Loading...
11.
[Nhật ký nghiên cứu cầu thang bộ - 51]
Tin tốt : Mặc dù nguyên lý chưa rõ, nhưng sau khi trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến công suất lớn, chúng ta đã có thể liên lạc ổn định giữa bên trong và bên ngoài bằng tần số vô tuyến đặc biệt, sẽ không bị ngắt kết nối nữa.
Tin xấu : Hết tiền rồi , không tuyển được đối tượng thí nghiệm khỏe mạnh nữa, chỉ đành dùng Liễu Thiển Thiển, đây có lẽ là lần thí nghiệm cuối cùng.
Đối tượng thí nghiệm: Liễu Thiển Thiển, nữ, 36 tuổi, đã qua rèn luyện thể lực.
Quá trình như sau :
Ngày thứ nhất, đối tượng đến tầng hầm 203, không có bất thường.
Căn cứ theo độ tuổi, cho phép tại chỗ nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai, đối tượng đến tầng hầm 416, không có bất thường.
Đối tượng biểu lộ sự kháng cự tiếp tục đi xuống, sau khi dùng đứa con gái mười bốn tuổi của cô ta ra đe dọa, cảm giác kháng cự đã dịu xuống.
Ngày thứ ba, đối tượng đến tầng hầm 665, nói là nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc .
Tiếng khóc phát ra đại khái từ vị trí ba tầng bên dưới , nhưng tiếp tục đi xuống lại không thấy đứa trẻ đâu , khoảng cách tiếng khóc vẫn y nguyên.
Đối tượng biểu lộ sự cuồng loạn, phỏng đoán có liên quan đến trải nghiệm chủ động sảy t/h/a/i thời trẻ.
Ngày thứ tư, đối tượng không tiến bước, cả ngày lầm bầm một mình .
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẫn tồn tại.
Ngày thứ năm, đối tượng đến khoảng tầng hầm 1700.
Tốc độ này không thể duy trì, ra lệnh đối tượng dừng đi xuống và tiến hành đe dọa, đối tượng phớt lờ.
Ngày thứ sáu, đối tượng đến tầng hầm 1800, tự giác dừng lại .
Đối tượng phát ra tiếng cười và tiếng khóc , lặp đi lặp lại câu "Mẹ đến đây", sau đó có tiếng bản lề cửa tầng mở ra .
Kể từ đó vô tuyến không còn phản hồi nào nữa, cho đến khi cạn kiệt pin.
Kết luận:
Tôi đã vô cùng tiệm cận với sự thật rồi , chỉ cần thêm một thí nghiệm nữa thôi! Chỉ một lần nữa thôi!
12.
Đọc bản nhật ký đáng sợ này , trong lòng tôi ngược lại thắp lên một ngọn lửa hy vọng.
Từng có một nhà nghiên cứu, biết sự tồn tại của cầu thang bộ, và liên tục thuê người tiến hành thám hiểm thí nghiệm.
Trong bản nhật ký này , ông ta cho rằng bản thân đã chạm đến sự thật.
Vậy thì bản nhật ký tiếp theo rất có thể sẽ ghi lại sự thật đó, kèm theo cả phương pháp trốn thoát!
Sắc mặt Diệp Phỉ lúc xanh lúc xám:
"Liễu Thiển Thiển này , mấy ngày trước mỗi ngày đều đi xuống được hơn 200 tầng, đến ngày thứ sáu lại điên cuồng cắm cổ xuống liên tiếp 1000 tầng, nhưng sang ngày thứ sáu, chỉ đi xuống vỏn vẹn 100 tầng là dừng lại , tại sao chứ?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Ý cậu là..."
"Ý tớ là, Liễu Thiển Thiển đã xuống đến tận đáy của cầu thang bộ, cửa tầng ở đó, quả thực có thể mở được ."
Tôi rùng mình một cái.
Tầng hầm 1800.
Đây không phải là một con số may mắn gì cho cam.
"Thôi, đừng nghĩ nữa. Mau tìm bản nhật ký tiếp theo đi , chắc là nằm ở mấy tầng phía dưới phải không ?"
Diệp Phỉ đứng dậy, quay người định kéo tay tôi , bỗng khựng lại .
"Tiểu Ngọc, người đằng sau cậu đâu rồi ?"
Người?
Tôi quay đầu lại , da đầu bỗng chốc tê rần.
Tôi
và Diệp Phỉ dừng
lại
ở tầng
này
lâu như
vậy
, thế mà phía
sau
lại
chẳng
có
ai theo xuống cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-thang-vo-tan/chuong-4
Mọi người đâu hết rồi ?
13.
Tôi và Diệp Phỉ tại chỗ nghỉ ngơi suốt 2 tiếng đồng hồ.
Tôi không cam lòng thử đi ngược lên lầu, quả nhiên lại quay về tầng này .
Cho dù có đứng ở góc chiếu nghỉ ngóng lên trên , cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phát ra từ máy bán hàng tự động của tầng này mà thôi.
Đúng lúc chúng tôi đang luống cuống không biết phải làm sao , anh shipper bất ngờ lăn từ trên cầu thang xuống.
Mặt mày anh ta bê bết m/á/u, hai cánh tay xoắn ngoèo, xương cốt đã gãy nát.
Vừa giúp anh ta băng bó, chúng tôi vừa nghe anh ta kể lại chuyện đã xảy ra ở tầng trên .
Gã mặc vest và nam sinh, đại khái là bị cái hiện thực không mấy hy vọng này dồn ép đến phát điên.
Họ xác định Diệp Phỉ và tôi đã xuống tầng dưới , liền lao vào tấn công chị quản lý.
Anh shipper cố gắng ngăn cản, bị đ/á/n/h gãy cả hai tay rồi ném xuống đây.
"Họ bảo tôi chuyển lời, nói rằng nhiệm vụ của hai người là chuyên tâm tìm lối thoát, đừng có xía vào chuyện bao đồng.”
"Máy bán hàng tự động cứ cách năm tầng, phải chừa lại một nửa đồ ăn và nước uống cho họ, đừng có hòng ăn mảnh.”
"Nếu hai người không nghe lời, bọn họ sẽ g/i/ế/c c/h/ế/t hai người .”
"Hai người đồng ý thì bảo tôi , trước ngày mai hãy cút khỏi tầng này , để lại tôi ở đây làm chân truyền lời."
Tôi và Diệp Phỉ trầm mặc.
Chúng tôi cứ mải miết tìm đường thoát, mà quên mất rằng trong cái môi trường tối tăm tuyệt vọng này , con người ta là thứ không thể tin tưởng được nhất.
Gã mặc vest và nam sinh đã chọn phương án tối ưu hóa lợi ích cho bọn chúng.
Bọn chúng không muốn mạo hiểm tiến bước, liền để tôi và Diệp Phỉ mở đường đi trước , những tầng mà chúng tôi đi qua chắc chắn là an toàn .
Trong cái không gian dị giới vô pháp vô thiên này , chỉ cần cô lập được một người có võ nghệ như Diệp Phỉ, bọn chúng muốn làm gì với phụ nữ chẳng được .
Quan trọng nhất là, cầu thang bộ chỉ có thể đi xuống chứ không thể đi lên.
Tôi và Diệp Phỉ không thể đi ngược lên để phản kháng bọn chúng, mà buộc phải nghe lời chúng, chừa lại thức ăn cho chúng.
Bằng không , chúng tôi sẽ phải sống trong mối đe dọa tính mạng 24/7, đến cả chợp mắt cũng không yên bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể xuống đây g/i/ế/c chúng tôi mà chúng tôi chẳng thể lường trước được .
Lâu sau , Diệp Phỉ gật đầu.
"Bọn tôi đồng ý."
14.
Tôi và Diệp Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước và để lại ký hiệu, giục bọn chúng theo sát bước chân.
Chúng tôi phải tìm ra lối thoát càng nhanh càng tốt , vì để cứu tất cả mọi người … chị quản lý, người mẹ đang nằm trên giường bệnh, và cả chính bản thân chúng tôi nữa.
Điện thoại sớm đã hết pin, chúng tôi hoàn toàn không thể biết bây giờ là mấy giờ.
Trang nhật ký nghiên cứu tiếp theo mà chúng tôi dự đoán sẽ tìm thấy rất nhanh, cũng mãi chẳng thấy tăm hơi đâu .
Đói thì ăn, mệt thì ngủ, chúng tôi tiến bước như những cỗ máy.
Không biết đã qua bao lâu, tôi uống xong chai nước khoáng, chuẩn bị tiếp tục đi xuống.
Diệp Phỉ kéo tôi lại .
"Đợi chút, cậu nhìn xem bây giờ là tầng mấy rồi ."
Tôi ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng mờ ảo của máy bán hàng tự động, nhìn con số -1799 trên tường, giật b/ắ/n mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.