Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
21
Ta nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ da người nằm hững hờ trên đất, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy.
“Ngươi… chưa c.h.ế.t sao ?”
Khuôn mặt trong quan tài vốn mang tên Tạ Thứ Văn, nay đã bị xé nát, để lộ ra một diện mạo xa lạ. Ta lao tới, muốn lột mặt nạ của mã nô, nhưng dù dùng hết sức cũng chẳng thể xé được .
“Đừng làm vậy ,” hắn bình thản nói , “mặt nạ này còn đắt giá hơn cái kia .”
“Còn thân thể? Vì sao cả thân hình cũng khác biệt?”
“Là chế tác riêng,” hắn nhếch môi, để không lộ sơ hở, kể cả… nơi đó.”
Tạ Thứ Văn nhẹ nhàng giữ tay ta lại , giọng nói điềm tĩnh mà xa xăm.
Ta sững người , nhìn vào đôi mắt hắn . Trong ánh mắt ấy là sự quen thuộc của người từng là phu quân của ta , khiến cơn giận không ngừng dâng lên.
Ta nắm tay, đ.ấ.m mạnh vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , nhưng l.ồ.ng n.g.ự.c cứng tựa tường thành, chẳng chút tổn hại. Ngược lại , bàn tay ta đau nhói.
“Đồ khốn nạn!”
Giả c.h.ế.t thì thôi đi , hắn còn giả dạng làm mã nô để lừa ta . Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm phẫn uất. Ta quay đầu, muốn bỏ đi , nhưng hắn nhanh ch.óng nắm lấy tay áo, kéo lại .
“Muốn đi đâu ?”
“Đi tìm một người đàn ông khác để tận hưởng! Dù gì ta cũng đã mang tiếng rồi , chẳng bằng làm thật!”
Tạ Thứ Văn siết c.h.ặ.t t.a.y, kéo ta vào lòng. Gương mặt hắn tối sầm, đôi mắt rực lửa giận.
“Nàng dám sao ?”
“Sao lại không ? Bình Dương Quận chúa này muốn tìm vài người đàn ông vượt tường, thì đã làm sao ?”
Hắn không như trước kia dùng sức mạnh chế ngự ta , mà nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói bỗng dịu dàng:
“Ta biết nàng dám. Chính vì vậy ta mới vội vàng trở về, làm một mã nô để ngày đêm ở cạnh canh chừng nàng.”
Lời hắn khiến ta bối rối. Người đàn ông này , sao lại thay đổi như vậy ? Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng c.ắ.n vào cổ ta .
Nụ hôn như những cơn mưa phùn đổ xuống, khiến ta càng thêm hoang mang.
“Ta biết nàng chẳng chịu nổi sự cô độc,” hắn thì thầm, đôi môi mơn man nơi cổ ta .
“Đường về, ta giục c.h.ế.t ba con ngựa, chỉ để kịp về làm mã nô cho nàng. Nào, chủ nhân, vẫn còn giận sao ?”
Hắn gọi ta là chủ nhân…
Trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng những ngày trước , khi ta dùng đủ mọi cách uy h.i.ế.p hắn . Nghĩ đến đây, mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng hắn không chút để tâm, chỉ siết c.h.ặ.t ta vào lòng.
Những nụ hôn như từng cơn mưa rơi xuống, hương rượu từ hơi thở của hắn quấn lấy, thấm vào từng tấc da thịt, khiến ta chẳng thể kháng cự.
22
Đêm ấy không thể chợp mắt, sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như tan ra , chẳng thể nào xuống giường.
Tạ Thứ Văn đã sớm ngồi bên giường, thần sắc sáng sủa, tinh thần phấn chấn, tựa như người vừa đại thắng khải hoàn . Hắn dùng ngón tay quấn lấy từng lọn tóc ta , động tác nhẹ nhàng như Trương Phi cầm kim thêu hoa.
Ta lập tức giật lại mái tóc của mình , gằn giọng:
“Ngươi đang làm gì đấy?”
Hắn cười nhạt, không chút bận tâm, ghé sát lại gần, ánh mắt đầy thâm ý:
“Chuyện giả c.h.ế.t, cần phải giải thích rõ với quận chúa.”
Nói là giải thích, nhưng động tác của hắn lại chẳng hề đứng đắn, cúi xuống định hôn ta . Ta lập tức đẩy mạnh hắn ra , nghiêm mặt:
“Giải thích trước đã , rồi hẵng nói chuyện khác!”
Hắn khẽ thở dài, đành ngồi thẳng người lại , dáng vẻ như kể chuyện vặt, chậm rãi nói :
“Biên cương nay
đã
tạm yên
ổn
, quân An Quốc
đã
đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-thanh-thanh/chuong-7
á.n.h đuổi Hung Nô
ra
khỏi lãnh thổ vạn dặm. Thế giặc suy tàn, chiến sự xem như
đã
kết thúc.”
“Vậy thì ngươi nên khải hoàn hồi triều mới phải , sao lại giả ch//ết?”
“Công cao chấn chủ.”
Lời vừa dứt, tim ta thắt lại , giọng run rẩy:
“Có phải là ý của hoàng thượng không ?”
“Không phải bệ hạ.”
Nghe vậy , ta thở phào nhẹ nhõm. Phải, chắc chắn không thể là cữu cữu của ta .
“Là thái t.ử. Điện hạ lo ngại ta hồi triều sẽ khiến thanh thế quá lớn, ảnh hưởng đến vị trí đông cung. Trong quân, ta đã phát hiện không ít tai mắt của thái t.ử. Còn Cao gia, đương nhiên là kẻ dẫn đầu, luôn tìm cách đưa ta vào chỗ c//hết.”
Lại là Cao gia…
“Bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, ta không muốn khiến bệ hạ khó xử. Vậy nên, giả c/hết là cách duy nhất để thái t.ử được an tâm.”
Hắn nói như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng, nhưng từng lời đều lạnh lùng đến mức khiến người nghe không khỏi rùng mình .
Chỉ qua vài câu, Tạ Thứ Văn đã giải thích rõ ràng.
Thật ra , cũng khó trách được thái t.ử. Suy cho cùng, Tạ Thứ Văn thực sự quá mức cường đại.
Trong triều đại này , bất cứ nam nhân nào cùng thế hệ với hắn đều bị ánh hào quang của hắn lấn át. Thái t.ử, đường đường là người kế vị, nhưng trong lòng dân chúng, uy vọng còn chẳng sánh nổi một sợi tóc của Tạ Thứ Văn.
Nếu hắn khải hoàn hồi triều, ngai vàng thuộc về ai, tất cả sẽ phải dựa vào ý nguyện của hắn mà định đoạt.
Huống hồ, Tạ Thứ Văn còn có ta , Bình Dương Quận chúa là thê t.ử. Chỉ cần ta sinh hạ một đứa con, đó sẽ là huyết mạch hoàng gia, danh chính ngôn thuận, vững chắc hơn bất kỳ ai.
“Ngươi hận thái t.ử sao ?”
Hắn cụp mắt nhìn ta , ngón tay vẫn lơ đễnh nghịch mái tóc ta , ánh mắt thoáng chút trầm tư.
“Điều đó còn tùy thuộc vào nàng.”
“Tại sao lại tùy thuộc vào ta ?”
“Nếu nàng chấp nhận một kẻ nô bộc như ta làm phu quân, ta có thể bỏ qua cho hắn . Nhưng nếu nàng chỉ muốn chiến thần Tạ Thứ Văn làm trượng phu, vậy ta …”
Hắn cúi đầu, giọng nói đột ngột trở nên mềm mại, thậm chí mang chút nũng nịu hiếm thấy:
“Vậy ta đành vì nàng mà làm kẻ bất trung bất nghĩa.”
“Ngươi học đâu ra những trò hồ ly tinh như vậy ? Thật không ra thể thống gì!”
Ta véo tai hắn , hắn chẳng hề tỏ vẻ đau đớn, thậm chí còn mỉm cười , ánh mắt lấp lánh.
“Học được vài mánh khóe khi làm nô bộc. Vốn định dùng để lừa người ngoài, nhưng không ngờ dùng để dỗ nàng lại càng hợp tình hợp lý.”
Hắn cười nhạt, nhưng ngay sau đó, như một con mãnh hổ không kềm chế được bản năng, hắn nhào tới, mạnh mẽ áp đảo ta .
“ Nhưng ta nhận ra , những trò đó chỉ nên dùng thỉnh thoảng. Bình Dương Quận chúa vẫn thích con người thật của ta hơn, đúng không ?”
Hắn cúi đầu, đặt lên môi ta nụ hôn sâu, nhưng tâm trí ta lại lơ đãng nghĩ về chuyện khác. Thấy ta không tập trung, hắn khẽ c.ắ.n môi ta , giọng trầm thấp:
“Nàng đang nghĩ gì vậy ?”
“Thái t.ử tạm thời không động, nhưng Cao gia, ta nhất định phải tiêu diệt bọn chúng.”
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt pha chút cười cợt:
“Quận chúa quả nhiên là người không để yên chuyện.”
Ta giận dữ đá mạnh vào hắn , lòng vừa đau xót, vừa rơi vài giọt lệ thay cho hắn . Nhưng hắn đáng bị như vậy !
Có điều, ta quên mất một điều quan trọng. Đây là Tạ Thứ Văn! Một cú đá của ta hoàn toàn không khiến hắn xê dịch nửa phần, ngược lại , hắn dễ dàng tóm lấy chân ta , kéo mạnh một cái.
Cơ thể ta nhẹ bẫng như một b.úp bê, ngay lập tức bị kéo gọn vào trong lòng hắn .
“Thật là đồ khốn nạn!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.