Loading...
MẸ CHỒNG DỌA ĐẬP ĐẦU ÉP TÔI NHƯỜNG NHÀ, CHỒNG LẠI CHỈ THẲNG TƯỜNG CHỊU LỰC
Khoảnh khắc Châu Tú Lan lao đầu về phía bàn trà , tất cả mọi người trong phòng khách đều đồng loạt nín thở.
“Mẹ!”
Thẩm Việt hét lên, nhưng khác với những lần trước , anh không lao tới giữ bà lại .
Tôi đứng bên cạnh, toàn thân lạnh buốt. Điều khiến tôi sợ không phải Châu Tú Lan thật sự đập đầu đến mức xảy ra chuyện, mà là sau khi bà tự làm mình bị thương, căn nhà cưới này lại biến thành cái cớ để ép tôi phải nhượng bộ, khiến tất cả những gì thuộc về hai vợ chồng cuối cùng trở thành thứ có thể đem ra mặc cả.
Thái dương Châu Tú Lan sượt qua cạnh bàn trà , rách một lớp da mỏng, vài giọt m.á.u đỏ chậm rãi rịn ra .
Bà đứng thẳng người , đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi rồi gằn từng chữ:
“Khương Lê, hôm nay cô không giao giấy tờ nhà ra , tôi sẽ c.h.ế.t ngay trước mặt cô!”
Bố chồng tôi , Thẩm Kiến Quốc, ngồi trên sofa hút t.h.u.ố.c, sắc mặt khó coi nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu. Em chồng Thẩm Phong khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt xem kịch ban đầu cũng đã hoàn toàn cứng lại , rõ ràng chính anh ta cũng không ngờ mẹ mình thật sự dám làm tới mức này .
Tôi siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc ấy , Thẩm Việt bước tới.
Anh không tranh cãi với mẹ , cũng chẳng vội vàng dỗ dành. Anh chỉ lặng lẽ đẩy chiếc bàn ăn bằng gỗ đang kê sát tường sang một bên. Chân bàn cọ mạnh trên nền gạch, phát ra một âm thanh ch.ói tai khiến tất cả mọi người đều vô thức nhìn sang.
Sau đó, anh giơ tay vỗ lên bức tường chịu lực, quay đầu nhìn mẹ mình .
“Mẹ, chỗ này chắc hơn.”
Giọng anh bình tĩnh đến mức khiến cả căn phòng im phăng phắc.
“Nếu mẹ nhất định muốn đập thì cứ đập mạnh vào đây.”
Ba ngày trước , tôi vẫn còn cho rằng gia đình này dù có mâu thuẫn thế nào thì ít nhất cũng có thể yên ổn đến Tết.
Tôi và Thẩm Việt kết hôn được hai năm.
Căn nhà cưới của chúng tôi là một căn hộ chín mươi mét vuông ở phía đông thành phố, nằm trong khu vực tuyển sinh của một trường khá tốt . Giá căn hộ không hề rẻ, nhưng vì vị trí thuận tiện, môi trường xung quanh cũng ổn nên lúc mua, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất đáng.
Tiền trả trước là sáu trăm nghìn tệ. Bố mẹ tôi bỏ ra ba trăm năm mươi nghìn, Thẩm Việt góp hai trăm năm mươi nghìn. Phần còn lại là khoản vay mua nhà, còn tiền sửa sang và đồ gia dụng đều do hai vợ chồng tự dành dụm sau khi kết hôn.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên cả tôi và Thẩm Việt, mỗi người sở hữu năm mươi phần trăm.
Suốt hai năm qua, tôi vẫn luôn cho rằng căn nhà ấy chính là nền móng cho gia đình nhỏ của mình , là nơi hai chúng tôi sẽ cùng sống, cùng làm việc, cùng tích cóp rồi từng bước xây dựng cuộc sống của riêng mình .
Cho đến tối hôm
ấy
, khi Thẩm Việt còn đang tăng ca
chưa
về,
mẹ
chồng Châu Tú Lan đột nhiên xách một túi quýt tới cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-chong-ep-toi-giao-nha-cho-em-trai-chi-co-chong-dung-ve-phia-toi/chuong-1
Vừa bước vào nhà, bà không nói chuyện ngay mà đi một vòng quanh phòng khách. Ngón tay bà lướt qua tủ tivi, bệ cửa sổ rồi tay vịn sofa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều quan sát căn nhà kỹ đến mức khiến tôi có cảm giác bà đang kiểm tra một món đồ sắp thuộc về mình .
Cuối cùng, bà ngồi xuống trước bàn ăn, đặt túi quýt lên bàn rồi nói :
“Khương Lê, mẹ muốn bàn với con một chuyện.”
Tôi rót cho bà một cốc nước, đặt trước mặt bà.
“Mẹ nói đi .”
“Thẩm Phong đang quen một cô gái. Điều kiện nhà gái khá tốt , nhưng bên kia có một yêu cầu là trước khi kết hôn phải có nhà.”
Bà dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi .
“Mẹ với bố con tính rồi . Căn nhà này của hai đứa cứ sang tên cho Thẩm Phong trước .”
Chiếc ấm nước trong tay tôi suýt trượt xuống.
“Mẹ, căn nhà này …”
“Mẹ biết đây là nhà thuộc khu tuyển sinh tốt .”
Châu Tú Lan lập tức ngắt lời, dường như đã đoán trước tôi muốn nói gì.
“Bạn gái Thẩm Phong chính là nhìn trúng điểm ấy , nói sau này hai đứa có con thì đi học thuận tiện. Con với Thẩm Việt dù sao cũng còn trẻ, công việc đều ổn , dành dụm thêm vài năm rồi mua căn khác là được .”
Tôi đặt ấm nước xuống, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Mẹ, tiền trả trước căn nhà này bố mẹ con bỏ ra ba trăm năm mươi nghìn. Phần còn lại cũng do vợ chồng con trả, tiền sửa sang và đồ gia dụng càng là hai đứa tự lo. Bây giờ bảo bọn con sang tên cả căn nhà cho Thẩm Phong như vậy thật sự không hợp lý.”
Sắc mặt Châu Tú Lan lập tức trầm xuống.
“Cái gì gọi là không hợp lý? Thẩm Việt là anh trai Thẩm Phong, anh trai giúp em trai một tay chẳng phải chuyện nên làm sao ?”
“Có thể giúp, nhưng không thể lấy cả căn nhà ra giúp.”
“Sao con lại ích kỷ như vậy ?”
Giọng bà lập tức cao lên.
“Thẩm Phong là em chồng ruột của con. Nó không cưới được vợ, chẳng lẽ mặt mũi hai đứa sáng sủa lắm sao ? Người ngoài nhìn vào chẳng phải vẫn nói anh chị có điều kiện mà không chịu giúp em sao ?”
Tôi hít sâu một hơi rồi không tranh cãi tiếp.
Với một người đã mặc định căn nhà của người khác là tài sản có thể tùy tiện đem chia, nói thêm bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng. Bởi vấn đề không nằm ở chỗ bà không hiểu lý lẽ, mà là ngay từ đầu bà đã không hề cảm thấy tài sản của tôi cần được tôn trọng.
Tối hôm ấy , khi Thẩm Việt về nhà, tôi kể lại toàn bộ.
Anh ngồi bên giường im lặng rất lâu, hai tay đan vào nhau , mãi sau mới nói :
“Ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ .”
Tôi nhìn anh , trong lòng đột nhiên có chút bất an.
Giọng anh quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tôi không thể đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, càng không biết khi thật sự phải lựa chọn giữa vợ và gia đình ruột thịt, anh sẽ đứng về phía nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.