Loading...
Ta mặc hỉ phục bước qua cổng phủ tướng quân, nào ngờ sắp gọi là nhà chồng còn một ai sống sót.
Giữa từ đường tối lặng, những hàng bài vị xếp san sát khiến nhất thời chẳng .
Quản gia thở dài, kể rằng từ già đến con trẻ của Tạ gia đều chết nơi sa trường.
Ta vuốt phẳng vạt áo cưới đỏ thẫm, dè dặt hỏi ông: “Thế trong những bài vị , vị nào là phu quân của ?”
Vừa hỏi xong, một tấm bài vị đột nhiên ngã xuống.
Cả từ đường lặng ngắt.
Ta tấm bài vị chỏng chơ, sang quản gia: “Nó tự ngã xuống đấy ư?”
Quản gia luống cuống lấy tay lau trán khô rang, đó vội vàng dựng tấm bài vị lên.
Ông khép nép giải thích: “Hứa cô nương, bái đường cùng cô là thiếu tướng quân của phủ , ngài tử trận cách đây nửa tháng.”
Ta gật đầu, cố giữ cho vẻ mặt bình thản: “Thì là thế.”