Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
18
Ta chưa từng làm qua nữ công trong đời, thế nhưng Hứa Bình Hầu chẳng hiểu lên cơn gió gì, nhất quyết đòi ta thêu cho hắn một chiếc khăn tay.
Theo như lời hắn nói , trong quân đội, những người có gia đình đều mang theo vật này , còn hắn thì không .
"Ta là chủ soái một quân, không có thứ này thật khiến người khác cười chê."
Hắn nghiêm nghị như thể đang ra quân lệnh, khiến ta dù bực mình cũng không thể từ chối.
Bản thân ta vốn cứng đầu, làm sao dễ dàng nghe lời?
Nào ngờ hắn không biết học từ đâu cái thói bỡn cợt, lóng ngóng khiêu khích khiến ta dâng trào hứng thú, thế nhưng lại không cho thỏa mãn.
Ta nằm trên giường khẩn cầu, hắn lại từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói :
"Thêu khăn đi ."
Được rồi , hắn ngay cả một lời nói nhẹ nhàng cũng không muốn nói , ta đành c.ắ.n răng nhận lời. Những lúc rảnh rỗi, ta bắt đầu cầm kim chỉ làm cho hắn .
Thế nhưng, vừa cắm mũi kim đầu tiên, hắn đã đi mất.
Xuân qua thu đến, ta loay hoay suốt hai mùa mới thêu xong đôi uyên ương xấu xí. Đợi đến khi hắn trở về, nhìn thấy chiếc khăn tay, hắn cười lớn ngay lập tức, nói rằng ta quả thật chẳng biết làm gì cho ra hồn.
"Nếu không thích, ta cắt bỏ nó vậy ."
Thế nhưng hắn không chịu buông tay, tiện tay nhét vào trong áo giáp.
"Để ta tự vứt, khỏi để vị quận chúa cao quý này dùng kéo cắt mà làm tổn thương tay mình ."
Hắn không biết nói lời hoa mỹ.
Ta ấm ức, bởi trong lúc thêu uyên ương, ta thật sự làm đau tay mình , không chỉ một lần .
Hắn không hiểu được vì sao ta tức giận, chỉ nói rằng ta hay làm mình làm mẩy.
Ta nổi giận, dọn vào cung ở với mẫu thân .
Hứa Bình Hầu mỗi ngày đều đến đứng ngoài cổng điện chờ nửa canh giờ, hết thời gian thì quay đầu đi .
Mẫu thân hỏi ta định khi nào ra gặp hắn , ta chỉ nói :
"Ngày mai."
Thế nhưng trong lòng ta đã ngầm tính toán, phải đợi đủ hai mươi bảy ngày.
Bởi tay ta bị kim đ.â.m hai mươi bảy lần , thì hắn cũng phải chịu đựng từng ấy ngày.
Đến ngày hai mươi bảy, ta váy áo chỉnh tề, sớm đã đứng đợi ngoài cổng điện, thế nhưng Hứa Bình Hầu không đến.
Đó là lần đầu tiên ta nghĩ đến việc ly hôn.
Ta
không
biết
hắn
bận bịu điều gì, chỉ
biết
rằng
ta
không
thể sống chung với
hắn
được
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-thanh-thanh/chuong-6
Ta là quận chúa tôn quý của Bình Dương, con gái duy nhất của trưởng công chúa, ta dựa vào đâu mà phải thông cảm cho hắn ?
Tờ hưu thư gửi đến tay hắn , thế nhưng không có bất kỳ hồi âm nào.
Cuối cùng, chỉ nhận được tin hắn quay lại chiến trường.
Ta tức tối nhưng vẫn nghe lời cữu cữu, trở về Hầu phủ.
Khi ấy ta nghĩ, lần tới khi Hứa Bình Hầu trở về, nhất định sẽ không để hắn yên, nhất định sẽ hòa ly.
Thế nhưng hiện tại, hắn thực sự đã trở về, chỉ là ta chẳng thể tìm cách nào trả thù được nữa, bởi vì hắn đã c//hết rồi .
19
Chiếc khăn đỏ chẳng rõ từ khi nào đã rơi vào tay mã nô, hắn tiện tay vo tròn, rồi nhét vào trong áo. Động tác ấy , trông thế nào cũng tựa như Hầu gia khi còn sống.
Lẽ nào lại có thể như vậy ? Làm sao hắn có thể giống đến nhường này ?
Bản quận chúa nghi ngờ rằng mình đã uống quá nhiều, chẳng lẽ trong lòng ta thực đã yêu Hầu gia đến độ ấy ? Yêu đến mức nhìn kẻ khác mà ngỡ là hắn ?
Điều này tuyệt không thể, giữa ta và hắn chẳng qua là phu thê trên danh nghĩa, hờ hững, không hơn không kém.
Mã nô khẽ nắm lấy tay ta , đôi mắt đen thẳm sâu như không đáy:
"Nô tài chưa từng nói điều gì cả."
Miệng hắn nói vậy , nhưng khóe môi lại vương nét cười đầy ẩn ý.
Ta sinh nghi, trong lòng hoảng hốt, đưa tay đẩy hắn ra , nhưng hắn chẳng hề buông mà ngược lại , kéo lấy hai chân ta , nhẹ nhàng đưa trở lại vị trí cũ.
Hắn cúi thấp người , l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc, phập phồng theo từng nhịp thở, tựa như thép đá.
Giờ khắc này , hắn mang một phong thái uy nghi, hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. Ta hoảng sợ đến phát khóc , thân mình run rẩy rụt vào trong vòng tay hắn .
"Hầu gia… Nếu thật sự là ma, đừng dọa ta . Nếu ngài dọa ta , ngài quả thực là kẻ tệ bạc!"
Hắn thực giống chàng quá đỗi.
Nước mắt ta tuôn như mưa, mà hắn chỉ mỉm cười , cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán ta .
"Không phải xem ta như một kẻ thế thân sao ? Ta đã như thế này rồi , sao nàng lại sợ hãi? Quả nhiên là yêu giả ghét thật, đúng không , Bình Dương Quận chúa?"
Ta hoàn toàn mờ mịt, không phân biệt được mã nô trước mắt rốt cuộc là người hay quỷ.
"Nàng, một nữ nhân nhỏ bé, tưởng rằng mình ghê gớm lắm sao ."
Hắn buông tay ta , thẳng bước đến bên quan tài.
Không rõ vì sao , tuy vẫn là bộ y phục mã nô thô kệch, nhưng từng cử chỉ, hành động đã khác hẳn. Không còn vẻ dè dặt hay nhún nhường, mà là phong thái cao quý, khí phách của một chiến thần.
"Bình Dương Quận chúa, ta không phải thế thân . Ta chính là Hầu gia của nàng, là thật sự Tạ Thứ Văn!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.