Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
23
Ta đứng dưới chân tường của Cao gia, tự tay châm lửa, nhìn ngọn lửa bốc cao ngút trời.
Trong Cao gia, người trong đó gào thét hoảng loạn, âm thanh hỗn loạn tựa như tiếng heo bị c//học ti/ết. Đối với ta , lại như khúc nhạc dễ chịu làm sao .
Trước đó, ta đã hạ lệnh đuổi hết đám gia nhân ra ngoài. Giữa biển lửa, chỉ còn lại lũ t/iện nhân của Cao gia.
Tên Cao Nha Nội gào thét lớn nhất, tiếng kêu như lợn bị gi//ết. Nghe thật thỏa lòng.
Nửa canh giờ sau , thái t.ử vội vã đến nơi. Sắc mặt hắn u ám, không dám đối chất với ta , chỉ lệnh thuộc hạ dập lửa.
“Tiểu Tửu, Cao gia lại đắc tội gì với ngươi nữa đây?”
Ta liếc mắt nhìn thái t.ử, đôi môi nhếch nhẹ, giọng điệu lạnh lùng:
“Điện hạ không biết sao ? Ta nghe nói , cái c/hết của Tạ Thứ Văn có liên quan đến Cao gia.”
Ngay lúc đó, đám người Cao gia bị lôi ra ngoài. Chúng kẻ gãy tay, người bỏng nặng, bộ dạng vô cùng thê t.h.ả.m.
“Ta muốn đòi lại công đạo cho phu quân đã khuất của ta , có gì là sai chứ?”
Bị dồn vào đường cùng, Cao Nha Nội bất ngờ nổi cơn lôi đình, c.h.ử.i bới om sòm:
“Đồ nữ nhân đê tiện, ngươi tính là thứ gì? Tạ Thứ Văn vừa ch//ết, ngươi đã vội tìm nam nhân khác, còn giả bộ tình sâu nghĩa nặng!”
Không đợi ta mở miệng, thái t.ử đã giáng cho hắn một cái tát nảy lửa.
“Câm miệng!”
Xem ra , ngay cả thái t.ử cũng thấy chột dạ .
Nhưng cữu cữu đã biết việc Tạ Thứ Văn chưa ch/ết. Thái t.ử ngỡ rằng có thể giấu giếm, nhưng không ngờ cữu cữu chỉ đang chờ đợi thời cơ.
Ba ngày sau , đúng vào sinh thần của thái t.ử.
Hằng năm, sinh thần của hắn đều được tổ chức long trọng tại Đông Cung.
Nhưng năm nay, cữu cữu không cho phép làm lớn, chỉ triệu ta , Tạ Thứ Văn và Cao gia đến dự.
Cữu cữu ngồi trên ghế cao, ra hiệu thái t.ử rót rượu cho Tạ Thứ Văn. Thái t.ử ngẩn người , không hiểu vì sao một kẻ nô bộc như Tạ Thứ Văn lại được ban đặc ân.
“Phụ hoàng sao lại làm nhục nhi thần như vậy ? Nhi thần không rõ đã phạm lỗi gì.”
Cữu, đúng là bậc minh quân, chỉ khẽ mỉm cười , phất tay áo. Nhưng uy nghi đế vương như cơn cuồng phong tràn ngập cả đại điện, ép đến mức mọi người không dám thở mạnh.
“Thái t.ử hỏi rất hay . Trẫm cũng muốn hỏi, Tạ Thứ Văn đã làm sai điều gì mà thái t.ử phải tìm mọi cách để trừ khử hắn ?”
Thái t.ử nghe vậy , chân tay bủn rủn, tức thì quỳ xuống.
“Phụ hoàng, ý người là sao ?”
Lúc này , Tạ Thứ Văn đứng dậy, chậm rãi cúi người hành lễ với thái t.ử, giọng nói rõ ràng từng chữ:
“Thần, Tạ Thứ Văn, bái kiến thái t.ử điện hạ.”
Thái t.ử lập tức ngã quỵ, ánh mắt hoảng hốt nhìn Tạ Thứ Văn:
“Ngươi! Ngươi sao có thể”
“Thần chưa c.h.ế.t.”
Lời thừa thãi, ai cũng có thể nhìn ra hắn chưa ch/ết, cần gì phải nói rõ.
Ta lắc đầu, chẳng buồn quan tâm mấy chuyện này , quyết định tiếp tục ăn món của mình .
Thái t.ử cuống cuồng dập đầu với cứu cữu, khóc lóc như đứa trẻ.
Ta hiểu rõ tính cách của cữu cữu hơn ai hết. Dù người là một minh quân nhân từ, nhưng tuyệt đối không dung túng cho hành vi bỉ ổi của thái t.ử.
Người nhẹ nhàng nói rằng muốn phế thái t.ử. Ngữ khí tuy ôn hòa, nhưng rõ ràng đây là một thông báo.
Thái t.ử lập tức phát điên, lời lẽ lộn xộn.
Hắn nói Tạ Thứ Văn đáng ch/ết, sao có thể để kẻ khác ngủ yên dưới gối mình .
Rồi
lại
trách cữu quá sủng ái Tạ Thứ Văn, khiến
hắn
dù là thái t.ử nhưng chẳng
có
chút uy tín nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-thanh-thanh/chuong-8
Cuối cùng, hắn chuyển mũi dùi sang ta , kẻ đang ung dung ăn món ăn:
“Quận chúa Bình Dương chẳng phải cũng đáng ch/ết sao ? Không biết hắn là Tạ Thứ Văn mà đã vội tìm đàn ông khác vui vẻ, cô ta cũng chẳng phải người tốt lành gì.”
Thật đáng phục!
Ta đặt đũa xuống, lòng đã rối bời vì không biết phải giải thích chuyện "lăng nhăng" của mình thế nào.
Thế mà hắn , Tạ Thứ Văn, lại hay ho đến mức ngay trước mặt bao người vạch trần ta . Chẳng lẽ Bình Dương Quận chúa này không cần thể diện nữa?
Ở phía trước , Tạ Thứ Văn vẫn chưa mở lời. Vậy mà đến lúc nhắc đến ta , hắn thản nhiên cất tiếng:
“Nếu một ngày nào đó ta thật sự c//hết, mong quận chúa ngày hôm sau lập tức tìm người khác, không cần vì ta mà giữ tiết hạnh.”
Rộng lượng ghê chưa !
Ta suýt vỗ tay tán thưởng, nhưng hắn lại nói tiếp:
“Chỉ tiếc là, quận chúa sẽ chẳng bao giờ để mắt tới người nam nhân nào khác.”
Ta đảo mắt, định buông lời mỉa mai, nhưng ngẫm kỹ lại , lời hắn nói cũng không sai chút nào.
Từng trải qua một người như Tạ Thứ Văn, một chiến thần lẫy lừng, dường như khó lòng để mắt tới bất kỳ ai khác.
Biển lớn đã thấy, nước sông chẳng màng. Nhất là "biển lớn" như Tạ Thứ Văn, hùng vĩ và mãnh liệt đến mức khắc sâu chẳng thể nào quên được !
24
Thái t.ử phát điên, cữu cữu ra lệnh cho thị vệ kéo hắn ra ngoài để bình tâm lại .
Về phần Cao gia, lũ người đó sợ đến mức tè ra quần, chẳng dám hé môi nửa lời.
Toàn bộ Cao gia đều bị lưu đày, chưa sáng đã bị áp giải ra khỏi kinh thành.
Còn Tạ Thứ Văn, dù cữu cữu hết lời khẩn cầu, hắn vẫn không chịu khôi phục danh phận Chiến thần của An Quốc.
“Hoàng thượng, vi thần vì An Quốc, vì bệ hạ, đã rong ruổi nơi sa trường suốt mười năm trời.”
Cậu khẽ thở dài, đáp:
“Hiện nay, nguy cơ của An Quốc đã tiêu tan, để Chiến thần Tạ Thứ Văn mãi mãi lưu danh ở thời khắc huy hoàng nhất chẳng phải là tốt hơn sao ?”
Những lời này , thực sự nghe rất có lý.
“Huống hồ, trước đây vi thần bận bịu việc quân, thường xuyên không về nhà, lạnh nhạt với quận chúa.”
“Ngươi cũng không đến nỗi quá lạnh nhạt với nàng. Lần trước hồi kinh, mỗi ngày ngươi bận rộn đến mức chân không chạm đất, có nửa canh giờ rảnh rỗi ngươi đều dành để chờ nàng.”
Cậu buột miệng nói ra . Tôi nghe mà như có một thứ gì đó nặng trĩu vừa đập thẳng vào tim mình .
Hóa ra , nửa canh giờ ấy , ta tưởng chỉ là một chút thời gian rảnh rỗi nhỏ nhoi mà hắn miễn cưỡng chia cho ta để giữ thể diện. Ai ngờ, đó lại là toàn bộ thời gian rảnh của hắn .
“Vi thần dù có dành hết thời gian rảnh cho nàng, trong mắt quận chúa, cũng chỉ là một phần vạn trong lòng nàng.”
“Thần quá bận, còn nàng thì quá nhàn. Nàng không hiểu thần nhớ nàng đến mức nào. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội thoái lui, thực lòng mà nói , vi thần cầu còn chẳng được .”
Cữu cữu biết Tạ Thứ Văn đã quyết tâm, hơn nữa An Quốc giờ đây cũng chẳng còn cần một chiến thần nữa.
Người đành gật đầu, để chúng ta rời đi .
Trên xe ngựa, ta thoáng muốn khóc , nhưng hắn lại nói taquá ủy mị.
“Chàng là cái thá gì mà dám nói bản quận chúa?”
Ta giận dữ, dẫm mạnh lên chân hắn . Hắn chẳng những không né tránh, còn để mặc ta muốn làm gì thì làm .
“ Nhưng từ nay về sau , chàng thật sự sẽ dành thời gian ở bên ta chứ?”
Ta hạ giọng, hắn nghiêm mặt gật đầu.
“Vậy ta muốn đi ăn hạt dẻ nướng đường, chàng phải đi cùng ta .”
Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi từ tốn đáp:
“Ta có thể ăn nàng trước , sau đó mới ăn cái khác được không ?”
(Hoàn chính văn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.