Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cũng hùa theo gào hai tiếng:
“Số 6 cố lên!”
Giang Dư cau mày, động tác chuyền bóng khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, Giang Dư nhận khăn từ đồng đội, tùy tiện lau những giọt mồ hôi rịn trên trán rồi đi ra ngoài sân.
Sở Tiêu Tiêu cầm một túi sữa sô-cô-la, tươi cười bước tới đón cậu .
“Giang Dư, tớ nghe nói cậu muốn uống sữa sô-cô-la nên đặc biệt mang tới cho cậu đấy.”
“Không cần đâu , vừa vận động xong uống thứ này ngọt ngấy lắm.”
Tôi còn đang ngẩn người thì cậu đã vòng qua Sở Tiêu Tiêu, đi thẳng về phía tôi .
“ Tôi là số 9.”
“…Hả?”
Nhìn vẻ mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của tôi , Giang Dư tức tối nghiến nhẹ răng, nhưng vẫn kiên nhẫn túm lấy áo bóng rổ của mình , kéo đến trước mắt tôi .
“ Tôi là số 9, không phải số 6.”
Tôi biết mà.
Số 6 là người lớp tôi , tôi không cổ vũ cho lớp mình thì chẳng lẽ lại đi cổ vũ cho lớp khác?
Cậu không nghĩ tôi nhìn nhầm số đấy chứ?
Giang Dư vô cùng tự nhiên lấy chai nước trong tay tôi , vừa vặn nắp, ngửa đầu uống liền mấy ngụm lớn vừa quay trở lại sân.
Đi được mấy bước vẫn không quên ngoái đầu, hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi :
“Số 9, số 9 đấy.”
Thế là dưới vô số ánh mắt nóng rực của các bạn học xung quanh, tôi đành chịu áp lực, căng da đầu cổ vũ cho Giang Dư.
Rùa
Càng hô, giọng tôi càng nhỏ.
Càng hô, tôi càng chột dạ .
Thế mà cậu nghe lại vui vẻ vô cùng, khóe miệng sắp ngoác tận trời rồi .
Các bạn học thân yêu à , đừng nhìn tôi nữa.
Vua muốn thần c.h.ế.t, thần không thể không c.h.ế.t mà.
9
Bức thứ mười ba.
Đây đã là bức thư tình thứ mười ba tôi nhận được rồi .
Đương nhiên không phải viết cho tôi , tất cả đều nhờ tôi chuyển cho Giang Dư.
Tôi cầm phong thư được gói ghém tinh xảo, đáng yêu trong tay, nhìn bóng lưng cô gái ngượng ngùng chạy đi mà âm thầm thở dài.
Có nên nói cho họ biết Giang Dư không thích nhận mấy thứ này không nhỉ? Rất nhiều thư trước đó đều là tôi giúp cậu xử lý.
Tôi cầm một xấp thư tình đủ kiểu đủ màu, chặn Giang Dư ở góc hành lang rồi chẳng nói chẳng rằng nhét hết vào tay cậu .
“Đều là tấm lòng của người ta cả, ít nhất cậu cũng xem thử đi chứ.”
Giang Dư nhìn chằm chằm đống thư chất đầy trong tay tôi , bỗng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
“Cậu muốn tôi xem à ?”
“Hả? Đây là chuyện của cậu mà, cậu tự quyết định đi .”
“Cậu không tức giận sao ?”
… Tôi …
Phải tức giận à ?
Giang Dư siết c.h.ặ.t nắp cốc nước trong tay, lướt qua vai tôi rồi bỏ đi .
“ Tôi có thích họ đâu , xem mấy thứ này làm gì? Thay vì để người ta ôm hy vọng, chẳng thà từ chối dứt khoát ngay từ đầu.”
Sao cứ cảm thấy cậu không được vui cho lắm nhỉ?
10
Giang Dư và
tôi
chiến tranh lạnh
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nho-an-tom-tep/chuong-5
Nói chính xác hơn, là một mình cậu đơn phương chiến tranh lạnh với tôi .
Vấn đề quan trọng nhất là tôi hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao .
Dạo gần đây tính tình cậu cứ lúc nắng lúc mưa, đúng là một người khó hiểu hết sức.
Gặp nhau ngoài hành lang, tôi theo thói quen bước tới hỏi cậu có cần tôi lấy nước giúp không , thế mà cậu lại cố tình quay mặt sang chỗ khác như thể chẳng nhìn thấy tôi .
Tính ra vụ cá cược của chúng tôi cũng sắp tròn một tháng rồi .
Chẳng lẽ cậu định từ nay về sau phân rõ giới hạn với tôi ?
Nhưng tôi còn chưa học lỏm đủ mà.
Gia sư một kèm một miễn phí thế này , ai mà không ham chứ?
Tôi buồn bực nằm bò ra bàn.
Cô bạn thân cẩn thận chọc chọc vào vai tôi .
“Hai người cãi nhau à ?”
Tôi lắc đầu, lòng dạ rối bời xoay cây b.út trong tay.
Khoan đã .
Hình như Giang Dư rất thích làm động tác này thì phải ?
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra chẳng phải được rồi sao ? Cậu chủ động đi hỏi đi .”
Đúng nhỉ.
Tôi có miệng mà.
Tôi cầm chai sữa AD canxi mua ở cửa hàng tiện lợi, chạy sang lớp 1, định hỏi xem rốt cuộc Giang Dư bị làm sao .
Giang Dư đang cúi đầu làm bài tập.
Tôi mặt dày cưỡng ép sáp lại trước mặt cậu , câu được câu chăng kiếm chuyện nói .
“Oa, bài này khó thật đấy, tớ nghĩ tận mười phút mà vẫn chẳng có chút manh mối nào.”
Không phản ứng.
Tôi không chịu bỏ cuộc, lại đẩy chai sữa AD canxi đến trước mặt cậu .
“Cho cậu này , cảm động không ?”
Vẫn không phản ứng.
Tôi dứt khoát giật phăng vở bài tập của cậu đi .
Cuối cùng Giang Dư cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi .
“Cậu làm sao thế?”
Giang Dư lấy lại vở bài tập từ tay tôi , một tay cầm b.út, lơ đãng vẽ linh tinh lên giấy nháp.
“Chu Hạ Di, cậu có tò mò về tôi không ?”
Tôi lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Tò mò chuyện gì?”
“Rốt cuộc cậu học kiểu gì mà giỏi thế? Bạn học Giang, mau nói bí quyết của cậu ra đi .”
“…Cậu muốn đứng nhất đến thế à ?”
“Đương nhiên rồi .”
Cậu bực bội đóng sầm vở bài tập lại , sau đó móc mấy quyển sổ ghi chép từ ngăn bàn ra .
Tôi ngơ ngác ôm lấy mấy quyển sổ cậu ném cho mình , đứng đờ tại chỗ.
Đúng lúc này , Sở Tiêu Tiêu bỗng gọi Giang Dư ra ngoài.
“Giang Dư, tớ có chuyện muốn nói với cậu .”
Cậu đứng dậy, đi ngang qua tôi rồi theo Sở Tiêu Tiêu rời khỏi lớp.
11
Dạo gần đây, Giang Dư và Sở Tiêu Tiêu khá thân thiết, trong khối cũng dần xuất hiện không ít lời đồn đại.
Có người nói hôm đó Sở Tiêu Tiêu gọi Giang Dư ra ngoài là để tỏ tình với cậu , mà Giang Dư cũng đồng ý rồi .
Lại nghe thấy mấy bạn ngồi bàn sau nhỏ giọng bàn tán chuyện của Giang Dư và Sở Tiêu Tiêu, tôi bực bội bịt tai lại , cố ép bản thân tập trung vào đống từ vựng tiếng Anh trước mặt.
Nhưng thật sự chẳng thể học vào nổi.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hóng gió một lát. Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu cầm sách bài tập, đứng sát bên Giang Dư hỏi hết câu này đến câu khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.