Loading...
“Cậu có nhận lời tôi hay không thì liên quan gì đến anh ấy ? Tại sao anh ấy lại phải đe dọa cậu ?”
Tôi thật sự chẳng hiểu nổi, lại càng kinh ngạc trước lý do vô lý đến mức khó tin này .
“Trước đây tớ cũng không biết , nhưng bây giờ thì hiểu rồi . Vì anh ta đã để mắt đến cậu , nên mới dùng quyền thế để uy h/i/ế/p tớ.”
Tôi cau mày.
Hồi cấp ba, tôi còn chẳng quen biết Kỷ Tư Minh cơ mà.
“Tớ nói những chuyện này chỉ muốn cậu biết Kỷ Tư Minh không phải người tốt đẹp gì. Bây giờ cậu đang ở bên anh ta thì phải cẩn t/h/ậ/n một chút, đừng để bản thân chịu thiệt.”
Hiểu rồi .
Hóa ra đến đây để chia rẽ tình cảm.
Tiếc thật, anh ta tính toán sai đối tượng rồi .
Tôi với Kỷ Tư Minh chỉ là cấp trên và cấp dưới , có phải người yêu đâu .
Sau khi tìm cách tiễn Dư Dịch Dương đi , tôi vừa định lên lầu thì bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng trong góc tối cách đó không xa.
Tôi sợ đến giật b/ắ/n cả mình .
May mà người ấy kịp lên tiếng:
“Em vẫn còn tình cảm với cậu ta à ?”
Là Kỷ Tư Minh.
“Anh làm em sợ ch//ết khiếp.”
Anh sa sầm mặt bước đến trước mặt tôi .
“Vậy ra tối nay em từ chối tôi là để đi cùng cậu ta ?”
Đây là kiểu suy luận gì thế?
“Sao sếp lại ở đây ạ?”
“ Tôi nhờ mẹ tôi hỏi mẹ em.”
“Sếp đặc biệt đến đây có việc gì sao ?”
Anh cau mày.
“Tan làm rồi , đừng gọi tôi như thế nữa.”
Tôi nghiêm túc đáp:
Rùa
“Tan làm rồi thì anh vẫn là sếp của em mà.”
Anh đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới , nhìn đến mức cả người tôi bắt đầu mất tự nhiên.
“Sao… sao thế ạ?”
“Dạo này em bị làm sao vậy ? Nói chuyện với tôi cứ khách sáo xa cách như thế. Em có ý kiến gì với tôi à ?”
Tôi chột dạ , lập tức quay người đi lên lầu.
“Em nào dám có ý kiến gì với sếp chứ. Muộn rồi , anh về cẩn t/h/ậ/n, em không tiễn đâu ạ.”
Tôi không ngờ anh lại đuổi theo, sợ đến mức cắm đầu chạy.
Nhưng anh cũng cố chấp chẳng kém, cứ thế chạy theo tôi .
Giữa đêm hôm khuya khoắt, hai người chẳng chịu đi thang máy, cứ một trước một sau đuổi nhau trên cầu thang.
Nếu có ai nhìn thấy cảnh này , chắc chắn sẽ sợ ch//ết khiếp.
Cuối cùng, tôi mệt đến mức phải dựa vào bức tường cạnh cửa nhà thở dốc.
Đống đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi rơi xuống đất, văng tung tóe khắp nơi.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
Anh liếc nhìn những món đồ nằm dưới đất.
Vừa định dời mắt đi , chẳng biết nhìn thấy thứ gì mà ánh mắt anh bỗng khựng lại .
Tôi nhìn theo hướng mắt anh .
Vừa nhìn thấy, chính tôi cũng sững người .
Cái… cái thứ này đâu phải tôi mua?
Nhìn sắc mặt anh dần trở nên nghiêm trọng, tôi chẳng hiểu sao lại thấy hoảng hốt, vội vàng cúi xuống nhặt hết đồ đạc rồi đứng dậy.
“Chắc lúc thanh toán người ta đưa nhầm thôi…”
Tôi
mở cửa phía
sau
,
vừa
định bước
vào
thì bất ngờ
bị
anh
đưa tay chặn cửa
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-than-dong-thai-khi/chuong-12
“ Tôi là sếp của em, đã đến tận cửa nhà rồi mà em không định mời tôi vào ngồi một lát sao ?”
Sắc mặt anh u ám như thể một cơn giông bão sắp ập đến.
Tôi chẳng dám từ chối, đành né sang một bên nhường đường.
“Tối nay em mới chuyển đến nên trong nhà chẳng có gì ăn đâu . Nếu anh muốn uống nước thì chỉ có nước lọc thôi.”
Anh bước vào , t/ùy ý quan sát phòng khách còn khá trống trải.
“Dư Dịch Dương cũng sống ở đây. Em chuyển đến đây là vì cậu ta ?”
Sao lại nhắc đến anh ta nữa rồi ?
“Trước đó em không biết anh ta sống ở đây.”
“Nếu vậy thì em chuyển sang chỗ khác đi , tôi sẽ tìm người giúp em dọn nhà.”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng vô cùng kiên định.
Chẳng hiểu sao , trong đầu tôi bỗng hiện lên những lời Dư Dịch Dương vừa nói .
Như bị điều gì đó xui khiến, tôi buột miệng hỏi:
“Dư Dịch Dương nói năm ấy anh ta từ chối em là vì bị anh đe dọa, có thật không ?”
Anh thoáng sững người , sau đó nhướng mày.
“ Đúng thì sao ?”
Tôi không ngờ anh lại thừa nhận ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ lấy một giây.
Nhất thời, tôi nghẹn lời.
11
“Thật ra nói là đe dọa thì cũng không hẳn. Tôi chỉ bảo cậu ta rằng nếu từ chối em, tôi sẽ tài trợ cho cậu ta đi du học thôi. Cuối cùng, giữa em và cơ hội ra nước ngoài, cậu ta đã chọn đi du học. Chuyện này đâu thể trách tôi được .”
Hả?
Sao phiên bản này lại hơi khác với những gì Dư Dịch Dương kể thế nhỉ?
“Bây giờ em đang chất vấn tôi vì cậu ta đấy à ? Em trách tôi đã phá hỏng nhân duyên của em sao ?”
Anh chậm rãi bước đến trước mặt tôi , ánh mắt thoáng hiện vẻ không vui.
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước.
Không ngờ lại va phải chiếc kệ phía sau , khiến tôi loạng choạng, túi đồ vừa nhặt xong lại rơi xuống đất, văng tung tóe.
Chiếc hộp nhỏ nổi bật kia một lần nữa đập vào mắt cả hai chúng tôi .
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn anh , nào ngờ lại bắt gặp ngay đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy ấy .
Ch//ết mất thôi!!!
Sao chỉ nhìn nhau thôi mà t/i/m tôi đã đập nhanh đến thế này …
Sợ anh nghe thấy tiếng t/i/m mình , đầu óc tôi bỗng chập mạch, buột miệng nói :
“Dù sao em cũng chẳng dùng đến thứ này , hay là tặng anh luôn nhé?”
Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức chìm vào im lặng đầy ngượng ngùng.
Một giây, hai giây…
Anh thong thả cúi xuống nhặt chiếc hộp bỏng tay ấy lên, rồi bước đến trước mặt tôi .
“Đã có lòng tặng tôi như thế, vậy ít nhất cũng phải tự mình kiểm tra xem hiệu quả thế nào chứ?”
“…”
“Sao thế?”
Giữa bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, tiếng t/i/m tôi đập thình thịch bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Cái… cái này không thể t/ùy tiện kiểm tra được đâu …”
Tôi nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh .
Một lúc lâu sau , ngay khi tôi tưởng anh sẽ tiếp tục dồn ép mình , anh lại bất ngờ đổi chủ đề.
“Muộn rồi , em nghỉ ngơi sớm đi .”
Nói xong, anh rời đi .
Tiện thể mang luôn chiếc hộp nhỏ ấy theo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.