Loading...

Cá nhỏ ăn tôm tép
#10. Chương 10

Cá nhỏ ăn tôm tép

#10. Chương 10


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Giang Dư cười , xuống xe rồi vòng sang mở cửa bên phía tôi .

“Xuống xe đi , tổ tông.”

Tôi hơi thất vọng bĩu môi.

Mặc dù không giống những gì mình tưởng tượng, nhưng quả thật cũng lâu lắm rồi tôi chưa trở lại trường cấp ba.

Không biết đường chân tóc của lão Lý còn ổn không nữa.

Sau khi giải thích với bảo vệ ngoài cổng rằng chúng tôi là cựu học sinh, hai đứa thuận lợi được vào trường.

Lúc này đang là giờ thể d.ụ.c giữa buổi, tiếng nhạc thể d.ụ.c phát thanh từ loa vang vọng khắp khuôn viên trường.

Nhìn từng bóng dáng trẻ trung tràn đầy sức sống trước mắt, tôi vừa ghen tị vừa hoài niệm, không nhịn được cũng giơ tay làm theo mấy động tác.

Giang Dư nhìn người dẫn tập trên bục chào cờ, đưa tay chỉ về phía đó.

“Lần đầu tiên nhìn thấy em, em cũng đứng ở đó.”

Tôi nhìn bóng lưng tràn đầy sức trẻ của cô gái trên bục đến thất thần, khẽ bật cười .

“Thế là từ lúc ấy đã nảy sinh ý đồ xấu với em rồi ?”

“Ừ. Anh cũng không ngờ cậu thiếu tiền đồ thế, bị người ta dụ một cái là chạy theo luôn.”

Tôi quay người , chẳng khách sáo gõ mạnh vào trán cậu một cái.

Giang Dư tủi thân xoa chỗ đau, đáng thương tố cáo tôi b.ạ.o h. à .n.h gia đình.

Các thầy cô trong văn phòng nghe tin chúng tôi trở về đều rất vui.

Lão Lý cười đến không khép được miệng, vừa xoa mái đầu đã thưa thớt của mình vừa không ngừng khoe với giáo viên mới bên cạnh:

“Hai học trò cưng của tôi đấy, hôm nay về thăm tôi rồi .”

“Nhớ hồi đó hai đứa tranh nhau hỏi tôi bài Toán, ôi chao, đúng là nhớ thật đấy.”

Nhớ lại những ngày ấy , tôi và Giang Dư cứ như hai đứa trẻ con suốt ngày đấu khẩu với nhau , trên mặt tôi cũng bất giác hiện lên ý cười .

Thầy chủ nhiệm khối vẫn đeo cặp kính, dáng vẻ nghiêm túc, không còn vẻ đùa cợt như ngày nào, chỉ có mái tóc đã điểm bạc chứng kiến năm tháng trôi qua.

“Hai đứa nhóc các em hồi đi học đã lén lút yêu đương rồi đúng không ? Cả văn phòng giáo viên lúc ấy còn cá cược xem hai đứa có đến với nhau hay không đấy.”

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Giang Dư lén bóp nhẹ tay tôi , ghé sát bên tai thì thầm:

“Chắc tại hồi đó anh thể hiện rõ ràng quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nho-an-tom-tep/chuong-10
”

Khi đi ngang qua lớp 12-1, chúng tôi còn nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm đang giáo huấn học sinh bên trong:

“Gần đây trong lớp chúng ta có vài bạn nam nữ qua lại hơi thân thiết quá mức. Không cần tôi nói nhiều, các em cũng sắp trưởng thành rồi , đều hiểu ý tôi cả.”

“Yêu sớm cũng được . Nhưng nếu không thể giống đàn anh đàn chị Giang Dư và Chu Hạ Di, cùng nhau thi đỗ Thanh Hoa, thì dẹp ngay suy nghĩ ấy cho tôi .”

Nhất thời chẳng biết chúng tôi được đem ra làm tấm gương tốt hay ví dụ xấu nữa.

Hai đứa đành lủi thủi tránh xa khỏi lớp học.

Rùa

Đi qua hành lang, tôi phấn khích kéo Giang Dư lại , chỉ vào những bức ảnh trên tường khoe:

“Nhìn kìa, hai đứa mình này .”

Trên bức tường cựu học sinh ưu tú, ảnh của tôi và Giang Dư được đặt cạnh nhau , bên dưới ghi điểm thi và trường đại học của hai đứa.

Giang Dư cong môi:

“Được đặt cạnh cô Chu, quả là vinh hạnh của tại hạ.”

“Đương nhiên rồi .”

Suốt chặng đường sau đó, tôi mới nhận ra những nơi Giang Dư đưa mình đến đều là những địa điểm lưu giữ ký ức quan trọng của hai chúng tôi .

Con phố ăn vặt nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu.

Hồ Tinh Quang nơi hai đứa chụp bức ảnh chung đầu tiên.

Cửa rạp chiếu phim nơi cậu từng chọc tôi giận rồi phải dỗ dành suốt nửa tiếng…

Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra .

Đi một vòng thật lâu, cuối cùng chúng tôi lại trở về trước cửa hàng tiện lợi của đêm tuyết năm ấy .

Khoảnh khắc Giang Dư quỳ một gối xuống, đầu óc tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Tất cả những màn tập dượt trước đó đều trở nên vô dụng.

Trong đầu như có pháo hoa “đùng” một tiếng nổ tung, tôi choáng váng nhìn cậu cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình .

Mãi đến khi Giang Dư dịu dàng lau nước mắt trên mặt, tôi mới nhận ra mình đã khóc t.h.ả.m đến mức nào.

Những lo lắng trước đó hoàn toàn thừa thãi.

Tôi còn chẳng muốn thừa nhận người đang khóc đến mức nói năng chẳng thành câu, lắp ba lắp bắp nói “em đồng ý” lúc này chính là mình .

Mãi đến khi Giang Dư vòng tay qua vai tôi , cùng nhau đi về, tôi mới muộn màng sụt sịt hỏi:

“Vừa nãy… có phải em khóc xấu lắm không ?”

“…Cũng khá xấu .”

Nhận ra sắc mặt tôi càng lúc càng sa sầm, Giang Dư lập tức kéo tôi lên xe.

“Nhẫn cũng đeo rồi , chuyện gả cho anh không được phép hối hận.”

(Hết).

 

Vậy là chương 10 của Cá nhỏ ăn tôm tép vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo