Loading...
Cứ nghĩ đến cảnh bản thân đang chìm sâu dưới mấy chục tầng hầm, xa rời xã hội loài người , chẳng mấy ai có thể không sợ hãi.
Ngày thứ năm, đến tầng hầm 58.
Đã hai ba ngày không được nạp chút thức ăn nào, chúng ta đang cách cái c/h/ế/t chỉ một bước chân.
Hoàn toàn không có hy vọng trốn thoát, cầu thang bộ cứ lặp đi lặp lại vô tận, không hề có bất kỳ thay đổi nào.
21 giờ tối, người đàn ông trung niên trút hơi thở cuối cùng.
C/h/ế/t vì đói, hoặc c/h/ế/t vì mất nước, tôi không rõ lắm.
Trước lúc lâm chung, ông nắm c/h/ặ/t t/a/y vợ, lặp đi lặp lại hai chữ "báo ứng".
Tôi vô lực tựa vào người Diệp Phỉ: "Chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ thế này sao ..."
Cứ c/h/ế/t đi một cách vô nghĩa như thế này ư.
Tại sao tôi lúc nào cũng xui xẻo thế này chứ?
Hồi nhỏ vô tình m/a/n/g t/h/a/i tôi , nhà đã có một người anh trai, thế là sau khi sinh ra tôi bị đem gửi cho họ hàng nuôi.
Thi vào cấp ba điểm số khá cao, lúc về nhà lấy học phí thì hay tin anh trai đuối nước qua đời, bố ngoại tình bỏ nhà đi , gom sạch toàn bộ tiền bạc, mẹ mắc bệnh nặng, tôi chỉ đành bỏ học đi làm thuê.
Gồng gánh được bốn năm, tôi chuẩn bị tự thi đại học thì mẹ được chẩn đoán xơ g/a/n giai đoạn cuối.
Áp lực lâu ngày cùng chế độ ăn nhiều carb khiến tôi phát phì, không đủ điều kiện ghép g/a/n, tôi vừa phải làm hai công việc một ngày, vừa phải nặn ra thời gian để giảm cân.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến thời hạn phẫu thuật, vậy mà tôi lại phải c/h/ế/t một cách khó hiểu trong cái lầu thang bộ này .
Ánh mắt Diệp Phỉ đảo qua đảo lại , không bị cảm xúc của tôi ảnh hưởng mà ngược lại có vẻ hơi căng thẳng:
"Không đâu , chúng ta sẽ sống sót."
"Tại sao ?"
Giây tiếp theo, tôi đã biết được đáp án.
Người đàn ông mặc vest và cậu nam sinh đứng dậy, đi về phía t/h/i t/h/ể người đàn ông trung niên.
Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của họ.
6.
Đám đông hỗn loạn thành một cục.
Người phụ nữ trung niên ôm c/h/ặ/t lấy t/h/i t/h/ể chồng, nam sinh đang dùng chân đá vào đầu bà ấy .
Anh shipper và gã mặc vest lao vào ẩu đả với nhau .
Tôi muốn tiến lên giúp đỡ, Diệp Phỉ giữ tôi lại , lắc đầu.
Tôi bỗng cảm thấy cô ấy thật xa lạ.
Tôi từ nhỏ vừa nghèo vừa xấu , chẳng có lấy một người bạn.
Diệp Phỉ là người tôi tình cờ quen trong một hội nhóm giảm cân cùng thành phố, tôi chưa từng gặp người nào hợp rơ đến thế, cứ như là một bản sao khác của chính mình vậy .
Lúc trước hẹn nhau giảm cân thành công rồi gặp mặt thì sẽ có động lực hơn, nào ngờ lại tình cờ chạm mặt nhau ở đây.
Càng không ngờ tới, lại được chứng kiến một mặt khác của cô ấy ở chốn này .
Anh shipper và gã mặc vest giằng co nhau ngã lăn ra mép bậc thang, rơi xuống dưới .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi hất tay Diệp Phỉ ra , đẩy nam sinh lảo đảo mấy bước, cậu ta c/h/ử/i rủa nhào tới đ/á/n/h tôi .
Tôi ăn trọn hai cú đ/ấ/m, c/ắ/n răng định đ/á/n/h trả nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào.
Nam sinh đột ngột buông tay.
Diệp Phỉ túm lấy tóc
cậu
ta
, ép sát
vào
tường, một cước đá thẳng
vào
cổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-thang-vo-tan/chuong-2
Diệp Phỉ vốn dĩ không mập, đường nét cơ bắp rất rõ ràng, trông giống như mấy huấn luyện viên thể hình mạng.
Chỉ đúng một cú đá, nam sinh ấy như kẻ c/h/ế/t đuối, ôm cổ há hốc miệng thở dốc, không thể động đậy.
Dưới lầu bất ngờ vang lên tiếng c/h/ử/i bới:
"Mày mẹ kiếp đừng có ăn mảnh! Chừa lại cho bọn tao ít chứ!"
Diệp Phỉ đỡ tôi dậy, hướng mắt nhìn xuống dưới lầu, và chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị.
Gã mặc vest đang ngồi bệt dưới đất nhai ngấu nghiến, bim bim và cô-ca bị xé rách vung vãi khắp sàn.
Sát vách tường có một chiếc máy bán hàng tự động, bên trong bày đầy đồ ăn vặt và nước uống.
7.
Đây là tầng hầm 59.
Ngoài chiếc máy bán hàng tự động đó ra , mọi thứ chẳng khác gì các tầng trên .
Mọi người điên cuồng ăn uống, chẳng mấy chốc đã vét sạch chiếc máy bán hàng tự động.
Chúng tôi để lại t/h/i t/h/ể người đàn ông trung niên ở tầng trên , cưỡng ép kéo người phụ nữ trung niên đi xuống dưới , bà ấy miễn cưỡng ăn vài miếng, rồi cứ ngây ra ngồi thẫn thờ.
Tôi không biết phải an ủi thế nào.
Chỉ thiếu một tầng duy nhất.
Người đàn ông trung niên đã c/h/ế/t ở ngay tầng áp ch/ót trước khi tìm thấy thức ăn.
Vào khoảnh khắc này đối với người phụ nữ ấy , có lẽ nếu không có chiếc máy bán hàng tự động này thì trong lòng bà ấy còn dễ chịu hơn chút ít.
" Tôi biết cô đang nghĩ gì."
Bà ấy bỗng cất tiếng.
" Tôi thông suốt rồi , có lẽ đúng là báo ứng.”
"Hơn hai mươi năm trước , vào cái hồi tôi yêu đương với ông ấy , kinh tế không mấy khá giả, trên phố thường xuyên có những đứa trẻ ăn xin.”
"Mùa đông năm đó, chúng tôi gặp một đứa bé, chắc tầm hơn mười tuổi, cụt cả hai chân, quấn một chiếc chăn rách, tới xin ăn chúng tôi .”
"Lúc đó tụi tôi vừa xem bản tin xong, bảo rằng đây gọi là bắt cóc trẻ em rồi bẻ gãy tay chân để trục lợi, làm cho trẻ vị thế tàn phế đi rồi ép bọn chúng đi xin tiền.”
"Ông già nhà tôi trước kia gặp ai cũng cho vài đồng, hôm đó cứ chần chừ, lại đang vội đi xem phim, thế là không cho.”
"Đứa bé đó nói một câu thế này : Không cần tiền đâu , cho xin ít đồ ăn thôi, đói lắm.”
"Ông già khựng lại một nhịp, trong người cũng không có đồ ăn, định cho tiền nhưng quả thực không kịp giờ chiếu phim, thế là vẫn bỏ đi .”
"Xem phim được nửa chừng, ông ấy kéo tôi ra ngoài, đi tìm đứa bé đó nhưng không thấy nữa.”
"Hôm sau báo chí đưa tin, đứa bé ấy c/h/ế/t trong ngõ nhỏ, c/h/ế/t đói.”
"Chuyện này , ông ấy nhớ cả đời, ông ấy luôn miệng nói , lúc đó đáng lẽ nên cho. Dù có phải là bắt cóc trẻ em rồi bẻ gãy tay chân để trục lợi hay không , cho rồi thì đứa nhỏ ấy đã không đến nỗi c/h/ế/t đói.”
"Bây giờ, ông ấy c/h/ế/t đói, coi như trả lại cho đứa bé ấy một mạng.”
"Các người đã giữ gìn thi hài cho ông ấy , tôi cũng nên báo đáp các người . Từ mai, lúc đi xuống tôi sẽ đi đầu, các người cách xa tôi ra một chút."
Bà ấy quay mặt đi , nhắm mắt ngủ.
Tôi và Diệp Phỉ nhìn nhau ngơ ngác.
Hôm sau , mọi người ngầm hiểu không ai nhắc lại cuộc ẩu đả hôm qua, tiếp tục hành trình đi xuống.
Rất nhanh sau đó, sự bất thường đã xuất hiện.
Cứ cách 5 tầng, sẽ lại xuất hiện một máy bán hàng tự động.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.