Loading...
Ngày thứ tám mươi ba cái đuôi bám theo Chu Chích.
Trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn về mối quan hệ giữa và Chu Chích.
Chu Chích lên tiếng thanh minh:
“Giả thôi. bệnh sạch sẽ, đời cũng thể nào yêu đương với hộ khẩu nông thôn.”
coi như thấy.
Ngày hôm , vẫn như thường lệ mang bữa sáng đến cho .
đúng lúc , nhận một tin nhắn.
[Nhầm , quyên tiền cho cô nhà họ Chu!]
[Người cô cần báo đáp cũng Chu Chích!]
sững trong giây lát.
Ngay mặt, Chu Chích khẽ bật đầy mỉa mai:
“Thứ mà cũng là đồ cho ăn ? Cô mang cái đến cho , chẳng lẽ đang cố ý sỉ nhục đấy chứ?”
chậm rãi ngẩng đầu lên, giật lấy chiếc bánh trứng trong tay .
“Anh thích ăn thì ăn, thích thì thôi.”