Loading...
Tôi vừa giảm cân vừa nghe truyện tiểu thuyết, thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người bạn.
[Ai cứu tôi với! Tôi bị kẹt trong cầu thang thoát hiểm rồi !]
Tôi lập tức trả lời:
[Ý cậu là sao ? Cậu đang ở đâu ?]
[ Tôi đang leo thang bộ tập thể d/ụ/c ở chung cư Lệ Giang, leo mệt quá định đi thang máy xuống, hóa ra cửa tầng không mở được , ngoài cửa sổ tối đen à , tôi đi xuống mấy tầng liền, chỗ nào cũng thế!"
Tôi khựng lại , ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một màu đen đặc.
[ Tôi cũng đang leo tòa nhà này …]
1.
Tôi hội ngộ với Diệp Phỉ ở tầng 24.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao cậu lại đeo khẩu trang?"
Diệp Phỉ lắc đầu:
"Không có gì, chúng ta cứ xuống tầng một xem tình hình thế nào đã ."
Khi chúng tôi xuống đến tầng một, có một chị nhân viên quản lý đang cạy cửa, những người còn lại mặt cắt không còn giọt m/á/u.
Họ nói , tất cả bọn họ đều buộc phải leo thang bộ do thang máy hỏng, và bị kẹt lại đây.
Tất cả cửa tầng và cửa sổ đều không mở được , chìa khóa của ban quản lý cũng vô tác dụng.
Mạng Internet không dùng được , điện thoại cũng không gọi đi đâu được .
Nhưng hình như bên trong khu vực cầu thang bộ lại có sóng, chúng tôi vẫn gọi điện và nhắn tin cho nhau được .
Anh shipper lộ rõ vẻ tức giận:
"Đơn hàng tiếp theo của tôi sắp quá giờ rồi đấy! Các người đang quay phim ngắn gì à ? Tôi không có thời gian chơi đùa với các người đâu , mau mở cửa cho tôi !"
Diệp Phỉ nói : "Nếu anh không tin, cứ lên tầng 2 xem thử đi ."
Anh shipper thiếu kiên nhẫn: " Tôi lên lầu làm cái gì!"
"Anh lên là biết ngay."
Anh shipper vừa c/h/ử/i rủa vừa bước lên cầu thang.
Đúng khoảnh khắc anh ta biến mất ở khúc cua lên lầu, t/i/m tôi lạnh ngắt nửa phần.
Ở chỗ chiếu nghỉ hướng xuống tầng hầm 1, bóng dáng anh ta lại xuất hiện.
Anh ta từ dưới lầu leo ngược lên.
Tôi nhìn sang Diệp Phỉ, cô ấy run rẩy gật đầu.
Thảo nào, lúc nãy tôi ở tầng 24, Diệp Phỉ bảo tôi đừng động đậy để cô ấy đi xuống tìm tôi .
Cầu thang bộ này , không thể đi lên, chỉ có thể đi xuống.
Nhìn xuống bậc thang dẫn tới tầng hầm 1, mặt ai nấy đều trắng bệch.
Diệp Phỉ lẩm bẩm:
"Các người đã bao giờ nghe đến truyền thuyết đô thị về cầu thang bộ chưa ?"
2.
Ở vùng quê của chúng tôi có một quan niệm, kiến trúc do con người tạo ra là thứ đi ngược lại với tự nhiên.
Muôn loài phải lấy trời làm màn, đất làm chiếu. Chỉ có những thứ sống dưới lòng đất mới co ro trốn tránh nơi ánh nhật nguyệt không rọi tới để cầu sống.
Đó là lý do vì sao những ngôi nhà cũ ở quê, hễ có người ở thì dù bao nhiêu năm cũng chẳng sao , nhưng một khi gia chủ rời đi , chỉ một hai năm là sụp đổ.
Bởi vì không có sinh khí bên trong chống đỡ, đất trời sẽ tiêu diệt không gian khép kín trái tự nhiên ấy , đề phòng những thứ dưới lòng đất tưởng đây là lãnh địa của chúng mà chui lên làm loạn.
Sau này , thành phố mọc lên rất nhiều tòa cao ốc, đi lại bằng thang máy, nhưng để phòng ngừa sự cố, người ta cũng bố trí cả cầu thang bộ.
Và vấn đề nảy sinh từ đây.
Mọi
người
đều dùng thang máy, cầu thang bộ gần như chẳng mấy ai bén mảng tới, biến thành một
không
gian
hoàn
toàn
không
có
sinh khí.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-thang-vo-tan/chuong-1
Nhưng cầu thang bộ lại phụ thuộc vào tòa nhà, bên trong tòa nhà có sinh khí nên mới chống đỡ nổi.
Thế nên cầu thang bộ của các tòa cao ốc rất dễ bị "bẩn".
Từng có người vô tình đi nhầm vào những cầu thang bộ thế này , bị kẹt lại mà không tìm thấy lối thoát nào khác, chỉ có thể cắm cổ đi xuống.
3.
"Rồi sao nữa? Dưới đó có cái gì?"
Diệp Phỉ nuốt khan một cái: "Không biết . Truyền thuyết đô thị nào mà chẳng đầu cua tai nheo thế này ."
Mọi người nhất thời không ai nói gì.
Một lúc lâu sau , một người đàn ông mặc vest lên tiếng:
"Thế trong truyền thuyết có nhắc đến cách để thoát ra ngoài không ?"
Diệp Phỉ lắc đầu:
"Không, thế nhưng..."
"Thế nhưng, chắc chắn phải có cách thoát ra ." Tôi lẩm bẩm, "Chúng ta bây giờ bị kẹt ở đây, chứng tỏ truyền thuyết đô thị là có thật, cũng có nghĩa là trước kia từng có người trải qua chuyện tương tự, trốn thoát được rồi lan truyền ra ngoài."
Chúng ta nhất định sẽ ra được !
4.
Số người bị kẹt tổng cộng là tám người .
Ngoài những người vừa lên tiếng nãy giờ, còn có một cặp vợ chồng trung niên và một nam sinh.
"Tầng hầm một đến tầng hầm ba là bãi đỗ xe, cửa ở đó vốn dĩ không bao giờ khóa." Chị quản lý nói .
" Đúng vậy , tôi có xe, có xe là đi được !" Người đàn ông mặc vest tự an ủi mình .
Sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định đi xuống.
Tầng hầm 1.
Vì là dưới lòng đất, cửa sổ đã biến mất.
Cửa tầng không mở được .
Tầng hầm 2.
Cửa tầng vẫn không mở được .
Tầng hầm 3.
Không mở được .
"Không, không thể nào như thế này được , tòa nhà này chỉ có 3 tầng hầm thôi mà..."
Cho dù đã nghe qua câu chuyện truyền thuyết kia , chị quản lý vẫn bật khóc nức nở.
Không ai an ủi chị ấy , tất cả mọi người đều dán mắt vào cùng một chỗ.
Bên trái bậc thang chúng ta vừa đi xuống, đáng lẽ ra phải là phòng kỹ thuật.
Giờ đây, phòng kỹ thuật đã biến mất, một thứ không nên tồn tại… cầu thang dẫn xuống tầng hầm 4, đang lẳng lặng nằm đó chờ đợi chúng ta .
Diệp Phỉ hít sâu một hơi : "Hết cách rồi , đi thôi."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
5.
Ngày bị kẹt đầu tiên, chúng ta đến tầng hầm 25.
Khi quyết định tiến về phía tầng hầm 4, ai nấy đều sợ phía trước sẽ xuất hiện những thứ kinh hoàng, cứ xuống một tầng là phải nghỉ ngơi thật lâu.
Nhưng ngoài dự đoán, hoàn toàn không có bất kỳ điểm bất thường nào.
Cầu thang bộ lúc nào cũng sạch sẽ, thoang thoảng mùi bê tông, hơi ẩm ướt một chút.
Ánh đèn hành lang màu trắng lạnh chiếu sáng mọi ngóc ngách, không sót lại một tia tăm tối nào.
Chúng ta thử từng cánh cửa tầng, đều không mở được .
Đêm đến, chúng ta cuộn tròn sát vào nhau để giữ ấm và chìm vào giấc ngủ.
Vấn đề duy nhất là thức ăn và nước uống sắp cạn kiệt.
Ngày thứ ba, đến tầng hầm 42.
Để tiết kiệm pin, tôi tắt nguồn điện thoại, chỉ bật lên khi cần kiểm tra thời gian.
Đồ ăn và nước uống đã cạn sạch, cặp vợ chồng trung niên đột ngột bị hạ đường huyết, khiến tốc độ di chuyển chậm hẳn lại .
Hầu hết mọi người bắt đầu trở nên nôn nóng, bứt rứt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.