Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Tô chưa bao giờ kéo bè kết phái, cũng chưa từng kêu gọi những bạn học khác cô lập tôi .
Càng không nói đến chuyện bắt nạt hay chèn ép tôi .
Rõ ràng với nhan sắc và sức ảnh hưởng của mình , cô ấy hoàn toàn có thể dễ dàng làm được tất cả những chuyện đó.
Nhưng cô ấy chưa từng làm .
Cô ấy chẳng qua chỉ có chút hư vinh mà thôi.
Mà vừa hay , Chu Chích lại có thể thỏa mãn lòng hư vinh đó của cô ấy , cho nên cô ấy mới muốn thử một lần .
Sau màn “khai sáng” này của tôi , Lục Tô rất nhanh đã ném Chu Chích ra khỏi đầu.
Thế nhưng…
Chu Chích lại không định dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy .
9
Thứ Hai hôm đó, tôi nhận được thông báo từ cố vấn học tập.
Tôi và Đường Yến Từ vì thể hiện khá nổi bật trong hoạt động đọc diễn cảm lần trước nên đã được chọn làm đại diện cho trường, đến Bắc Kinh tham gia một cuộc thi quy mô lớn hơn.
Tôi có chút ngơ ngác.
“ Nhưng thầy ơi, em chỉ giành được giải ưu tú thôi mà.”
“Quả thật vì vấn đề khẩu âm nên hôm đó em chỉ đạt giải ưu tú. Nhưng ban giám khảo cân nhắc thấy phần thể hiện cảm xúc của em rất tốt , là người truyền tải cảm xúc mạnh mẽ và dễ chạm đến lòng người nhất, cho nên cuối cùng vẫn đề cử đội của các em.”
Cố vấn học tập cười tủm tỉm nói :
“Với lại chẳng phải em vẫn luôn chăm chỉ luyện tập sao ? Đến trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, nhất định em sẽ có tiến bộ.”
“Cảm ơn thầy và nhà trường đã tin tưởng.”
“Vậy thì ba người các em phải phối hợp với nhau cho thật tốt nhé.”
Tôi sửng sốt.
“Ba người ?”
“Nhìn đầu óc
tôi
này
, quên mất
chưa
nói
với em. Cuộc thi cấp ngoài trường là thi theo nhóm ba
người
, cho nên Chu Chích sẽ tham gia cùng các em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-ra-nguoi-toi-tim-kiem-khong-phai-anh/chuong-8
”
“……”
Ngay chiều hôm đó, tôi đã gặp Chu Chích.
Lúc tôi và Đường Yến Từ đang luyện đọc cùng nhau , anh không mời mà đến.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, ngầu ngầu như thường ngày.
Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo mũ áo hoodie lên, rồi ngồi xuống ngay đối diện tôi .
Tôi cũng chẳng buồn để ý đến anh .
Ngược lại , Đường Yến Từ rất t.ử tế chủ động lên tiếng:
“Chu Chích, phần bản thảo của cậu đã được gửi vào email rồi .”
“Thấy rồi .”
Giọng Chu Chích nhàn nhạt.
“Đã học thuộc rồi , không khó.”
“Vậy là được .”
Đường Yến Từ gật đầu.
“Đừng kéo chân chúng tôi là được .”
Mặc dù trên môi Đường Yến Từ vẫn nở nụ cười , nhưng từng lời nói ra lại mang theo gai nhọn.
Chu Chích khẽ cười khẩy:
“Đâu phải chỉ có mình Đường Yến Từ cậu từng sống ở nước ngoài hồi nhỏ.”
“Vậy sao ?”
Đường Yến Từ vẫn mỉm cười .
“Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với tuổi thơ của cậu .”
Đường Yến Từ đáp trả xong liền quay sang nhìn tôi .
Giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn.
“Mệt không ? Uống chút nước đi .”
Đường Yến Từ đã chuẩn bị sẵn cho tôi một cốc nước ấm từ trước .
Uống nước xong, tôi tiếp tục cúi xuống đọc bản thảo.
Càng đọc về sau , những từ vựng ít gặp càng nhiều.
Tôi bắt đầu đọc hơi vấp.
Chu Chích lên tiếng:
“Không đúng, từ này phải đọc như thế này .”
Nhưng tôi không đợi anh nói hết câu.
Tôi lập tức quay sang bên cạnh hỏi:
“Đường Yến Từ, âm này phải phát âm thế nào?”
Đường Yến Từ lập tức ghé lại gần, kiên nhẫn sửa từng chỗ phát âm cho tôi .
Chu Chích nhìn hai chúng tôi , sắc mặt dần trở nên âm u.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.