Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ánh nến khẽ nhảy, ánh sáng ấm áp tràn khắp hai người .
Đầu ngón tay Nguyệt Hành dính chút linh cao mát lạnh, nhẹ nhàng đặt lên vết bầm xanh trên vai Tạ Như Mục.
Khi linh cao chạm vào da thịt, thiếu niên khẽ run lên một cái gần như không thể nhận ra , bờ vai hơi co lại , nhưng không né tránh, trái lại còn hơi nghiêng về phía y.
"Đau?" Nguyệt Hành thả nhẹ lực tay, giọng nói dịu dàng.
Tạ Như Mục rũ hàng mi dài, vành tai hơi ửng đỏ, giọng nói mềm xuống, thoáng mang chút nghẹn ngào nơi đầu mũi.
"Có một chút... sư tôn nhẹ tay một chút được không ."
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc sang, đồng t.ử đen thẫm như ngâm trong ánh nến, thoạt nhìn hoàn toàn là dáng vẻ ỷ lại .
Thân thể hơi nghiêng tới trước , l.ồ.ng n.g.ự.c nhẹ dán lên cánh tay Nguyệt Hành, sợi tóc cọ qua cổ tay y, mang theo mùi cỏ cây thanh mát.
"Đệ t.ử vừa rồi ở một mình trong thiên thất, trằn trọc thế nào cũng nhớ chuyện ban ngày, chỉ cần chạm vào vết thương là lại đau, chỉ có sư tôn bôi t.h.u.ố.c mới thấy đỡ hơn."
Nguyệt Hành nhìn dáng vẻ như sắp khóc này của cậu , động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng, chậm rãi thoa đều linh cao.
Cứu mạng, sức sát thương của chiêu nũng nịu này cũng quá mạnh rồi !
"Nhịn một chút, linh cao ngấm vào mới mau khỏi." Nguyệt Hành ngoài miệng chỉ có thể dịu giọng dặn dò.
Tạ Như Mục khẽ "ừm" một tiếng, nhưng thuận thế hơi nghiêng đầu, gò má gần như sắp dán vào cánh tay Nguyệt Hành.
"Nếu sư tôn cứ ở bên đệ t.ử, hình như sẽ không đau như vậy nữa."
Cậu hơi ngước mắt, ánh nhìn dán c.h.ặ.t lên sườn mặt Nguyệt Hành, mang theo chút khát khao dè dặt, giọng càng nhẹ hơn, gần như thì thầm:
"Sư tôn đêm nay có thể đừng nghỉ ngơi sớm quá không ?"
"Đệ t.ử ở một mình , luôn nhớ tới những lời chế giễu kia , trong lòng hoảng hốt. Nếu sư tôn chịu để đệ t.ử ở lại trong điện, canh chừng sư tôn, đệ t.ử sẽ an ổn hơn nhiều."
Thuốc đã thoa xong, Nguyệt Hành thu tay lại , đang định đặt chén t.h.u.ố.c lên cạnh án kỷ.
Tạ Như Mục lại tiến lên nửa bước, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy một vạt áo của Nguyệt Hành, đầu ngón tay khẽ vuốt ve chất vải mịn màng, đầu hơi nghiêng, đáy mắt dâng lên ý cười nhạt, vẻ nũng nịu quấn người không chút che giấu.
"Chỉ một đêm thôi được không ? Đệ t.ử không ồn ào, yên lặng ngồi một bên, chỉ nhìn sư tôn là đủ rồi ."
Màn được đằng chân lên đằng đầu, chính thức mở ra .
Từ chối đi , cậu vừa mới bị làm nhục trước mặt bao người , nhìn dáng vẻ đáng thương này , ta không đành lòng. Đồng ý đi , ai biết đêm nay trong đầu cậu lại đang tính toán thủ đoạn trả thù mới gì.
Hệ thống ngươi cho chút gợi ý đi ! Không thể cứ để ta lúc nào cũng đề phòng đồ đệ nhà mình gây chuyện!
Trong thức hải, bảng hệ thống lặng lẽ sáng lên màu đỏ tươi.
【Tạ Như Mục|Hắc hóa trị 99%|Chiếm hữu d.ụ.c 100%|Ỷ lại độ 100%】
Nguyệt Hành thở dài một hơi trong lòng, ngoài mặt rốt cuộc không nỡ từ chối: "Được. Ngươi nghỉ trên nhuyễn tháp trong điện đi , không cần cùng vi sư đả tọa tu luyện."
Mắt Tạ Như Mục lập tức sáng lên, khóe môi cong lên độ cong dịu dàng, ngón tay nắm vạt áo lại lặng lẽ siết c.h.ặ.t thêm một phần.
"Đa tạ sư tôn."
Cậu hơi cúi người , trán nhẹ cọ qua cánh tay Nguyệt Hành, động tác thân mật ngoan ngoãn.
Ánh nến đổ xuống bóng hàng mi dài, che giấu trọn vẹn tia đắc ý trong đáy mắt.
Cậu đứng thẳng dậy, vẫn dán sát bên người Nguyệt Hành, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, mang theo chút cố chấp trẻ con:
"Vậy sư tôn không được giữa chừng đuổi đệ t.ử đi ."
【Nghe xem, còn biết lo trước một bước.】
Nguyệt Hành bất đắc dĩ giơ tay, xoa đỉnh đầu cậu : "Không đuổi ngươi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi ."
"Vâng." Tạ Như Mục thuận theo đáp lại , mới chậm rãi di chuyển đến bên nhuyễn tháp trải gấm nhục ở góc điện ngồi xuống, nhưng không nằm xuống an giấc.
Cậu nghiêng nghiêng tựa vào mép tháp, nửa người ngâm trong ánh trăng, hai mắt khép hờ, nhìn như sắp chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngón tay buông trên đầu gối, lại đang cực kỳ nhỏ nhẹ mân mê.
Cách xa biển mây, từ khu tiên xá bên kia vẫn vọng đến từng đợt tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết trong ác mộng. Những âm thanh ấy men theo sát khí mà cậu âm thầm bố trí, truyền thẳng vào thần thức.
Mỗi một tiếng thở dốc sợ hãi, đều là cái giá mà những người đó phải trả.
Hàng mi Tạ Như Mục khẽ động, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Nguyệt Hành đang đả tọa trước án, khóa c.h.ặ.t lấy bóng dáng bạch y kia .
Sư tôn ở đây, cậu sao có thể thật sự ngủ được .
【Cảnh báo: Hắc hóa trị của Tạ Như Mục chỉ còn cách giá trị đầy một đường.】
Nguyệt Hành nhắm mắt điều tức, thần hồn hấp thu mảnh vụn nguyên thân có được ban ngày, bên tai tiếp nhận âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng gào thét điên cuồng.
Xong rồi xong rồi , sự tình vẫn đang tiếp tục lên men. Chung Ly Cố tinh minh như vậy , nói không chừng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Ngày mai e là sẽ có phiền phức tìm tới cửa.
Mấy tên đệ t.ử hôm qua ở Diễn Đạo đài ức h.i.ế.p Tạ Như Mục, đêm đêm bị ác mộng quấn lấy, pháp khí liên tiếp bị tổn hại, tu vi mãi không thể tiến thêm.
Tông môn tra khắp manh mối, chỉ tìm được một luồng sát khí như có như không , nhưng hoàn toàn không tra ra được người ra tay.
Không ai có thể nghĩ tới trên người một thiếu niên phàm nhân.
Nguyệt Hành sáng sớm tĩnh tọa trong điện, đầu ngón tay khẽ lướt trên ngọc giản công pháp, trong đầu còn đang phát lại nhắc nhở của hệ thống đêm qua.
Tiểu t.ử này trả thù còn rất có bài bản, không trực tiếp hạ sát thủ, chỉ dùng sát khí từ từ hành hạ, không để lại nửa điểm sơ hở.
Thật là tiến thoái lưỡng nan, nuôi phải một vị tiểu tổ tông bản lĩnh cực lớn.
Đúng lúc này , ngoài điện vang lên tiếng bẩm báo của thị tòng.
"Tiên quân, Chung Ly tiên quân sai đệ t.ử môn hạ đưa tới truyền tin ngọc giản, kính mời ngài đến Thanh Huyền điện một chuyến để nghị sự."
Nguyệt Hành chân mày khẽ nhíu.
Chung Ly Cố tìm ta ? Hơn nửa là vì Tạ Như Mục.
Chuyện hôm qua ở Diễn Đạo đài ông ta nhìn thấy rõ, nay tiên môn quái sự liên tiếp, ông ta tất nhiên đã phát giác không đúng.
Nguyệt Hành quay đầu nhìn về phía Tạ Như Mục đang sắp xếp thư quyển bên cạnh.
Thiếu niên mặc một thân tố y, thần sắc ôn hòa, điềm tĩnh, rũ mắt sắp xếp cuộn bài tập đêm qua bị vò nhăn.
"Sư tôn, có phải có khách tới thăm?" Tạ Như Mục ngước mắt nhìn qua, đáy mắt thoáng vẻ quan tâm.
"Là Chung Ly tiên quân, ông ấy mời ta đến Thanh Huyền điện nghị sự." Nguyệt Hành nhạt giọng mở miệng, "Ngươi ở lại Vân Diểu Các tĩnh dưỡng, không cần theo ta cùng đi ."
Đầu ngón tay Tạ Như Mục khựng lại , trong mắt lướt qua một tia bất an khó nhận ra .
Phải một mình rời khỏi sư tôn, còn phải để sư tôn một mình ở chung với Chung Ly Cố.
Chiếm hữu d.ụ.c trong lòng khẽ cuộn trào, nhưng cậu rất rõ, mình không thể biểu hiện ra kháng cự.
Cậu thuận theo gật đầu, hơi khom người : "Đệ t.ử hiểu rõ. Sư tôn vạn sự cẩn thận."
【Tích! Phát hiện Tạ Như Mục hơi bất an, hắc hóa trị duy trì 99%.】
Nguyệt Hành dặn dò xong hộ trận của Vân Diểu Các, liền khởi thân đạp mây đi đến Thanh Huyền điện.
Trong Thanh Huyền điện bài trí cực giản, chỉ có bàn ghế và trà cụ.
Chung Ly Cố một thân huyền sắc y bào, ngồi trước ngọc án, thần sắc thanh lãnh túc mục.
Thấy Nguyệt Hành đến, ông giơ tay ý bảo thị tòng lui xuống, trong điện chỉ còn hai người .
"Sư đệ , chuyện hôm qua ở Diễn Đạo đài, ta nhìn thấy rõ." Chung Ly Cố mở miệng, thanh tuyến bình tĩnh không gợn, "Lòng hộ đồ của ngươi, khiến người kính phục. Nhưng Tạ Như Mục người này , xa xa hung hiểm hơn ngươi tưởng tượng."
Nguyệt Hành thần sắc trầm tĩnh: "Sư huynh , lời này là ý gì."
"Sát khí ẩn phục trong cơ thể hắn , không phải lệ khí phàm trần bình thường." Đầu ngón tay Chung Ly Cố nhẹ điểm ngọc án, một mặt thủy kính phản chiếu hư ảnh hiện lên, trong gương ẩn hiện lóe qua một tia tàn ảnh đồng t.ử xà, "Đó là một đạo ấn ký tàn hồn của xà tộc thượng cổ, bị phong ấn sâu trong thần hồn hắn . Ngày thường bị hắn dùng ý chí cưỡng ép áp chế, nếu phong ấn lỏng lẻo..."
Ta đã sớm biết rồi , không có cách nào, thượng đế thị giác chính là như vậy .
Sách chưa đọc xong, nhưng giới thiệu nhân vật thì vẫn có .
"Sau khi bị nhục ở Diễn Đạo đài hôm qua, sát khí của hắn đã tiết ra ngoài. Đêm qua mấy tên đệ t.ử tiên môn gặp quấy nhiễu, lại không tra ra được hung thủ, luồng âm hàn khí tức kia , cùng nguồn với trên người Tạ Như Mục."
Chung Ly Cố ngước mắt nhìn Nguyệt Hành, ngữ khí mang theo nhắc nhở trịnh trọng: "Hiện tại hắn đã biết cách ẩn nhẫn, ngụy trang, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng luồng lực lượng này không chịu sự ước thúc của chính đạo."
"Hôm nay hắn chỉ trừng trị những kẻ từng ức h.i.ế.p mình , nhưng ngày khác nếu hắn gây ra chuyện gì, hậu quả không thể tưởng tượng."
Nguyệt Hành trong lòng chùng xuống.
Quả nhiên, Chung Ly Cố đã phát giác được hết thảy.
"Ý của ngươi, là muốn ta vứt bỏ hắn ." Nguyệt Hành ngữ khí hơi lạnh.
Chung Ly Cố lắc đầu: "Ta không phải muốn ngươi vứt bỏ đồ đệ . Chỉ muốn nhắc nhở ngươi, lý trí của hắn , toàn bộ hệ trên một mình ngươi."
"Nếu có một ngày, ngươi để hắn cảm nhận được chán ghét, tầng phong ấn kia sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn là đồ đệ của ngươi, chỉ là quái vật bị tàn hồn xà tộc chi phối."
"Ta nhìn hắn , chấp niệm đối với ngươi đã thâm nhập thần hồn."
Từng câu từng chữ đều đ.á.n.h trúng tâm tư của Nguyệt Hành.
Nguyệt Hành im lặng một lát.
Đây nào
phải
thu đồ
đệ
, rõ ràng là đang ôm một quả b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-phao-hoi-yeu-lai-khong-phai-loi-cua-ta/chuong-5
o.m hẹn giờ
có
thể nổ bất cứ lúc nào.
"Đa tạ sư huynh báo cho biết ." Nguyệt Hành chậm rãi mở miệng, "Chuyện này ta sẽ để ý nhiều hơn."
Chung Ly Cố khẽ gật đầu: "Ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu sát khí của hắn có dấu hiệu mất khống chế, ta sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để hắn bị sỉ nhục trước mặt mọi người thêm lần nữa."
Nói cho cùng, trong mắt những người đứng ngoài như sư huynh , cậu ấy cũng chẳng khác gì một mối họa tiềm tàng.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Nguyệt Hành từ biệt Chung Ly Cố, quay người trở về Vân Diểu Các, trên đường đi , tâm tư rối loạn.
Lúc này Nguyệt Hành mới thật sự hiểu rõ sự nguy hiểm của Tạ Như Mục, đó không chỉ là tâm tư thiên chấp, mà còn là luồng lực lượng thượng cổ tiềm ẩn sâu trong thần hồn.
Cảnh báo của Chung Ly Cố còn vang vọng bên tai, từng chữ đè nặng khiến tim y căng thẳng.
Không được , không thể treo lơ lửng như vậy nữa.
Cậu ấy quá thiếu cảm giác an toàn , vừa rời khỏi ta là dễ suy nghĩ lung tung.
Ta không thể hai mươi bốn giờ không rời nửa bước canh chừng cậu ấy , phải để lại một tín vật ràng buộc, để cậu ấy an tâm, cũng để ta có thể biết vị trí của cậu ấy bất cứ lúc nào.
"Sư tôn, Chung Ly tiên quân có nói gì không ?"
Nguyệt Hành bất động thanh sắc đón lấy ánh mắt ngoan ngoãn của thiếu niên, dịu giọng đáp lại câu hỏi vừa rồi : "Chỉ nói chút đạo pháp tu hành, không nhắc gì khác, đừng nghĩ nhiều."
Dỗ yên Tạ Như Mục, Nguyệt Hành lập tức gọi hệ thống trong lòng.
Hệ thống!
Bạch ngọc bội thu hồi từ thôn trang kia , có thể cải tạo thành pháp khí liên kết thần hồn không ?
Loại có thể cảm ứng hai chiều ấy , ta có thể cảm nhận được vị trí của cậu ấy , cậu ấy cũng có thể cảm nhận được khí tức của ta bất cứ lúc nào.
Giọng máy lạnh lẽo lập tức đáp lại :
"Có thể cải tạo, ngọc bội này vốn là tín vật nguyên thân của ký chủ."
Nguyệt Hành lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng gào thét điên cuồng:
Quá tốt rồi ! Cuối cùng cũng có cách trị tận gốc một chút!
Trước kia chỉ có thể lo lắng đề phòng, giờ có tín vật làm nền, có thể chủ động ổn định tâm thái của cậu ấy !
Không còn sợ vừa rời đi , cậu ấy đã nghĩ lung tung tám trăm lần ta sắp bị người khác cướp đi , âm thầm hắc hóa trả thù tất cả mọi người nữa.
【Tích! Tiêu hao lực lượng bản nguyên công pháp mới giải khóa của ký chủ, ngọc bội đang cải tạo... Cải tạo hoàn thành.】
Bạch ngọc bội lặng lẽ đặt trên ngọc án, đột nhiên dâng lên một tầng nhu quang ấm áp sáng trong, quấn c.h.ặ.t lấy khí tức thần hồn thuộc về riêng Nguyệt Hành.
Nguyệt Hành nắm bạch ngọc bội ấm mát trong lòng bàn tay, quay người nhìn về phía Tạ Như Mục đang lặng lẽ đứng một bên ngoan ngoãn chờ đợi.
Thiếu niên rũ mắt, ngoan ngoãn an tĩnh, chỉ là sâu trong đáy mắt, vẫn còn lưu lại chút bất an nhỏ nhặt từ việc vừa rồi sư tôn một mình gặp Chung Ly Cố.
"Như Mục, lại đây."
Giọng Nguyệt Hành dịu dàng trong trẻo.
Tạ Như Mục lập tức bước lên, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng y: "Sư tôn?"
Nguyệt Hành giơ tay, nhẹ nhàng buộc bạch ngọc bội đã cải tạo xong lên cổ cậu .
Ngọc trụy dán lên l.ồ.ng n.g.ự.c ấm nóng của thiếu niên, trái tim vốn đang thấp thỏm bất an, đột nhiên bị một luồng khí tức quen thuộc bao bọc.
"Bạch ngọc bội này , ban đầu là ta để lại để hộ ngươi, nay cải tạo xong, tặng cho ngươi."
Đầu ngón tay Nguyệt Hành nhẹ nhàng lướt qua đường vân mịn màng của ngọc bội, ngữ khí nghiêm túc lại dịu dàng:
"Nó giấu một luồng thần hồn của ta , bất kể ngươi ở đâu , ta đều có thể cảm nhận được vị trí của ngươi."
"Ngươi cũng có thể cảm nhận được khí tức của ta bất cứ lúc nào."
"Từ nay về sau , dù ngươi ở đâu , vi sư cũng có thể hộ ngươi bình an."
Tạ Như Mục toàn thân khẽ cứng, ngón tay rủ bên người khẽ run rẩy, đáy mắt đen thẫm cuộn trào ấm nóng.
Thần kinh luôn căng c.h.ặ.t đến c.h.ế.t, đột nhiên thả lỏng.
"Tích! Phát hiện tín vật ràng buộc đã hoàn thành liên kết."
【Hắc hóa trị của Tạ Như Mục: 99%→95%→90%→85%】
【Hắc hóa trị đang tiếp tục hạ xuống...】
【Cuối cùng ổn định chốt lại : 80%】
Hàng loạt con số liên tiếp nhảy xuống trên màn hình hệ thống, Nguyệt Hành hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuồng hỷ thổ tào:
Cuối cùng cũng hạ xuống rồi ! Cái giá trị nguy hiểm 99% kẹt lâu như vậy !
80%! Cuối cùng cũng nằm trong mức có thể khống chế! Không còn là trạng thái mất khống chế tùy thời diệt thế nữa!
Tạ Như Mục trước mặt, tay dán lên bạch ngọc bội ấm nóng trước n.g.ự.c, khí tức liên tục không ngừng bao bọc thần hồn cậu .
Cậu ngước mắt nhìn Nguyệt Hành, mi mắt cong cong: "Đa tạ sư tôn."
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bạch ngọc bội trước n.g.ự.c, động tác trân trọng vô cùng: "Đệ t.ử sẽ luôn đeo, vĩnh viễn không rời thân ."
Giọng thiếu niên nhẹ nhàng, mang theo sự an ổn chưa từng có .
Cậu không cần phải lén lút nghi kỵ, dựa vào trả thù người khác để ổn định cảm giác tồn tại của mình nữa.
Sư tôn đã cho cậu lời hứa vững chắc nhất.
Nguyệt Hành nhìn ánh sáng trong trẻo trong đáy mắt cậu , dịu dàng xoa đỉnh đầu cậu , trong lòng khẽ thở dài:
80% vừa đúng.
Có chấp niệm, cũng đủ dính ta , nhưng sẽ không mất khống chế bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu .
Sau này nuôi cho tốt , có một ngày sẽ mài phẳng được cái nhân thiết hắc hóa này của cậu ấy .
Nguyệt Hành giơ tay, nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh tóc Tạ Như Mục, khẽ nhắc nhở: "Như Mục, ngọc bội chỉ hộ được an nguy của ngươi, sau này nếu lại có người dị nghị, làm khó ngươi, chớ nên một mình nén trong lòng nữa."
Tạ Như Mục khẽ gật đầu, thuận theo đáp lại : "Đệ t.ử hiểu rõ."
Nhưng ngón tay trong tay áo, lặng lẽ khẽ co lại .
Cậu nhớ những lời chế giễu của những người đó, lực đạo đẩy xô rơi trên vai và tiếng cười nhạo đầy đường.
Chỉ là nay có ràng buộc của sư tôn, cậu sẽ không như đêm qua, âm thầm trả thù nữa.
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi.
Mấy ngày sau , Tạ Như Mục vẫn sẽ đến Diễn Đạo đài nghe giảng, có ngọc bội bên người , cậu không còn hoảng hốt bất an đầy lòng nữa.
Mỗi lần ngồi xuống, cảm nhận được luồng khí tức nhàn nhạt thuộc về Nguyệt Hành truyền đến từ ngọc bội trước n.g.ự.c, tâm thần cậu liền an định.
Trên Diễn Đạo đài, mấy tên đệ t.ử từng ức h.i.ế.p cậu , những cơn ác mộng và âm sát quấn lấy bọn họ dần dần tiêu tan.
Bọn họ chỉ cho rằng tà túy đã tự lui, lại không biết là Tạ Như Mục chủ động thu hồi trừng phạt âm thầm.
Ánh mắt mọi người nhìn Tạ Như Mục, vẫn mang theo kiêng dè, chỉ là không dám công khai khiêu khích nữa.
Lục Yến Hành thường xuyên nhìn về phía Tạ Như Mục, trong mắt mang theo không cam lòng.
Tạ Như Mục chỉ hờ hững rũ mắt, không để ý tới.
Ngọc bội trước n.g.ự.c ấm nóng, không ngừng nhắc nhở cậu rằng trong lòng sư tôn vẫn có một chỗ dành cho mình .
Một ngày bài học kết thúc, Tạ Như Mục từ biệt mọi người , trở về Vân Diểu Các.
Vừa bước vào các, liền thấy Nguyệt Hành đang ngồi trước ngọc án, lật xem ngọc giản công pháp.
Thấy thiếu niên trở về, Nguyệt Hành ngước mắt, thần thức khẽ cảm ứng ngọc bội, xác nhận không có d.a.o động bất thường mới yên lòng.
"Hôm nay bài học có thuận lợi không ?"
Tạ Như Mục bước lên, đặt cuộn bài tập của mình lên án, hơi nghiêng người , rất tự nhiên tiến gần Nguyệt Hành, ngọc bội trước n.g.ự.c khẽ va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy cực nhẹ.
"Coi như thuận lợi, chỉ là lúc nghe giảng, vẫn có người lén bàn tán về đệ t.ử." Ngữ khí cậu bình thản, chỉ có một tia tịch mịch nhạt.
Nguyệt Hành trong lòng căng lên, lập tức ngước đầu nhìn bảng hệ thống.
【Hắc hóa trị của Tạ Như Mục: 80%, không tăng.】
May quá, không bị kích thích bật ngược.
Nguyệt Hành đặt ngọc giản xuống, giơ tay nắm lấy cổ tay cậu , ánh mắt nghiêm túc: "Những lời nhàn thoại của người khác, không cần để trong lòng. Ngươi là người thế nào, vi sư tự có phán đoán, không đến lượt bọn họ định đoạt."
Tạ Như Mục nhìn y, đáy mắt dâng lên ánh sáng mềm mại, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt trán lên vai Nguyệt Hành.
"Đệ t.ử biết . Chỉ cần có sư tôn, đệ t.ử liền không sợ gì cả."
Đứa nhỏ này ăn gì mà lớn cao vậy , mới qua bao lâu, đã cao hơn ta nửa cái đầu rồi .
Nguyệt Hành tự nhận mình không tính là lùn, ít ra cũng có 180, Tạ Như Mục bây giờ mới bao lớn đã cao hơn y, sau này e là còn dài nữa.
Hơi thở ấm nóng của thiếu niên phả qua vai, ánh sáng nhạt của ngọc bội lưu chuyển ẩn ẩn giữa hai người .
Nguyệt Hành trong lòng thở dài.
80% hắc hóa, không tính là cao, nhưng vẫn chưa đến mức khiến y yên tâm.
Tạ Như Mục tựa trên vai Nguyệt Hành, hô hấp bình ổn , vững vàng duy trì hắc hóa trị 80%.
【Tích! Hắc hóa trị của Tạ Như Mục ổn định 80%|Chiếm hữu d.ụ.c 90%|Ỷ lại độ 100%】
【Trạng thái cảm xúc: Bình hòa, không có ý niệm chủ động gia hại.】
Nguyệt Hành quét qua bảng, hơi yên tâm, trong lòng âm thầm cảm khái:
May có ngọc bội ổn định được cậu ấy . Chỉ là phía tiên môn, Lục Yến Hành luôn ở Diễn Đạo đài, không tránh khỏi gặp mặt.
Trong nguyên tác hắn là thiên mệnh chủ giác, dù không cam lòng bái sư bị cự tuyệt, cũng sẽ không chơi âm mưu chia rẽ, điểm này ngược lại hiếm có .
Nguyệt Hành cúi đầu nhìn Tạ Như Mục đang tựa vào mình , giơ tay vuốt đỉnh đầu cậu .
"Như Mục, vi sư thấy kiểu tóc của ngươi có chút rối, không bằng để vi sư b.úi giúp?"
Tạ Như Mục hơi sững, sau đó đứng dậy ngồi trước gương, khẽ cười : "Sư tôn thế nào cũng được ."
Nguyệt Hành đột nhiên nhớ đến một đoạn video từng xem thời hiện đại: bài học đầu tiên của kiếm tu chính là trước tiên phải buộc tóc cao thành đuôi ngựa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.