Loading...
Khóe miệng cô bạn giật giật.
“… Cũng không hẳn. Chủ yếu là cậu vừa xinh xắn, học hành cũng giỏi, nhưng suốt ngày cứ trưng cái mặt lạnh tanh ra , nhìn thôi đã thấy đáng ghét rồi .”
“…”
“Tớ thấy cậu cứ nhìn điện thoại suốt. Đang chờ tin nhắn của ai à ?”
“Không có .”
Tôi chột dạ cất điện thoại đi .
Tôi vốn biết Kỷ Tư Minh là một người cuồng công việc.
Từ sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với công ty của Lan Hân Nhã, anh bận tối mắt tối mũi suốt mấy ngày liền.
Dường như anh đã quên sạch chuyện rắc rối xảy ra giữa chúng tôi trước đó.
Kể từ hôm tôi chạy khỏi nhà anh đến tận bây giờ, anh chưa từng nhắc lại chuyện ấy lấy một lần .
…
“Sếp chúng ta đúng là cao thủ đàm phán. Không ngờ tập đoàn Lan Thị lại chịu nhượng bộ đến tận 10%.”
“Ôi dào, 10% thì có là gì. Tôi đoán hai nhà sắp liên hôn, thành người một nhà rồi cũng nên.”
Lúc ra ngoài pha cà phê, tôi tình cờ nghe thấy mấy nhân viên đang lớn tiếng buôn chuyện, bất đắc dĩ phải nghe thêm vài câu.
Nói thật, hôm ở nhà hàng, khi Kỷ Tư Minh bảo tôi giả làm bạn gái anh , còn giả vờ m/a/n/g t/h/a/i để khiến Lan Hân Nhã tức giận bỏ đi , tôi cứ tưởng vụ hợp tác giữa anh và tập đoàn Lan Thị chắc chắn sẽ đổ bể.
Ai ngờ chẳng những không đổ bể mà hai bên còn hợp tác thành công, thậm chí Lan Hân Nhã còn hào phóng nhượng bộ?
Vô lý quá đi mất.
Chẳng lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết , rồi lại làm lành với nhau ?
Vậy những chuyện tôi làm trước đó còn có ý nghĩa gì nữa?
Nghĩ đi nghĩ lại , hóa ra kẻ ngốc nhất lại chính là tôi …
“Chị Lâm Thiển, cà phê tràn ra ngoài rồi kìa.”
Được một nhân viên nhắc nhở, tôi mới giật mình hoàn hồn.
Tôi thất thần trở về phòng thư ký.
Vừa ngồi xuống chỗ làm , Kỷ Tư Minh đã bước đến bên bàn tôi .
Anh gõ lên bàn mấy lần , tôi mới sực tỉnh.
“Đang nghĩ gì thế? Tôi gọi em mãi.”
Tôi lập tức đứng dậy, nghiêm chỉnh đáp:
“Xin lỗi sếp, anh có việc gì cần giao ạ?”
Rùa
Anh thoáng sững người .
“… Em không cần nói chuyện với tôi kiểu đó đâu . Ngồi xuống rồi nói .”
Tôi không nghe theo, vẫn đứng thẳng.
“Sếp có việc gì cần giao ạ?”
Anh khẽ ho một tiếng.
“Tối nay em có rảnh không ?”
Mọi người xung quanh đều lặng lẽ nhìn sang.
“Có công việc gì cần làm thêm ạ?”
“Không, tôi muốn mời em đi ăn.” Anh ngừng một lát rồi nói thêm:
“Coi như thưởng cho em.”
“Không cần đâu ạ, sếp. Làm việc cho công ty là trách nhiệm của em mà.”
Làm gì có ông chủ nào lại tự nhiên mời riêng một nhân viên đi ăn chứ?
Trước đây tôi chẳng thấy chuyện ấy có gì to tát. Được ăn miễn phí, chỉ có đồ ngốc mới từ chối.
Nhưng bây giờ, tôi không thích những hành động dễ khiến người khác hiểu lầm như thế nữa.
“Thật ra chủ yếu là tôi có vài chuyện muốn nói với em.”
“Sếp
có
gì cứ
nói
ngay bây giờ cũng
được
ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-than-dong-thai-khi/chuong-11
Tối nay em
phải
chuyển nhà, thật sự
không
có
thời gian.”
“Chuyển nhà?” Anh ngạc nhiên.
“Em định chuyển đi đâu ?”
“Đó là chuyện riêng của em rồi , sếp ạ.”
Chẳng phải tất cả đều tại mẹ tôi sao ?
Dạo gần đây, ngày nào bà cũng hỏi han tiến triển giữa tôi và Kỷ Tư Minh, khiến tôi phiền đến mức chịu hết nổi. Thế nên tôi mới quyết định dọn ra ngoài ở một thời gian cho yên tĩnh.
Có điều, đây là lần đầu tiên trong suốt 25 năm qua tôi tự mình ra ngoài sống riêng.
Nghĩ đến thôi cũng thấy vừa háo hức vừa mong chờ.
10
Hành lý của tôi chẳng có bao nhiêu, nên chưa đến 8 giờ tối, tôi đã dọn dẹp xong xuôi tổ ấm mới của mình .
Thế nhưng lúc ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ dùng sinh hoạt, tôi lại bất ngờ gặp Dư Dịch Dương.
Vốn chẳng định để ý đến anh ta , nhưng anh ta đã chủ động gọi tôi lại .
“Trùng hợp thật đấy, Lâm Thiển. Sao cậu lại ở đây?”
Mặc dù gần đây mọi người trong nhóm chat đều chế giễu chuyện anh ta giả làm thiếu gia nhà giàu, còn tôi cũng vì anh ta mà bị đem ra làm trò cười suốt bao nhiêu năm, nhưng thực ra Dư Dịch Dương chưa từng làm điều gì xấu với tôi .
“ Tôi sống gần đây.”
“Trùng hợp thế, tớ cũng vậy . Nhưng trước đây chưa từng thấy cậu , cậu mới chuyển đến à ?”
“Ừ, tối nay tôi vừa chuyển đến.”
Trong lúc nói chuyện, tôi đã thanh toán xong.
Ngay cả chuyện nhân viên thu ngân nhét thêm một món đồ nhỏ vào túi để khỏi phải trả lại tiền lẻ, tôi cũng chẳng để ý.
Vốn định chào tạm biệt Dư Dịch Dương, nào ngờ anh ta lại nhiệt tình đi theo, nhất quyết đòi xách túi giúp tôi .
Không từ chối được , tôi đành buông tay.
“Muộn thế này rồi , cậu lại vừa chuyển đến. Con gái đi đường một mình vào ban đêm không an toàn đâu , để tớ đưa cậu về.”
Tôi cũng chẳng từ chối.
Muốn đưa thì cứ đưa thôi.
Hai chúng tôi sóng vai đi cạnh nhau .
Đến dưới tòa nhà, anh ta đột nhiên lên tiếng:
“Thật ra năm ấy , tớ không cố ý từ chối cậu đâu . Biết cậu thích mình , tớ đã vui lắm.”
Tôi cau mày.
Tự nhiên nhắc lại chuyện ấy làm gì?
“Bây giờ cậu cũng biết bố tớ là tài xế nhà Kỷ Tư Minh rồi , nên tớ chẳng giấu cậu nữa. Từ nhỏ đến lớn, tớ luôn phải sống dưới cái bóng của Kỷ Tư Minh. Anh ta là cậu chủ cao quý của gia đình chủ, còn tớ chỉ là con của một người làm thuê. Tớ đã cố gắng học hành chăm chỉ, mong có thể thay đổi số phận của mình …”
“ Tôi cũng khá bận, hay là cậu nói thẳng vào chuyện chính đi ?”
Vẻ mặt anh ta thoáng ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng.
“Thật ra điều tớ muốn nói là, năm ấy tớ từ chối cậu vì bị Kỷ Tư Minh đe dọa. Anh ta nói nếu tớ dám nhận lời thì sẽ sa thải bố tớ, còn khiến tớ không thể tốt nghiệp. Anh ta đã biết từ trước rằng tớ có dự định đi du học sau khi lên đại học, nên nếu tớ đồng ý với cậu , anh ta sẽ phá hỏng kế hoạch ra nước ngoài của tớ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.