hàng tâng bốc, ghen tị.
Mỗi lần tôi chuyển tiền, chẳng khác nào dát thêm một lớp vàng lên mặt bà.
Tôi hít sâu một hơi , bắt đầu gõ chữ.
“Thưa các cô chú bác, về chuyện mẹ cháu về quê, cháu xin giải thích một lần cho rõ.”
“Thứ nhất, không phải cháu đuổi mẹ đi . Là mẹ cảm thấy không quen với lối sống của cháu trên này , mẹ cho rằng cháu tiêu tiền hoang phí, không biết tiết kiệm vun vén như chị dâu. Vì vậy , cháu tôn trọng suy nghĩ của mẹ , đưa mẹ về môi trường mà mẹ cảm thấy phù hợp hơn.”
“Thứ hai, về chuyện phụng dưỡng, cháu đã nói rõ với anh trai. Mỗi tháng cháu đóng 200 tệ sinh hoạt phí, anh trai và chị dâu chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống hằng ngày của mẹ . Đây là việc nội bộ của hai anh em cháu, không phiền các cô chú bác phải bận tâm.”
“Thứ ba, gần đây công việc của cháu rất bận, không có thời gian theo dõi điện thoại. Nhóm chat này cháu xin phép rời trước . Nếu các cô chú bác có việc gì, cứ tìm thẳng anh trai cháu, anh ấy rảnh hơn cháu nhiều.”
Gửi xong ba đoạn tin nhắn, tôi không hề do dự, bấm ngay “Xóa và rời nhóm”.
Làm xong tất cả, tôi cảm thấy tảng đá đè trong l.ồ.ng n.g.ự.c lại được đẩy đi thêm một phần.
Điện thoại của anh tôi gọi đến rất nhanh.
Anh ta dùng máy bàn ở cơ quan.
Xem ra anh ta đã phát hiện mình bị tôi cho vào danh sách đen.
“Lâm Tuệ! Mày điên rồi hả! Mày nói nhăng nói cuội gì trong nhóm vậy !”
Vừa mở miệng, anh ta đã mắng.
“ Tôi nói sai câu nào?”
Tôi hỏi ngược lại .
“ Tôi đưa mẹ hai trăm tệ sinh hoạt phí, đúng không ? Để vợ chồng anh chăm sóc mẹ , cũng đúng không ?”
“Hai trăm tệ! Mày còn dám mở miệng nói hai trăm tệ! Mày bảo tao còn mặt mũi nào nhìn họ hàng nữa? Bây giờ họ đang nói xấu tao sau lưng đấy!”
Anh
ta
tức đến mức gào lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-5
“Ồ? Họ nói xấu anh thế nào?”
Tôi khá hứng thú hỏi lại .
“Họ… họ nói thằng con trai như tao vô dụng, đẩy mẹ cho em gái nuôi. Bây giờ em gái không lo nữa, tao lại chẳng nuôi nổi mẹ mình !”
“Chẳng lẽ không đúng à ?”
Tôi chọc thẳng vào chỗ đau của anh ta .
“Anh, lương của anh thế nào tự anh biết rõ. Mỗi tháng trả tiền nhà, tiền xe xong còn dư lại bao nhiêu? Trước đây mẹ ở với tôi , ăn của tôi , ở nhà tôi , anh thảnh thơi quá còn gì. Giờ mẹ về rồi , anh thấy bà thành gánh nặng đúng không ?”
Đầu dây bên kia , hơi thở của anh tôi nặng dần, giống như một con thú bị nhốt trong l.ồ.ng.
“Lâm Tuệ, mày đừng ép tao.”
Giọng anh ta rít qua kẽ răng.
“Mày còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tao không nể tình anh em.”
“Tình anh em?”
Tôi bật cười .
“Anh, từ bao giờ anh bắt đầu nói chuyện tình nghĩa với tôi vậy ? Mẹ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn có gì ngon, gì tốt đều nhường anh trước . Tiền học đại học của anh là tôi vừa học vừa làm kiếm ra . Tiền đặt cọc mua nhà lúc anh kết hôn là toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm đầu đi làm của tôi . Bây giờ anh muốn nói chuyện tình nghĩa với tôi à ?”
“Bao nhiêu năm qua, tôi chính là cái máy ATM của cả nhà anh . Giờ cái máy ATM này không nhả tiền nữa, mấy người mới cuống cuồng lên rồi lôi tình nghĩa ra nói ?”
Mỗi câu tôi nói ra đều như một nhát d.a.o, đ.â.m thẳng vào lớp vỏ đạo đức giả của anh ta .
Anh ta im lặng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Ngay lúc tôi tưởng anh ta hết lời, chuẩn bị cúp máy, anh ta lại dùng giọng mệt mỏi đến kiệt sức nói .
“Tiểu Tuệ, coi như anh xin mày. Mày đón mẹ về đi .”
“Chị dâu mày… hôm nay cãi nhau với anh một trận lớn. Cô ấy nói nếu mẹ còn ở nhà, cô ấy sẽ bế con về nhà mẹ đẻ.”
“Cô ấy bảo cô ấy lấy tao, không phải để hầu hạ một bà già.”
Tôi nghe xong, trong lòng không hề dậy sóng.
Thậm chí còn thấy buồn cười .
Hóa ra “cô con dâu tốt ” được mẹ tôi khen còn hơn con đẻ lại nghĩ như vậy .
“Anh, đây là chuyện nhà anh , anh nên tự giải quyết.”
Tôi nói .
“Lúc anh cưới chị ấy , anh phải biết sẽ có ngày này chứ.”
“Anh không thể cứ đẩy hết trách nhiệm cho tôi được .”
“Tao không cần biết !”
Anh ta như bám được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng lập tức kích động trở lại .
“Mẹ là do mày đưa về, mày phải chịu trách nhiệm đến cùng! Nếu mày không đón mẹ lên, cái nhà này sẽ tan mất!”
“Tan thì tan thôi.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Biết đâu với anh lại là chuyện tốt .”
Nói xong, tôi cúp máy.
Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống sâu.
Tôi biết , trận chiến giữa anh tôi và chị dâu chỉ vừa mới bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.